Khả năng Giải chấp thật rồi. Lực bán quá mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bu0nchuyen, 11/12/2009.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3953 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    89
    Hôm nay chắc nhiều kịch hay đây
  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    CPI quí 4/2009 sẽ cao hơn những tháng trước đó do nhiều yếu tố như giá thế giới tăng, xăng dầu tăng, nhu cầu tiêu dùng cuối năm ... nhưng như vậy sẽ giảm áp lực cho các quí tiếp theo trong 2010. Điều đáng quan ngại nhất là USD mất giá mạnh làm giá cả TG leo thang. Nếu Đô Mỹ ko tiếp tục mất giá thì nguy cơ lạm phát cũng ko đáng ngại lắm. Thực tế thì hàng hóa vẫn hết sức dồi dào, chỉ sợ ko có tiền để mua thôi. CP cũng đã ý thức được nguy cơ LP nên đã có những điều chỉnh cần thiết
    Nói tóm lại, tình hình KT vẫn khá ổn, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. TTCK suy giảm mạnh chủ yếu do vấn đề tâm lý và cung cách ĐT (Bán hôm nay để hy vọng mua lại với giá rẻ hơn). Mọi TT hàng hóa đều có biến động giá cả nhưng về cơ bản là xoay quanh giá trị thực của nó. Vì vậy, nếu ta cho là hàng hóa đã ở mức độ quá rẻ thì có lý do gì mà ta ko mua ? Hiên tại, có rất nhiều CP mà giá đã giảm dưới giá trị sổ sách trong khi triễn vọng 2010 rất sáng sủa "Hãy tham lam khi người ta sợ hãi" phương châm ĐT của W. B rất phù hợp với các NDT giá trị lúc này đấy. Nếu cân đo giữa rủi ro và LN thì rõ ràng rủi ro lúc này là quá thấp vì giá đã ở mức rất thấp và ngược lại LN thì quá hấp dẫn. .

    Tình hình hiện nay lại khác cuối năm 2008 hay đầu năm 2009 vì :
    + Lúc đó "BÁN KHỐNG VÔ TỘI VẠ"
    + lúc đó chưa có gói kich cầu 1
    + lúc đó chưa có thêm gói kích cầu 2
    + lúc đó tất cả các nước chưa bắt tay nhau chống lại Bóng tối
    + lúc đó hầu hết các nước trên thế giới suy thoái nên TTCK đều ỏ đáy
    + lúc đó GDP của VN chưa cao như hiện nay
    + lúc đó gói kích cầu chưa có thời gian thực sự tác động vào nền kinh tế
    + lúc đó giá dầu thô ~ 117USD/thùng
    + lúc đó các Nguyên vật liệu - sản phẩm - dịch vụ đều ở mức giá đỉnh điểm + lúc đó lãi suất vay ~16 - 18%/năm
    + lúc đó các công ty chưa có LNST quý 2 và quý 3 và sắp tới là quý 4
    + lúc đó VN chưa được khoản cam kết & thực hiện ODA ~ 8,063 tỷ USD
    + lúc đó Ngân hàng thế giới chưa tài trợ cho VN
    + lúc đó chưa có 1,129 tổ chức + 12,314 cá nhân đăng ký mở TK .

    Dĩ nhiên việc nầy vẫn lại cứ tiếp diễn theo thời gian .
    + lúc đó ...



    Nhiều tín hiệu tích cực, thị trường sẽ tăng điểm trong tuần tới

    Trong những ngày cuối tuần có rất nhiều tín hiệu tích cực cho thấy khả năng thị trường chứng khoán việt nam sẽ tăng điểm trở lại ngay trong đầu tuần tới.

    1. Tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn
    Theo Quyết định 2072/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ thì Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.
    Cụ thể, chính sách hỗ trợ lãi suất trên được áp dụng theo cơ chế đã quy định tại Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010, mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm.
    Các ngành và lĩnh vực kinh tế được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất này là: nông nghiệp và lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối.

    2. Gỡ bỏ lo ngại về dòng tiền hỗ trợ lãi xuất rút ra khỏi thị trường
    Nếu có dòng tiền được vay từ chương trình hỗ trợ lãi xuất đã được đổ và thị trường chứng khoán thì dòng tiền này không phải rút ra hết như nhiều người lầm tưởng.
    Theo phân tích, không phải mọi khoản tiền được vay từ chương trình hỗ trợ lãi xuất đều sẽ rút ra thị trường trước ngày 1/1/2010.
    Đối với khoản tiền vay trung và dài hạn thì không không liên quan gì đến thời hạn 31/12/2009 và không phải trả về ngân hàng trước ngày 1/1/2010 nên sẽ vẫn ở trong thị trường.
    Chỉ những khoản vay ngắn hạn mà hợp đồng vay kết thúc vào hoặc trước ngày 31/12/2009 thì mới phải trả lại cho ngân hàng, với khoản vay ngắn hạn nhưng có thời hạn vay vượt quá năm 2009, thì có thể kéo dài đến tháng 8 năm 2010.
    Một số công ty chứng khoán đã vô tình hoặc cố ý đưa ra thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ thu hồi hết số vốn cho vay hỗ trợ lãi suất trước thời hạn 31/12/2009 là không đúng. Việc cấp bù lãi suất 4% cho vay vốn lưu động trong thời gian 8 tháng, tính từ 1/4/2009 đến hết ngày 31/12/2009, được hiểu như sau:
    ?Thời hạn vay vốn lưu động (vốn ngắn hạn) dưới 1 năm;
    ?Thời hạn ký hợp đồng và giải ngân có giá trị trong thời gian từ 1.4 đến ngày 31.12.2009, chứ không phải là phải hoàn trả trước 31.12.2009;
    ?Từ nay đến hết 31.12.2009 vẫn có những hợp đồng cho vay và giải ngân tiếp các khoản vay vốn lưu động có hỗ trợ lãi suất theo hợp đồng đã ký, việc ký hợp đồng mới chỉ dừng lại từ sau ngày 31.12.2009;
    ?Việc hoàn trả vốn vay lưu động có hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo hợp đồng vay đã ký giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại từ 1.4.2009 (thường có thời hạn dưới 1 năm), do đó việc hoàn trả số vốn vay sau 1.4.2009 mà có kỳ hạn trên 8 tháng sẽ diễn ra trong năm tới, và về mặt lý thuyết là trước tháng 8 sang năm; nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều hoàn trả vào một thời điểm mà tùy theo thời hạn đã ký trên hợp đồng;
    ?Việc cho vay vốn lưu động có hỗ trợ lãi suất kết thúc trước 31.12.2009, nhưng vốn cho nông dân vay mua máy móc và cho các doanh nghiệp vay đầu tư trung-dài hạn được cấp bù lãi suất vẫn được tiếp tục, tuy lãi suất hỗ trợ thấp hơn, đối tượng thu hẹp hơn so với quyết định trước và sẽ được quyết định chính thức trong tháng 12 này.
    Việc một số công ty chứng khoán đưa ra thông tin thu hồi vốn hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động trước 31.12.2009 có thể là do cố ý, bởi hầu như công ty chứng khoán nào cũng có tự doanh chứng khoán, và thu nhập từ khoản này còn lớn hơn là phí dịch vụ thu được từ giao dịch của nhà đầu tư. Họ cố ý đưa ra để các nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn xả hàng với bất cứ giá nào và họ sẽ mua được ở mức giá thấp; để rồi khi giá cao lên sẽ bán ra thu lời. Trước đây đã có thời gian, nhiều công ty liên tiếp đưa ra thông tin và khuyến cáo nhà đầu tư bán ra lúc giá thấp để họ mua vào, và khi giá tăng cao thì họ lại bán ra thu lời!

    3. Có cơ sở để khẳng định nhiều tổ chức và nhà đầu tư lớn đã mua vào mạnh trong tuần qua
    Số liệu thống kê giao dịch trong các phiên cuối tuần qua cho thấy mặc dù tổng khối lượng đặt mua thấp hơn tổng khối lượng đặt bán nhưng khối lượng trung bình các lệnh đặt mua là khá lớn. Nhiều mã cổ phiếu có khối lượng trung bình đặt mua lớn gấp đôi khối lượng trung bình lệnh đặt bán.
    Điều này cho thấy rõ ràng có nhiều tổ chức và nhà đầu tư lớn đã liên tiếp mua vào trong các phiên vừa qua. Với giá trị trung bình hơn 2000 tỷ đồng mỗi phiên không phải là nhỏ, trong khi tâm lý phổ biến của các nhà đầu tư nhỏ là rất bi quan, hoảng loạn nên càng cho thấy rõ ràng phần lớn số tiền/khối lượng mua vào thuộc về các tức và nhà đầu tư lớn.
    Trong mấy phiên vừa qua, ngay khi mở cửa thị trường, tại không ít mã cổ phiếu tốt đã có một khối lượng đặt mua lớn hơn nhiều khối lượng đặt bán nhưng lại chỉ đặt mua ở mức giá sàn hoặc trên sàn vài đơn vị thể hiện rõ ý đồ nhanh chóng gom bằng được cố phiếu giá thấp.

    4. Khối lượng cổ phiếu cần bán giải chấp còn lại không nhiều
    Lo ngại về áp lực giải chấp cổ phiếu cầm cố khi giá cổ phiếu liên tiếp xuống sâu đang đè nặng lên tâm lý nhiều nhà đầu tư cá nhân khiến nhiều người đặt bán sàn bằng mọi cách vì cho rằng sẽ mua lại được rẻ hơn. Tuy nhiên xem xét một cách rõ ràng thì có lẽ khối lượng cổ phiếu phải bán giải chấp hiện tại không còn nhiều.
    Điều này xuất phát bởi các lý do: (i) những người sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều với khối lượng cổ phiếu lớn thường là những nhà đầu tư có kinh nghiệm nên khi thị trường có diễn biến không thuận lợi thì phần lớn họ đã nhanh chóng bán cổ phiểu ra từ lâu. Đến nay thị trường đã đi xuống trong một thời gian khá dài nên việc bán giải chấp cũng đã được thực hiện từ lâu; (ii) tỷ lệ cho vay cầm cố cổ phiếu phổ biến ở mức 20-35% thị giá của các cổ phiếu được đem cầm cố, trong khi đến thời điểm này thì giá của hầu hết các cổ phiếu đều giảm từ 30-60% cũng cho thấy việc bán giải chấp cổ phiếu phải được thực hiện từ lâu chứ không phải đến bây giờ mới bán giải chấp.
    Nhiều công ty chứng khoán cố ý đưa ra thông tin giải chấp trong thời điểm hiện tại là để các nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn xả hàng với bất cứ giá nào và họ sẽ mua được ở mức giá thấp.

    5. Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán là không thực sự đáng tin cậy do mâu thuẫn về lợi ích.
    Các công ty chứng khoán đều có tự doanh chứng khoán, và thu nhập từ khoản này còn lớn hơn rất nhiều từ phí dịch vụ thu được từ giao dịch của nhà đầu tư. Trong đợt tăng điểm hồi tháng 6 và tháng 10 vừa qua thì khối lượng cổ phiếu được các công ty chứng khoán bán ra để hiện thực hoá lợi nhuận là rất lớn. Điều này thể hiện qua kết quả kinh doanh quý 3 và kết quả kinh doanh tháng 10 đã được công bố.
    Khi nắm lượng tiềm mặt lớn thì rõ ràng việc đẩy thị trường giảm điểm sâu để mua được cổ phiếu giá rẻ hơn nhiều so với giá bán ra là mong muốn của các công ty chứng khoán. Chúng tôi thấy rằng tại những mốc thị trường quan trọng gần khu vực đáy hoặc đỉnh trong các đợt tăng và giảm điểm trước đây thì các nhận định của các công ty chứng khoán đều mâu thuẫn với lợic ích nhà đầu tư.
    Trong bối cảnh gần hết quý 4 và kết thúc năm tài chính việc thị trường đi xuống rõ ràng không có lợi cho các công ty chứng khoán trừ khi các công ty vẫn đang thực hiện thu gom cổ phiếu giá rẻ một cách khéo léo.
    Khi việc mua cổ phiếu hoàn tất thì việc đẩy giá cổ phiếu tăng lên là hiển nhiên. Chúng tôi cho rằng tuần tới là thời điểm để các công ty chứng khoán và các tổ chức đồng loạt đẩy giá cổ phiếu tăng lên bởi thời điểm kết thúc năm tài chính chỉ còn 2 tuần nữa. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm đến hết tháng 12/2009 cũng sẽ không tốt cho báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán vì khả năng sẽ phải trích lập dự phòng tài chính.

    6. Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc, tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đầy lạc quan
    Trong phiên giao dịch ngày thứ 6, thị trường chứng khoán toàn cầu đều tăng điểm với sự lạc quan vào sự phục hồi rõ ràng của nền kinh tế. Tâm lý nhà đầu tư trên toàn cầu đang rất lạc quan trước các số liệu phục hồi trong nền kinh tế các nước Mỹ, Trung Quốc.
    Phiên ngày thứ 6 chứng khoán Mỹ đã tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, khép lại một tuần khá thành công với 3 phiên tăng điểm vừa phải về cuối. Phiên giao dịch này tăng điểm với thông tin hỗ trợ tích cực là doanh số bán lẻ trong tháng vừa qua tăng 1,3%, cao hơn mức dự báo của giới chuyên gia là 1,1%.
    Chốt phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 65,67 điểm, tức 0,63%, lên mức 10.471,5 điểm. Chỉ số Standard & Poor?Ts 500 tăng 4,06 điểm, tức 0,37%, lên mức 1.106,41 điểm. Theo dự báo của nhiều chuyên gia, tuần tới, thị trường Mỹ có thể lập đỉnh cao mới của năm 2009.
    Thị trường chứng khoán châu Âu cũng biến động hầu như cùng nhịp điệu với phố Wall, Chốt phiên giao dịch cuối tuần, hầu hết các chỉ số chứng khoán thị trường châu âu đều tăng điểm.
    Trong phiên ngày thứ sáu thì chứng khoán Châu Á cũng đã lấy lại đà hồi phục do ngành xuất khẩu Trung Quốc cải thiện.

    7. Nguồn tiền thực sự có lẽ không rút ra như nhận định của các công ty chứng khoán
    Liên tiếp trong thời gian qua nhiều công ty chứng khoán chủ ý đưa ra thông tin nguồn tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phân tích các yếu tố khách quan thì có lẽ thực tế không đúng như nhận định của họ.
    Nguồn tiền rõ ràng là chưa chảy vào hệ thống ngân hàng vì thực tế là mặc dù đã tăng lãi suất cơ bản lên 8% nhưng lượng huy động tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn chưa tăng đáng kể.
    Thị trường vàng hiện tại cũng không còn thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư do có quá nhiều bất ổn và rủi ro.
    Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng và không còn thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư như trước.
    Vì vậy, nguồn tiền chắc chắn vẫn được các nhà đầu tư nắm giữ và có thể đẩy vào thị trường chứng khoán bất cứ khi nào. Nói gì thì nói, với những nhà đầu tư chứng khoán thì giá chứng khoán hiện nay là quá hấp dẫn và không dễ dàng bỏ qua.

    8. Ch.im L.ợn quá nhiều - một chỉ báo tin cậy nhất cho VNI tuần tới ?




    [/quote]

    Những NĐT không chuyên nghiệp sẽ đứng ngoài TT từ tuần này (đọc kỹ mục 3)
  3. bu0nchuyen

    bu0nchuyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Nguy nan...nguy nan...420-380-366...
  4. stocks2009

    stocks2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    98
    10 điểm cho Bác!Khả năng mấy thằng CK lại trích lập dự phòng tài chính - Q4 lỗ chỏng vó.Tránh xa!
  5. STOCKUP

    STOCKUP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý Tâm lý xuống dốc mạnh của nhà đầu tư sau cú shock bật lên bất thành từ thị trường và nỗi lo siết chặt tiền tệ của Chính Phủ dường như đã lấn át toàn bộ khả năng dò đáy và quét sàn thậm chí ở những cổ phiếu được cho là rất rẻ trên thị trường. Tuy nhiên khi thị trường có lực đỡ nhẹ thì tâm lý này sẽ chuyển hướng sang xu hướng nắm giữ cổ phiếu. Vì vậy. Nhà đầu tư hãy bình tĩnh và chuẩn bị sẵn sàng cơ hội bắt đáy thị trường khi tín hiệu suy giảm chững lại để mở đầu cho một thời điểm mới. Một yếu tố nữa khiến thị trường xuống dốc là do, phần lớn các nhà đầu tư tham gia thị trường trong thời gian qua là nhà đầu tư lướt sóng nhưng vẫn theo tâm lý bầy đàn nên khi thị trường lên thì sẵn sàng mua vào và khi xuống thì sẵn sàng bán ra để hưởng chênh lệch giá, kết hợp với yếu tố đầu cơ trên thị trường khá cao, vì vậy nên hầu hết các cổ phiếu đều có chung một xu hướng lên hay xuống đồng loạt.
  6. stocks2009

    stocks2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    98
    Đọc kỹ đoạn này đi các Bác! Lan Ngọc - viết tốt nhất trong mấy anh báo đấy!Với diễn biến cuối ngày hôm nay, sau phiên ?othử? sức cung liền trước, câu trả lời đã rõ ràng hơn. Và liệu có phải thị trường đang bắt đầu bước vào ?omùa cao điểm? của giải chấp như nhận định của một số tổ chức? Trong khi đó, sức cầu dù tích cực từ khối ngoại, có lượng hứng sàn đáng kể tại nhiều cổ phiếu lớn, nhưng khối lượng toàn phiên hôm nay vẫn chỉ ở mức thấp, dù tăng nhẹ so với hôm qua: HOSE chỉ có 37 triệu đơn vị, 1.295 tỷ đồng; HNX là 14,27 triệu cổ phiếu với gần 363 tỷ đồng.http://vneconomy.vn/20091216032456303P0C7/chung-khoan-ngay-1612-lo-dien-cung-lon.htm
  7. stocks2009

    stocks2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    98
    Ngược lại, tín hiệu hứng đáy xuất hiện khá sớm, khá mạnh tại nhiều mã, đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn. Tại SSI, REE, SAM, HPG?, lượng hứng sàn có từ trên 200.000 đơn vị, nhẫn nại đến thời điểm VN-Index chính thức ?oxuyên? mốc 444 điểm. Đây giống như một nút thắt của phiên, bởi sau gần 30 phút chậm chạp, VN-Index bắt đầu giảm nhanh, mức thấp nhất ghi nhận ở 440,2 điểm, giảm trên 4%.Cung lớn bắt đầu xuất hiện. Có thể nhận thấy điều này ở sự tiêu hao chớp nhoáng dư mua giá sàn tại REE. Tương tự, dư bán đập vào dư mua và rút kiệt lực hứng sàn trên 280.000 đơn vị tại SSI 15 phút trước giờ kết thúc đợt 2. Tại HPG, trên 200.000 đơn vị chờ mua sàn trước đó cũng được thỏa mãn gần tối đa, nhưng tại mã này tiềm ẩn sức cầu khá mạnh.

Chia sẻ trang này