@@@Kết quả kinh doanh năm 2007, các Cty đẩy nhanh công bố theo yêu cầu của UBCK, 1 trong các giải ph

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnstocks, 20/01/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 809 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    @@@Kết quả kinh doanh năm 2007, các Cty đẩy nhanh công bố theo yêu cầu của UBCK, 1 trong các giải pháp hỗ trợ thị trường?$$$$

    PET: lợi nhuận năm 2007 tăng 526,5%, dự kiến năm 2008 tăng gấp đôi
    Chủ nhật, 20/1/2008, 09:28 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Ngày 18/1/2008 Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán: PET) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch năm 2008 và một số vấn đề quan trọng khác.


    Cụ thể, Nghị quyết HĐQT Công ty họp ngày 2/1/2008 đã thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của toàn Tổng Công Ty, theo đó tổng doanh thu của Tổng Công ty trong năm 2007 là 2.496,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 52 tỷ đồng, tăng 43,7 tỷ đồng so với năm 2006 tương đương tăng 526,5%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ là 20,36%.


    Nếu năm 2006 là năm đánh dấu sự chuyển giao quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của PET thì năm 2007 được xác định là năm bản lề đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa của Công ty, đồng thời là năm khởi đầu cho quá trình tăng trưởng và phát triển của PET trong giai đoạn sau cổ phần hóa.


    HĐQT Tổng Công Ty dự kiến sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào đầu năm 2008 phê duyệt phương án chia cổ tức 10%/mệnh giá cổ phần. Trích lập các quỹ là 20%/tổng lợi nhuận sau thuế. Phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập quỹ đề nghị được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008.


    HĐQT cũng thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 của Tổng Công Ty để trình Đại hội cổ đông thường niên vào đầu năm 2008 phê duyệt, các chỉ tiêu cụ thể là tổng doanh thu phấn đấu đạt 4.713 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế là 104,877 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 555,3 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ là 18%.


    HĐQT đã thống nhất bán cho bà Đỗ Thị Bích Hào (dự kiến tuyển về làm Kế toán trưởng Petrosetco Land) toàn bộ 9.072 cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu của đợt phát hành đợt 1 không mua hết, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với lý do ưu tiên người lao động mới về làm việc tại Tổng Công Ty.


    HĐQT thống nhất bán cổ phiếu của chương trình thu hút nhân tài cho những người lao động như sau: chào bán 500.000 cổ phiếu để giữ chân những người lao động chủ chốt, có nhiều cống hiến cho Tổng Công Ty, giao cho Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty lập danh sách cụ thể trình HĐQT phê duyệt.


    Bán cho 03 cán bộ chủ chốt, tài, có đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty theo mức đặc biệt đó là ông Huỳnh Văn Thi: 100.000 cổ phiếu; ông Phạm Anh Tuấn: 120.000 cổ phiếu; ông Trần Thanh Vũ: 50.000 cổ phiếu.


    Petrosetco Land sẽ giành một quỹ là 100.000 cổ phiếu để thu hút nhân tài về làm việc tại Công ty, mức cụ thể sẽ do Giám đốc Công ty đề xuất, Tổng Giám Đốc và Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định cụ thể.


    Với chi nhánh xí nghiệp Viễn thông Dầu khí, phụ trách các điểm bán hàng tại các tỉnh: tổng số 07 người, mức mua 2.500 cổ phiếu/người, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu; phụ trách bán hàng Miền Nam và Miền Bắc: tổng số 02 người, mức mua 10.000 cổ phiếu/người, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng là 37.500 cổ phiếu.


    Số cổ phiếu còn lại thuộc Chương trình thu hút nhân tài sẽ dùng để thu hút theo nhu cầu của từng đơn vị, tuỳ vào năng lực cụ thể của người lao động để HĐQT có quyết định duyệt cụ thể.


    HĐQT thống nhất chỉ định bà Nguyễn Thị Thái Vương ?" Chuyên viên Phòng Phát triển Kinh doanh đảm nhiệm công việc Thư ký Tổng Công ty thay thế ông Nguyễn Hải Nam.


    Cùng ngày Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cũng đã thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc nhất trí niêm yết toàn bộ 30.000.000 cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm số phát hành cho cổ đông hiện hữu, cho chương trình thu hút nhân tài và đấu giá ra công chúng) tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.


    Đại hội cổ đông cũng nhất trí đề nghị Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng của 1.276.500 cổ phiếu thuộc Chương Trình thu hút nhân tài từ 05 năm xuống còn 03 năm cho phù hợp với tình hình tuyển dụng lao động tại Việt Nam.


    Đồng thời, bổ sung thêm một số chức năng kinh doanh mới cho Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí để tạo điều kiện cho các công ty con mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới khi đủ điều kiện, cụ thể bổ sung các chức năng kinh doanh máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị tin học, phần mềm máy tính, thiết bị thông tin, thiết bị nghe nhìn; sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học, cồn thực phẩm, cồn công nghiệp, cồn nhiên liệu, CO2, NH3, thức ăn gia súc; kinh doanh - chiết nạp khí hoá lỏng.


    Petrosetco tiền thân là Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí, được thành lập vào năm 1980, bắt đầu cung cấp các dịch vụ về sinh hoạt, phục vụ đời sống cho các hoạt động dầu khí trên đất liền cũng như ngoài khơi của ngành Dầu khí. Đến năm 1996, trên cơ sở sáp nhập thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh liên quan của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Petrosetco đã chính thức ra đời.


    Kể từ ngày đầu thành lập đến nay, Petrosetco đã và đang mở rộng hoạt động của mình trong các lĩnh vực kinh doanh mới, trở thành doanh nghiệp điển hình của ngành dầu khí hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.


    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 18/1/2008 cổ phiếu PET tăng 1.500 đồng tương đương tăng 3,19% lên 48.500 đồng/cp với 63.630 cổ phiếu được chuyển nhượng. Đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp của PET sau 2 phiên giảm kịch sàn
  2. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    BBS: lợi nhuận năm 2007 giảm nhẹ so với năm 2006
    Chủ nhật, 20/1/2008, 09:27 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Ngày 18/1/2008 CTCP Bao bì xi măng Bút Sơn (mã chứng khoán: BBS) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2007 và lũy kế cả năm 2007.

    Theo đó, trong quý IV/2007 Công ty đạt được 27,196 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tương đương với quý III/2007 (trong quý III Công ty cũng đã đạt được 27,7 tỷ đồng doanh thu thuần). Lũy kế cả năm 2007 Công ty đạt 101,924 tỷ đồng, tăng 18,77% so với năm 2006 tương đương tăng 16,106 tỷ đồng.


    Trong quý IV/2007 lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 680,657 triệu đồng, giảm 45,1% so với quý III/2007 tương đương giảm 559 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 5,075 tỷ đồng, giảm 3,24% so với năm 2006 tương đương giảm 170 triệu đồng.


    Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý IV/2007 là 226,89 đồng nâng mức lũy kế năm 2007 lên 1.691,55 đồng.


    CTCP Bao bì xi măng Bút Sơn có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh bao bì, các sản phẩm từ nhựa, giấy trong đó các sản phẩm chính là bao xi măng KPK, bao xi măng PK, bao xi măng PP phục vụ các nhà máy xi măng Bút Sơn, Hoàng Mai, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Hệ Dưỡng?


    Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được xây dựng theo nguyên tắc: sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế; mức tiêu hao vật tư giảm hơn so với định mức đã thực hiện những năm trước; trích khấu hao cơ bản tài sản cố định căn cứ vào thực trạng khai thác của tài sản; tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng. Năm 2007, theo nhận định của Công ty, về cơ bản nhu cầu thị trường bao bì xi măng của Công ty sẽ ổn định và không có nhiều thay đổi.


    Chi tiết báo cáo tài chính quý IV/2007 của BBS:
  3. kyttvn

    kyttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới các BCTC quí 4 sẽ cực khủng, TT lại tăng thôi
  4. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    DST: lợi nhuận năm 2007 tăng 102,8%
    Thứ sáu, 18/1/2008, 20:08 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Trung tâm GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2007 của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (mã ck: DST, HASTC).

    Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty quý IV/2007 đạt 3,98 tỷ đồng, tăng 90,8% so với quý IV/2006. Doanh thu thuần năm 2007 đạt 22,7 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2006.


    Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2007 đạt 147,7 triệu đồng, tăng 1.314,5% so với quý IV/2006. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 940,7 triệu đồng, tăng 102,8% so với năm 2006
  5. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    DAE: lợi nhuận năm 2007 tăng 55,44%
    Thứ sáu, 18/1/2008, 14:58 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Sách Giáo dục thành phố Đà Nẵng (mã chứng khoán: DAE) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2007 và lũy kế năm 2007.


    Theo đó, trong quý IV/2007 Công ty đạt được 6,49 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 12,81 tỷ đồng so với quý III/2007 tương đương giảm 66,37%. Lũy kế năm 2007 Công ty đạt 44,94 tỷ đồng, tăng 9,77 tỷ đồng so với năm 2006 tương đương tăng 27,78%.


    Trong quý IV/2007 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 153,6 triệu đồng, giảm 1,046 tỷ đồng so với quý III/2007 tương đương giảm 87,17%. Lũy kế năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, tăng 1,07 tỷ đồng so với năm 2006 tương đương tăng 55,44%.


    Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là liên kết sản xuất sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác; in và phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD room và các ấn phẩm khác; sản xuất và kinh doanh các loại văn phòng phẩm và thiết bị giáo dục; dịch vụ photocopy, cho thuê văn phòng làm việc, quảng cáo thương mại; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm có liên quan đến chức năng hoạt động của Công ty?

    Do đó doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu tập trung vào quý III/2007.


    Chi tiết báo cáo tài chính quý IV/2007 của Công ty:





    Được vnstocks sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 20/01/2008
  6. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    HPG: Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 654 tỷ, vượt 98% so với kế hoạch
    Thứ sáu, 18/1/2008, 11:25 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Tin từ Tập đoàn Hoà Phát (mã chứng khoán HPG) cho biết tổng kết năm 2007, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những phát triển đáng kể.


    Cụ thể, Doanh thu của Tập đoàn Hoà Phát đạt 5.641 tỷ đồng tăng 34% so với kế hoạch doanh thu năm 2007, kế hoạch đặt ra đầu năm của Hoà Phát là doanh thu đạt 4.300 tỷ đồng


    Lợi nhuận sau thuế đạt 654 tỷ đồng tăng 98% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2007, kế hoạch lợi nhuận năm 2007 của Hoà Phát là 330 tỷ đồng.


    Được biết vừa qua Hoà Phát xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm 66,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1.988 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện tại của Hoà Phát là 1.320 tỷ đồng).


    Trong năm 2007, lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu cao nhất trong tất cả các ngành hàng. Các ngành khác của Hoà Phát như sản xuất thép, nội thất, điện lạnh... đều có sự tăng trưởng mạnh.


    Cổ phiếu của HPG luôn là cổ phiếu được quan tâm nhiều trên thị trường. Phiên giao dịch sáng ngày 18/1 HPG tăng 2.000 đồng/cổ phiếu (tương đương tăng 2%) lên 102.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng được chuyển nhượng là 141.170 cổ phiếu. Từ đầu năm 2008 mặc dù thị trường ảm đạm nhưng HPG vẫn có những phiên tăng giá đáng kể, tổng giá trị tăng từ đầu năm của HPG là 6.500 đồng.
  7. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    Ngày 16/1/2008 CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã chứng khoán: TCT) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và năm 2007.


    Theo đó, trong quý IV/2007 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt 2,564 tỷ đồng, giảm 48,4% so với quý III/2007 tương đương giảm 2,405 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2007 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt 32,037 tỷ đồng, tăng 33,32% so với năm 2006 tương đương tăng 8,005 tỷ đồng.


    Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2007 Công ty đạt 2,042 tỷ đồng, tăng 21,12% so với quý III/2007 tương đương tăng 356 triệu đồng. Luỹ kế cả năm 2007 Công ty đạt 15,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56,89% so với năm 2006 tương đương tăng 5,765 tỷ đồng.


    Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty năm 2007 là 9.947 đồng.
  8. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    TNA: Năm 2007 lợi nhuận tăng 113,96%
    CTCP Thương mại - Xuất Nhập khẩu Thiên Nam (mã chứng khoán: TNA) vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2007.


    Trong năm 2007, Công ty đã đạt được 470,44 tỷ đồng doanh thu, bằng 138,37% kế hoạch doanh thu năm 2007, tăng 94,44% so với năm 2006. Về lợi nhuận, năm 2007 Công ty đã đạt được 15,02 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 107,29% kế hoạch năm 2007 và tăng 113,96% so với năm 2006.


    Được biết, Công ty đang có kế hoạch chào bán 4.700.000 cổ phần ra công chúng, trong đó chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty 165.000 cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu 1.100.000 cổ phần và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 3.435.000 cổ phần.


    Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để đầu tư xây dựng chung cư cao cấp tại 557/17H Nguyễn Tri Phương, dự kiến khoảng 60 tỷ đồng; mua quyền sử dụng đất tại mặt bằng 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, dự kiến khoảng 70 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.


    Theo kế hoạch sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành niêm yết bổ sung 4.700.000 cổ phiếu vừa phát hành.


    Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty XNK Thiên Nam là kinh doanh các mặt hàng như công nghệ phẩm, bình điện, điện máy, điện lạnh, máy tính điện tử, sắt, thép, giấy, phụ tùng xe, động cơ, dịch vụ cầm đồ, cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, ủy thác xuất nhập khẩu, karaoke, nhiếp ảnh, tráng rửa ảnh màu.


    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 16/1/2008 cổ phiếu TNA đóng cửa ở mức 45.800 đồng/cp với 5.840 cổ phiếu được chuyển nhượng.
  9. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    ALP: lợi nhuận năm 2007 đạt trên 100 tỷ đồng
    Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ALPHANAM (mã ck ALP) cho biết, hết năm 2007, Công ty ước đạt trên 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trên vốn điều lệ 300 tỷ đồng.


    Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 là 30% bằng cổ phiếu.


    Năm 2008, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng.


    Trong năm nay, Công ty dự định tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu (90 tỷ đồng) và phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược.


    Ông Hải cho biết, đầu tháng 1/2008, Quỹ SEAVI ADVENT PRIVATE INVESTMENT LIMITED (Singapore) đã ký hợp đồng mua thỏa thuận cổ phiếu ALP với giá 70.000 đồng/CP với số lượng đang đàm phán. Ngày giao dịch thỏa thuận dự kiến vào khoảng giữa tháng 1 năm 2008, ngay khi tài khỏan của SEAVI đủ điều kiện giao dịch.


    Ông Hải cho biết, Quỹ SEAVI dự định mua thỏa thuận cổ phiếu ALPHANAM từ một cổ đông lớn của Công ty, chứ không phải mua cổ phiếu mới do công ty phát hành.


    Cũng theo ông Hải, hiện các cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 12% vốn điều lệ tịa Công ty và giá mua của đối tượng này không thấp hơn 70.000 đồng/CP.


    Giải thích về việc vì sao quỹ SEAVI đàm phán mua cổ phiếu của ALPHANAM với giá cao hơn thị giá hiện hành, ông Hải cho rằng, Quỹ này muốn mua số lượng lớn cổ phiếu, nên việc mua lẻ trên sàn là không phù hợp.
  10. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    VIC: lợi nhuận năm 2007 đạt 227% kế hoạch năm
    Thứ năm, 10/1/2008, 10:42 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Vincom (mã chứng khoán: VIC) vừa cho biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.


    Cụ thể, trong năm 2007 Công ty đã đạt 327,549 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, giảm 3,3% so với năm 2006 tương đương giảm 11,167 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận nhuận trước thuế Công ty đạt 336,147 tỷ đồng, giảm 3,19% so với năm 2006 tương đương giảm 11,078 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 288,547 tỷ đồng, bằng 83,94% so với năm 2006 và đạt 227% kế hoạch năm 2007.


    Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty năm 2007 tương đối khả quan và vượt mức kế hoạch đề ra, với nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê (công suất cho thuê trên 99%), doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ, kinh doanh tài chính và các dịch vụ khác của Công ty là 499 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính với những khoản đầu tư trung hạn và ngắn hạn tăng đột biến, hơn nữa sự nhạy bén và tối đa hóa để tận thu các nguồn thu, các hoạt động đầu tư ngắn hạn mua bán cổ phiếu trong năm 2007 đã mang lại lợi nhuận cao.


    Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2007 của Công ty có giảm so với năm 2006 là do trong năm 2006 Công ty đã bán đi tòa tháp A mang lại doanh thu về bán bất động sản rất lớn (394 tỷ đồng) khiến doanh thu và lợi nhuận năm 2006 tăng đột biến. Trong năm 2007 hoạt động của Công ty đã trở lại bình thường với hoạt động chính là cho thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ.


    Vincom JSC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và các dịch vụ giải trí khác với một vị thế vững chắc trên thương trường cùng với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án tương lai bằng những thế mạnh sẵn có.


    Bên cạnh đó, lợi thế sẵn có về uy tín, thương hiệu và tiềm lực tài chính càng làm tăng vị thế của đại gia bất động sản Vincom trong thời hội nhập sâu rộng hiện nay.


    Tuy vậy, vị thế của Vincom trong ngành có thể bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh dự báo sẽ khốc liệt trong thời gian tới. Ngoài những đối thủ cạnh tranh hiện tại (Tràng Tiền Plaza, BigC Thăng Long, Opera Business Centre,...), Vincom JSC còn sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ khác trong những năm sắp tới.


    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 9/1/2008 cổ phiếu VIC đóng cửa ở mức 149.000 đồng/cp với 56.360 cổ phiếu được chuyển nhượng.

Chia sẻ trang này