Khả năng sẽ kết thúc kênh giảm giá ngắn hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 08/08/2010.

2676 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2168 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khả năng sẽ kết thúc kênh giảm giá ngắn hạn
    07/08/2010 15:41:55
    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 với sự thất vọng và tâm lý chán nản của giới đầu tư. Tuy nhiên, nhiều CTCK nhận định, mốc 480 điểm là mức hỗ trợ khá vững và nhiều khả năng, kênh giảm giá ngắn hạn sẽ kết thúc trong tuần tới để chuyển sang một xu thế mới.
    Sau 4 phiên giảm và 1 phiên tăng nhẹ, chỉ số VN-Index mất 11,09 điểm (-2,25%) so với phiên cuối tuần trước và đóng cửa tại 482,82 điểm. Thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh cả tuần đạt 170.396.790 đơn vị, giảm 12,74% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 4.913,03 tỷ đồng, giảm 13,78%. Như vậy, bình quân mỗi phiên khối lượng giao dịch chỉ đạt 34,07 triệu cổ phiếu, trị giá 982,6 tỷ đồng.
    HoSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua
    Ngày
    Số GD
    VN
    Index
    +/-
    (%)
    KLGD
    +/-
    (%)
    GTGD
    (tỷ)
    +/-
    (%)
    8/2/2010
    23.847
    491,61
    (0,47)
    34.171.500
    (13,28)
    969,50
    (16)
    8/3/2010
    27.166
    491,90
    0,06
    38.497.170
    12,66
    1.136,85
    17,26
    8/4/2010
    26.423
    486,71
    (1,06)
    34.948.650
    (9,22)
    1.021,81
    (10,12)
    8/5/2010
    23.081
    486,21
    (0,10)
    31.799.900
    (9,01)
    903,29
    (11,60)
    8/6/2010
    22.988
    482,82
    (0,70)
    30.979.570
    (2,58)
    881,58
    (2,40)
    Tổng
    123.505
    (11,09)
    (2,25)
    170.396.790
    (12,74)
    4.913,03
    (13,78)
    Sàn HNX giảm điểm trọn vẹn 5 phiên trong tuần giao dịch. Kết thúc tuần, HNX-Index đóng cửa tại mốc 146,14 điểm, giảm 7,19 điểm (-4,69%) so với cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 131.029.700 đơn vị, giảm 12,75% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 3.853,12 tỷ đồng, giảm 23,39%. Khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên chỉ đạt 28,22 triệu cổ phiếu, trị giá 770,6 tỷ đồng.
    HNX - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua
    Ngày
    Số GD
    HNX
    Index
    +/-
    (%)
    KLGD
    +/-
    (%)
    GTGD
    (tỷ)
    +/-
    (%)
    8/2/2010
    18.536
    151,38
    (1,27)
    23.606.800
    (18,15)
    739,69
    (25,20)
    8/3/2010
    20.534
    150,48
    (0,59)
    26.759.800
    13,36
    806,84
    9,08
    8/4/2010
    23.312
    147,86
    (1,74)
    30.098.800
    12,48
    814,08
    0,90
    8/5/2010
    19.860
    147,45
    (0,28)
    25.120.300
    (16,54)
    754,03
    (7,38)
    8/6/2010
    19.630
    146,14
    (0,89)
    25.444.000
    1,29
    738,48
    (2,06)
    Tổng
    101.872
    (7,19)
    (4,69)
    131.029.700
    (12,75)
    3.853,12
    (23,39)
    Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại trên sàn HOSE (171,36 tỷ đồng) và bán ròng trên sàn HNX (19,68 tỷ đồng). Dù tỷ trọng giao dịch của họ trong tổng giao dịch của thị trường không nhiều, nhưng việc họ tập trung mua ròng ở các mã có khối lượng lưu hành lớn đã tạo lực đỡ nhất định cho thị trường.
    Cụ thể, trong tuần nhà đầu tư nước ngoài mua vào 14,749 triệu đơn vị (trị giá 682,21 tỷ đồng), trong khi bán ra 14,364 triệu đơn vị (trị giá 510,86 tỷ đồng). Các mã bị bán ròng nhiều như PPC, VSH, VNM, HRC, TS4. Còn các mã khối này gom nhiều gồm HAG, BVH, FPT, DPM, CTD.
    Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 1,308 triệu đơn vị (trị giá 35,79 tỷ đồng), bán ra đạt 1,656 triệu đơn vị (trị giá 55,47 tỷ đồng). Trong tuần, những mã được mua ròng nhiều nhất sàn HNX là PVS, PVX, KLS, VNR, NTP…, trong khi bán ra nhiều các mã AAA, PVR, DXP, DBC, SHB.

    Nhận định của các CTCK

    Thị trường đứng vững khá tốt tại ngưỡng 480 điểm
    (CTCK TP. HCM - HSC)
    Thị trường tiếp tục giảm với khối lượng thấp trong bối cảnh mà sự quan tâm của nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài đến thị trường là khá thấp.
    Theo quan điểm của chúng tôi, ngoài việc giá trị của các cổ phiếu đã ở mức hợp lý và các nhà đầu tư nước ngoài đang hỗ trợ thị trường thì khả năng các công ty niêm yết sẽ sử dụng các thủ thuật kế toán để ghi nhận các khoản lợi nhuận trước đây được giấu nhằm tạo lợi nhuận đột biến, qua đó làm tăng lợi nhuận năm nay sẽ làm tâm lý trên thị trường ổn định hơn. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư cá nhân quan tâm trở lại và mua vào cổ phiếu, từ đó giúp thanh khoảng được cải thiện đáng kể.
    VN-Index đang sát với vùng hỗ trợ trung dài hạn tại khoảng 480. Thị trường đã nhiều lần bật lại từ ngưỡng này kể từ đầu năm và lần này thị trường cũng đang ở gần ngưỡng 480. Trên thực tế, cho tới đầu tháng 10, khi mà nguồn cung cổ phiếu đã được đưa vào thị trường và tác động của Nghị định 13 rõ ràng hơn thì thị trường có lẽ mới nghiêng một chút về phía bên bán. Như đã đề cập, thị trường đã cho thấy có khả năng đứng vững khá tốt tại những ngưỡng hiện tại và cho dù thị trường có giảm thì chúng tôi cho rằng, thị trường cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại.

    Xuất hiện vài điểm sáng
    (CTCK Vincom - VIX)
    Trong vòng 3 năm trở lại đây thì chỉ có năm 2008 là biểu đồ tâm lý lưu lại vùng bi quan cùng cực một thời gian và sau đó bật trở lại là thời kỳ ở vùng đáy 313 tăng lên 370 và từ 235 tăng lên 525 điểm). Hiện tại có vài điểm sáng trên đồ thị kỹ thuật có thể hy vọng: (1) Chỉ số Demand Index đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy đảo chiều (và nằm ở mức thấp tương đương với thời kỳ VN-Index lập đáy tại vùng 410 điểm cuối tháng 7/ 2009 và gần sát mức đáy 430 điểm thời điểm cuối tháng 12/2009); (2) Các chỉ báo ngắn hạn khác đều nằm trong vùng quá bán, khối lượng giao dịch của thị trường liên tục sụt giảm và xuống mức thấp nhất. Trước mắt vùng hỗ trợ là 480 điểm, vùng hỗ trợ mạnh thứ 2 là 450 điểm. Các nhà đầu tư nên quan sát diễn biến của thị trường giao dịch trong khoảng giá từ 450 - 480 điểm
    [​IMG]
    VN-Index sẽ thử thách mức hỗ trợ 480 điểm
    (CTCK Âu Việt - AVS)
    Điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch tuần qua là khối lượng giao dịch liên tục sụt giảm và giao dịch trong phiên rất tẻ nhạt. Theo quan sát của chúng tôi, lượng cung giá thấp hiện không nhiều, tuy nhiên, do tâm lý bị dồn nén theo diễn biến thị trường một thời gian khá dài nên nhà đầu tư đã sẵn sàng bán ra ngay khi thị trường tăng điểm.
    Trong tuần sau, VN-Index sẽ thử thách mốc 480 điểm, nhà đầu tư ngắn hạn nên cẩn trọng trong mọi quyết định giao dịch, vùng giá hiện tại của nhiều cổ phiếu là cơ hội cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

    Khả năng sẽ kết thúc kênh giảm giá ngắn hạn
    (CTCK FPT - FPTS)
    Trong tuần, VN-Index dao động trong biên độ hẹp 482-495 trong kênh giảm ngắn hạn, thiết lập từ giữa tháng 7. Theo kênh xu thế đang thực hiện thì VN-Index sẽ được hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 475 và kháng cự mạnh tại ngưỡng 495. Vận động của VN-Index trong tuần tới có khả năng sẽ kết thúc kênh giảm giá ngắn hạn đang thực hiện để chuyển sang một xu thế mới. Khả năng test ngưỡng 480 là rất cao trước khi tạo một xu thế mới.
    Có thể nói sự ảnh hưởng của mô hình 3 đỉnh đối với VN-Index gần như là sắp kết thúc đối với sự vận động của VN-Index, hiện tại thì VN-Index có khả năng bị tác động bởi mô hình khác dài hạn hơn đó là mô hình W. Tuy nhiên, để mô hình này được hoàn thiện nốt thì trong thời gian tới phải có một dòng tiền mạnh chảy vào thị trường.

    VN-Index có thể xuống xuống dưới mức 480 điểm
    (CTCK Thái Bình Dương - PSC)
    VN-Index trong tuần tới nhiều khả năng tiếp tục quá trình tìm điểm đáy. Tâm lý thờ ơ của các nhà đầu tư khiến quá trình này còn kéo dài. VN-Index thậm chí có thể xuống thấp hơn mức 480 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2010. Tuy vậy chúng tôi cho rằng, chúng ta đang tiến tới gần đáy và có những cơ hội rất tốt để mua vào đầu tư cho trung dài hạn. Các nhà đầu tư dài hạn sẽ xem xét một cách nghiêm túc để giải ngân trong vùng 470 - 480 điểm.
    [​IMG]
    Khả năng giảm của thị trường cao hơn là tăng
    (CTCK VNDirect - VND)
    VN-Index hiện đã giảm xuống cạnh dưới của dải Bollinger band và dưới đường kênh xu thế. Xu thế giảm điểm khá rõ khi các đường trung bình giá ngắn hạn nằm dưới các đường trung bình giá dài hạn và đều có xu hướng đi xuống. Với các chỉ dẫn kỹ thuật và sức cầu yếu như hiện nay, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ Fibonacci 23,6% tại 475 điểm.
    Vùng 480-475 điểm của VN-Index có thể là cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận với các cổ phiếu đã có sẵn trong tài khoản. Các chỉ số VN-Index và HNX-Index đang nằm trong vùng quá bán, do đó, khả năng có các phục hồi kỹ thuật tăng cao khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm.
    Theo VNDirect, thị trường có nhiều khả năng giảm điểm hơn là tăng điểm khi chính sách tiền tệ chưa có dấu hiệu được nới lỏng. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tìm được vùng giá cân bằng khi giá các cổ phiếu trở nên hấp dẫn đối với dòng tiền mới. Vùng 475-480 điểm sẽ kiểm tra sức hấp dẫn của giá cổ phiếu đối với nhà đầu tư.
    VNDirect cho rằng, nhà đầu tư nên bình tĩnh, không nên mất kiên nhẫn và bán tháo cổ phiếu tại thời điểm này mà nên chờ các thời điểm hồi phục của thị trường. Các cổ phiếu đang dần phân hóa và đây đang là thời điểm để nhà đầu tư chọn lựa các mã có giá trị tốt để đầu tư. Với dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm, việc giữ một lượng tiền mặt cho các cơ hội tốt hơn là cần thiết.

    Nhiều khả năng VN-Index sẽ khởi sắc hơn
    (CTCK Quốc tế Việt Nam - VIS)
    Không có nhiều thông tin vĩ mô quan trọng được công bố trong tuần qua, thị trường giảm điểm chủ yếu do nhà đầu tư đang quan ngại về áp lực cung hàng lên thị trường ngày càng lớn trong khi dòng tiền vào thị trường được xem là khó có khả năng hấp thụ lượng cung hàng trên. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng việc cho vay lại tập trung chủ yếu vào khu vực nông nghiệp và nông thôn.
    Về mặt kỹ thuật, khu vực 475-485 điểm được xem là vùng hỗ trợ khá vững cho thị trường trong ngắn hạn. Đến thời điểm hiện tại, việc xác định đà rơi của VN-Index đã kết thúc hay chưa là một việc làm không đơn giản và là một câu hỏi lớn chưa thể có đáp số chính xác.
    Tuy nhiên, theo VIS, nhiều khả năng HOSE sẽ có những khởi sắc hơn trong tuần giao dịch từ ngày tới.

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFEIFI/kha-nang-se-ket-thuc-kenh-giam-gia-ngan-han.html
  2. thanh_moon

    thanh_moon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Có thật thế không :-"
  3. Bernard

    Bernard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là vậy. [r2)][r2)][r2)]
  4. abclkj

    abclkj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Đã được thích:
    1
    Chú ngồi đó mà mơ =))
  5. thantien

    thantien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    mong sao mai giảm, để em có cơ hội mua vào
  6. tenlieu04

    tenlieu04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    541

    Em cũng hi vọng nhiều lắm
    Nếu TT này có thể lên bằng niềm tin thì tốt biết bao^:)^

  7. mrducthuan

    mrducthuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    0
  8. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng hâm hâm, chú với ai vậy
  9. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Một tí lịch sự thông thường trong giao tiếp cũng không biết. Tớ là anh của chú đấy.
  10. abclkj

    abclkj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Đã được thích:
    1
    Chú phải bình tĩnh mà ra hàng =)). Anh hiểu cảm giác kẹp dài hạn của chú không phải xoắn .... Khi nào cắt trym đi ra HN quê anh nghỉ mát . Chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm quê anh rồi đấy nhiều cái hay lắm ;))

Chia sẻ trang này