Khả năng Giải chấp thật rồi. Lực bán quá mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bu0nchuyen, 11/12/2009.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3957 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.329
    Chỉ sợ tay bạn bé quá, tất tay ko bàng 01 thằng nó búng ngón út
  2. mieutoan

    mieutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá... sang tuần chắc ngập tràn dư bán
    Ai còn tiền thì vào mà múc sàn; em hết tiền, ngồi chờ mặt trời mọc thôi...
  3. mieutoan

    mieutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Nghề của bác là nghề gì thế xem anh em có hợp tác gì được không nào...

    Nghề của em là Oánh bùn sang Ao...

    Nice Weekend
  4. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1

    - Đang giải chấp (không đỡ nổi): REE - SAM - GMD - LCG - ITC - BCI - NTL - HAG - VCB - CTG ...

    - Đang tranh chấp nhau; SJS - DPM - STB - EIB - ACB - ...

    - Bảo ttrọng, ngưỡng 430 tồn tại không quá 2 phiên GD
  5. daigiaviet

    daigiaviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh đã cảnh báo rồi, về 430 là cái chắc. Tuy nhiên ai cũng hy vọng nó giảm thế, túc tắc mà vào đi. Nên tránh VCG vì giải chấp nặng. SSI, CII, KLS, STL ...thứ 2 chưa chắc đã mua được giá ngon đâu.
  6. TarzanKieu

    TarzanKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    theo thanh tra NHNN đến hết tháng 10-2009 thì chỉ khoảng 12.000 tỉ cho vay CK nghiệp vụ Repo...

    tức theo định giá tài sản là mệnh giá....vay thường khoảng 30% mệnh giá..... tức 12.000 tỉ vay kia là của số CK tương đương mệnh giá là 30.000 tỉ mệnh giá..... và giá thị trường trung bình của số cp này là khoảng 40-60.000đ chẳng hạn thì số cp ở vùng giải chấp tương đương khoảng 100.000 tỉ VND....

    kô biết bao nhiêu piên mới khớp hết số này khi giá cp xuống....

    nhìn REE SAM mà thương....mấy chục triệu cổ STB TBC VCB của REE giảm thê thảm...tha hồ mà trích lập dự phòng TC vào 31-12 tới.... chục triệu HPG của SAM cũng giảm thê thảm......
  7. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    SAM - REE - GMD - SSI - Kết quả KD Quý 4 cực kỳ thậm tệ vì với hàng nghìn tỷ đầu tư TÀI CHÉN, nhưng 3 Quý trước không trích Dự phòng chút nào ( Khinh địch tưởng cuối năm VNI 700 mà )

    Lợi nhuận Quý 4 khéo bị gọt sạch
  8. Nguyenboy

    Nguyenboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Đã được thích:
    0

    La la la
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Năm sau lại nguy cơ lạm phát, thắt chặt tiền tệ nữa thì Lợi nhuận suy giảm mạnh

    Bảo sao các nhà đầu tư chạy mất dép dù thế giới vẫn tăng

    Bởi vì tình hình nó khác hẳn.

    Không hiểu thì die thế thôi
  10. locphat36

    locphat36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác cái này để tham khảo (lưu ý: Chỉ tham khảo thôi nhé). Trích từ buổi giao lưu trực tuyền chiều nay:
    Nguyễn Cường - Nam 30 tuổi - Nghiên cứu - Phân tích:Theo các chuyên gia, ''vùng đáy'' của thị trường sẽ nằm ở đâu, trong tháng 12/2009 hay sang quý I/2010, và cơ sở của các tư vấn trên!
    Ông Nguyễn Quang Bảo:Theo tính toán của tôi, vùng đáy của thị trường có thể hình thành từ ngày 15-25/12/2009. Lý do:

    - Sức ép giải ngân của các khoản vay cầm cố chứng khoán trong giai đoạn này là lớn nhất.

    - Các ngân hàng thương mại phải cố gắng kìm giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 30-35% trong năm 2009 nên hoạt động tín dụng từ nay đến cuối năm sẽ khó khăn. Tình hình này sẽ được cải thiện trong năm 2010.

    - Với việc suy giảm mạnh của thị trường trong 2 tháng vừa qua, các chỉ số tài chính của nhiều công ty niêm yết đã ở mức rất hấp dẫn.

    -Kết quả kinh doanh năm 2009 của nhiều doanh nghiệp được dự báo là khả quan, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2010 được dự báo là ổn định và cao hơn trong năm 2009.

    -Thị trường chứng khoán thể giới đã dần đi vào ổn định và có mức tăng đáng kể trong những tháng cuối năm 2009.
    TextText

Chia sẻ trang này