Khẩn !! Sóng lớn upcom !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 14/11/2016.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7761 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Trong khi ở 2 sòng chính HO và Ha , tây lông đua nhau bán ròng với khối lượng lớn , tại sao ta lãi đỡ giá cho tây lông bán ròng ????
    Hãy chuyển hướng sang upcom ngay :

    Upcom không lo giá dầu !
    UPcom không lo margin
    Upcom không lo nhà cái up bô .
    Upcom không lo tây lông bán ròng .
    Upcom không lo DJ .
    Upcom nơi quy tụ những ông lớn chuẩn bị lên sàn : ACV ,MSF ,Sabeco ...


    [​IMG]
    Last edited: 14/11/2016
    bambo08, Xuandoa, Maxo1 người khác thích bài này.
    Maxo đã loan bài này
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    2,17 tỷ cổ phiếu ACV của Cảng hàng không Việt Nam chuẩn bị lên sàn Upcom
    [​IMG]

    Theo báo cáo tài chính được công bố, công ty mẹ ACV đạt 1.647 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015, giảm 32,65% so với cùng kỳ năm trước. Việc lợi nhuận giảm mạnh trong năm qua do ACV bị ảnh hưởng tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng lên.
    Theo tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 1/11/2016 vừa qua, hơn 2,17 tỷ cổ phiếu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 21.771 tỷ đồng. Sau khi lên sàn, ACV trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất sàn Upcom.

    Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được thành lập năm 2012 trên cơ sở hợp nhất các Tổng Công ty Cảng hàng không ở 3 miền Bắc – Trung – Nam. Năm 2015, ACV được cổ phần hóa với vốn điều lệ 21.771 tỷ đồng, trong đó Bộ Giao thông Vận tải là cổ đông lớn nhất (nắm giữ 95,4% vốn cổ phần).

    Hiện nay, ACV trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 9 cảng quốc tế (Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh, Chu Lai, Phú Quốc, Cần Thơ, Vinh) và 13 cảng quốc nội (Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Đồng Hới, Cát Bi, Nà Sản, Điện Biên, Thọ Xuân).

    ACV hoạt động chính trên 3 lĩnh vực: dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không và bán hàng. Trong đó, hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 80%) doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của ACV trong hai năm 2014, 2015. Dịch vụ hàng không của ACV bao gồm các dịch vụ chủ yếu như phục vụ khách hàng, dịch vụ hạ cất cánh, phục vụ mặt đất và soi chiếu an ninh...

    Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ phi hàng không của Tổng công ty chủ yếu từ việc khai thác không gian thương mại và diện tích mặt bằng trong nhà ga do ACV quản lý như cho thuê mặt bằng, văn phòng, dịch vụ quảng cáo, bến bãi giữ xe...

    Theo báo cáo tài chính được công bố, công ty mẹ ACV đạt 1.647 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015, giảm 32,65% so với cùng kỳ năm trước. Việc lợi nhuận giảm mạnh trong năm qua do ACV bị ảnh hưởng tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng lên.

    Năm 2016, ACV đặt kế hoạch doanh thu 12.095 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.056 tỷ đồng
    Xuandoa thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847

    Một doanh nghiệp vốn hóa 4 tỷ đô chuẩn bị gia nhập sàn Upcom

    [​IMG]

    Đầu năm nay, Masan Consumer Holdings đã chi tới gần 17.500 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu Masan Consumer với mức giá lên đến 179.000 đồng/cp.
    Ngày 4/11, CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer đã ra thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/11 để thực hiện lưu ký tập trung, phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

    Masan Consumer hiện có vốn điều lệ 5.382 tỷ đồng, tương ứng 538,2 triệu cổ phiếu, bao gồm 18 triệu cổ phiếu quỹ và công ty mẹ Masan Consumer Holdings nắm giữ 499,9 triệu cổ phiếu, tương đương 96,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết còn lại hơn 20 triệu cổ phiếu lưu hành tự do.

    Tháng 1/2016, Masan Consumer Holdings - sau khi nhận 600 triệu USD vốn đầu tư từ hãng bia Thái Singha - đã chi hơn 17.470 tỷ đồng (780 triệu USD) để mua lại 97,7 triệu cổ phiếu Masan Consumer, tương ứng giá mua lại gần 179.000 đồng/cp.

    Nếu lên sàn tại mức giá này, vốn hóa của Masan Consumer lên đến 93.000 tỷ đồng (4,15 tỷ USD) – gấp hơn 3 lần so với vốn hóa của doanh nghiệp lớn nhất sàn Upcom là Habeco (29.000 tỷ) cũng như gần gấp đôi so với vốn hóa của Masan Group (48.500 tỷ đồng).

    Masan Consumer hiện là 1 trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng với các nguồn thu đến từ nước chấm (nước mắm, nước tương, tương ớt mang nhãn hiệu Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử); mì ăn liền (Omachi, Kokomi…) và đồ uống không cồn (Vĩnh Hảo, Vinacafe Biên Hòa, Nước khoáng Quảng Ninh).

    Trong 9 tháng đầu năm 2016, Masan Consumer đạt 9.100 tỷ doanh thuần và lãi ròng 1.650 tỷ đồng.

    Một doanh nghiệp lớn khác trong ngành hàng tiêu dùng là Đường Quảng Ngãi (QNS) cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị lên Upcom. Giống Masan Consumer, Đường Quảng Ngãi có danh mục sản phẩm khá phong phú từ sữa đậu nành (Vinasoy, Fami), đường, bánh kẹo, bia, nước khoáng…
    Xuandoa thích bài này.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847

    Doanh thu, lợi nhuận tăng, ACV vẫn tăng phí dịch vụ sân bay

    [​IMG]
    ACV thoái bớt vốn tại công ty con SGN ngay trước khi lên sàn


    Lý do đề xuất tăng phí là chi phí đầu tư xây dựng nhà ga phục vụ hành khách nội địa và quốc tế không chênh lệch nhiều, trong khi mức giá bình quân dịch vụ nội địa chỉ bằng 20% quốc tế nên không bảo đảm bù đắp các chi phí đầu tư xây dựng nhà ga hành khách nội địa.
    Sau khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trình đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải vào đầu tháng 8/2016 đề nghị được tăng phí dịch vụ hàng khách nội địa tại 7 sân bay bao gồm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh và Phú Bài kể từ ngày 01/01/2017, đề xuất này vẫn chưa được Bộ GTVT chính thức chấp thuận thì mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ GTVT tăng giá hàng loạt các dịch vụ mặt đất theo nguyện vọng của ACV.

    Theo đó, phí dịch vụ hành khách nội địa, bao gồm giá vé máy bay, được đề xuất tăng 43% từ 70.000 đồng/khách lên 100.000đ/khách (bao gồm thuế) và tăng phí cất/hạ cánh đối với các chuyến bay nội địa thêm 43% lên mức tương đương 50% phí cất/hạ cánh với các chuyến bay quốc tế.

    Ước tính 7 sân bay kể trên chiếm 90% tổng lượng hành khách trong năm 2015, doanh thu từ thu phí dịch vụ hành khách nội địa tại những sân bay này chiếm 21% tổng doanh thu phí dịch vụ hành khách năm 2015 của ACV.

    ACV đang độc quyền khai thác 22 sân bay nội địa và quốc tế tại Việt Nam và nhà nước hiện nắm 95,4% cổ phần trong tổng số 2,177 triệu cổ phần. Công ty được IPO vào ngày 10/12/2015 với giá đấu thành công bình quân là 14.400 đồng/cp, giá giao dịch gần đây trên OTC là 23.000 đồng/cp. Công ty đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM nhưng thời điểm niêm yết cũng như mức giá chào sàn chưa được tiết lộ.

    Mới đây, ACV đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất hợp nhất quý 3/2016 với doanh thu thuần đạt 4.060 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 804 tỷ đồng. Nếu gộp cả quý 2 và quý 3, doanh thu thuần đạt 7.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 787 tỷ đồng. Nếu so sánh với kết quả kinh doanh cả năm 2015, doanh thu quý 2 và quý 3/2016 của ACV đã bằng 60% doanh thu thuần cả năm 2015 và lợi nhuận trước thuế bằng 91% cả năm 2015.

    Trong 9 tháng đầu năm 2016, số lượt hành khách tăng 30% so với cùng kỳ lên 60,5 triêu lượt, gồm có 17,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25% so với cùng kỳ) và 43 triệu lượt hành khách nội địa (tăng 32% so với cùng kỳ). Số lượt hạ/cất cánh là 417.800 (tăng 26% so với cùng kỳ) và số lượng hàng hóa thông qua cảng là 765.700 tấn (tăng 7% so với cùng kỳ). Theo đó công ty đã đạt 80% kế hoạch về số lượng hành khách, 79% kế hoạch số lượt hạ/cất cánh và 69% kế hoạch số lượng hàng hóa qua cảng cho cả năm 2016 sau 9 tháng.

    Theo Trung tâm hàng không Thái Bình Dương (CAPA), Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á và là một trong 10 thị trường hàng không nội địa phát triển nhanh nhất ở Châu Á trong năm 2015. Cục Hàng không Việt Nam dự báo số lượng hành khách hàng không tại Việt Nam sẽ tăng trưởng kép (CAGR) 13,9% trong giai đoạn từ năm 2015-2020, đạt 76,5 triệu khách trong năm 2020. Sau giai đoạn này, dự báo tăng trưởng sẽ là 13,5% từ năm 2020- 2030, đạt 204,3 triệu hành khách đến năm 2030.

    ACV hiện đang rót vốn vào 14 công ty con, công ty liên kết, trong đó có 55,42% cổ phần tại CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN- Upcom). ACV thông báo bán 1.319.700 cổ phiếu SGN thông qua giao dịch thỏa thuận từ ngày 31/10 đến ngày 29/11/2016 để giảm sở hữu tại công ty này xuống 48%. Giá cổ phiếu SGN hiện tại là 110.700 đồng/cp.
    Xuandoa thích bài này.
  5. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Đã được thích:
    926
  6. MANTH

    MANTH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    35
    Sabeco chào sàn gia 110 k
    Xuandoa thích bài này.
  7. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Đã được thích:
    926
    Upcom là SAS,hsx UIC
    Xuandoa thích bài này.
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    SAS ngon khi tăng phí dịch vụ 43% , mua dần chào đón ACV lên sàn ,
    --- Gộp bài viết, 14/11/2016, Bài cũ: 14/11/2016 ---
    :drm4
    --- Gộp bài viết, 14/11/2016 ---
    upcom còn nhiều hàng khủng long lắm , tiềm năng vô đối
    Xuandoateoemxyz thích bài này.
  9. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Một loạt doanh nghiệp “khủng long” đang xếp hàng chờ lên sàn


    Từ Hancorp, Vissan đến Sabeco, Novaland và Vietjet - những cái tên này thừa sức để thị trường chứng khoán náo động khi họ lên sàn.


    Ngày hôm nay (21/10/2016), gần 81 triệu cổ phiếu Vissan chính thức được giao dịch trên Upcom với giá tham chiếu là 67.000 đồng/cp.

    Vissan là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành thực phẩm với lịch sử hoạt động hơn 40 năm, hệ thống phân phối rộng lớn và thị phần chiếm ưu thế. Theo bản cáo bạch mới công bố, đối với thực phẩm chế biến khô, Vissan giữ 65% thị phần xúc xích tiệt trùng trong nước, 70% với sản phẩm lạp xưởng và 20% đồ hộp. Với thực phẩm chế biến mát – đông lạnh, Vissan giữ 40% thị phần đối với hàng đông lạnh, 10% thịt nguội và 30% các sản phẩm giò.

    Đây cũng là doanh nghiệp được các “ông lớn” ngành thực phẩm tranh giành quyết liệt trong cuộc đua trở thành cổ đông chiến lược trong quý 1 năm nay. Phiên IPO ngày 7/3 đã đầy gay cấn khi mức giá đấu thành công bình quân lên tới 80.000 đồng/cp. Còn sau đó, với mức giá 126.000 đồng/cp mà Anco đưa ra, công ty này trở thành NĐT chiến lược của Vissan.

    Tất cả các mức giá này đều cao hơn nhiều so với giá tham chiếu 67.000 đồng nói trên.

    Hôm qua (20/10), thị trường cũng đón nhận hơn 141 triệu cổ phiếu của một tân binh trên Upcom là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp, mã: HAN) với giá tham chiếu 12.500 đồng. Là một Tổng công lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công xây lắp và đầu tư bất động sản nhưng với việc Bộ Xây dựng nắm tới 98,83% và báo cáo tài chính bị công ty kiểm toán ngoại trừ nhiều chi tiết liên quan đến công nợ, thì trong phiên giao dịch đầu tiên, thanh khoản của HAN bằng 0 và giá đóng cửa đứng tại tham chiếu.

    Đến Sabeco, NovalandVietjet

    HAN có thể chưa hấp dẫn nhà đầu tư nhưng theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, còn nhiều doanh nghiệp “khủng” sẽ lên sàn và làm náo động thị trường chứng khoán. Đó là Sabeco, Novaland, Vietjet.

    Đầu năm 2008, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Sabeco đã chào bán hơn 128 triệu cổ phiếu ra công chúng, nhưng chỉ có gần 78,4 triệu cổ phiếu được chào bán thành công với mức giá xấp xỉ 70.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến hiện tại, Bộ Công thương vẫn đang là cổ đông lớn nhất, nắm 89,59% vốn điều lệ của Sabeco.

    Dù vậy, với vị thế là một ông lớn trong một ngành kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ như bia, Sabeco rất được nhà đầu tư chào đón. Sau khi Bộ Công Thương có văn bản chính thức cho phép Sabeco niêm yết cổ phiếu trên HOSE, giá cổ phiếu này đã tăng vùn vụt trên sàn OTC và hiện đang được mua bán với giá từ 115.000 đồng/cp – 125.000 đồng/cp.

    Ông Lê Hồng Xanh, Tổng giám đốc Sabeco tiết lộ, Sabeco có thể niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới đây. Với mức giá 115.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá của Sabeco ước đạt gần 74.000 tỷ đồng. Như thế, ngoài việc những người muốn sở hữu Sabeco phải có tiềm lực tài chính không nhỏ, thì Sabeco chắc chắn lọt vào top 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HOSE và ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index.

    Không chỉ Sabeco, một ông lớn trong ngành bất động sản là CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland vừa bất ngờ công bố về kế hoạch niêm yết cổ phần, và thời gian cũng rất gần, dự kiến vào tháng 12/2016 dù công ty không tiến hành IPO. Theo công bố, trước khi niêm yết, Novaland sẽ phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính có uy tín và tiềm lực. Sau niêm yết, dự kiến tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp khoảng 20-25%.

    Là một doanh nghiệp lớn trong phân khúc trung và cao cấp của ngành địa ốc, Novaland vẫn luôn là cái tên có phần bí ẩn. Vì vậy, với thông tin niêm yết, các con số tài chính của Novaland đang rất được nhà đầu tư quan tâm và đánh giá là một cơ hội đầu tư đáng để chờ đợi và săn đón.

    Ông Phan Lê Hòa – Giám đốc thị trường vốn và quan hệ đầu tư Novaland cho biết vốn điều lệ của Tập đoàn hiện vào khoảng 5.520 tỷ đồng. Trước khi niêm yết, công ty dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ lên mức khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện những người sáng lập đang nắm giữ trên 51% cổ phần tại Novaland và dự kiến sau niêm yết, tỷ lệ nắm giữ của họ cũng sẽ không thấp hơn 51%.

    Ông Hoà cũng cho biết thêm rằng Novaland đang được định giá vào từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD.

    Về phía Vietjet, công ty đã hoãn kế hoạch IPO ở Singapore hoặc Hồng Kông bởi những vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý và quyết định sẽ IPO tại thị trường Việt Nam trước, có thể là trong năm nay. Sau khi niêm yết tại Việt Nam mới xem xét khả năng niêm yết ra nước ngoài tuỳ vào diễn biến của thị trường.

    Mặc dù hãng hàng không bikini chưa công bố một kế hoạch cụ thể cho việc IPO và lên sàn, nhưng độ nóng của thương hiệu này thừa sức để khiến cho nhà đầu tư phải chờ đợi.
    Xuandoateoemxyz thích bài này.
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Một trong những quỹ lớn nhất trên TTCK Việt Nam chuẩn bị “đổ tiền” vào sàn Upcom
    [​IMG]
    VinaCapital
    VinaCapital cho biết sẽ thành lập quỹ VinaCapital Special Access Fund (VSAF) chuyên đầu tư vào các công ty tại thị trường Upcom, một thị trường tiềm năng với số lượng các công ty đăng ký giao dịch tăng mạnh từ 150 năm 2014 lên 350 vào tháng 9/2016.

    Sáng ngày 13/10, tập đoàn VinaCapital đã tổ chức Hội Nghị Thường Niên Các Nhà Đầu Tư 2016 và thu hút hơn 150 các nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng đầu tư tại Việt Nam. Trọng tâm của Hội nghị là các thông tin mới nhất về chương trình cổ phần hóa cũng như các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu gọi thêm vốn từ thị trường đại chúng cũng như các thương vụ đầu tư riêng.

    Đánh giá về TTCK Việt Nam, VinaCapital cho rằng TTCK Việt Nam hiện có P/E khoảng 16 lần, tương đối rẻ so với các nước trong khu vực nhưng cách biệt về định giá sẽ thu hẹp khi thị trường phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu.

    Nếu như giai đoạn bùng nổ 2007, TTCK Việt Nam bứt phá mạnh nhờ dòng tiền nóng đổ vào thị trường thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc tập trung phát triển về chiều sâu cũng như tích cực cải cách đã giúp TTCK đang có những bước phục hồi vững chắc.

    Tổng giá trị vốn hóa 2 sàn hiện đạt 69,5 tỉ USD với 690 công ty niêm yết. Nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến thị trường với kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công ty được cổ phần hóa và nới room.

    VinaCapital cho rằng việc dỡ bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cùng môi trường vĩ mô ổn định sẽ là những xúc tác hỗ trợ TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

    Các lĩnh vực đầu tư tiềm năng mà VinaCapital nhận định bao gồm Tiêu dùng & bán lẻ; Cơ sở hạ tầng; Công nghiệp; Tiện ích (điện, nước…).

    Ông Don Lam, Tổng Giám đốc tập đoàn, phát biểu: “Việc Chính phủ nỗ lực thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các công ty đầu ngành, bao gồm thương vụ bán một phần vốn tại Vinamilk mà VinaCapital Corporate Finance Việt Nam đang tham gia liên danh tư vấn, đang tạo thêm nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với nền tảng vĩ mô vững chắc và hàng loạt các cải cách diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thị trường Việt Nam đã sẵn sàng mở rộng về quy mô và VinaCapital vui mừng chào đón các nhà đầu tư đến Việt Nam để trải nghiệm trực tiếp những bước phát triển tuyệt vời tại đất nước này.”

    Cũng tại buổi hội nghị, VinaCapital cho biết sẽ thành lập quỹ VinaCapital Special Access Fund (VSAF) chuyên đầu tư vào các công ty tại thị trường Upcom, một thị trường tiềm năng với số lượng các công ty đăng ký giao dịch tăng mạnh từ 150 năm 2014 lên 350 vào tháng 9/2016.

    VASF là quỹ nội địa dành cho nhà đầu tư nước ngoài với giá trị đầu tư khởi điểm từ 5 triệu USD, đây cũng là quỹ nội địa thứ 2 trên thị trường sẵn sàng xem xét đầu tư các công ty vốn hóa dưới 50 triệu USD. Theo dự kiến, VASF sẽ thành lập vào tháng 11/2016.

    Trước đó, ông Andy Ho, giám đốc đầu tư của VinaCapital đã chia sẻ với báo chí về việc có thể sẽ thành lập quỹ mới trị giá hơn 200 triệu USD để đầu tư vào các công ty tư nhân tiềm năng tại Việt Nam.
    Xuandoa, baoan0104teoemxyz thích bài này.

Chia sẻ trang này