Khi con Buôn làm Tổng Thống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 16/05/2025.

1363 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 08:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8063 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. 39nguyenhienle

    39nguyenhienle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Đã được thích:
    3.259
    đúng là con buôn làm tổng thống, có vẻ như các quyết định của ông chỉ phục vụ cho chính gia đình cá nhân nhà ông
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.297
    Chuẩn đó bro.
    39nguyenhienle thích bài này.
  3. sao_lai_the

    sao_lai_the Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Đã được thích:
    1.712
    Tò mò hỏi bác 1 câu: Con buôn làm tổng thống tốt hơn? hay diễn viên làm tổng thống tốt hơn?
    39nguyenhienle thích bài này.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.297
    TRUMP-THUẾ QUAN-NỢ CÔNG-TƯƠNG LAI U ÁM
    THUẾ QUAN
    Chi phí cho hàng hóa gia tăng
    Thuế quan, rất dễ hiểu, là việc áp thuế nhập khẩu khiến giá thành hàng hóa tăng đáng kể, và người tiêu dùng cuối cùng chính là bên phải gánh chịu. Nước Mỹ sẽ có giá cả hàng hoá gia tăng đầu tiên chứ không phải bất kỳ quốc gia nào. Không chỉ là hàng tiêu dùng, mà cả các sản phẩm công nghiệp, điện tử, và nguyên vật liệu thiết yếu đều tăng giá.
    Điều này dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, làm chi phí sống, chi phí sản xuất và chi phí vận hành kinh doanh đều leo thang. Những nỗ lực cố gắng khôi phục nền kinh tế đã bị phủ định và buộc thị trường tài chính Mỹ phải đối đầu với những bất ổn mới.
    Lạm phát
    Trong bối cảnh thế giới đang chống chọi với lạm phát sau đại dịch COVID-19 và khủng hoảng năng lượng, thuế quan của Trump càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Tăng thuế nhập khẩu làm giá hàng hóa nhập khẩu cao hơn, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) leo thang. Nguy cơ lạm phát đình trệ, vừa lạm phát cao, vừa tăng trưởng chậm – đang hiện hữu rõ rệt tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế lớn.
    NỢ CÔNG:
    Chi phí khổng lồ cho các gói kích thích kinh tế trong đại dịch khiến nợ công tại các nền kinh tế lớn tăng vọt. Mỹ hiện đang đối mặt với tổng nợ công là 36.000 tỷ USD, vượt xa ngưỡng 100% GDP và chi phí trả lãi hằng năm đã vượt 1.000 tỷ USD.
    Trong khi đó, các quốc gia châu Âu và Nhật Bản cũng ghi nhận các con số lịch sử. Pháp nợ 3300 tỷ EUR, hơn 110% GDP. Italy nợ 3000 tỷ EUR, hơn 136% GPD, Tây Ban Nha nợ 1620 tỷ EUR, chiếm 101% GPD, Nhật Bản nợ hơn 9000 tỷ USD, hơn 260% GDP.
    Gánh nặng nợ nần khiến các chính phủ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa duy trì chi tiêu công để hỗ trợ tăng trưởng hay thắt chặt chính sách tài khóa để ổn định tài chính. Đồng thời, lãi suất tăng để kiểm soát lạm phát cũng làm chi phí vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, khiến bài toán cân đối ngân sách ngày càng phức tạp.
    Fed:
    Trước sự thiếu ổn định của nền kinh tế và nguy cơ hàng hoá tăng giá trở lại tại thị trường Mỹ, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Vì vậy, lãi suất cơ bản của Hoa Kỳ tiếp tục neo ở mức cao, làm cho chi phí vay mượn tiếp tục đắt đỏ và ảnh hưởng mạnh đến dòng vốn đầu tư toàn cầu.
    LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU:
    Hiên trạng gần nhất đối với thị trường tài chính Mỹ là một nửa trái phiếu kho bạc do công chúng nắm giữ, khoảng 14 nghìn tỷ đô la nợ liên bang, sẽ sớm đáo hạn và cần được tái cấp vốn ở mức lãi suất cao hơn. Vòng xoáy nợ nần khi bị cuốn vào dứt ra rất khó.
    Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm và 30 năm tăng nhẹ vào tuần thứ tư tháng Năm, giao dịch ở mức lần lượt là 5,136% và 5,128%. Cả hai loại trái phiếu đều tăng trong thời gian gần đây và chưa có biểu hiện muốn đảo chiều.
    Lợi suất trái phiếu Kho bạc có kỳ hạn ngắn hơn cũng đã tăng trong những tuần gần đây. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn được giao dịch lần cuối ở mức 4,593% tuần thữ tư của tháng Năm, vẽ ra viễn cảnh một đám cháy lan đang thổi bùng lên trên thị trường.
    Đám cháy ấy chưa dừng lại.
    Nhật Bản cũng đã chứng kiến chi phí vay dài hạn của chính phủ tăng trong tuần này, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của nước này đạt mức cao kỷ lục là 3,14%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm của Nhật Bản cũng tăng nhẹ, đạt 2,555% — mức cao nhất trong 25 năm.
    Một số đảng phái chính trị đã kêu gọi Chính phủ cắt giảm thuế tiêu dùng, song Thủ tướng Shigeru Ishiba cho đến nay vẫn từ chối. Gần đây, trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông cho rằng tình hình tài khóa của Nhật Bản hiện “còn tệ hơn Hy Lạp” ở thời điểm đỉnh cao của khủng hoảng nợ châu Âu.
    TƯƠNG LAI U ÁM
    Danh sách các quốc gia khó khăn với nợ nần còn dài. Vòng xoáy nợ và đáo nợ quốc gia bằng trái phiếu mới không thể diễn ra mãi và khi vòng xoáy kết thúc là lúc một quốc gia nào đó gục ngã dưới áp lực trả nợ. Ai sẽ được kể tên để bắt đầu những ngày tháng chật vật tiếp theo của nền kinh tế thế giới.
    Chi phí sản xuất toàn cầu gia tăng trong bối cảnh nợ công tăng cao
    Tác động tổng hợp của chính sách thuế quan, sự phân mảnh chuỗi cung ứng, và cạnh tranh công nghệ dẫn đến một hậu quả chung: chi phí sản xuất tăng mạnh trên quy mô toàn cầu.
    Việc di dời nhà máy, xây dựng lại chuỗi cung ứng, đầu tư vào công nghệ nội địa, và sản xuất thiếu hiệu quả do thiếu hợp tác quốc tế khiến giá thành sản phẩm tăng, ảnh hưởng đến tiêu dùng, gây áp lực lạm phát toàn cầu kéo dài và làm chậm quá trình phục hồi kinh tế. Bóng ma đình đốn sản xuất trong khi lạm phát tăng cao ngày càng rõ.
    Tương lai của thập kỷ mất mát đang đến.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.297
    CẶP BÀI TỔNG THỐNG TAN RÃ!
    Elon Musk chửi Trump là "kẻ vô ơn"
    Cái gì đến rồi sẽ phải đến.
    Như đã đưa tin, Musk đã rời Nhà Trắng sau cuộc ẩu đả với Bộ trưởng Bộ Tài chính của Trump, và đã ra đi trong uất ức vì tiền mất tật mang.
    Cùng lúc không đạt được mục tiêu cắt giảm ngân sách theo kiểu mị dân, khiến Musk bị thất sủng trước Trump, đồng thời mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Musk chỉ trích gay gắt dự luật thuế quan, cho rằng dự luật này sẽ không giúp giảm đáng kể thâm hụt ngân sách liên bang - dự luật mà Trump khoác lác rằng "Dự luật lớn tuyệt đẹp", ngược lại đã làm Musk mất hàng trăm tỷ. Các nhà máy ô tô Tesla của Musk ở Trung Quốc và Đức bị thiệt hại.
    Nhưng sự việc đã không dừng lại ở đó.
    Mâu thuẫn đối kháng và xung đột quyền lợi giữa Musk và Trump ngày càng bùng phát.
    Theo UP, Musk đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau những phát biểu của Trump, kẻ đã liên tục ám chỉ rằng ông ta sẽ thắng cử mà không cần sự giúp đỡ của Musk.
    Trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Nhà Trắng gần đây, khi được hỏi về những tuyên bố công khai gần đây của Musk, Trump đã nói rằng ông ta "rất thất vọng" về Musk, người mà ông ta đã từng "có mối quan hệ tuyệt vời", nhưng giờ Trump "không còn biết mọi thứ giữa họ có ổn không".
    Trump liên tục ám chỉ rằng nếu không có sự giúp đỡ của tỷ phú này trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông ta vẫn giành chiến thắng ở Pennsylvania - một trong những tiểu bang "dao động"- nơi mà Musk tập trung mọi nỗ lực, đóng góp cho Trump ít nhất 250 triệu USD trong chiến dịch vận động tranh cử của ông ta.
    Ngay lập tức, Musk đã đăng một loạt bài viết trên X rằng: nếu không có sự giúp đỡ của ông, thì "Trump sẽ thua cuộc bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng hòa sẽ chỉ có 49 ghế chứ không phải là 51 ghế tại Thượng viện".
    Musk nói thêm "Thật là vô ơn".
    Trong các bài đăng tiếp theo, Musk chỉ trích gay gắt Dự luật One Big Beautiful, ông cho rằng dự luật này sẽ làm tăng thêm thâm hụt ngân sách vốn đã lớn của Hoa Kỳ.
    Tiếp theo Musk trích dẫn những tuyên bố trước đó của Trump, trong đó ông chỉ trích gay gắt tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng tăng, kèm theo những bình luận mỉa mai như: "Người đã viết những lời này đâu rồi? Ông ta đã bị thay thế bằng một bản sao rồi chăng ?"...
    Lời bình: mèo mả gà đồng sớm muộn cũng cắn xé lẫn nhau vì xung đột quyền lợi, chỉ ngạc nhiên là mới chỉ hơn 3 tháng.
  6. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.366
    :))
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.297
    HIỆN TƯỢNG QUÁI ĐẢN THẾ KỶ 21
    Hiện tượng quái đản nhất của thế kỷ 21 có lẽ là người Mỹ đưa một thằng cha mù tịt về chính trị lên làm tổng thống.
    Trump là một tay mơ, hắn chẳng tôn thờ một chủ nghĩa nào hết. Hắn cực đoan ! Chỉ biết làm điều duy nhất là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
    Trump không cần đồng minh, Trump sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai làm cho Mỹ bị thua thiệt.
    Bảo vệ Châu âu ư !?
    Đó là việc của Châu âu.
    NATO muốn tồn tại thì các nước có lợi ích phải ói tiền ra nuôi nó.
    Tiêu diệt khủng bố ư ?
    OK.
    Dội bom Sirya.
    Hết khủng bố là xong việc.
    Mỹ rút quân!
    Trump thấy mọi chuyện là do XHCN đẩy các dân tộc tới xung đột và đói nghèo.
    Trump tuyên bố phải tiêu diệt nó. Và không ai khác mà là Trung quốc là kẻ cầm đầu.
    Thế là có chiến tranh với Trung quốc.
    Thế kỷ 21 không cần phải chơi bom nguyên tử. Quả bom có sức hủy diệt là kinh tế. Đói thì gối phải bò.
    Đó là điều Trump học được từ VN....haha...
    Trump đã chơi ván bài tất tay.
    Áp thuế lên 500 tỷ hàng hóa của Trung quốc xuất qua Mỹ.
    Không phải chỉ là ngân khố Mỹ có thêm 125 tỷ mà là Trung quốc sẽ bốc hơi hàng ngàn tỷ vốn hóa. Các công ty sẽ chạy khỏi Trung quốc. Thất nghiệp tràn lan là áp lực khủng khiếp lên chính phủ.
    Trung quốc đương nhiên phải trả đũa, nhưng bằng cách nào thì cũng gây hại thêm cho họ vì kinh tế Trung quốc đã quá lệ thuộc vào xuất khẩu.
    Con bài đáng sợ là Đài loan đang nằm trong tay Mỹ. Rất có thể Mỹ đơn phương công nhận Đài loan độc lập.
    Nếu điều đó xẫy ra sẽ kích hoạt phong trào đòi ly khai trong nội địa, viễn cảnh chia năm xẻ bảy là có thực.
    Trung quốc là hiểm họa của thế giới, nó đã thuộc về dân tộc tính của họ.
    Đã đến lúc cả thế giới cùng Mỹ tiêu diệt nó.

Chia sẻ trang này