Khi VIC vào sóng tăng -- Long mạnh thôi $$$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Mar 26, 2021.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 05:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Vì sao quỹ ngoại tất tay 'cổ phiếu vua'?
    14:00 | 28/03/2021
    Mặc dù bán ròng mạnh trong những tháng gần đây, các quỹ đầu tư nước ngoài vẫn đang phân bổ tỷ trọng lớn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là hành động cụ thể hóa cho nhận định triển vọng tích cực của nhóm ngân hàng trong những năm tới.

    Quỹ ngoại phân bổ tỷ trọng lớn vào cổ phiếu ngân hàng
    Nhóm ngân hàng được còn được biết là cổ phiếu "vua" trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là nhóm có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường. Quan sát danh mục đầu tư cho thấy, các quỹ đầu tư nước ngoài đặc biệt ưa thích nhóm cổ phiếu này. Một số quỹ phân bổ hơn 1/3 danh mục đầu tư vào các cổ phiếu ngân hàng.

    [​IMG]
    Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu danh mục của quỹ tỷ đô VEIL do Dragon Capital quản lý. Nguồn: VEIL.

    Đơn cử, Pyn Elite Fund phân bổ 37% danh mục đầu tư vào 4 cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, HDB, TPB, MBB.

    Tương tự, quỹ quy mô lớn nhất thị trường là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cũng phân bổ 34,7% danh mục (tính dến 26/2/2021) vào nhóm ngân hàng. Tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục vượt xa nhóm đứng sau là bất động sản (27,4%), hay vật liệu và tài nguyên (12%).

    Tại thời điểm cuối tháng 2, quy mô tài sản ròng của quỹ VEIL là hơn 2 tỷ USD. Ước tính giá trị cổ phiếu ngân hàng trong danh mục của quỹ VEIL đạt gần 700 triệu USD. Top10 mã có tỷ trọng lớn nhất của quỹ VEIL có 4 đại diện của nhóm ngân hàng gồm ACB, VCB, TCB và VPB.

    Cùng trong nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý, Vietnam Equity (UCITS) Fund (quy mô 144 triệu USD), nhóm ngân hàng được phân bổ tỷ trọng lớn nhất với 26,5%. Hay CTBC Vietnam Equity Fund (quy mô 312 triệu USD) rót 29,4% vốn vào mã tài chính ngân hàng.

    Không nằm ngoài xu hướng, quỹ ngoại quy mô 150 triệu USD là Vietnam Holding phân bổ tỷ trọng lớn nhất với 27% vào cổ phiếu nhóm ngân hàng. Những mã được quỹ này nắm giữ nhiều nhất tại ngày 28/2 có CTG (tỷ trọng 8,5%), VPB (6,8%), MBB (5,4%).



    Trong cơ cấu danh mục của quỹ JPMorgan Vietnam Opportunities (quy mô 412 triệu USD), tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính là 21,3%, không chênh lệch nhiều với hai nhóm dẫn đầu là bất động sản (24,3%) và tiêu dùng thiết yếu (22,6%).

    Với việc phân bổ tỷ trọng lớn vào cổ phiếu ngân hàng, vậy các quỹ ngoại đầu tư nước ngoài đang kỳ vọng điều gì vào nhóm này?

    [​IMG]
    Nguồn: Hoàng Linh tổng hợp.

    Bức tranh sáng cho ngành ngân hàng
    Góc nhìn của Pyn Elite Fund, nhóm ngân hàng Việt Nam được dự báo có sự tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận trong một năm thuận lợi. Trong năm COVID-19 thứ nhất, lợi nhuận của các ngân hàng được kiểm soát theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Trong quý đầu năm 2020, nhiều ngân hàng đã trích lập dự phòng cho các khoản vay. Trong năm 2021, các ngân hàng trở lại trạng thái bình thường mới và dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao. Quý đầu năm nay, Pyn Elite Fund dự báo nhóm ngân hàng sẽ báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh với kỳ vọng cao hơn 50 - 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử, VietinBank (Mã: CTG) cho biết tăng trưởng lợi nhuận quý I đạt 135% tại sự kiện gần đây.

    Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng thương mại là cao trong vài năm tới. Cổ phiếu ngân hàng Việt Nam sẽ có mức tăng đáng kể, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục của quỹ Pyn Elite Fund cho hay.

    Báo cáo công bố vào cuối tháng 2, JP Morgan cũng đưa ra góc nhìn tích cực đối với nhóm cổ phiếu "vua" và đưa ra nhận định hấp dẫn để nắm giữ. Dự báo của JP Morgan, tốc độ tăng trưởng EPS bình quân nhóm ngân hàng giai đoạn 2020 - 2023 là 16%. Vì lẽ đó, giá cổ phiếu tăng từ 8 - 42% trong suốt năm và có thể cao hơn trong 3 năm tới.

    Còn theo VinaCapital, quỹ ngoại này cho rằng ngành ngân hàng sẽ có triển vọng tốt hơn cho năm nay nhờ tỷ suất lợi nhuận cao hơn (tăng 14 điểm cơ bản lên 3,68%). Kết quả này đến từ việc các khoản vay được cơ cấu lại, phí giao dịch/thanh toán và bảo hiểm cao hơn (tăng từ 12,1% lên 13,4% trong tổng thu nhập).

    Bên cạnh đó, chi phí tín dụng thấp hơn (giảm 6 đến 169 điểm cơ bản) mặc dù dự phòng rủi ro tín dụng vẫn có thể gia tăng. Cơ sở để VinaCapital đưa ra nhận định này dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất, một số ngân hàng đã hoàn thành xử lý trái phiếu VAMC trong năm 2020. Thứ hai, các ngân hàng chủ động trích lập dự phòng cao hơn và tăng trưởng tín dụng nhanh hơn (12,8%), phù hợp với tốc độ tăng trưởng của GDP.

    VinaCapital dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của nhóm ngân hàng trong năm 2021 là 14%, khởi sắc hơn so với con số 9,9% của năm 2020.

    Rủi ro hiện tại của nhóm ngân hàng xung quanh chất lượng tài sản. Do đó, chuyên gia của VinaCapital đang xem xét về khả năng nợ xấu cao hơn và các khoản dự phòng.

    Đó là những đánh giá về tổng quan của nhóm ngân hàng trong năm 2021. Còn về các chủ đề đầu tư tiềm năng, VinaCapital nhấn mạnh một số "câu chuyện" của nhóm ngân hàng như đầu tư giá trị, thoái vốn, niêm yết trên HOSE, chia cổ tức bằng cổ phiếu, hợp đồng bancassurance, M&A và trái phiếu doanh nghiệp.
    success1368 likes this.
  2. success1368

    success1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 4, 2019
    Likes Received:
    244
    BigDady1516 likes this.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Sang Tuần ace chú ý STB, ACB , Cảng biển, BSR.. được @};-
    success1368 likes this.
  4. success1368

    success1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 4, 2019
    Likes Received:
    244
    ai mà theo bác TCM giờ ấm rồi
    BigDady1516 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Oil vẫn đang xu hướng giảm đến cuối tháng 4 nên dòng P đánh giá cao BSR các hàng khác aec ko đua giá cao trong TT này nhé !@};-
    --- Gộp bài viết, Mar 28, 2021, Bài cũ: Mar 28, 2021 ---
    TCM siêu CP bác ạ @};-
    success1368 likes this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Dự báo về thời điểm con tàu có thể nổi trở lại, ông Rabie cho rằng điều đó tùy thuộc vào khả năng thích ứng của con tàu đối với thủy triều. Người đứng đầu SCA khẳng định Ai Cập đã nỗ lực sử dụng tàu kéo và máy xúc để giải phóng mũi tàu và chân vịt. Cho đến 22 giờ 30 ngày 26/3 (giờ địa phương), chân vịt đã có thể quay mặc dù chưa đạt vận tốc tối đa. Tuy nhiên, thủy triều thay đổi khiến nó lại mắc kẹt và các đội cứu hộ phải sử dụng máy đào để tiếp tục quá trình nạo vét. Hiện 14 tàu kéo đã được huy động cho quá trình giải cứu tàu mắc cạn.
    Theo SCA, vụ tàu Ever Given mắc cạn không gây thương vong hay ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ông Rabie ước tính Ai Cập đang thiệt hại khoảng 12-14 triệu USD doanh thu/ngày do Kênh đào Suez phải tạm thời đóng cửa. Hiện có trên 300 tàu đang tắc nghẽn ở hai đầu kênh đào Suez.
    [​IMG]
    Cùng ngày, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã bày tỏ cảm ơn các quốc gia đã đề nghị hỗ trợ Ai Cập giải quyết sự cố tàu chở hàng Ever Given mắc cạn trong Kênh đào Suez suốt 5 ngày qua. Theo ông Madbouly, Ai Cập đang phải chạy đua với thời gian để khôi phục giao thông ở tuyến huyết mạch hàng hải của thế giới này. Thủ tướng Madbouly cho rằng đây là sự cố “rất đặc biệt” và SCA đã sử dụng tất cả các thiết bị, nguồn lực trong nước và quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng tàu mắc cạn này.
    Trong khi đó, công ty Hà Lan Boskalis, chủ sở hữu đơn vị phản ứng nhanh Smit Salvage hiện đang hỗ trợ công tác cứu hộ, cho biết tàu Ever Given có thể được giải cứu vào đầu tuần tới nếu các tàu cứu hộ có sức kéo mạnh hơn, công tác nạo vét và thủy triều dâng giúp dịch chuyển thành công con tàu này. Theo hãng Boskalis, tàu kéo hạng nặng, tổng công suất 400 tấn, sẽ tới Ai Cập vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, một cần cẩu cũng sẽ được huy động nhằm sẵn sàng bốc dỡ khoảng 600 container ở phía mũi tàu để giảm tải trọng của Ever Given.
    Tàu Ever Given có chiều dài hơn tổng chiều dài của 4 sân bóng đá và tải trọng lên tới hơn 200.000 tấn. Vì vậy, vụ mắc cạn đã khiến hoạt động giao thương đi qua Kênh đào Suez tê liệt. Kênh đào Suez, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải, là nguồn thu ngoại tệ rất quan trọng của Ai Cập, với doanh thu đạt 5,6 tỷ USD trong năm 2020. Khoảng 12% giao thương thế giới đi qua Kênh đào Suez và là tuyến huyết mạch đường thủy nhanh nhất kết nối giữa châu Âu và châu Á./.
  7. success1368

    success1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 4, 2019
    Likes Received:
    244
    giờ đến GMD hả bác
    BigDady1516 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    GMD hàng trung hạn x3 là BT bác @};-
    --- Gộp bài viết, Mar 28, 2021, Bài cũ: Mar 28, 2021 ---
    VIC đang kênh tăng, rất có thể vào CLB 200 hết năm 2021@};-
    --- Gộp bài viết, Mar 28, 2021 ---
    Rolex4646 and success1368 like this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Nhiều doanh nghiệp thu lãi lớn ngay quý đầu năm
    [​IMG]
    Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn có lãi lớn trong quý 1/2021 - Ảnh: Hiển Cừ

    Một số công ty niêm yết đã đưa ra con số ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2021 với mức tăng mạnh.
    Lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa báo cáo tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ quý 1/2021 ước đạt 1,56 triệu tấn, vượt 2,9% kế hoạch quý. Doanh thu ghi nhận gần 21.000 tỉ đồng và lợi nhuận ước đạt 1.803 tỉ đồng. Lợi nhuận của BSR đã tăng vọt nếu so với số lỗ gần 2.348 tỉ đồng của quý 1/2020. Năm 2021, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 70.898 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 870 tỉ đồng, dựa trên kịch bản giá dầu 45 USD/thùng nhưng giá dầu Brent cuối tháng 3 đã tăng đến mốc gần 70 USD/thùng. Hay Công ty chứng khoán Bảo Việt mới đây dẫn thông tin từ lãnh đạo Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) ước tính doanh thu thuần quý 1/2021 có khả năng đạt 800 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 66 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.
    Còn Công ty CP chứng khoán VNDirect (VND) trong Đại hội cổ đông thường niên 2021 mới đây cho biết dự kiến lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 khoảng 440 tỉ đồng, hoàn thành được 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay và gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Công ty này đưa ra kế hoạch kinh doanh cơ bản cho cả năm 2021 với doanh thu tăng 20%, đạt 2.556 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 28%, lên 880 tỉ đồng. Còn với kịch bản tích cực, VNDirect kỳ vọng công ty mẹ sẽ thu về 1.281 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2020. Ngược lại, ở kịch bản tiêu cực, kế hoạch lãi trước thuế đi lùi với con số dự kiến thu về là 827 tỉ đồng, giảm 3%.
    Trước đó, báo cáo từ bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI cũng dự báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của nhóm ngân hàng niêm yết được nghiên cứu sẽ tăng từ 55% - 65% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện khi hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý 4.2020. Trong đó, các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa, tăng khoảng 75% -85% so với cùng kỳ khi các ngân hàng này đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Các ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45% -55% so với cùng kỳ năm 2020. SSI cũng ước tính rằng, tăng trưởng tín dụng nhóm ngân hàng này trong quý 1 sẽ tăng 15% và NIM quý 1/2021 sẽ được cải thiện, tăng 0,15% so với cùng kỳ 2020...
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Dự trữ ngoại hối Việt Nam sẽ sớm vượt xa mốc 100 tỷ USD
    IMF) riêng về Việt Nam cho thấy những dữ liệu và dự báo đáng chú ý.
    Trước hết, theo báo cáo này, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ trong năm 2020 và dự báo tiếp tục vượt xa mốc 100 tỷ USD trong năm 2021.
    Dữ liệu của IMF cho thấy, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đến cuối năm 2020 đã đạt 94,8 tỷ USD, đánh dấu chuỗi gia tăng mạnh mẽ kể từ năm 2016. Và theo dự báo của tổ chức này, quy mô đó sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021 với dự kiến đạt 113,7 tỷ USD.
    [​IMG]
    Với dự báo trên, dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể tăng thêm gần 19 tỷ USD trong năm nay.
    Dự trữ ngoại hối quốc gia có những cấu phần khác nhau, bao gồm cả vàng, được xác định và đánh giá lại tại các thời điểm. Với Việt Nam, đà tăng mạnh những năm vừa qua ghi nhận chủ yếu từ hoạt động mua ròng ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện, được đại diện Chính phủ cập nhật tại một số thời điểm thời gian qua…
    Đi cùng với mua vào ngoại tệ, lượng VND cung ứng lớn cũng ghi nhận những năm gần đây. Như trên, với dự báo của IMF, dự kiến hoạt động mua vào ngoại tệ và lượng VND cung ứng lớn sẽ tiếp tục thể hiện trong năm nay.
    Điểm khác biệt là từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã ngừng mua ngoại tệ giao ngay, chuyển sang mua USD kỳ hạn 6 tháng. Tần suất mua cũng vừa có thay đổi, từ giao dịch hàng ngày sang tập trung chỉ một ngày trong tuần theo điều chỉnh gần đây.
    [​IMG]
    Theo dự báo của IMF, dự kiến 2021 sẽ là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng tín dụng ổn định dưới 13%, tạo một giai đoạn thấp hơn hẳn tốc độ 17-18% những năm liền trước đó.
    Cùng với dự báo trên, báo cáo của IMF đưa ra dự báo các chỉ tiêu cơ bản khác về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2021.
    Cụ thể, IMF dự báo Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP ở 6,5%; quy mô GDP theo đó tăng từ mức 340,8 tỷ USD năm 2020 lên 364,1 tỷ USD cuối năm 2021; kiểm soát lạm phát ở 4%.
    Một chỉ tiêu đang thu hút sự chú ý trên thị trường thời gian gần đây là Ngân hàng Nhà nước tính toán thận trọng hơn về tăng trưởng tín dụng năm nay, thậm chí có đồn đoán “siết lại”. Tuy nhiên, theo dự báo của IMF, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam năm nay sẽ vẫn duy trì tốc độ như năm vừa qua, nhỉnh hơn một chút, từ 12,1% năm ngoái lên dự kiến 12,3%.
    Nếu dự báo trên hiện thực, dự kiến 2021 sẽ là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng tín dụng ổn định dưới 13%, tạo một giai đoạn thấp hơn hẳn tốc độ 17-18% những năm liền trước đó.
    Mhoang79 and Tinhledt like this.

Share This Page