Khai xuân, xuống tiền mua cổ phiếu nào ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhcdb, Feb 6, 2022.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    HAH cũng rực rõ rồi :))
    blacksea-hai likes this.
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    VHC rít :))
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    chú quỹ tây qua bán nay chưa ngủ dậy,bán đi cho có vol múc MSH nào :))
    --- Gộp bài viết, Feb 11, 2022, Bài cũ: Feb 11, 2022 ---
    thép mở cửa tăng tiếp 0.8% chuẩn bị vượt mốc cực kỳ quan trọng 5k :))
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Thấp khắp nơi dọa dẫm vụ CPI của mỹ tớ quote lại dưới góc độ nông dân của tớ đã chém, còn ai thích học thuật vô đọc bài này của T.s Hồ Quốc Tuấn mới chém sáng nay :)
    https://www.facebook.com/tuanqho
    Thị trường Mỹ hôm nay có vẻ bị shock bởi tuyên bố ủng hộ tăng lãi suất liên tục trong các cuộc họp để đến cuối tháng 6 thì lên mức 1% của bác James Bullard của Fed St Louis.
    Đây sẽ là một tiến trình tăng lãi suất tương đối cập rập nhất mình đã từng thấy ở Fed trong vòng 20 năm chơi cổ phiếu vừa qua. [​IMG]
    Thị trường đang điều chỉnh lại dự đoán đợt đầu tiên tháng 3 phải tăng ngay 0,5%. Nhiều trader vẫn không tin vào khả năng này nhưng sau hôm nay thì đã phải tin là nhiều khả năng sẽ xảy ra.
    ----------
    Diễn biến cơ bản hôm nay là khi ra lạm phát 7,5%, bà con vẫn không shock, vì dự đoán đâu đó là 7,3%. Thậm chí có lúc thị trường còn đẩy tech stock lên sau tin lạm phát.
    Tuy nhiên, sau khi bác Bullard phát biểu thì thị trường đứt. Hi vọng mong manh Fed tăng lãi suất chầm chậm đã hết. [​IMG]
    Đáng lo hơn là một số bạn đang dần tin vào quan điểm là Fed sẽ đi từ sai lầm loại 1 là rút tiền quá chậm sang sai lầm loại 2 là tăng lãi suất quá nhanh và kết hợp làm luôn QT như UK (vừa tăng lãi suất vừa làm QT - quantitative tightening).
    Rủi ro sai lầm chính sách đang được signal qua việc spread giữa trái phiếu 10 năm với 2 năm đang thu hẹp rất nhanh.
    Đợt rút chạy có phần tương đối trật tự trên bond market của Mỹ có thể sẽ trở thành chạy hỗn loạn nếu Fed đi vài nước cờ sai.
    Bond market mà hỗn loạn thì có thể các góc thị trường khác từ mortgage, CDS, lẫn stock đều hỗn loạn.
    Fed đã có tiền lệ chơi bậy hồi 2014 rồi cho đến khi thị trường hoảng loạn thì lại rút tay. Đợt này rút kinh nghiệm hay không thì chưa biết.
    Nếu Fed tăng lãi suất nhanh thì bà con sẽ phải cắn răng chịu một vài tháng cho đến khi câu chuyện lãi suất ổn định dần.
    Bây giờ có người bắt đầu hỏi là mày có chắc là cuối năm chỉ tiệm cận 2% chứ không phải 3% không.
    Nói chung người ta dễ đi từ lạc quan sang bi quan.
    Mình là người không cầm đèm chạy trước thị trường hoặc đoán ý Fed. Mình vẫn ở nơi ấy bình yên chờ sóng gió qua.
    ----------
    Ở một bên khác, China đang ổn định lại khá nhanh khi mà tín dụng được bơm ra trở lại. Credit impulse của China có lẽ sẽ bật lên tiếp trong thời gian tới.
    Không nới lỏng như China, nhưng chủ tịch Largarde của ECB cũng lên đấm đá với các quan điểm diều hâu ở Châu Âu vì bà cho là tăng lãi suất quá nhanh có thể bóp chết nền kinh tế.
    Lựa chọn liều lượng lúc này là khó. Nhưng dù gì thì cũng không có khủng hoảng để mà lo.
    Như cái hình bên dưới cho thấy, Mỹ tăng lãi suất năm nay sẽ nhanh rồi sẽ lại từ từ bò bò lên trong 2023 thôi.
    Lạm phát 7,5% là sốc với các bạn ít follow quan điểm economist của Wall Street, nhưng với ai follow kỹ thì hôm nay không sốc. Cả vụ tăng 1% by June/July cũng không. Nhưng đa số bà con trader không phải ai cũng follow macro stories. Mình luôn tin vào investor inattention. Người 1 ngày chỉ có 24 tiếng. [​IMG]
    Tóm lại, mình cho là hôm nay worst scenario đã không diễn ra. Mai có không thì không biết. Ngủ 1 đêm dậy người ta có thể đột nhiên lạc quan, cũng có thể đột nhiên bi quan.
    ---------
    P.S. cho bạn nào quan tâm Việt Nam. Mình không nghĩ là VN quan tâm gì vụ này. 1% lãi suất US tháng 6 chả thể ảnh hưởng gì. VN đang mở cửa hoạt động kinh tế lại, export growth, FDI đều sẽ tăng. Lại thêm tin về gói chi 350k tỷ nữa (mặc dù phần lớn không phải là chi tiêu công mới như ai đó đồn nếu phân tích kỹ). Vì vậy, VN đang ở thời điểm thuận lợi mà chủ yếu là do mình tự bóp cổ năm ngoái. Dư địa nhịn đói lấy ra ăn dần.
    Lạm phát thì sẽ tăng, nhưng như US có mấy món tăng giá 50% từ tháng 1/2021 nhưng CPI chỉ 7% thôi. [​IMG] Nên VN một số món lạm phát 20-30% thì CPI vẫn có thể dưới 5%.
    Nhà nước điều hành nền kinh tế theo CPI. [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Feb 11, 2022, Bài cũ: Feb 11, 2022 ---
    RÍT thôi nào thép ơi, sáng bảo các cụ rồi.Đỏ lên đủ chưa :))
    --- Gộp bài viết, Feb 11, 2022 ---
    nay bổ sung thêm HSG nữa nhé. Cứ NKG HSG TNS CBI xúc thôi nào :))
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    HSG đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1 NĐTC 2021-2022
    28-01-2022 08:00:00+07:00

    28/01/2022 08:00
    • HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 (từ 01/10/2021 đến 31/12/2021). Theo đó, sản lượng tiêu thụ đạt 604,518 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 16,934 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

      Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 NĐTC 2021-2022 của HSG
      Quý 1 niên độ tài chính (NĐTC) 2021-2022 của HSG tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn đầu thích ứng với trạng thái bình thường mới, các hoạt động của nền kinh tế Việt Nam từng bước mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

      Mảng xuất khẩu của HSG vẫn đạt kết quả ấn tượng. Sản lượng xuất khẩu tôn mạ trong quý đầu NĐTC của HSG duy trì trên 115 ngàn tấn/tháng, dẫn đầu và chiếm khoảng 40% tổng sản lượng xuất khẩu tôn mạ toàn ngành (theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam). Trong NĐTC 2021-2022, HSG sẽ tiếp tục đẩy mạnh kênh xuất khẩu, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng và phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu.

      Năm 2022 được dự báo sẽ là một năm triển vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu xây dựng hồi phục mạnh trở lại sẽ khiến mức tiêu thụ tôn thép tiếp tục tăng mạnh hơn. Phía HSG nhận định tình hình kinh tế - xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, tại thị trường nội địa, bên cạnh các mặt hàng sản xuất và kinh doanh truyền thống, Công ty tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, đẩy mạnh bán hàng trên kênh online qua trang website thương mại điện tử và app Hoa Sen Home.

      Tính đến cuối tháng 12/2021, HSG đã đưa vào hoạt động hơn 80 siêu thị Hoa Sen Home trên cả nước, từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất số 1 tại Việt Nam, đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

      Một cửa hàng Hoa Sen Home
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    KINH DOANH

    Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít, cao nhất trong 8 năm
    Từ 15h chiều 11/2, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 981 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 962 đồng/lít.

    Chiều 11/2, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần. Trước đó, kỳ điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 1/2 nhưng rơi vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên được lùi sang kỳ điều chỉnh lần này.

    Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 962 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 981 đồng/lít.

    Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.571 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.322 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp từ đầu năm đến nay. Đây đều là mức cao nhất từ tháng 7/2014.

    Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 19.865 đồng/lít; dầu hỏa là 18.751 đồng/lít và dầu mazut là 17.659 đồng/kg.

    Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng RON 95 ở mức 50 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg. Trong khi đó, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa 300 đồng/lít và dầu diesel là 400 đồng/lít, dầu hỏa 100 đồng/lít.

    đồng/lítđồng/lítDIỄN BIẾN GIÁ XĂNG TRONG 10 THÁNG QUAE5 RON 92RON 9525/911/1026/1010/1125/1110/1225/1211/1/202221/111/220k21k22k23k24k25k21 60022 40023 20024 00024 80025 600
    Đây là kỳ điều hành lần thứ ba của liên bộ Công Thương - Tài chính kể từ khi nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực. Theo đó, kể từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần.

    Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới.

    Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương.

    Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước (từ các nhà máy lọc hóa dầu) và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới.
    --- Gộp bài viết, Feb 11, 2022, Bài cũ: Feb 11, 2022 ---
    Phamdung232 likes this.
  7. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 1, 2018
    Likes Received:
    16,547
    Giá xăng tăng và tiếp tục tăng có khiến lạm phát không bác nhỉ?
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Chắc chắn ảnh hưởng nhưng cá nhân vẫn giữ quan điểm quý 2 mới cần chú ý hơn do quý 1 rơi vào tết Nguyên đán nên nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu và gói giảm VAT từ 10% xuống 8%!
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Cuối cùng thì các ac viết báo cũng nhìn ra ngon nhất PSH =))
    https://cafef.vn/xang-dau-khan-hiem...ong-loi-tu-hang-ton-kho-20220211162105816.chn
    Khi giá đầu vào liên tục tăng, câu chuyện về tồn kho thường được nhắc đến. Đối với Petrolimex và PV Oil, tồn kho của 2 đơn vị này tại thời điểm cuối năm ngoái lần lượt là 13.400 tỷ và 2,6 nghìn tỷ đồng - không lớn so với quy mô doanh thu.

    Trong khi đó, Nam Sông Hậu có tồn kho 5.100 tỷ đồng, tức lớn hơn giá vốn hàng bán của cả năm 2021 là 4.800 tỷ đồng. Nếu vẫn giữ được phần lớn lượng tồn kho này, Nam Sông Hậu có thể được hưởng lợi khá lớn.
  10. SuSu2608

    SuSu2608 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2018
    Likes Received:
    1,074

Share This Page