Khả năng đến 90% là đàm phán thành công

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BaByFish, 26/03/2026.

?

Mỹ và Iran có đàm phán thành công?

Poll closed Thứ năm lúc 16:06.
  1. 37,2%
  2. Không

    32,6%
  3. Đánh tiếp chẳng để vì gì cả

    32,6%
Multiple votes are allowed.
958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10635 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
    Dau hiệu hoà đàm rồi, chứ đang muốn đánh mà có ưu thế là phải đập liên tục cho gục luôn, chứ dừng làm gì?
  2. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
    LS cua VN thì luôn giật đùng đùng, cái này là cơ chế nước mình trước giờ nó thế rồi. DN như tôi cũng vất vả lắm đây
    --- Gộp bài viết, 27/03/2026, Bài cũ: 27/03/2026 ---
    Chum là nhà kinh tế và doanh nhân tỷ đô . Ông ta luôn muốn có lợi nhất
    --- Gộp bài viết, 27/03/2026 ---
    cái này thì hiện thực chứng minh là đúng. Mà các bác có thấy lạ là sao lãnh đạo cấp cao mà nói bị hạ sát là bị không? Không phải nội bộ lục đục thì lấy đâu thông tin chính xác vậy?
    --- Gộp bài viết, 27/03/2026 ---
    Ông Chum không nói phét , Iran đã thực sự tặng Mỹ các món quà giá trị nhiều triệu USD ? :
    Tiết lộ 'món quà' Iran dành cho Mỹ: cho tàu nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz
  3. thanhnien21

    thanhnien21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2026
    Đã được thích:
    304
    Đúng là thị trường chứng khoán luôn bất ngờ, DCM đặt mục tiêu kinh doanh có vẻ thận trọng mà giá cổ phiếu vẫn cứ tăng trần đều đều
  4. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
    DCM dang co RS cao nhat hien tai
  5. Luoc2020

    Luoc2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2020
    Đã được thích:
    20.169
    Hòa dữ chưa kkk
  6. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
    chưa hết thời hạn mà bác. Ông nào cũng lên gân để còn có cái mà đàm phán. Chứ giơ cờ trắng thì đàm phán gì nữa? Không nên mua bán theo tin và cũng đừng bi quan hay lạc quan thái quá
  7. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
  8. Luoc2020

    Luoc2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2020
    Đã được thích:
    20.169
  9. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    851
    nó vẫn bắn ầm ầm đó thôi, quan trọng là ca 2 cùng ngồi xuống. Chiến tranh là vậy , càng đàm phán càng phải gồng mạnh lên
  10. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.514
    Lý do của sự mâu thuẫn này nằm ở nhu cầu duy trì hình ảnh trong nước. Trong bối cảnh chiến tranh gây thiệt hại lớn với hơn 1,900 thường dân thiệt mạng, chính quyền Iran không thể công khai thừa nhận đối thoại với Hoa Kỳ mà không làm suy yếu tính chính danh nội bộ. Do đó, một mô hình hai tầng được thiết lập: công khai cứng rắn, nhưng hậu trường vẫn duy trì kênh liên lạc.

    Trong khi đó, phía Hoa Kỳ đã xác nhận kế hoạch hòa bình 15 điểm được chuyển đến Iran thông qua Pakistan vào Ngày 26 tháng 3. Iran đã bác bỏ kế hoạch này trên truyền thông, đồng thời đưa ra đề nghị đối trọng gồm 5 điều kiện, trong đó có yêu cầu công nhận chủ quyền lâu dài đối với eo biển Hormuz.

    Phát biểu của Tổng thống Trump tại cuộc họp nội các rằng Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận nhưng không dám nói ra” phản ánh một nhận định có cơ sở trong bối cảnh này. Áp lực từ bên trong buộc Tehran phải duy trì lập trường đối đầu, trong khi thực tế chiến trường và kinh tế buộc họ phải mở cửa cho các kênh đối thoại gián tiếp.

    Trong bối cảnh đó, vai trò của Pakistan càng trở nên then chốt. Islamabad không chỉ là trung gian ngoại giao, mà còn là điểm giao cắt chiến lược giữa các lợi ích của Hoa Kỳ, Iran và Trung Quốc. Cuộc điện đàm 60 phút này cho thấy bàn thương thuyết không nằm tại Washington hay Tehran, mà đang hình thành tại một không gian trung gian nơi các bên có thể duy trì lập trường công khai mà không đánh mất khả năng trao đổi.

    Diễn biến này cho thấy chiến tranh hiện đại không chỉ được quyết định bằng hỏa lực, mà còn bằng khả năng kiểm soát thông tin và hình ảnh chính trị. Những cuộc đàm phán “không tồn tại” có thể lại chính là yếu tố quyết định hướng đi của cuộc xung đột.

    Nguồn: Al Jazeera, Bloomberg, phát biểu chính thức từ chính phủ Pakistan
    Phân tích và biên tập: Luan Vo
    Tin Hoa Kỳ by VLKT News

    Khi một quốc gia phủ nhận đàm phán trên công luận nhưng vẫn duy trì đối thoại qua trung gian ở hậu trường, liệu thực chất quyền lực nằm ở lời tuyên bố công khai hay ở các kênh liên lạc kín đáo định hình kết quả cuối cùng?

    Mời quý vị chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận! Hãy chia sẻ bài viết này hoặc trang Facebook của VLKT News để nhiều người cùng biết!
    BaByFishNamnt02 thích bài này.

Chia sẻ trang này