khả năng được áp thuế tự vệ : phân bón QBS, DCM, DPM. BFC, LAS nỗi sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SHB SHB, 19/04/2017.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19446 lượt đọc và 219 bài trả lời
  1. cophieuvietnam

    cophieuvietnam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    342
    Quý I/2017, xuấtkhẩu phân bón tăng cả lượng và trị giá

    [​IMG]
    Là một nước nông nghiệp, hàng năm Việt Nam cũng phải chi tới trên 1 tỷ USD nhập khẩu hàng phân bón, nhưng mấy năm gần đây ngành phân bón Việt Nam đã xuất khẩu sang các nước trên thế giới.

    Như năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu 746,8 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 209,7 triệu USD và sang năm 2017, kết thúc quý I/2017, Việt Nam đã xuất khẩu được 213,3 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 57,4 triệu USD, tăng 82,9% về lượng và tăng 67,9% về trị giá so với quý I/2016, nếu tính riêng tháng 3/2017, xuất khẩu phân bón giảm cả lượng và trị giá so với tháng trước đó, giảm lần lượt 3,8% và giảm 12,6%, tương ứng với 79,3 nghìn tấn, trị giá 20,1 triệu USD, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.

    Việt Nam xuất khẩu phân bón chủ yếu sang các nước châu Á, trong đó Campuchia là thị trường chủ lực, chiếm 27,2% tổng lượng phân bón xuất khẩu, đạt 58 nghìn tấn, trị giá 132,55%.

    Thị trường lớn đứng thứ hai là Malaysia, đạt 42 nghìn tấn, trị giá 7,9 triệu USD, tăng 89,67% về lượng và tăng 131,09% về trị giá, kế đến là Hàn Quốc, Lào …. đều có lượng xuất khẩu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tăng tương ứng 22,91%, 46,43%.

    Nhìn chung, quý I/2017, lượng phân bón xuất khẩu sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, trong đó xuất khẩu sang Campuchia là tăng mạnh nhất, kế đến là Malaysia, Lào và Nhật Bản.
  2. cophieuvietnam

    cophieuvietnam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    342
    Xuất khẩu phân bón của Trung Quốc sẽ giảm mạnh

    Công ty PotashCorp - nhà sản xuất phân bón hàng đầu thế giới - dự báo những mối đe dọa từ phía các nhà xuất khẩu phân bón Trung Quốc trên thị trường phân lân và phân đạm sẽ giảm đi, mặc dù giá của cả hai loại chất dinh dưỡng cây trồng này đang tiếp tục được cải thiện.

    Theo PotashCorp, trong năm 2017 xuất khẩu phân lân của Trung Quốc sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp, xuống còn 7,0-8,0 triệu tấn. Đây sẽ là sự sụt giảm ở mức 26% trong thời gian hai vụ mùa. Hiện tại, xuất khẩu phân lân của Trung Quốc đang xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

    Các nhà máy urê đóng cửa

    PotashCorp dự báo, xuất khẩu urê của Trung Quốc trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 5,0 – 7,5 triệu tấn, đây cũng là năm giảm thứ hai liên tiếp. Tổng khối lượng urê xuất khẩu của Trung Quốc đến cuối năm 2017 có thể giảm tối đa đến 74%.

    Những dự báo này phản ánh việc các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải chịu áp lực mạnh về chi phí, khi giá than antraxit - nguyên liệu chính của các nhà sản xuất urê tại đây – đã tăng 17%, lên mức trung bình 124 USD/tấn trong năm nay.

    Đồng thời, các chính sách bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc cũng kiềm chế sản lượng của các nhà máy sản xuất hóa chất nói chung cũng như sản xuất urê nói riêng.

    Công ty PotashCorp cho rằng, chi phí sản xuất cao cùng với những lo ngại về ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc sẽ buộc một số nhà sản xuất urê phải giảm sản lượng, đồng thời buộc một số nhà sản xuất khác phải đóng cửa vĩnh viễn. Ước tính, hiện nay khoảng 52% công suất urê tại Trung Quốc vẫn còn đang hoạt động, giảm so với mức 62% trong năm 2016.

    Như vậy, mặc dù giá urê toàn cầu đang hồi phục, khoảng một nửa công suất urê của Trung Quốc đang phải ngừng hoạt động.

    Xuất khẩu urê của Trung Quốc


    2017: 5-7,5 triệu tấn

    2016: 8,9 triệu tấn

    2015: 13,8 triệu tấn

    2014: 13,6 triệu tấn

    2013: 8,3 triệu tấn

    Sản xuất phân lân suy giảm

    Trong tất cả các tháng của năm 2016 (ngoại trừ tháng 3), ngành sản xuất phân lân tại Trung Quốc đều phải vận hành ở tỷ lệ vận hành công suất thấp hơn các tháng tương ứng năm 2015. Tháng 12-2016, tỷ lệ vận hành công suất phân lân tại đây chỉ đạt 68%, thấp hơn 15% so với năm trước.

    Trong khi chi phí cao đang thách thức khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu phân lân, từ nhiều tháng qua các nhà sản xuất nội địa tại đây nhiều lần cho biết họ đã phải giảm tỷ lệ vận hành công suất xuống đến những mức thấp từ trước đến nay.

    Hơn nữa, việc chính phủ Trung Quốc yêu cầu thực hiện các quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trường đã ảnh hưởng bất lợi đến năng lực sản xuất trong quý IV-2016 của một số nhà sản xuất phân lân tại đây.

    XK phân lân của Trung Quốc


    2017: 7.0 - 8,0 triệu tấn

    2016: 8,3 triệu tấn

    Giá urê và phân lân tăng

    Những dữ liệu mới đây cho thấy, gió đã đảo chiều đối với các nhà sản xuất phân bón Trung Quốc.

    Trước đây, trong thời kỳ 2013-2015, các nhà sản xuất Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh: xuất khẩu urê tăng 66%, xuất khẩu MAP và DAP thậm chí còn tăng đến 140%.

    Nhưng hiện nay, nhiều nước khác đang gia tăng sản lượng phân bón. Khoảng 2 triệu tấn công suất phân lân sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2017, phần lớn là ở Marốc và Arập Xê-út, trong khi đó công suất phân đạm thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 0,8 triệu tấn, dẫn đầu là Mỹ do các nhà sản xuất tại đây được khuyến khích bởi giá khí thiên nhiên thấp.

    Mặc dù sản lượng tăng, giá nhiều loại phân bón đã bắt đầu ổn định trở lại khi bước sang năm 2017. Giá DAP tại cảng Tampa của Mỹ đạt 348 USD/tấn vào đầu tháng 2-2017, tăng 10,5 % trong vòng 1 tháng.

    Giá phân lân cũng tiếp tục xu hướng tăng nhờ nguồn cung vẫn sít sao và nhu cầu ổn định ở châu Mỹ La tinh cũng như Ấn Độ. Nhập khẩu phân lân của Braxin trong năm 2016 đã tăng 26%, đạt 2,9 triệu tấn, trong khi đó nhu cầu phân lân của Achentina cũng tăng mạnh 74%, đạt 1,2 triệu tấn.

    Giá urê đã tăng 4,2% trong tháng 1-2017, giá amoniăc tại Tampa tăng 28% trong tuần đầu tháng 2-2017, đạt 320 USD/tấn. Đây là kết quả của sự tái diễn tình trạng căng thẳng về giá cả và nguồn cung khí đốt giữa Nga và Ukraina - quốc gia sản xuất amoniăc quy mô lớn. Cuộc tranh chấp này đã khiến cho lượng khí đốt từ Nga cung cấp sang Ukraina bị giảm đáng kể
  3. cophieuvietnam

    cophieuvietnam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    342
    XUẤT, NHẬP KHẨU CÙNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH, VƯỢT 91 TỶ USD

    91,212 tỷ USD là tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong quý I/2017, theo thông tin Tổng cục Hải quan công bố chiều ngày 10/4.

    Đáng chú ý, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều có mức tăng trưởng cao hai con số, một hình ảnh đầy lạc quan và khác biệt so với sự ì ạch của quý I/2016
    Trong đó, xuất khẩu cả nước đạt tổng giá trị 44,638 tỷ USD, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ, tương đương con số tăng thêm 5,858 tỷ USD.

    Hết quý I ghi nhận cả nước có 9 nhóm hàng hóa xuất khẩu đạt trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó dẫn đầu tiếp tục là điện thoại và linh kiện đạt 7,774 tỷ US. Các vị trí tiếp theo có thể kể đến là: Dệt may đạt 5,623 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,519 tỷ USD; giày dép các loại đạt 3,118 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 2,906 tỷ USD…

    Đặc biệt, trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ngoại trừ điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng âm (giảm 6,1% so với cùng kỳ); các nhóm hàng còn lại đều có sự tăng trưởng khá như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng tới 47,8%; cà phê tăng 27,5%; gỗ và sản phẩm tăng 17,1%; hạt điều tăng 16,9%; giày dép tăng 11,9%; dệt may tăng 10%...

    Ở chiều nhập khẩu, sự tăng trưởng còn manh mẽ hơn với con số 24,9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt trị giá kim ngạch 46,574 tỷ USD. Trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng dẫn đầu với trị giá kim ngạch đạt 8,071 tỷ USD. Kế đến là các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,603 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,934 tỷ USD; sắt thép các loại đạt 2,539 tỷ USD; vải đạt 2,346 tỷ USD…

    Như vậy, hết quý I/2017, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung của cả nước tăng thêm 15,155 tỷ USD so với năm 2016.
  4. cophieuvietnam

    cophieuvietnam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    342
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 26/04/2017, Bài cũ: 26/04/2017 ---
    chuẩn bị đón kết quả khủng của QBS, DPM và BFC
  5. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    thời kỳ DCM
  6. cophieuvietnam

    cophieuvietnam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    342
    QBS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 28 tỷ, hoàn nhập dự phòng 15 tỷ. tổng quý 1 lãi 43 tỷ . chiều mai mới pulic nhé.
    --- Gộp bài viết, 27/04/2017, Bài cũ: 27/04/2017 ---
    tại sao hôm trước QBS sàn bị mua rất mạnh mà hôm nay ko nhả dù chỉ 1 cổ? các bác tự biết nhé. theo chân DCM nhanh thôi
    kangta241 thích bài này.
  7. SHB SHB

    SHB SHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2014
    Đã được thích:
    868
    DCM, QBS, DPM kết quả quý 1 ấn tượng. mới DCM công bố nên ce. 2 mã kia củng sớm thôi. chờ nhé
  8. kangta241

    kangta241 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Đã được thích:
    99
    QBS giao dịch vẫn co giật lắm, đè gom ATC suôt
  9. ahp

    ahp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Đã được thích:
    17
    Cụ phải thêm đạt 50% kế hoạch năm 2017 và bằng 179% cùng kỳ:D
  10. SHB SHB

    SHB SHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2014
    Đã được thích:
    868
    THÁNG 5, HOÀN THÀNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN

    Tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 13/4, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu chậm nhất đầu tháng 5 phải xong dự thảo sửa đổi hoặc thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón để xin ý kiến các Bộ, ngành cũng như trình Chính phủ ban hành kịp thời trong tháng 6.

    Không cần thông tư hướng dẫn
    Trình bày dự thảo Nghị định sửa đổi thay thế Nghị định 202 về quản lí phân bón, Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung cho biết, về cơ bản Cục Trồng trọt đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ quản lý phân bón sang Cục BVTV. Sau khi lấy ý kiến sơ bộ của các đơn vị chuyên môn, hiện Cục BVTV đã công khai dự thảo trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và website của Bộ NN-PTNT xin ý kiến rộng rãi.

    Theo ông Hoàng Trung, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế cũng như lợi thế đã được phát huy ở Nghị định 202, Nghị định quản lí phân bón mới sẽ được xây dựng trên tinh thần kế thừa có chọn lọc, cái nào đã tốt và phù hợp sẽ được giữ lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, có những quy định sẽ được xiết chặt thêm nhằm hạn chế tối đa các doanh nghiệp làm ăn không chân chính cũng như sản phẩm kém chất lượng lưu hành ra thị trường. Cụ thể, Nghị định mới sẽ quản lí rất chặt việc đặt tên, nhãn mác, quảng cáo các sản phẩm phân bón trung, vi lượng, phân NPK.

    Đặc biệt, để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Nghị định thay thế Nghị định 202 sau khi ban hành sẽ được áp dụng luôn, không cần thêm thông tư hướng dẫn.

    PHÂN CẤP, GẮN TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG
    Theo Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung- đơn vị tiếp nhận quyền quản lý Nhà nước về phân bón từ Cục Trồng trọt (Bộ NN- PTNT) và Cục Hóa chất (Bộ Công thương), một nội dung rất quan trọng của dự thảo sửa đổi Nghị định 202 là sẽ gắn trách nhiệm về quản lí phân bón với chính quyền địa phương các cấp, chứ Nghị định cũ gần như chính quyền sở tại đứng ngoài cuộc.

    Đồng tình việc gắn thêm trách nhiệm quản lí phân bón với chính quyền địa phương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường bổ sung, song song với việc gắn trách nhiệm cũng cần phân quyền cho chính quyền cấp tỉnh cấp phép đủ điều kiện sản xuất với một số nhà máy có quy mô, công suất nhỏ. Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT vẫn cần phải quản lí khâu nhãn mác, bao bì và hướng dẫn sử dụng.

    Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Cục BVTV với trách nhiệm là đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 202 về quản lí phân bón cần tiếp thu những đóng góp đúng đắn của các chuyên gia, nhà quản lí, doanh nghiệp và hiệp hội.

    Những quy định nào chưa thống nhất cần có sự trao đổi, tranh luận thẳng thắn trên tinh thần quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc Cục BVTV, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gắn trách nhiệm quản lý sau này.

    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý, trong giai đoạn chuyển tiếp cần cân nhắc cái gì cần trước mắt, cái gì cần cho lâu dài về sau này để xây dựng Nghị định cho sát với đòi hỏi của thực tiễn, bởi nhiều khi chúng ta rất muốn nhưng chưa thể tiếp cận ngay được với những mô hình quản lí tiến bộ nhất của thế giới.

    Bên cạnh đó, Nghị định mới cần hướng đến lộ trình nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Có những điều khoản thừa nhận sản phẩm của quốc tế nếu có lợi cho đất nước, cho người dân. Hơn nữa, xã hội hóa được càng nhiều công đoạn càng tốt, nhưng cần quản lí thặt chặt khâu cấp phép ban đầu với các đơn vị xã hội hóa.

    “Cục BVTV gấp rút tổ chức 3 cuộc hội thảo ở 3 miền Bắc, Trung, Nam ngay trong tháng 4 này để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và sau đó có một buổi làm việc riêng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), muộn nhất trong tháng 5 phải hoàn thiện dự thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ ban hành vào tháng 6/2017", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.

    + Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh, nếu Nghị định mới quy định quản lí phân bón theo danh mục sẽ phải khảo kiểm nghiệm, và trước khi công nhận và cho phép lưu hành cần thành lập hội đồng thẩm định nên cần có quy định về trách nhiệm của hội đồng như thế nào chứ hiện nay hội đồng chỉ mang vai trò là cơ quan tư vấn, không chịu trách nhiệm với sản phẩm lưu hành trên thị trường.

    + Theo Phó Vụ trưởng Vụ KH, CN và MT Phạm Đồng Quảng, quan điểm của ông là phân bón nào cũng cần phải khảo kiểm nghiệm, song việc khảo kiểm nghiệm nên để cho doanh nghiệp tự khảo kiểm nghiệm với các đơn vị xã hội hóa chứ không nên chỉ định, áp đặt.
    greatnamexyz thích bài này.

Chia sẻ trang này