Kêu gọi cổ đông dầu khí, móc cống đến với OGC, tại sao!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi em ju, 21/08/2014.

1582 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 00:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8739 lượt đọc và 147 bài trả lời
  1. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Quảng Ninh “tham vọng” thành đô thị quốc tế vào năm 2050
    VŨ MINH

    08:58 24/08/2014

    BizLIVE - Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị hiện đại mang tầm vóc quốc tế với ít nhất 16 đô thị lớn. Đặc biệt, sẽ xây dựng các thành phố thông minh, khu phức hợp quy mô lớn trên mặt nước tạo thành những chuỗi đô thị độc đáo.
    [​IMG]
    Phối cảnh một bãi biển nhân tạo đang được đầu tư tại Quảng Ninh.

    UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1588 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

    Mục tiêu của quy hoạch là phấn đấu trở thành vùng kinh tế trọng điểm tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng đô thị - nông thôn cao, là vùng phát triển tổng hợp, toàn diện và năng động…

    Về định hướng phát triển các đô thị và điểm dân cư, dự kiến đến năm 2030, vùng đô thị Quảng Ninh sẽ có tới 16 đô thị lớn và 76 điểm dân cư nông thôn. Trong đó, có 5 thành phố trực thuộc tỉnh gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và Quảng Yên.

    Xây dựng mạng lưới đô thị biên giới tại khu vực các cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

    Xây dựng các đô thị ngoài hải đảo để phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Cô Tô, Vân Đồn. Phát triển các đô thị thông minh gắn với khu công nghệ cao thân thiện với môi trường tại Uông Bí, Quảng Yên (khu đô thị công nghiệp AMATA).

    Đặc biệt, sau năm 2050, Quảng Ninh sẽ xây dựng các đô thị quy mô lớn, các khu phức hợp trên mặt nước tạo nên các chuỗi đô thị hiện đại và độc đáo tại các khu vực ngoài vùng bảo vệ di sản, không ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường khu vực.

    Dự kiến đến năm 2030, chỉ tiêu nhà ở của Quảng Ninh sẽ ở mức khá cao với 35m2/người đối với khu vực đô thị và 29m2/người ở khu vực nông thôn.

    Về tổ chức không gian vùng theo hướng, phát triển vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ) gắn kết với 4 tiểu vùng đô thị vệ tinh (khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc, Vân Đồn và Cô Tô, tiểu vùng phía Tây và tiểu vùng phía Bắc).

    Trong đó, đáng chú ý là tiểu vùng KKT Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô, sẽ phát triển thành khu hành chính kinh tế đặc biệt, trung tâm du lịch biển đảo, giải trí cao cấp vùng Bắc Bộ; cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đông Bắc Việt nam...

    Đồng thời, Quảng Ninh cũng sẽ tập trung phát triển 2 vành đai xuyên suốt là vành đai phát triển công nghiệp đô thị và vành đai cảnh quan, du lịch biển. Bên cạnh đó là việc phát triển 2 phân khu rừng và phân khu biển đảo.

    Dự kiến đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 14 khu công nghiệp (KCN) và 21 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 14,7 nghìn ha. Trong đó, ưu tiên phát triển 9.200ha và dự trữ phát triển 5.500ha.

    Về thương mại, dịch vụ, sẽ xây dựng 1 trung tâm dịch vụ thương mại cấp quốc gia và hướng tới cấp quốc tế tại KKT cửa khẩu Móng Cái với tổng diện tích khoảng 500ha.

    Bên cạnh đó, sẽ xây dựng các khu tương tự cấp tỉnh tại 5 khu vực Hạ Long, Vân Đồn, Hải Hà, Bình Liêu và Quảng Yên...

    Về du lịch, Quảng Ninh sẽ xây dựng, phát triển các Khu du lịch - dịch vụ quy mô lớn trong đô thị như: Móng cái, khu phức hợp có casino tại Vân Đồn...

    Phát triển các Công viên chủ đề, xây dựng các tuyến du lịch sinh thái, biển đảo gắn liền với du lịch tâm linh. Tăng cường số lượng khách sạn 3 - 5 sao, các công trình lưu trú quy mô lớn, tiện ích quốc tế...

    Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực động lực trong vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, đầu mối quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế thuộc khu vực hợp tác kinh tế Việt - Trung.

    Với nhiều tiềm năng để phát triển trung tâm công nhiệp, cảng biển, dịch vụ, trung tâm du lịch quốc tế, cung cấp năng lượng quốc gia; là cửa ngõ ra biển và ra quốc tế của toàn khu vực, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh quốc gia.

    Đặc biệt, trong xu thế hội nhập quốc tế, ở điểm đầu khu vực hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” kinh tế Việt - Trung, trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc... Những lợi thế đó tạo cho Quảng Ninh là cầu nối giữa Việt Nam với các nước ASEAN và khu vực Đông Bắc Á.

    Theo đó, Quảng Ninh đặt ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể trong giai đoạn đến năm 2020, bao gồm: Tăng trưởng GDP 12-13%/năm; giai đoạn 2020-2030 đạt khoảng 6-7%/năm.

    Cơ cấu GDP sẽ chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp; trong đó, dịch vụ chiếm từ 51-52%, công nghiệp và xây dựng chiếm 45-46% và nông nghiệp sẽ chỉ từ 3-4%.

    GDP bình quân đầu người sẽ đạt 8.000-8.500 USD vào năm 2020 và đạt 20.000 USD vào 2030. Quy mô dân số khoảng 1,67 triệu người vào năm 2020 và 1,99 triệu người vào năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 77%.

    ***Khu phức hợp Time Tower, Quảng Ninh Tổ hợp trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn Time Tower nằm tại trung tâm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Với quy mô dự kiến ban đầu từ chủ đầu tư là tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), dự án cao 25 tầng. Phối cảnh dự án Time Tower, Hạ Long, Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau khi xem xét điều kiện địa chất khu vực, Ocean Group đề nghị được điều chỉnh giảm xuống còn 17 tầng, gồm 2 tầng hầm và 15 tầng nổi. Dự án có tổng mức đầu tư 815 tỷ đồng. Ocean Group sẽ triển khai thi công dự án sớm và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015.
    [​IMG]
  2. ngxchinhs

    ngxchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2014
    Đã được thích:
    235
    Kêu gọi đến vs Ogc thì OK bạn. Tuy nhiên số vs các em dầu khí thì Ogc ko hấp dẫn bằng
  3. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Giá căn hộ Hà Nội trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ

    VŨ MINH

    15:21 23/08/2014

    BizLIVE - Trong hơn nửa đầu năm 2014, thị trường bất động sản Hà Nội đang cho thấy sự chuyển biến đáng kể cả về thanh khoản lẫn giá cả. Trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ bình quân toàn thị trường tăng nhẹ trong cả 2 quý đầu năm sau 11 quý giảm liên tiếp.



    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Báo cáo tổng hợp thị trường bất động sản tháng 7/2014 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Vnrea) vừa công bố cho thấy, trong nửa đầu năm nay, thị trường đã có những chuyển biến đáng chú ý đặc biệt về thanh khoản.

    Chủ đầu tư tiếp tục chào bán

    Quý II/2014, các chủ đầu tư dự án căn hộ bán tiếp tục bán các căn hộ tồn kho với các hoạt động mở bán và tiếp thị nhộn nhịp.

    10 trong số 16 dự án có mở bán trong quý là chào bán lại các căn hộ đã chào bán trước đây. Sáu dự án mở bán mới cung cấp thêm khoảng 2.650 căn hộ vào tổng nguồn cung thị trường – tăng khoảng 70% so với quý trước.

    [​IMG]
    Hầu hết các dự án này thuộc phân khúc trung cấp và từ các dự án đã hoàn thiện. Các dự án kể cả mở bán mới hay mở bán lại đều được tiếp thị mạnh mẽ hơn và các căn hộ mới dần được chào do thị trường cải thiện.

    Lượng giao dịch tăng ổn định

    Về hoạt động mua bán, số lượng giao dịch tăng ổn định với khoảng 2.500 căn hộ được bán trong quý này – tăng khoảng 60% so với quý trước.

    Mặc dù phần lớn giao dịch diễn ra tại phân khúc trung cấp và bình dân, số căn hộ bán tại phân khúc cao cấp cũng tăng đáng kể so với quý trước do chủ đầu tư tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và người mua nhà cũng lạc quan hơn về tình hình thị trường.

    Người vay mua nhà nhiều hơn do ngân hàng thúc đẩy cho vay

    Yếu tố giúp cải thiện lượng giao dịch trên thị trường trong quý là việc các ngân hàng thúc đẩy việc cho vay mua nhà.

    Các ngân hàng đã tích cực liên kết với các chủ đầu tư thực hiện các chương trình hỗ trợ lãi suất với lãi suất ưu đãi cố định lên đến một năm cho các khách hàng vay mua nhà.

    Tỷ lệ vay cũng cao hơn và thời gian vay kéo dài hơn. Với vốn vay ngân hàng nay được tiếp cận dễ dàng hơn, nhu cầu mua nhà của người dân được dự báo sẽ tăng trong nửa sau của năm 2014.



    Giá trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ



    Trên thị trường thứ cấp, giá bình quân toàn thị trường tăng rất nhẹ ở mức 0,2% so với Quý I, thời điểm giá đã tăng 1,1% sau 11 quý giảm liên tiếp.

    Tuy có sự biến chuyển về giá nhưng điều này cho thấy diễn biến trên thị trường thứ cấp vẫn chưa khẳng định thị trường đã thực sự ấm lên.



    [​IMG]


    Đáng chú ý, trong tháng 6/2014, Thủ tướng Chính phủ trong một văn bản hướng dẫn đã quyết định tạm dừng triển khai xây dựng nhà ở thương mại trong khu nội đô lịch sử đến năm 2015 đối với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án.

    Với quyết định này, giá các căn hộ tại khu trung tâm thành phố được dự báo sẽ tăng do nguồn cung tại khu vực này hạn chế.
    http://bizlive.vn/thi-truong/gia-can-ho-ha-noi-tren-thi-truong-thu-cap-tang-nhe-368242.html
    --- Gộp bài viết, 24/08/2014, Bài cũ: 24/08/2014 ---
    Cung cấp thông tin mới nhật để các bác nắm về OGC nhé...
  4. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Quỹ ETF đầu tư theo VN30 đã huy động được 200 tỷ đồng
    Chủ Nhật, 24/08/2014, 08:22RSSIn tin
    [​IMG]
    Số tiền vốn huy động được gấp đôi dự kiến ban đầu.


    Theo bản tin ngày 22/8 của công chứng khoán HSC, công ty quản lý quỹ VFM thông báo đã huy động được khoảng 200 tỷ đồng (9,4 triệu USD) cho quỹ ETF VFMVN30.

    Với việc dự kiến huy động 100 tỷ đồng thì việc huy động được 200 tỷ là khá bất ngờ. HSC cùng BVSC là 2 công ty chứng khoán tham gia lập quỹ.

    Dragon Capital, cổ đông chính của HSC cũng là cổ đông chính của công ty VFM.

    VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng.

    Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VN30 là chỉ số giá (price index) do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý, bao gồm 30 công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu.

    Theo công bố của VFM, một lô ETF (1 lô = 100.000 chứng chỉ quỹ ETF) sẽ tương đương với một lượng cổ phiếu như sau:



    [​IMG]
  5. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    OGC đã làm việc nầy từ lâu giờ nầy họ mới bắt đầu nên OGC bán lại 1 phần OCH cũng thu lợi lớn....

    Bài đã được xuất bản.: 23/08/2014 05:00 GMT+7
    Sẵn tiền, săn mua đất vàng làm của để dành

    Tác giả: D.ANH - M.DŨNG


    Những đại gia có sẵn tiền đang tìm mua những dự án vị trí đẹp, nhưng khu đất vàng nhiều tiềm năng làm 'của để dành' đón đầu cho chu kỳ tăng trưởng nóng mới. Năm 2013 thị trường M&A bất động sản ghi nhận nhiều thường vụ đình đám, với giá trị chuyển nhượng lớn thì năm 2014 được ví như thời điểm bắt đầu “làn sóng thứ 2”.

    Thích là mua

    Năm 2013 các thương vụ lớn thường tập trung ở mảng bất động sản thương mại, điển hình là thương vụ chuyển nhượng Vincom Centre A, trong khi đó 2014 thị trường M&A lại diễn ra ở mảng bất động sản nhà ở và khu du lịch nghỉ dưỡng.

    Theo thống kê, cho đến nay có khoảng 15 thương vụ mua bán dự án, M&A bất động sản thành công, tập trung chủ yếu ở những dự án nhà ở quy mô vừa và nhỏ, dự án “đóng băng” có vị trí tốt và ở khu vực có thanh khoản.

    Ở phân khúc nhà ở, mà đặc biệt là dự án chung cư tại thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM. Trong đó, thương vụ đáng chú ý là vào hồi đầu năm Novaland đã công bố mua lại 3 dự án gồm Lixington, Galaxy 9, và Incon56. Đơn vị này đã cam kết rót khoảng 3.000 tỷ đồng để tiếp tục triển khai 3 dự án này sau khi mua lại.

    Ngoài ra, tại Hà Nội hoạt động mua bán dự án cũng đã diễn ra khá âm thầm. Nhiều dự án đã được “sang tay” chủ mới. Trong đó, điển hình là thương vụ 36 Phạm Hùng mà FLC Group đã nhận chuyển nhượng lại từ Hải Phát với giá 198 tỷ đồng. Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa cũng đã thâu tóm thành công dự án Skypark Residence tại Cầu Giấy vào hồi đầu năm với giá chuyển nhượng 143 tỷ đồng…

    [​IMG]
    Các dự án được thâu tóm
    Nhiều dự án chung cư khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã về tay đại gia Lê Thanh Thản để phát triển loại hình căn hộ giá rẻ. Trong đó, khu đất 50.290m2 tại KĐT mới Linh Đàm của Công ty CP Hợp Phú bán cho Mường Thanh rất đáng chú ý.

    Trước đó, đại gia bất động sản này cũng đã thâu tóm thành công và phát triển dự án VP6 Linh Đàm từ Coma18 với giá 12 tỷ đồng. Khu đất rộng 2000m2, được xây dựng ở đây chung cư 35 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng kiot. Ngoài ra, Mường Thanh cũng đã mua lại một số tòa chung cư tại dự án Golden Silk (Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai) từ Vinaconex 2.

    Trong mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có 3 thương vụ, hợp tác của các tập đoàn nước ngoài lớn đầu tư vào Việt Nam với sự cam kết về giá trị đầu tư rất đáng chú ý.

    Tập đoàn Rose Rock của Mỹ đã cam kết rót 2,5 tỷ USD để triển khai dự án Vung Ro Resort tại Phú Yên, khi tập đoàn này đã đạt được thỏa thuận với Techno Star. Vung Ro Resort có quy mô 760 phòng khách sạn, 4.300 căn hộ, 100 nhà liền kề.

    Bên cạnh đó tập đoàn Nakheel tại Dubai cũng vừa mới cam kết với Quảng Ninh tiếp tục triển khai dự án Ha Long Star. Được biết, dự án này do Nakheel hợp tác với Sovico Holdings của Việt Nam để thực hiện. Dự án có quy mô 125 ha, tổng vốn đầu tư 550 triệu USD, 226 biệt thự, 85 nhà phố, 114 căn hộ , 350 phòng khách sạn….

    Làn sóng M&A thứ 2

    Tại diễn đàn M&A vừa được tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia đánh giá 2014-2018 là là thời điểm của “làn sóng M&A thứ 2” sẽ hứa hẹn sự bùng nổ của các thương vụ M&A tại Việt Nam.

    Theo một khảo sát từ Công ty KPMG với khoảng 400 nhà đầu tư tại Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và khu vực Châu Âu. Có 69% số nhà đầu tư được hỏi cho biết sẽ thực hiện ít nhất 1 thương vụ M&A trong 5 năm tới tại Việt Nam. Công ty này cũng nhận định xu hướng M&A tại Việt Nam sẽ còn diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, lĩnh vực được quan tâm là F&B, công nghiệp sản xuất,…

    [​IMG]
    Hoạt động mua bán dự án dự báo sẽ tăng mạnh. (Ảnh minh họa: D.Anh)
    Savills VN nhận định, hoạt động M&A trong thị trường bất động sản Việt Nam có sự hồi phục trở lại trong nửa đầu năm nay và kỳ vọng có nhiều dấu hiệu tăng trưởng cả về lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch.

    Đánh giá về các hoạt động M&A trong thời gian tới, Tiến sỹ Sử Ngọc Khương phân tích, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều thương vụ chuyển nhượng các dự án phát triển nhà ở, bao gồm phân khúc căn hộ, bất động sản gắn liền với đất và khu dân cư. Các nhà đầu tư cũng rất quan tâm đến các tài sản đang hoạt động với tỷ suất sinh lợi ổn định và rủi ro thấp.

    Trong phân khúc khách sạn, lượng khách du lịch ngày càng tăng nhanh cả trong và ngoài nước là lý do để đầu tư vào các khách sạn ở trung tâm thành phố cũng như các khu nghỉ dưỡng gần biển.

    “Sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn chiếm phần lớn các hoạt động M&A trong hai năm qua, dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư Singapore và Đài Loan ở phân khúc nhà ở và văn phòng. Dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ở hai phân khúc này trong những tháng cuối năm 2014 và trong năm 2015”, ông Sử cho hay.
    http://vef.vn/diem-nong/2014-08-22-san-tien-san-mua-dat-vang-lam-cua-de-danh
    SuSuCaRot thích bài này.
  6. daigai85

    daigai85 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    13
    Bác mới tham gia ngày 8/7/2014 à, nick ảo dìm hàng hả bác ;))
    --- Gộp bài viết, 24/08/2014, Bài cũ: 24/08/2014 ---
    vào giờ móc cống ah bác
  7. f568568

    f568568 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    314
  8. quocdu93

    quocdu93 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    8
    Hình như OGC đã chuyển nhượng Star Bowl lại cho Vingroup thì phải,thấy ghi nhận 150 tỷ rồi
    tuan1sale thích bài này.

Chia sẻ trang này