Kết thúc thập kỷ mất mát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 28/06/2015.

993 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 18:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13934 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. pro_investor22

    pro_investor22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Đã được thích:
    123
    Theo dõi bài viết của aDao trên diễn đàn, đến bài này mới thấy thấy nhận định hoàn toàn chuẩn.
    Thanks.
  2. nguyenchim

    nguyenchim Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Đã được thích:
    174
    Thầy dao lừa tình từ khi biết thầy. Thầy hô tăng nhưng Tks đ éo thấy tăng j cả. Híc hic
    Kho_Ben thích bài này.
  3. Jean claude van damme

    Jean claude van damme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    74.523
    B có thể nới room lên 70%.
    donia, ndhmoney686Hong_ngoc thích bài này.
    Jean claude van damme đã loan bài này
  4. bossman

    bossman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2014
    Đã được thích:
    1.735
    Nới room gì???8->8->8->
    Tóm lại nghèo quá, có gì bán được thì bán tất. Bán tất, mất tất.
    gerbermark2 thích bài này.
  5. Lan787

    Lan787 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    396
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang...oi-nhieu-hon-thach-thuc-20150627100632877.chn
    Thứ 7, 27/06/2015, 10:06

    Mở cửa ngân hàng: Cơ hội nhiều hơn thách thức

    Để hiểu thêm vấn đề này, DĐDN đã có cuộc trò chuyện với TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV xung quanh vấn đề này.

    Theo lộ trình cam kết, đến năm 2015, Việt Nam phải mở cửa các ngành dịch vụ, trong đó có ngành ngân hàng với mức sở hữu nước ngoài có thể lên đến 70%, so với mức hiện nay là 30%.

    Ông Lực chia sẻ, đối với NHNN, hội nhập quốc tế tạo cơ hội nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành, thực thi chính sách tiền tệ độc lập và đổi mới cơ chế kiểm soát tiền tệ, lãi suất, tỷ giá dựa trên cơ sở thị trường, tạo ra lực đẩy cho sự phát triển của thị trường tiền tê, đồng thời sẽ thúc đẩy cạnh tranh và kỷ luật thị trường trong hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng sẽ phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc đẩy hiệu quả không chỉ trong huy động, phân bổ các nguồn vốn mà còn ở hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng. Mở cửa thị trường tài chính trong nước dẫn đến quá trình sắp xếp lại thị trường và hoạt động ngân hàng theo hướng chuyên môn hóa tùy theo thế mạnh cạnh tranh của mỗi ngân hàng…

    Theo tôi, năm 2016, sẽ có thêm nhiều ngân hàng nước ngoài đầu tư vào VN. Việc mở cửa với mức độ lớn hơn sẽ tạo nhiều cơ hội cho ngân hàng trong nước tìm nhà đầu tư, đối tác chiến lược, song cũng đặt ra không ít thách thức. Do vậy , ngành ngân hàng trong nước cần có biện pháp ứng phó. Xét về lộ trình cam kết đa phương và song phương, thì VN phải mở cửa 70%, song ASEAN cho phép có ngoại lệ. Theo đó, một số nước kém phát triển hơn thì được phép có lộ trình hội nhập dài hơn. Vì vậy, cuối 2015, VN có thể chưa phải mở cửa ngay ở mức 70% đối với ngân hàng, mà có thể chọn phương án mở cửa 40%, 50% hoặc 60%, điều này tùy thuộc vào kết quả đàm phán của Chính phủ.
    Kho_Ben thích bài này.
  6. Kenvip2

    Kenvip2 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2014
    Đã được thích:
    806
    Sẽ k quá bất ngờ khi VNi rớt về 1000p
  7. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.337
    theo thầy thì hôm nay tiếp tục mua vào hả...
  8. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.423
    Đọc bài của bác chủ cũng thấy hay nhưng còn đôi chút băn khoăn xin được chỉ giáo :

    Cuối năm 2005 giá trị vốn hóa TTCK Việt Nam chỉ khoảng 5 tỷ USD với vài chục mã CP trên sàn , đã lặn ngụp một thời gian khá dài. Theo như thông tin tôi được biết thì từ 2005-2007 có khoảng 8-10 tỷ USD của các NĐT ngoại đổ vào (tức là gấp 2 lần GTVH của TTCK Việt Nam ) , cộng với tiền của NĐT nội từ các đại gia đến bà bán rau mới đẩy được đẩy bong bóng VNINDEX lên đỉnh 1170.68 vào đầu năm 2007. Cần lưu ý rằng thời điểm đó ngân hàng khá dễ dãi trong việc thế chấp CP để quay vòng mua CP.
    Tình hình 2015 đã hoàn toàn khác khi vốn hóa TTCK Việt Nam đã lên tới khoảng 55 tỷ USD với hàng trăm mã CP , chưa kể tới việc đang cần nhiều vốn để CPH các DNNN , và hơn nữa ngân hàng không thể cho vay rộng rãi như trước.
    Xin hỏi bác chủ với mức đầu tư 3-5 tỷ USD của NĐT NN như bác đã nêu thì đẩy được TT lên mấy phiên và lên bao nhiêu % ? Liệu TTCK VN có đủ hấp dẫn để thu hút 100 tỷ USD trong 2 năm để đưa VNINDEX trở lại mức đỉnh của năm 2007?

    Các quỹ đầu tư ngoại hiện tại đã rất khôn ngoan và đã cân nhắc kỹ trước khi tham gia TT Việt Nam nên không khéo lại là trò " bọ ngựa bắt ve sầu " !
    Kho_Benck797979 thích bài này.
  9. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.337
    So sánh khá hay, chủ top nghiên cứu trả lời
  10. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Bác chủ rất có tầm nhìn . CK Việt Nam rồi sẽ phải thay đổi để bước sang một trang mới để hội nhập nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau. Các cụ lớn cũng đang phải suy nghĩ bạc đầu đó chớ , và việc gì cũng cần có thời gian. Thời gian ấy sẽ kg còn xa lắm.... Hãy cứ tin ...

Chia sẻ trang này