Khẩn cấp _________________ Nguyên nhân thị trường KHÔNG THỂ TĂNG NỔI ________________ Chạy gấp !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 05/12/2016.

1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7834 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    "Việt Nam không chào đón doanh nghiệp FDI chuyển giá, trốn tránh trách nhiệm môi trường"
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) "Các bạn đến Việt Nam bằng khối óc (công nghệ hiện đại) và trái tim (đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp), Chính phủ mong muốn DN FDI kiên trì hợp tác đầu tư, có trách nhiệm xã hội, chung tay vì tính bền vững của kinh tế Việt Nam".

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Đây là mong muốn của Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên năm 2016 được tổ chức với chủ đề "Nâng cao vai trò kinh tế tư nhân - Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước vì sẽ phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam".

    Thủ tướng chỉ ra năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam có hơn 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập trong một năm, tương đương bình quân mỗi tiếng đồng hồ có 12 doanh nghiệp mới được ra đời. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tại Diễn đàn về nhóm 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Đây là đối tượng quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

    Tại Việt Nam, đã có 21.000 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 300 tỷ USD, gồm nhiều tập đoàn quốc tế danh tiếng, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế VN và đang có sự hợp tác tốt với các doanh nghiệp trong nước dù chỉ là bước đầu. Năm 2016 mặc dù đã có khó khăn biến động nhưng Việt Nam thu hút 17 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

    Qua 4 phiên thảo luận, VBF đã đề cập đến 7 nội dung quan trọng về tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp SME, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nâng cao nguồn nhân lực và đào tạo, phát triển thị trường vốn, cải thiện hạ tầng và năng lượng sạch và tái tạo; biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường.
    Thủ tướng cho rằng trong chiến lược 2016-2020, Việt Nam xác định tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp FDI đã đăng ký cấp phép và doanh nghiệp trong nước trong nền kinh tế quốc gia thống nhất.

    Hiến pháp năm 2013 coi FDI là một thành phần phát triển kinh tế Việt Nam. Nước ta hiện đang có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia, tham gia cộng đồng Asean, ký 12 FTA và đang đàm phán 4 hiệp định FTA trong đó có RCEP. Hiện Việt Nam đang có kinh tế thương mại tự do với 55 đối tác gồm các nước G7, 15/20 thành viên G20.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường, chính sách pháp luật, thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

    Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu kinh tế thông qua đa dạng hóa các hoạt động đầu tư. Trong đó chú trọng hình thức hợp tác công tư PPP, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chủ động tham gia và chính sách phù hợp mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

    Đồng thời, Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp FDI tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp FDI và SME trong nền kinh tế quốc gia.

    “Tôi xin nói rõ khu vực FDI là mắt xích không tách rời và thực tế cho thấy khu vực này đang có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ đánh giá cao và cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp FDI”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, Chính phủ mong muốn doanh nghiệp FDI với thế mạnh về công nghệ sẽ có cam kết và hành động cụ thể thực chất để hỗ trợ tăng cường liên kết thúc đẩy trong nước để cùng phát triển trên cơ sở hài hòa lợi ích chung.

    Chính phủ đặc biệt ưu tiên công nghiệp hỗ trợ để tham gia cung ứng phụ tùng đạt yêu cầu của doanh nghiệp FDI. Các bên cùng hợp tác để đưa hàng Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

    Về phần mình, Chính phủ nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bảo vệ quyền tài sản và quyền sở hữu trí tuệ, chung tay với doanh nghiệp để thực hiện công việc quan trọng.

    Chính phủ mong muốn doanh nghiệp FDI kiên trì hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, có trách nhiệm xã hội, chung tay cùng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của kinh tế Việt Nam.

    “Các bạn đến Việt Nam bằng khối óc (công nghệ hiện đại) và trái tim (để cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp). Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam không đón chào các doanh nghiệp coi Việt Nam là nơi chuyển giá, trốn tránh trách nhiệm môi trường, đi ngược nguyên tắc cơ bản và giá trị cốt lõi đã cam kết”, Thủ tướng khẳng định.

    Bởi điều này không chỉ gây phương hại đến lợi ích, phát triển bền vững của Việt Nam mà còn tổn hại đến sự mẫu mực trong kinh doanh của nhà đầu tư khác, giảm tính hấp dẫn của nhà đầu tư tiềm năng danh tiếng trên thế giới quan tâm đến Việt Nam trong tương lai.

    Điều thứ tư, theo Thủ tướng, mặc dù đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp FDI nhưng Việt Nam cần có khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển để phát triển vững mạnh. Đây không phải mâu thuẫn mà lại bổ trợ cho nhau thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo sức phát triển cho nền kinh tế, mọi thành phần kinh tế, người dân được hưởng lợi. Phấu đấu cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh, phát triển vươn ra tầm khu vực và quốc tế.

    Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật, khuyến khích hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam có cơ cấu dân số ở độ tuổi vàng, đây là lợi thế chiến lược hàng đầu của quốc gia. Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy giá trị sáng tạo trong cạnh tranh, nâng cao tính chuyên nghiệp.

    Chính phủ đề nghị các bộ ngành tiếp thu nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của hội nghị. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch đầu tư làm đầu mối triển khai những nội dung trong các nhóm vấn đề đã thảo luận. Thủ tướng giao trước hết là sửa thể chế, chấn chỉnh những bất cập kéo dài, luật pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế và tính thị trường.

    Chính phủ và các thành viên chính phủ, các Bộ trưởng phải làm việc để có môi trường đầu tư tốt cho kinh tế tư nhân cũng như doanh nghiệp FDI.

    Bộ KHĐT cũng tiếp tục theo dõi đôn đốc, giải quyết đề xuất các kiến nghị định kỳ báo cáo Thủ tướng, thông báo phản hồi cho diễn đàn biết những tiếp thu sửa đổi đã được.

    "Chúng ta nghe phản hồi nhưng cần có biện pháp giải quyết đúng mức kịp thời, không phải nghe để biết để đó. Cái chính là nhà nước được gì, DN được gì nhân dân được gì. Ba câu hỏi này được đặt ra để làm chính sách tốt hơn mà trước hết là cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", Thủ tướng phát biểu tại hội nghị.

    Chính phủ sẽ nỗ lực hành động để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết cùng nhau hợp tác để lớn mạnh trên sân nhà trong nền kinh tế quốc gia Việt Nam, vươn ra toàn cầu.
    --- Gộp bài viết, 05/12/2016, Bài cũ: 05/12/2016 ---
    Bên đó sĩ diện con người nó cao nhờ :))
    --- Gộp bài viết, 05/12/2016 ---
    SuperCup&Handle
    Oil vượt đỉnh 17 tháng
    Hướng tới mốc 60$
    Sắp tới, do thế giới phá giá tiền tệ liên tục nên FED không dám tăng lãi suất, $ mất giá, lại thúc OIL đi lên :))



    [​IMG]
    xanhbatngat39Khanh_FA thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  2. Khanh_FA

    Khanh_FA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    10.776
    P không sợ đọt ah.
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Núi cao còn có núi cao hơn :))
    Mình thủng đít thì có đứa khác bị lồi đoom :))
  4. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Bạn lại nhầm. Định luật bảo toàn năng lượng luôn đúng trong thế giới vật chất. muốn tách Hydro khỏi nước cần cung năng lượng. Năng lượng đó lấy đâu ra? lại Ắc quy! Trong quá trình tách thì năng lượng hao hụt đi. Nghĩa là không bao giờ có hiệu suất 100%. Tách ra được Hyro thì làm gì để xe chạy? Trên thế giới có 2 cách:
    - cách 1: Đốt Hydro với oxi không khí thành nước tạo nhiệt lượng chạy động cơ giống động cơ xăng - cách này hiệu suất sử dụng nhiệt lượng để sinh công cao nhât hiện nay chỉ 45% còn 55% là thất thoát. Chưa kể kiểm soát phản ứng cháy của Hydro với oxi đời hỏi công nghệ kỹ thuật rất cao ( hiện nay chỉ có các tên lửa đẩy tàu vũ trụ là dùng phản ứng này! mà chỉ có vài nước làm được thôi! ) -> từ nước tách Hydro rồi lại về nước- một chu trình nhìn thì sạch nhưng thất thoát năng lượng.
    - Cách 2: cho Hydro phản ứng với oxi không khí trong thiết bị pin để tạo điện. rồi dùng điện chạy mô tơ xe máy. cách này hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn cách trên. Nhưng bạn có thấy điều vô lý không? ban đầu dùng năng lượng điện tách Hydro sau lại dùng Hydro để tạo điện. ->Hao hụt nhiều so với sử dụng năng lượng điện ban đầu. Theo cách này một số hãng xe hơi đang nghiên cứu. nhưng họ sử dụng Hydro tách từ cracking dầu mỏ, hoặc điện phân nước ( dùng nguồn điện từ các nhà máy điện năng lượng mặt trời).
    Tóm lại ý tưởng sử dụng Hydro chạy xe giúp không khí sạch hơn thôi, chứ đắt lòi kèn ra. và không hiệu quả bằng ô tô chạy điện.
    Ô tô chạy điện sạc pin cùng với pin năng lượng mặt trời mới đáng quan tâm trong thế kỷ này!
    xanhbatngat39, smwthanhhand10 thích bài này.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bán nhà rẻ hơn cả đối thủ, Vingroup sẽ khiến các doanh nghiệp chuyên bán chung cư giá rẻ phải "xanh mặt"?

    [​IMG]
    VinGroup làm nhà giá rẻ từ 700 triệu đồng, thị trường BĐS sẽ ra sao?
    [​IMG]

    Cuối tuần vừa qua, Tập đoàn Vingroup bất ngờ công bố thông tin gây xôn xao thị trường bất động sản khi tuyên bố cho ra mắt thương hiệu bất động sản đại chúng VinCity. Đáng chú ý, Vingroup tuyên bố, đây là phân khúc bất động sản có mức giá bình quân chỉ từ 700 triệu đồng, con số có thể coi là rất rẻ nếu so với mặt bằng chung cư giá rẻ hiện nay, thường dao động trên dưới 1 tỷ đồng.

    Bước chân của ông lớn chuyên cung ứng BĐS trung và cao cấp vào phân khúc nhà giá rẻ, thông tin này từ Vingroup ngay lập tức khiến dư luận xôn xao. Chủ đề này nhanh chóng trở thành đề tài khiến nhiều người bất ngờ và tò mò.

    Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bước đi sáng suốt của VinGroup, bởi trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, nhu cầu chủ yếu của người dân vẫn là phân khúc nhà ở giá rẻ.

    Phân tích báo cáo từ phòng quản lý nhà và bất động sản thuộc Sở Xây dựng Thành Phố Hà Nội, thì hiện nay nhu cầu về chung cư giá rẻ Hà Nội đang là khá cao, lượng người đang có nhu cầu vào khoảng 400.000 trường hợp. Trong đó tập trung tại trung tâm thành phố là 300.000 trường hợp. Còn lại 100.000 trường hợp là tập trung ở vùng ven Hà nội.

    Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là lượng người lao động đang đổ dồn về làm việc tại các khu đô thị và các căn hộ chung cư cao cấp ngày một nhiều, trong khi đó thì lượng người lao động này lại chưa có cho mình một căn hộ chung cư giá rẻ. Theo các chuyên gia bất động sản, với thực trạng tăng tốc chóng mặt các căn hộ chung cư cao cấp như hiện nay thì lượng căn hộ chung cư được xây thêm, dẫn đến dư thừa là rất khó giải quyết.

    Theo số liệu nghiên cứu của JLL, thị trường nhà ở tại TPHCM chứng kiến lượng cung và cầu tiếp tục tăng trong quý 3 vừa qua. Lượng bán đạt 8.133 căn, tăng 5% theo quý. Tại Hà Nội, lượng bán cũng tăng lên 8.015 căn, trong đó, căn hộ trung cấp chiếm 52% và căn bộ bình dân chiếm 37% thị trường.

    Hơn thế nữa, đầu tư vào nhà ở thu nhập thấp, Vingroup sẽ được hưởng một loạt những ưu đãi dành cho chủ đầu tư vào loại hình này, như chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án, được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất (thuế suất 0%), được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo và được áp dụng thuế 10% trong suốt thời gian hoạt động, được hỗ trợ tín dụng, được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước)...

    Đe dọa thị phần của các đối thủ hiện có

    Sự gia nhập của Vingroup vào mảng BĐS bình dân cũng khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý. Bởi lâu nay, các ông lớn trên thị trường bất động sản thường chỉ làm các dự án nhà ở cao cấp, các trung tâm thương mại đắt tiền, hay bất động sản nghỉ dưỡng, resort... Phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp không có nhiều tên tuổi đáng chú ý.

    Các công ty trong phân khúc nhà ở trung bình chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng khi phải cạnh tranh với các căn hộ 700 triệu đồng do một tập đoàn tên tuổi đầu tư, đồng thời lại có nhiều hạ tầng tiện ích và dịch vụ đồng bộ.

    Tên tuổi tiêu biểu nhất trong phân khúc này, có lẽ không thể không nhắc đến là doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản.

    Khoảng vài năm trở lại đây, ở Hà Nội, nhắc đến cụm từ "nhà của ông Thản" sẽ được hiểu là chung cư giá rẻ dành cho người thu nhập trung bình.

    Xây nhanh, bán nhanh, phù hợp với người thu nhập trung bình nhờ mức giá hợp lí và diện tích nhỏ, các căn hộ của ông Thản được thị trường hấp thụ rất nhanh mấy năm qua, ngay cả khi thị trường BĐS không mấy khởi sắc.

    Tuy nhiên, đi kèm với mức giá rẻ thì chất lượng công trình luôn là dấu hỏi lớn. Các dự án của doanh nghiệp này từng gặp phải nhiều sự cố cháy nổ, cùng các phản ánh chất lượng công trình như thang máy, nội thất hư hỏng sớm... khiến cư dân ở các dự án này sống trong sợ hãi.

    Khi chất lượng của các căn hộ chung cư giá rẻ thường khiến người tiêu dùng nghi ngại, việc góp mặt của doanh nghiệp lớn nhất thị trường như Vingroup hứa hẹn sẽ góp phần gia tăng sự cạnh tranh và nâng cao chất lượng ở nhóm sản phẩm này.

    "Nhiều doanh nghiệp đang làm nhà ở giá rẻ sẽ phải xem lại chiến lược đầu tư của mình nếu như muốn cạnh tranh thị phần cùng doanh nghiệp địa ốc số 1 này", một chuyên gia trong ngành bất động sản nhận xét.

    Tuy nhiên, Vingroup mới chỉ cung cấp những thông tin sơ bộ ban đầu, về giá bán, các tỉnh thành góp mặt, trong khi một số yếu tố quan trọng khác để người mua lựa chọn vẫn chưa được tiết lộ, như diện tích các căn hộ là bao nhiêu hay khoảng cách tới các khu trung tâm là bao xa.

    Theo dự kiến, Vingroup sẽ xây dựng từ 200.000 - 300.000 căn hộ VinCity trong vòng 5 năm tới. 7 tỉnh, thành phố lớn sẽ có sự góp mặt của VinCity gồm Hà Nội, Hưng yên, TPHCM, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nha Trang.



    Sẽ có 300.000 căn hộ mang thương hiệu Vingroup với giá chỉ từ 700 triệu đồng
    Hà My

    Theo Trí Thức Trẻ
    xanhbatngat39 thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bác cứ nói nhiều thế nhỉ
    Ông Khánh làm được rồi mà bác cứ cãi nước sôi
    Muốn biết rõ thì hỏi ông ấy
    Em chỉ là thằng chơi chứng ảo thôi :))
  7. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Oh! sorry!
    Các cụ nói không sai! Mình đũng rỗi việc mang đàn gảy tai ... !=))=))=))
    thanhhand10 thích bài này.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bác cứ nói quá
    Em mới là nghé thôi
    Chưa thành trâu được
    Trâu là phải có sừng cơ hà :))
  9. Warren_Bufett

    Warren_Bufett Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2015
    Đã được thích:
    4.037
    Thức thời mới là tuấn kiệt.
    Thiên thời địa lợi nhân hoà cho các cp nhà Sabeco chính là lúc này.
    Last edited: 05/12/2016
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  10. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    LỪA TỀNH À???
    Iran tuyên bố phát minh động cơ xe hơi chạy bằng nước lã
    03/12/2016 22:58 GMT+7
    Nếu sáng chế này là thật, động cơ xe hơi chạy bằng nước lã sẽ được đánh giá mang tầm vóc lịch sử, có thể thay đổi toàn bộ ngành công nghệ xe hơi, cũng như nhiên liệu xăng dầu trên toàn thế giới.



    [​IMG]
    Nhà khoa học người Iran có tên Alaeddin Qassemi mới đây vừa tuyên bố sáng chế thành công: xe ô tô có thể chạy bằng nước lã.

    Cụ thể, theo nhà phát minh cho biết, chiếc xe này có thể hoạt động với nhiên liệu là 60 lít nước, di chuyển tối đa 900 km trong khoảng thời gian 10 giờ đồng hồ liên tục.

    Theo nhà khoa học người Iran, động cơ xe ô tô chạy được bằng nước lã là nhờ năng lượng tạo ra sau khi tách nước thành khí hydro và oxy. Sau cùng, 2 khí này sẽ phản ứng với nhau và sản sinh ra năng lượng.

    Điều thú vị là thay vì xả ra môi trường một lượng lớn khói bụi như các loại xe hơi thông thường, động cơ này lại chỉ sản sinh ra hơi nước.

    Ngoài ra, chi phí nhiên liệu dành cho người đi xe hơi cũng được giảm xuống, do nước lã rẻ hơn nhiều so với giá xăng dầu hiện nay.






    Hiện tại, nhà khoa học Alaeddin Qassemi đã đăng kí bằng sáng chế quốc tế cho việc tạo ra động cơ xe hơi chạy bằng nước lã.

    Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kì tổ chức khoa học uy tín nào đứng ra chứng nhận, cũng như lên tiếng về phát minh này, mà chỉ đơn thuần là công bố từ phía Iran.

    Có lẽ, chúng ta sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi phát minh của nhà khoa học Alaeddin Qassemi được áp dụng rộng rãi, hoặc ít nhất là được đăng kí sáng chế chính thức trên thế giới.

    Bởi nếu thành công, đây sẽ là một sáng chế mang tầm vóc lịch sử, có thể thay đổi toàn bộ ngành công nghệ xe hơi, cũng như nhiên liệu xăng dầu trên toàn thế giới.

    Theo Trithuctre/Ruptly
    xanhbatngat39thanhhand10 thích bài này.

Chia sẻ trang này