Khi thời cơ đến người quản lý danh mục không biết hành động là có lỗi với nhà đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 18/07/2009.

248 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 336 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Khi thời cơ đến người quản lý danh mục không biết hành động là có lỗi với nhà đầu tư

    Hôm nay bỗng dưng xuất hiện nhiều chim lợn, với ngôn từ là "giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc", "tăng trưởng tín dụng không phải 30% mà là 25-27%", ...
    Xin thưa với các bác là:
    1. Những vấn đề nêu trên là chính phủ thấy nền kinh tế khoẻ rồi không cần uống thêm thuốc nữa (giống như 1 thằng ốm nằm viện không cân uống nhiều thuốc nữa nữa nghĩa là nó sắp thi đấu vật được rồi".
    2. Việt Nam không thể mãi đi ngược xu thế của thế giới được.
    3. Chim lợn nên hót còn úp úp mở mở thôi, lúc rõ như ban ngày rồi thì hót vô ích.
    4. Nước ngoài liên tục mua ròng, họ có nền kinh tế thị trường hàng trăm năm nay không dại gì họ mang tiền sang để cho các bác đâu.
    5. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì miễn bàn, toàn phải điều chỉnh tăng kế hoạch.
    6. Chim lợn bán lấy mấy anh Công thương, Ngoại thương lên sàn thì giờ cũng hết chỗ để bám vì nó đã lên sàn rồi, tăng giảm không có ảnh hưởng gì đến các cổ phiếu khác. Khác với điều trước đây nhiều bác nghĩ là nó sẽ tác động tiêu cực.
    ...........
  2. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.823
    Xin cảnh báo những ai yếu bóng vía thì không nên truy cập vào mấy Web và mấy diễn đàn làm gì, nếu như không muốn mình bị mắc chứng tim mạch, rối loạn tâm, sinh lý, thậm trí còn chán đời mà nhảy lầu tự vẫn.
    Trước khi mua cổ phiếu thì phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ công ty mà mình sác định đầu tư, khi mua rồi thì cứ yên tâm nắm giữ chừng nào đạt được kỳ vọng lợi nhuận thì bán hoặc để lâu dài tùy ý. Không nên nghe theo bọn mọi rợ, nói ra nói vô làm gì cho mệt cái đầu. Kinh tế hiện tại đang tốt, giá trị doanh nghiệp ngày càng tăng cao thì không có lý do gì giá cổ phiếu cứ xuống mãi được.
    Cứ mặc cho bọn chúng đánh xuống, cho chúng mua đủ, mua đã đi rồi chúng phải đánh lên, không lẽ chúng cứ đánh xuống bằng con số không hay sao?
    Đời không có ai đểu và cũng chẳng có ai tốt với mình hết, cũng chẳng ai giúp được mình bằng chính mình giúp mình đâu, vàng thau lẫn lộn.
    Hãy bảo trọng!


  3. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.823
    HSBC: Kinh tế VN đang thuận lợi để phục hồi

    Theo kết quả cuộc khảo sát của Tập đoàn Ngân hàng Hồng Công-Thượng Hải (HSBC) công bố trên mạng ?oChannel NewsAsia? ngày 15/7, có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang trên đường trở lại vị trí đối tác lý tưởng đối với các nhà đầu tư châu Á.

    theo kết quả trên, Việt Nam đứng đầu về chỉ số niềm tin kinh doanh trong số 8 nền kinh tế trong khu vực được khảo sát, Hồng Công (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.
    Cuộc khảo sát cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở châu Á đã tự tin hơn so với quý 4/2008, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Trong số đó, các doanh nghiệp Việt Nam tỏ ra lạc quan hơn về viễn cảnh kinh doanh cũng như tình hình kinh tế trong nước.

    Trong số 300 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cuộc khảo sát trên, có tới 49% cho biết họ có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân công trong 6 tháng tới, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ là 22%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đứng đầu trong số các nền kinh tế mới nổi ở châu Á về kế hoạch đầu tư thêm vốn vào nửa cuối năm nay.

    HSBC nhận định rằng sở dĩ Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phục hồi kinh tế là do năm ngoái, chính phủ nước này đã sớm áp dụng các biện pháp nhằm ?olàm nguội? nền kinh tế phát triển quá nóng trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Theo một quan chức của HSBC, kinh tế Việt Nam đã ổn định hơn và các hoạt động kinh doanh bắt đầu phục hồi nhanh hơn so với các nước châu Á khác.
    Múc

Chia sẻ trang này