Khẩn cấp: Giá BĐS sẽ khó tránh được cơn bão giảm nhiệt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothuck, 18/02/2008.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1492 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp: Giá BĐS sẽ khó tránh được cơn bão giảm nhiệt.

    Ngày 18-02-2008, 13:58
    Bất động sản "vạ lây" từ lãi suất?



    Giá bất động sản sẽ bị "vạ lây" từ lãi suất?
    Trong bối cảnh cung tiền đồng ngày một cạn dần (lãi suất qua đêm lên đến 25 - 27%/năm) bởi các chính sách thắt chặt tiền tệ kiềm chế lạm phát của NHNN, còn cầu vốn vẫn gia tăng theo độ nóng của giá bất động sản, vàng hiện nay thì cách chữa cháy duy nhất của các ngân hàng cổ phần là tăng lãi suất tiền gửi.


    Tốc độ gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong những ngày đầu năm mới buộc các NH phải nhảy vào cuộc đua tăng lãi suất huy động tiền gửi để thu hút khách hàng. Vì nếu lạm phát gia tăng, lãi suất đứng yên sẽ khó thu hút được người gửi tiền.

    Một tuần 2 lần tăng lãi suất

    Tiền đồng khan hiếm, các NH liên tục gia tăng lãi suất trong những ngày đầu năm mới. Chỉ trong vòng tuần đầu của năm Mậu Tý có hơn 10 NH tăng lãi suất huy động tiết kiệm lên mức xấp xỉ 10%/năm. Trong đó có OCB, SCB (tăng 2 lần kể từ ngày 12.2 đến nay). ACB, Techcombank, HDBank, Eximbank... cũng nhanh chóng vào cuộc đua.

    Riêng NHCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), bắt đầu từ 15.2, cũng bắt đầu tăng lãi suất tiền gửi VND trong toàn hệ thống. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn tại NH khu vực miền Bắc và miền Trung kỳ hạn 6 tháng mức cao nhất là 0,78%. Khu vực ĐBSCL, kỳ hạn 6 tháng mức cao nhất là 0,795%. Khu vực miền Nam kỳ hạn tăng 6 tháng mức cao nhất: 0,72%.

    Sau khi tăng lãi suất huy động tiền gửi ngày 10.1, hiện lãi suất tiết kiệm của DongA Bank tương đối khá cao so với các NHCP khác. Tuy nhiên, do lượng tiền đồng khan hiếm những ngày đầu năm và không thể làm ngơ trước cuộc đua lãi suất buộc DongA Bank phải một lần nữa điều chỉnh lãi suất tiền gửi. Kể từ ngày 15.2.2008, DongA Bank áp dụng biểu lãi suất mới, với mức tăng bình quân đến 0,06%.

    SeABank cũng tăng lãi suất VND kể từ 15.2 với kỳ hạn 3 tháng: 9,12%/năm; 6 tháng: 9,24%; 12 tháng: 9,90%/tháng. Khách hàng có mức tiền gửi càng cao từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất bậc thang tăng dần cho từng kỳ hạn cụ thể.

    Cũng từ ngày 18.2, NH Ngoài quốc doanh (VPBank) bắt đầu áp dụng mức lãi suất huy động VND mới với mức tăng cho các kỳ hạn từ 0,6%/năm đến 1,02%/năm. Mức tăng được áp dụng cho các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 7, 9 và 12 tháng trong đó kỳ hạn 9 tháng được tăng lên mức 10,2%/năm và 10,5% đối với kỳ hạn 12 tháng.

    Ngoài ra, để hút thêm nhiều tiền vào NH, VPBank vừa tung ra một sản phẩm khá hấp dẫn. Đó là "Tiền gửi bù lạm phát". Theo đó, khách hàng sẽ được NH bù thêm một phần hoặc toàn bộ phần chênh lệch lãi suất khi tỉ lệ lạm phát thực tế lớn hơn lãi suất ban đầu...

    Như vậy, khan vốn lãi suất huy động được điều chỉnh tăng lên từng ngày khiến cuộc đua huy động vốn càng diễn ra gay gắt hơn. TGĐ của một NHCP tại TPHCM cho rằng, đầu tuần của năm mới đã có quyết định tăng lãi suất, nhưng chưa kịp thông báo ra thị trường thì thấy các NH bạn tăng mạnh nên sau một tuần thăm dò NH, ông đã điều chỉnh lãi suất lên mức cao hơn so với trước đó.

    ACB, HDBank, Eximbank đã chính thức công bố mức lãi suất huy động mới trong ngày cuối tuần (16.2). Có thể nói, hiện lãi suất của HDBank được xem là cao nhất trong khối các NHCP hiện nay, với mức 9.6%/năm, hơn 0,03%/tháng so với một số NH khác.

    BĐS sẽ bị vạ lây?

    Theo một chuyên gia ngành tài chính, với tình hình cung - cầu tiền đồng căng thẳng như hiện nay, không sớm thì muộn giá BĐS sẽ bị vạ lây. Một phần, do cung tiền của NH không còn để "thổi hơi" vào thị trường BĐS.

    Trên thực tế, tín dụng BĐS đang trong tầm ngắm của NHNN. Nhiều NH có tỉ lệ dư nợ cho vay BĐS lên đến 30 - 40% trên tổng dư nợ, thậm chí còn cao hơn. Chính việc đua nhau "bơm" vốn vào BĐS của các NH trong những tháng cuối năm 2007 đã nhanh chóng đẩy giá nhà, đất tăng cao.

    Giá BĐS tăng góp phần làm gia tăng tốc độ của lạm phát. Riêng tháng 1.2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,38%, cao gần gấp đôi so với cuối năm 2007. NHNN cho biết, trong những tháng đầu năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) thuận lợi nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo có nguy cơ tăng ở mức cao.

    Theo GĐ NHNN - chi nhánh TPHCM - ông Hồ Hữu Hạnh, với sức nóng của BĐS tại một số khu vực TP lớn như hiện nay là tăng ảo, chủ yếu do đầu cơ kiếm lời. Do đó, nếu không có biện pháp để bình ổn thị trường BĐS sẽ khó tránh được nguy cơ "bong bóng" xì hơi. Lúc này, rủi ro đến với các NH rất lớn, vì họ đã đẩy quá nhiều vốn vào BĐS.

    Phó TGĐ một NHCP cũng thừa nhận, nếu tình trạng khan hiếm tiền đồng kéo dài thì vốn đâu để các nhà băng "bơm" vào BĐS. Trong khi, nhu cầu vay vốn mua BĐS đang ngày một gia tăng. Như vậy, giá BĐS sẽ khó tránh được cơn bão giảm nhiệt.

    Theo vị phó TGĐ này, việc NHNN đang siết mạnh hơn các chính sách tiền tệ, hạn chế tiền như phát hành 20.300 tỉ đồng tín phiếu NHNN bằng VND bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (vào ngày 14.2) vừa qua, cũng là một trong những biện pháp hạn chế vốn vào BĐS.

    "Có thể thấy được một điều là không cần đưa ra Chỉ thị 03 hay không 04 để áp dụng đối với tín dụng BĐS như đã làm với CK, NHNN vẫn hạn chế được nguồn tiền của NH vào BĐS", ông này lý giải. Tuy không công bố, nhưng hiện một số NH đã tính đến phương án ngừng giải ngân vốn vào một số lĩnh vực, trong đó có BĐS để đảm bảo tính thanh khoản.

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, thanh tra NHNN cũng đã bắt đầu vào cuộc siết chặt và thu hồi vốn cho vay kinh doanh BĐS.

    Theo LĐ
  2. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    BĐS đang ở đỉnh, chạy khẩn cấp
  3. vuhaukbhn

    vuhaukbhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    47
    Như vậy TTCK phải vui mới đúng chứ, ko hiểu tại sao phản ứng của thị trường lại đi ngược lại các bác nhỉ.
  4. timnhadat1

    timnhadat1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tin rằng việc xiết chặt tín dụng và tăng lãi suất NH sẽ tác động nhiều tới thị trường BDS chứ không phải CK, vốn đã bị siết bởi CT03. Và nếu xảy ra một làn sóng xả hàng BDS thì tiền sẽ đi về đâu đây ? Tiền từ BDS mới nhiều chứ tiền vay NH chơi CK là mấy.

    http://timnhadat.com/vi-VN/News/default.aspx
    CẬP NHẬT LIÊN TỤC
  5. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo Hiệp hội Bất động sản, ngoài các vấn đề bất cập về trường pháp lý, cơ chế chính sách, quản lý nhà nước, tác động của các thị trường vàng, chứng khoán? thì vấn đề vốn đang được xem là bài toán nan giải nhất của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

    Theo thống kê, hiện nay tiềm lực tài chính của hầu hết doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn còn hạn chế nên vẫn phải phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Ước tính, số vốn đầu tư vào bất động sản ở nước ta hiện nay có tới hơn 60% là vốn vay ngân hàng.

    Có nhiều dự án, tỷ lệ cho vay lên tới 70 - 80% tổng vốn đầu tư, với thời hạn 10 - 15 năm.

    Chẳng hạn, tổng dư nợ cho vay vào lĩnh vực bất động sản tại Tp.HCM đã lên tới trên 29.000 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ, tại Hà Nội là trên 9.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng dư nợ. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu lại đang có xu hướng tăng lên theo dư nợ cho vay đầu tư bất động sản của các ngân hàng.

    Trước tình trạng trên, sau một thời gian ?omở cửa? cho vay bất động sản thì hiện nay, các ngân hàng đã trở nên thận trọng hơn, từ chối nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng cho vay đầu tư bất động sản của hệ thống ngân hàng đã giảm từ 25% năm 2005, xuống còn 9% năm 2006 và trong năm 2007 là 6 -7%.
  6. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới nghe chính phủ sắp có chính sách kìm chế BĐS là tâm lý đã giao động và run sợ rồi. Tâm lý mà run thì tay sẽ bán. Bán mà không ai mua thì sẽ phải hạ giá. Một người hạ, cả thiên hạ hạ theo để tranh bán nhanh bán trước. Giá không giảm mới lạ.
  7. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sàn BĐS hiện ko có giao dịch thành công, hố hố
  8. sieuluotsong

    sieuluotsong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Những lý do nên từ bỏ bất động sản giai đoạn này:
    1.Giá BĐS đã lên cao đỉnh điểm do các đại giá thu gom làm giá chứ không phản ánh thực chất cung cầu==>Ai đang sở hữu BĐS giai đoạn nên bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận chuyển hướng đầu tư sang vàng hoặc chứng khoán.
    2.Giá BĐS bây bán đi thu tiền về,với số tiền đấy thời gian sau ta sẽ có khả năng mua được cả nhà thằng hàng xóm thậm chí là cả vợ của nó
    3.Về mặt vĩ mô nhà nước sẽ siết chặt cho vay mua BĐS để kiềm chế lạm phát và tiền mặt lưu thông trên TT kết hợp với việc sẽ đánh thuế lũy tiến BĐS==>BĐS có tài năng gì mà cưỡng lại với chính quyền
    4.Hạ sách đầu tư BĐS, trung sách đầu tư sang vàng ,thượng sách là đầu tư Chứng Khoán



    Được sieuluotsong sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 18/02/2008
  9. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Những lý do nên từ bỏ bất động sản giai đoạn này:
    1.Giá BĐS đã lên cao đỉnh điểm do các đại giá thu gom làm giá chứ không phản ánh thực chất cung cầu==>Ai đang sở hữu BĐS giai đoạn nên bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận chuyển hướng đầu tư sang vàng hoặc chứng khoán.
    2.Giá BĐS bây bán đi thu tiền về,với số tiền đấy thời gian sau ta sẽ có khả năng mua được cả nhà thằng hàng xóm thậm chí là cả vợ của nó
    3.Về mặt vĩ mô nhà nước sẽ siết chặt cho vay mua BĐS để kiềm chế lạm phát và tiền mặt lưu thông trên TT kết hợp với việc sẽ đánh thuế lũy tiến BĐS==>BĐS có tài năng gì mà cưỡng lại với chính quyền



    [/quote]

    Khà khà, lãi 200-300% rồi thì bán đi nhảy ra là quá hợp lý rồi, còn gì phải tiếc nuối.

    Bán đi sau này quay lại mua lại, có khi vừa mua lại được nhà, lại được thêm cả cô vợ của nó. khà khà....
  10. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hé hé vừa bán được quả đất ở Mỹ Đình mua năm kia, năm ngoái rao vặt cả năm ko ai mua, năm nay bán được giá lại ngon.

Chia sẻ trang này