Khẩn cấp ___________ Múc ngay FLC, ROS _____________________________ Anh Quyết còi đang có 3 tỷ $

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 04/10/2016.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5325 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Định giá 3 tỷ $
    Hiện tại mới có 11,500 tỷ đồng. Phải gấp 6 lần như thế này nữa
    Như vậy giá cổ phiếu của ROS phải đạt 250 000 đ/cp
    Đua lệnh ROS gấp





    Định giá đầu tư BĐS của FLC ở mức trên 3 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết sắp thành tỷ phú đô la trẻ nhất Việt Nam?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hà Nội: Giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng vào thời điểm cuối năm

    [​IMG] [​IMG]
    Không chỉ lọt vào danh sách người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết còn đang nắm trong tay hàng loạt dự án BĐS quy mô lớn khắp cả nước.

    Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, một doanh nhân trẻ sinh năm 1975 mới đây đã lọt vào danh sách người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán với khối tài sản (tổng giá trị cổ phiếu đang nắm giữ) lên tới trên 10.000 tỷ đồng, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

    Thế nhưng, ít ai người biết rằng trong lĩnh vực bất động sản, Chủ tịch của FLC Group Trịnh Văn Quyết cùng công ty này đang nắm trong tay hàng chục dự án BĐS lớn, nhỏ khắp cả nước. Dù mới ra đời được 15 năm, nhưng nếu nhìn vào danh mục các dự án BĐS đã và đang triển khai thì FLC Group cũng “không phải dạng vừa” so với nhiều “ông lớn” địa ốc, chẳng hạn như Vingroup.
    [​IMG]
    Ông Trịnh Văn Quyết từng chia sẻ về triết lý kinh doanh của mình: “sự cẩn trọng là không thừa”, thế nhưng khi bước vào thương trường khốc liệt để thành công thì cần phải nắm bắt cơ hội thật nhanh.

    Có lẽ vì vậy mà ngay khi ở tuổi 34 ông Trịnh Văn Quyết đã là ông chủ một dự án chung cư cao cấp đồ xộ cao 32 tầng ngay trung tâm Mỹ Đình, đó là toà nhà FLC Landmark Tower. Toà nhà FLC Landmark Tower đi vào hoạt động là bước ngoặt và cũng là “cái duyên” đưa doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở thành một trong những “ông trùm” địa ốc ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là mảng BĐS nghỉ dưỡng trong 2 năm qua.

    Ông Quyết đã xây dựng nên những “siêu” quần thể nghỉ dưỡng và sân golf khiến nhiều đại gia mơ ước. Mới đây, một đoàn 16 nhà báo quốc tế đã đến thị sát sân golf FLC Quy Nhơn, trong họ đều cảm nhận đây là một trong những sân golf đẹp nhất châu Á.

    Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, hiện FLC đã và đang phát triển 6 quần thể khu nghỉ dưỡng ở 6 tỉnh, thành phố khác nhau mà tập đoàn này đã công bố. Tổng quỹ đất để phát triển ước chừng khoảng 4.124 ha, khoảng 3.600 phòng khach sạn và hàng nghìn căn biệt thự nghỉ dưỡng. Tổng mức đầu tư đăng ký lên tới 30.000 tỷ đồng.

    Trong đó, đáng chú ý nhất là FLC đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn trị giá 5.500 tỷ cách đây hơn 1 năm, và đã thu hút một lượng khách du lịch đột biến cho Sầm Sơn, tạo nên xu thế nghỉ dưỡng mới vào mùa đông; hay như quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn 7.500 tỷ đồng, kể từ khi khách thành đến nay khách sạn đều trong tình trạng cháy phòng.
    [​IMG]
    Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn - một trong những quần thể nghỉ dưỡng mới đưa vào hoạt động.

    Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc 4.600 tỷ đồng cũng đã giải ngân gần 1.000 tỷ đồng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Hiện FLC đang rầm rộ triển khai xây dựng quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long 224 ha tổng mức đầu tư 3.400 tỷ, FLC Quảng Bình dự kiến 1.900ha…

    Không những vậy, doanh nhân Trịnh Văn Quyết còn đang ấp ủ tham vọng xây những cao ốc như một biểu tượng tại một số thành phố lớn. Giấc mơ đó dường như đang hiện hữu bằng dự án tháp đôi FLC Quy Nhơn đang xây dựng trên khu đất 1,7 ha ngay giữa trung tâm thành phố biển này, cao 30 tầng với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng; hay mới đây, FLC dự định sẽ xây tháp đôi 50tầng trên khu đất UBND cũ như biểu tượng của thành phố Hạ Long.

    Không chỉ dừng lại ở đó, nếu điểm qua danh mục các dự án BĐS của FLC Group tại Hà Nội, thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A), ông Trịnh Văn Quyết còn nắm giữ nhiều dự án BĐS đáng chú ý khác. Có thể kể tới như dự án tòa nhà phức hợp văn phòng - chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng, cao 39 tầng.

    Tiếp đó là thương vụ nhận chuyển nhượng dự án FLC 265 Cầu Giấy. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 50 tầng và 38 tầng.Trong đó có 5 tầng trung tâm thương mại và 4 tầng hầm liên thông, hiện đang xây dựng phần thân.
    [​IMG]
    Ông Trịnh Văn Quyết trên sân FLC Quy Nhơn Golf Links

    Ngoài ra, FLC Group hiện còn là chủ đầu tư một khu đô thị mới quy mô 8 ha tại khu vực quận Nam Từ Liêm, đó là Garden City - Hà Nội, với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

    Cùng với những dự án khác, FLC đang xây dựng và bàn giao tổng cộng 14 toà nhà cao tầng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

    FLC còn được biết đến là nhà phát triển nhiều khu công nghiệp lớn, đáng chú ý như; KCN FLC Hoàng Long (Thanh Hoá), 300 ha, tổng mức đầu tư 2.317 tỷ đồng; KCN Tam Dương II Vĩnh Phúc, quy mô hơn 400 ha với tổng mức đầu tư 2.310 tỷ đồng…

    Tổng mức đầu tư bất động sản của FLC hiện được Savills định giá trên 3 tỷ USD. Trong khi đó, số nợ ngân hàng, theo các báo cáo tài chính đã kiểm toán, chỉ có vỏn vẹn hơn 2.000 tỷ đồng. Tập đoàn đã hai năm liên tiếp (2015 – 2016) được Vietnam Report bình chọn là một trong những nhà đầu tư bất động sản uy tín nhất tại Việt Nam.

    Với khối tài sản không ngừng ra tăng bằng việc tiếp tục đưa nhiều dự án BĐS vào hoạt động trong năm 2017, trong đó có khoảng 4.000 căn hộ và biệt thự tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương, rất có khả năng, Việt Nam sẽ có thêm một tỷ phú được forbes vinh danh.

    Gia Bảo

    Theo Trí thức trẻ
    phonglee đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bộ trưởng Bộ Công thương và 2 "sếp" Sabeco, Habeco sẽ bị kiểm điểm nếu chậm niêm yết trong năm 2016?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chính phủ lý giải nguyên nhân Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

    Trước thông tin việc niêm yết Habeco và Sabeco lên sàn chứng khoán có thể bị lùi lại vào quý I/2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định Bộ trưởng Công Thương và lãnh đạo hai doanh nghiệp này sẽ bị kiểm điểm.
    Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều ngày 4-10, câu chuyện thoái vốn của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) được nhắc đến.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó có Sabeco và Habeco, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai các khâu liên quan để thực hiện mục tiêu là đưa hai doanh nghiệp này lên sàn trong năm 2016 theo yêu cầu của Thủ tướng.

    Được biết, hiện nay Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện vấn đề này, triển khai công tác rất quyết liệt, để làm sao trong thời gian sớm nhất đưa lên sàn. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho biết việc niêm yết hai doanh nghiệp này lên sàn sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

    “Thủ tục mất nhiều thời gian, thông thường thì thủ tục lên sàn cũng đã mất 12 – 14 tuần. Song lại vướng một số vấn đề nữa như Habeco hiện đang có vướng mắc chưa giải quyết được với nhà đầu tư chiến lược là Carberg giải quyết mất nhiều thời gian, nên khả năng lên sàn trong năm nay khó khăn. Việc lên sàn nếu có chậm thì cũng sang quý I-2017” – Thứ trưởng nói.

    Trước thông tin thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và Habeco, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ một lần nữa khẳng định chủ trương của Chính phủ là cương quyết sắp xếp lại DNNN trong đó có bán vốn nhà nước tại DN. Việc này sẽ được thực hiện minh bạch và công khai, bán cho DN trong và ngoài nước.

    Việc yêu cầu hai DN phải lên sàn là nhằm tạo cơ sở tham chiếu giá để các cơ quan nghiên cứu và tư vấn thêm. Bởi về nguyên tắc là khi thoái vốn các DN này thì phải có tư vấn đấu thầu để xác định giá trị DN, trên cơ sở đó bán cho đơn vị nào mua được giá cao nhất và không có lợi ích nhóm trong bán cổ phần cho DN. Bộ trưởng cũng khẳng định, việc bán là nhằm mang lại mục tiêu lợi ích cao nhất cho Nhà nước nên không bán chỉ định và không bán giới hạn.

    “Chủ trương là bán dứt khoát và phải đấu giá, không bán chỉ định cho một nhà đầu tư. Hai DN lên sàn chậm thì là lỗi của hai DN, vì hai DN này đã cổ phần hóa lâu rồi nhưng không lên sàn. Chỉ đạo của Chính phủ là niêm yết ngay trong năm 2016, nếu thực hiện chậm thì Bộ trưởng Bộ Công Thương phải kiểm điểm và hai DN phải kiểm điểm” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

    Nhà đầu tư “xếp hàng” chờ mua Sabeco, sao không phải là Habeco?
    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
    trunglph thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: "Có cơ sở tốt để ngân hàng giảm lãi suất cho vay!"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thống đốc Lê Minh Hưng: NHNN đã mua vào 11 tỷ USD trong 9 tháng

    Hiện đã có một số ngân hàng thương mại lớn giảm lãi suất huy động và đây là tín hiệu tốt để giảm lãi suất cho vay.
    Nhận định trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đưa ra tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 4-10.

    Năm 2016 khi cầu trong nước tăng trở lại, tín dụng tăng nhanh từ đầu năm, lạm phát có xu hướng tăng, Phó Thống đốc cho rằng câu chuyện điều hành lãi suất là vấn đề khó khăn, nhất là theo hướng giảm lãi suất.

    Phó Thống đốc cho biết, những tháng đầu năm trên thị trường đã xuất hiện xu hướng một số ngân hàng tăng lãi suất huy động nên khó giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi Thủ tướng Chính phủ thực hiện đối thoại với DN và có chỉ đạo tại Nghị quyết 35 yêu cầu NHNN tổ chức điều hành, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Theo đó, NHNN đặt mục tiêu ngăn chặn xu hướng tăng lãi suất huy động, từ đó để giảm áp lực lên lãi suất cho vay. Vì vậy, các hoạt động điều hành NHNN là theo hướng điều tiết lượng vốn khả dụng của hệ thống một cách hợp lý.

    “Có nghĩa, cho phép hệ thống dư thừa thanh khoản, cho phép lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp. Việc này nhằm giúp cho các tổ chức tín dụng nếu khó khăn thanh khoản thì tiếp cận thị trường liên ngân hàng, không quay ra tăng lãi suất huy động trên thị trường” – Phó Thống đốc thông tin.

    Để giảm lãi suất, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Chỉ thị 04, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm chi phí và giảm lãi suất cho vay. Thực tế, hiện có một số ngân hàng đã giảm lãi suất.

    “Từ nay đến cuối năm nhu cầu tín dụng tăng cao hơn đầu năm, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến lạm phát để điều hành. Gần đây một số ngân hàng thương mại lớn có hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động khi thanh khoản hệ thống dư thừa, thì đây là cơ sở tốt để cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay” – Phó Thống đốc nhận định.

    Chính phủ lý giải nguyên nhân Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu
    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  4. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    QC nói cười cả lũ chúng nó, bọn mày cứ đánh nhau đi, cần gì quan tâm đến điểm số tăng mạnh hay giảm mặc mịa bay =)):drm1:drm3:drm4
  5. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    Cháy khố rồi à? xiền đâu phải lá mít! thế cp lại khuyến khích bia rượu tăng doanh thu!
  6. catlo2011

    catlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    10.039
  7. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
    Mai muc flc
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.627
    Cứ FLC mà múc và nắm giữ kiểu gì sau ros còi sẽ đánh flc 2x -3x
    telednthanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  9. mulatang

    mulatang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Đã được thích:
    401
    đ ụ m á, sau tụi bây cứ tôn thằng QC thế,liệu mà kiếm ăn nuôi gia đình đi. nó làm gì là ai kệ m ẹ nó, tuyệt đối éo cho nó ăn đồng nào hết.
    Songsanhthanhhand10 thích bài này.
  10. tnquyen

    tnquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    2.640
    QC ra chiêu bất nhờ quá làm bà con trở tay không kịp, ai cũng nghĩ Còi sẽ đẩy FLC không ngờ nó lại kéo ROS mới chết chứ
    telednvoiconchoichung thích bài này.

Chia sẻ trang này