= Khẩn = Chấn động= liệu thứ 2 tới ai đến sàn mua - bán !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 01/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1263 người đang online, trong đó có 505 thành viên. 17:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3176 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. quy1001

    quy1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    24
    Em chỉ mong data base của tài khoản chứng khoán bị trục trặc, em tự nhiên lại được 1 đống tiền trong TK thì hay.
    Hoặc tự nhiên có 1tr CP SSI trong TK cũng được.

    Ủng hộ Lụt.
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cơn mưa xối xả tại Hà Nội sáng 31/10/2008y không thể ngăn đà đi lên của chứng khoán sàn Hà Nội. HaSTC-Index đóng cửa tại 114,88 điểm, tiến thêm 2,94 điểm, tương đương 2,63%. Lượng giao dịch toàn sàn đạt 7,95 triệu cổ phiếu, giá trị 234,13 tỷ đồng.
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    47 người chết, mất tích trong trận mưa lịch sử
    02/11/2008 07:41
    Tổng hợp nguồn tin chưa đầy đủ từ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tính đến 22 giờ ngày 1/11, trận mưa lũ lịch sử chưa từng thấy trong nhiều năm qua đã làm 47 người chết, mất tích.

    Trong số những người chết và mất tích, thành phố Hà Nội và Hà Tĩnh có số người nhiều nhất với cùng 17 người; còn các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Bình và Phú Thọ có từ 1 đến 3 người.

    Ông Bùi Văn Đức, Giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 24 năm, thậm chí còn lớn hơn lượng mưa lịch sử năm 1984.

    Trận mưa này còn tiếp tục trong vòng 2 ngày nữa do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh tràn xuống miền Bắc.

    Đây là trận mưa diễn ra rất bất thường và phức tạp trong vòng hàng chục năm qua, đặc biệt lại rơi vào trung tâm Thủ đô Hà Nội gây bất ngờ cho các cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn bởi theo quy luật hàng năm, thời điểm này mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ đã kết thúc.

    Chính vì sự bất thường, trái với quy luật này nên các chuyên gia dự báo cho rằng đợt mưa này sẽ còn diễn biến phức tạp và vô cùng khó lường./.

    Theo TTXVN
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thảm cảnh sinh viên KTX ngày đại hồng thủy
    Chủ nhật, 02/11/2008




    Sinh viên KTX Mễ Trì mùa nước nổi

    Quần áo ướt sũng, giầy dép nổi lềnh phềnh trên mặt nước, mùi tanh nồng cộng với mùi hôi của nước cống, nước thải từ ngoài tràn vào bốc lên nồng nặc, nước đục nhờ nhờ nổi lên một thứ váng mà không ai biết gọi tên là gì? Tranh nhau mua từng chiếc bánh mì, từng gói mì tôm, từng hộp cơm được đưa vào? Tình cảnh của sinh viên trong ký túc xá Mễ Trì (ĐH Quốc gia Hà Nội) xao xác trong 2 ngày bị cô lập...

    Cơn đại hồng thủy trút xuống Hà Nội từ ngày 31/10 tác động và đảo lộn cuộc sống của tất cả người dân Hà Nội. Chịu chung cảnh ngập lụt của Hà Nội, gần 2.000 sinh viên KTX Mễ Trì, khu KTX sinh viên vào hạng nhất tại Hà Nội bị cô lập hoàn toàn trong biển nước.

    Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn khi xung quanh là ngập tràn là nước. Nước tư các khu vực cao xung quanh dồn vào, nước từ trên trời trút xuống và cảm giác cả nước từ dưới đất trào lên.

    Khoảng 1h sáng 31/10 trời bắt đầu đổ mưa lớn chỉ 2 giờ sau đó nước đã ùa vào các phòng tầng 1 của 2 dãy nhà C1, C2 khu kí túc xá? Sinh viên nhao nhác chạy lụt trong đêm. Cho đến 5h sáng ngày 31/10, toàn bộ các phòng tầng 1 và khu vực xung quanh kí túc xá Mễ Trì chìm trong nước. Kèm theo đó là mất điện, mất nước khiến gần 2.000 Sinh viên gần như bị cô lập hoàn toàn.

    Nước tràn vào phòng và ngập từ đêm nên đồ đạc, quần áo, giày dép và các tủ đựng đồ tầng dưới của các phòng tấng 1 khu kí túc ngập chìm trong nước. Một vài người thu vén vội vàng nhưng cũng không kịp với nước đang dồn rất nhanh từ ngoài vào.




    Nước sạch không có, sinh viên phải hứng nước mưa để sinh hoạt, ăn uống



    Nước ngập, mưa đổ xuống và kèm theo đó là vô vàn khổ cực khác. Do bất ngờ không chuẩn bị trước, cộng với quy định lâu nay là với sinh viên không được nấu ăn trong KTX nên cùng việc mất điện, mất nước thì việc ăn uống và mọi sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn.

    Lương thực chính của gần 2.000 sinh viên khu kí túc xá Mễ Trì trong 2 ngày qua là mì tôm gói sống, vì điện mất không có, không có nước nóng để úp mì. Phòng nào may mắn thì có nước lọc của các ngày hôn trước còn lại để uống.

    May mắn hơn khi ai đó có thân hình cao ráo, có thể lội nước xuống hàng quanh kí túc "giành giật tranh cướp" để mua đươc bánh mì, mì gói cho mọi người trong phòng để chống đói. Trưa 31/10, còn có thể chọn lựa thứ mình muốn mua nhưng đến chiều thì tất cả mọi thứ, từ mì gói, bánh quy, bim bim, lương khô, bánh gối hay tất cả các thứ có thể ăn để chống đói đều hết sạch?

    Và những ai có thể lội nước ra ngoài mua đồ trở thành "vị cứu tinh" cho cả phòng đang cồn cào đói.

    Cho đến tối ngày 31/10 và sáng 1/11, khi mưa vẫn như trút, nước vẫn dâng lên và khó có thể lội nước ra ngoài mua đồ ăn được thì cái đói, cái khát mới thực sự ngấm. Hi vọng giờ đây trông chờ vào từng hộp cơm được một vài hàng cơm "dũng cảm" lội nước mang vào bán cho sinh viên kí túc.




    Hình ảnh này tràn ngập trong các phòng tầng 1- KTX Mễ Trì 2 ngày qua



    Một hộp cơm với 3 miếng đậu phụ rán sốt cà chua, một chút rau hổ lốn giữa rau muống, giá đỗ, khoai tây, 2 con tôm rang hoặc thêm một miếng trứng rán trộn đủ thứ giá 10.000đ mà vẫn tranh giành nhau để có được. Dù vậy, hàng cơm vẫn quá tải và "cháy" cơm với các cuộc điện thoại gọi cơm, đặt hàng của sinh viên.

    Đến 19h15 ngày 31/10 chuyến cơm cuối cùng được mang vào và hết veo chỉ trong nháy mắt. Thảm cảnh còn lại là những cái bụng đói meo vì hết cơm và đành ngậm ngùi gặm mì tôm sống đợi nước rút để có thể tự ra ngoài mua cơm cho mình.

    Trong "cuộc chiến gian khổ" giành cơm hộp, sinh viên Thắm phòng 413 cho biết: ?oBọn tớ gọi điện đặt 15 hộp cơm cho phòng và phòng bên cạnh từ lúc 5 giờ chiều, đợi họ tới tận 19h30 vẫn không thấy cơm. Gọi điện lại mới vỡ lẽ cơm của bọn tớ bị chặn "mua cướp? ngay từ các tầng dưới nên không đủ sức mà lên tầng 4 với bọn tớ được nữa, thế nên cũng đành chịu đói vì không làm sao lội nước được, mà mưa thì như trút thế kia?.

    Kèm theo mưa, đói, khát là cái cảnh bị chặt chém với 20.000đ một cặp nến mà đáng ra bình thường chỉ là 4000đ để khỏi chìm trong tăm tối. Rồi hàng loạt các mặt hàng khác lên giá. Mì gói tăng từ 500đ đến 1.000đ so với bình thường một gói. Bánh mì gối tăng gấp đôi từ 2.500đ lên 5.000đ một chiếc? Thiếu nước, thiếu điện, thiếu tiền nhưng sinh viên vẫn phải cắn răng chịu đựng để qua cơn đói, đợi ngày nắng lên.


    Theo VietNamNet
  5. mercury412

    mercury412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Lụt cái hụt tụt phụt

    Tôi lo cho ông bà già quá, đê Yên Phụ lở thế nè
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chiều nay, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ
    Chủ nhật, 02/11/2008




    Miền Bắc đang mưa lại đón thêm không khí lạnh (Ảnh: Kiều Minh)

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

    Hiện, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều và đêm nay (2/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

    Dự báo chiều và đêm nay(2/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường cho lưỡi áp cao lục địa đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to;

    Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai gió sẽ chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.


    Theo VTC
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Vì sao ngân hàng chưa dám cho vay?
    Chủ nhật, 02/11/2008




    DN khát vốn, trong khi ngân hàng thừa vốn không dám cho vay, vì lãi suất huy động đã quá cao.

    Các doanh nghiệp (DN) đang thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhiều trường hợp giữ vốn ngân hàng quá hạn khiến tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu gia tăng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng đang thừa vốn nhưng không dám cho vay vì đã huy động với lãi suất quá cao trước đó.

    Nợ quá hạn và chiếm dụng vốn

    Thời gian gần đây, dù vay ngân hàng khó nhưng nợ của các DN vẫn tăng, chứng tỏ nhu cầu vốn vẫn rất cấp bách. Điều này thể hiện ở hệ số nợ và nợ dài hạn trên vốn của các công ty niêm yết vẫn tăng. Không có vốn ngân hàng, hoặc là các DN sẽ tìm đến các nguồn vốn ngoài ngân hàng hoặc chiếm dụng vốn của nhà cung cấp.

    Theo ông Ngô Huy Toàn, Công ty Mega LifeSciences Pty. Ltd, các ngân hàng có chính sách thu hút tiền gửi trong ngắn hạn với lãi suất cao nên nhiều người khi có tiền mặt đã gửi vào ngân hàng để thu lãi thay vì đầu tư kinh doanh hay trả nợ đối tác.

    Trưởng phòng tài vụ một DN may xuất khẩu cho biết, khi vay vốn ngân hàng trở nên quá khó khăn, DN đành phải dùng chiêu cố tình nợ quá hạn để có vốn tiếp tục quay vòng. DN thà chịu lãi suất vay quá hạn còn hơn là ngừng sản xuất, mất khách hàng nước ngoài đã phải cố công giữ mối lâu năm.

    Nhiều DN than, các khoản nợ của khách hàng, đối tác trong thời điểm hiện nay đã trở thành nợ khó đòi, DN đã thiếu vốn lại càng chìm sâu vào khó khăn. Điều đặc biệt là các khoản nợ giữa các DN với nhau không bị tính lãi, vì vậy trong lúc lãi suất ngân hàng quá cao mà cũng khó lòng vay được, nhiều DN cố tình chậm trả, giữ vốn của nhau để cầm cự.

    Thời gian quay vòng vốn bị kéo dài do khó khăn từ khả năng thanh khoản của nhiều nhóm khách hàng lớn, nguồn vốn dự kiến dành cho kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh phải chuyển sang phục vụ tính thanh khoản trong ngắn hạn làm cho hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của DN bị giảm sút nhiều trong năm 2008.

    Hạ lãi suất theo phong trào?

    Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Dương thừa nhận ngân hàng nào có thừa vốn cũng không ai dám từ chối nhận tiền của người gửi. Nhận rồi thì phải cho vay. Thực tế có khá nhiều ngân hàng dư vốn muốn cho vay nhưng không tìm được khách hàng, do ngân hàng và khách hàng không gặp được nhau.

    Đối với nguồn vốn đang dư thừa, ngân hàng chủ yếu dành cho vay liên ngân hàng, gửi dự trữ bắt buộc? Tuy nhiên, khi nhiều ngân hàng cùng thừa vốn thì vốn cho vay liên ngân hàng cũng ế ẩm. Hiện nay lãi suất liên ngân hàng chỉ ở mức 12-14%, trong khi giai đoạn đầu năm, có lúc bị đẩy lên tới trên 30% đối với lãi suất qua đêm.

    Một đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho biết, để đối phó với tình trạng suy giảm khả năng thanh khoản, các ngân hàng buộc phải tăng cường huy động vốn ngắn hạn, trong đó vẫn phải thực hiện các dự án trung dài hạn theo cam kết từ trước. Điều này làm chi phí đầu vào tăng, gây mất cân đối kỳ hạn tài sản nợ.

    Ngoài ra, lợi nhuận của ngân hàng thương mại còn bị suy giảm do tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng cao, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng tương ứng với tình trạng gia tăng nợ xấu. Một phần đáng kể thu nhập ngân hàng phải dành cho các khoản dự phòng rủi ro đối với nợ quá hạn và nợ xấu đang dần tăng lên.

    Nguồn vốn dư thừa hiện nay chủ yếu là thừa vốn vay ngắn hạn, vì hầu như khách hàng không chọn gửi dài hạn vì khó lường được diễn biến thị trường. Đây cũng là lý do khiến nhiều ngân hàng hiện nay áp dụng lãi suất thấp hơn cho các kỳ hạn dài.

    Phó tổng giám đốc một ngân hàng TMCP cho biết, các ngân hàng đang trong thế kẹt vì lãi suất cho vay hiện nay đã hạ thấp, trong khi nguồn vốn mà các ngân hàng đang nắm trong tay hiện nay hầu hết được huy động từ thời điểm trước đó, khi lãi suất chưa hạ.

    Cho vay ra ở thời điểm này là cầm chắc lỗ. Cho vay ra với lãi suất 18% thì huy động chỉ có thể thấp ở 14% thì mới có lãi được. Huy động 17-18% mà cho vay 18% thì thành ngân hàng công ích. Vì vậy, nhiều ngân hàng chỉ có thể hạ lãi suất theo phong trào, theo hình thức mà thôi, còn không thể cho vay ra.

    Theo VietNamNet
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lợi nhuận quý III: Lượng và chất
    Chủ nhật, 02/11/2008


    Nếu chỉ quan tâm đến con số tuyệt đối về lợi nhuận, phần trăm tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ và quý trước là chưa đủ.

    Ông Lê Đạt Chí, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Trường đại học Kinh tế TP. HCM nhận định, nếu chỉ quan tâm đến con số tuyệt đối về lợi nhuận, phần trăm tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ và quý trước là chưa đủ. Theo ông Chí, tăng trưởng lợi nhuận bền vững của các doanh nghiệp bao giờ cũng cần sự ủng hộ mạnh mẽ của tăng trưởng doanh thu. Các thu nhập đột biến hoặc do lợi thế thương mại có thể mang lại lợi nhuận cho công ty trong ngắn hạn và đẩy giá cổ phiếu lên cao, nhưng không có gì đảm bảo công ty tiếp tục đạt được mức lợi nhuận thành công tương tự trong tương lai. Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ như phần nổi của tảng băng, điều quan trọng là NĐT cần phân tích dòng tiền của doanh nghiệp, bởi lợi nhuận có thể được tạo ra bởi các thủ thuật kế toán như định giá lại hàng tồn kho, thay đổi cách ghi nhận doanh thu, thay đổi cách tích chi phí khấu hao? "Doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao là điều đáng mừng, tuy nhiên nếu đó là lợi nhuận bền vững mới là điều ấn tượng", ông Chí nói.


    Theo Đầu Tư Chứng Khoán
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chi tiêu tiêu dùng chiếm 70% hoạt động kinh tế Mỹ. Tiêu dùng đã sụt giảm 3,1% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 sau khi tăng trưởng với tốc độ 1,2% trong 3 tháng trước đó.

    Từ đầu năm đến nay, đã có thêm 760 nghìn người Mỹ mất việc, số lượng người thất nghiệp tăng nhanh trong những tháng gần đây. Nhiều công ty cắt giảm lương thưởng và giờ làm của nhân viên.

    Giá nhà đất tiếp tục hạ. Những ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn với các khoản đầu tư vào thị trường nhà đất đã hạn chế cho vay đến mức tối đa.

    Tháng 10, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng rơi xuống mức thấp chưa từng có.

    Xuất khẩu vẫn tăng trưởng trong quý 3 với mức 5,9%, tuy nhiên mức này chưa bằng một nửa so với mức tăng trưởng quý trước đó.

    Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc xuất khẩu chững lại là không tránh khỏi bởi các nước cũng theo Mỹ bước vào đợt suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ đã lan sang châu Á, châu Âu, châu Mỹ - Latinh và Trung Đông. Một số nước là thị trường xuất khẩu lớn của Mỹ đang chịu tác động tiêu cực.


    Theo CafeF
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Suy thoái kinh tế toàn cầu ''gõ cửa'' châu Á
    Thứ sáu, 31/10/2008


    Xuất khẩu từng là thế mạnh của các nước châu Á, nay lại là thế yếu.

    Mặc dù phần nào ?omiễn dịch? trước cơn bão tài chính đang tàn phá nền kinh tế Mỹ và châu Âu, châu Á lại đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng hơn, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này