Khi vốn ngoại ngược dòng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by PavenLepbep, Dec 9, 2009.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Khi vốn ngoại ngược dòng

    Liên tiếp từ đầu tháng 11 trở lại đây, dòng vốn ngoại chảy ròng vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Dù quy mô vốn không ồ ạt như thời kỳ tháng 7 và tháng 8/2009 nhưng tổng lượng vốn vào cũng cỡ 1.800 tỉ đồng, một con số không nhỏ.
    Dù quy mô vốn không ồ ạt như thời kỳ tháng 7 và tháng 8/2009 nhưng tổng lượng vốn vào cũng cỡ 1.800 tỉ đồng, một con số không nhỏ.

    Vốn ngoại tiếp tục chảy vào thị trường cho thấy đánh giá về triển vọng trung và dài hạn vẫn sáng sủa.

    Thống kê cho thấy, khoảng 85,2% giá trị mua ròng của NĐTNN (1.538 tỉ đồng) được thực hiện trên sàn HoSE qua cả khớp lệnh và thỏa thuận trong 23 phiên gần đây. Trong giai đoạn tăng trưởng tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, mức mua ròng đạt 2.950 tỉ đồng. Như vậy có thể thấy lượng vốn ngoại tham gia thị trường đã có sự suy giảm nhất định.

    Tuy nhiên, điểm khác biệt trong năm 2009 là sự ?olệch pha? giữa xu hướng giao dịch của NĐTTN và NĐTNN. Khối ngoại thường được mệnh danh là những ?ochuyên gia ngược dòng? trong quá khứ vì thường mua đúng đỉnh và thoát ra đúng đáy. Lịch sử thị trường trong các năm từ 2008 trở về trước đã phần nào chứng minh điều này.

    Tuy nhiên, năm 2009 khối ngoại tỏ ra ?okhôn ngoan? và nhiều kinh nghiệm hơn. Điển hình là hai đợt tăng trưởng của thị trường hồi tháng 5/2009 và tháng 7-8/2009, mỗi khi thị trường suy giảm khối ngoại đều tăng mua rất mạnh.

    Chiến lược này sau đó đã được chứng minh là hợp lý. Từ đầu tháng 11 đến nay, cường độ mua ròng của NĐTNN đã lặp lại trong khi VN-Index rơi rất mạnh. Liệu hành động khôn ngoan của khối ngoại có lặp lại khi hiện tại phần đông thị trường đang ?orun sợ? trước mức thanh khoản sụt giảm và mối lo thắt chặt tín dụng và những mốc điểm như 450-420 đang được đặt ra?

    Đại diện tại Hà Nội của một quỹ nước ngoài (xin được giấu tên) cho biết, trong thời gian này quỹ vẫn mua vào: ?oChúng tôi không tranh mua nhưng sẵn sàng chọn giá tốt. Các quỹ khác với NĐT cá nhân ở chỗ không phải cứ mua là mong giá CP sẽ tăng từng ngày hay kịch trần liên tục. Nếu kiếm tiền dễ như vậy thì không biết ai sẽ là người thua lỗ trên thị trường!?. Chiến lược mua này có thể lý giải hiện tượng khối lượng giao dịch thường tăng lên trong những phiên thị trường giảm điểm.

    Đại diện một CTCP đầu tư thì cho rằng, vốn ngoại thực chất không còn vai trò dẫn dắt thị trường nếu nhìn từ góc độ quy mô giao dịch vì tỉ trọng đã giảm nhiều. Tuy nhiên, nếu đánh giá từ góc độ vĩ mô và dài hạn thì quan điểm họ có thể tham khảo vì với chiến lược đầu tư dài hạn, tương lai quan trọng hơn hiện tại. Dòng vốn nóng lướt sóng thời gian qua đã giảm đáng kể sau đợt bán ròng ồ ạt tháng 9, tháng 10 ?" thời điểm mà NĐTTN ?omơ? về mốc 700 điểm của VN-Index.

    ?oĐã có lúc vĩ mô bất ổn, nhưng không được NĐTTN chú ý như căng thẳng tín dụng, giá USD chợ đen tăng cao. Những động thái điều chỉnh chính sách gần đây đã hạ nhiệt những mối lo ngại này. Sự điều chỉnh chính sách được các tổ chức quốc tế đánh giá tốt và khá khách quan?.

    Theo ý kiến này, thực tế vĩ mô không có nhiều vấn đề đáng quan ngại lớn. Hai vấn đề được các tổ chức lo ngại nhiều là bất ổn tỉ giá và thâm hụt thương mại. ?oCó vẻ như đến lúc này mọi chuyện đã êm đẹp hơn. Cam kết của các nhà tài trợ vừa qua thực sự đáng chú ý, thể hiện nhiều tin tưởng cũng như sẽ là nguồn bù đắp ngoại tệ đáng kể nếu Việt Nam vẫn tiếp tục giải ngân tốt như thời gian qua?, vị đại diện này nhận xét.

    Ông Ayumi Konishi - GĐ quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho rằng, nếu phải chọn một chỉ số tiêu biểu cho triển vọng của Việt Nam thì sẽ chọn chỉ số giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: ?oSố lượng vốn thực sự giải ngân sẽ cho biết các DN nước ngoài chi bao biều tiền. Lượng vốn giải ngân tăng lên là biểu hiện rõ ràng nhất của niềm tin, vì có tin thì NĐT mới dám bỏ thêm tiền vào hoạt động kinh doanh. Lo lắng lớn của chúng tôi vừa qua là rủi ro trên thị trường ngoại hối. Việc điều chỉnh chính sách của NHNN vừa qua góp phần ổn định thị trường này và tăng niềm tin của NĐTNN, vốn từ bên ngoài sẽ vào nhiều hơn?.

    Phân tích của chuyên gia này cũng nhìn nhận vấn đề thâm hụt thương mại không ?ođáng sợ? vì các DN trong nước phải nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị. Đây là đầu vào của sản xuất và vòng quay sẽ bù đắp trở lại.

    Trong các báo cáo mới đây, nhiều tổ chức quốc tế như Golman Sachs cũng cho rằng, Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như lạm phát, thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, quan trọng là Chính phủ Việt Nam đã ý thức được chuyện đó và đang có những bước đi linh hoạt. Tăng trưởng GDP năm 2010 được dự đoán lên tới 8,2% và lạm phát ở mức 10,8%.

    Ngân hàng Standard Chartered thì cho rằng năm 2010, dòng vốn nước ngoài sẽ chảy mạnh vào Việt Nam. Theo ngân hàng này, NĐTNN thực sự rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Dự báo năm 2010, lượng FDI và kiều hối vào Việt Nam sẽ đạt mức 12 tỉ USD và 7,5 tỉ USD, bằng mức của năm 2008.
  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    NĐT ngoại vẫn đi ngược sóng

    Tính từ đầu tháng 11 trở lại đây, trên HOSE, giao dịch chủ đạo của khối NĐTNN là mua ròng, mặc dù chuỗi mua ròng của họ xen kẽ bởi một số phiên bán ròng và một vài phiên có khối lượng và giá trị mua ròng không thực sự lớn.
    Thực tế, dù mua ròng hay bán ròng thì giao dịch của NĐTNN luôn được nhiều NĐT trong nước quan tâm.

    Thứ nhất, NĐTNN là tập hợp của nhiều chủ thể, nhưng loại trừ các cá nhân NĐTNN, phần còn lại là quỹ đầu tư, ngân hàng, quỹ phòng hộ rủi ro, quỹ khu vực và thị trường mới đều ít khi giao dịch theo cảm tính, mà họ thường hành động theo các kế hoạch đã xác định. Qua giao dịch của NĐTNN, NĐT nhỏ trong nước có thể tìm hiểu thông điệp từ thị trường giao dịch của NĐT tổ chức.

    Thứ hai, giao dịch của các NĐT tổ chức nước ngoài là một tham khảo tốt cho NĐT nội trong đầu tư, vì họ thường dựa trên các nhân tố cơ bản về thị trường như triển vọng kinh tế vĩ mô, triển vọng lợi nhuận của DN niêm yết...

    Thứ ba, diễn biến giao dịch của khối NĐTNN trong quá khứ cho thấy, chiến lược giao dịch mua khi thị trường hạ và bán khi thị trường tăng của họ khá thành công (trừ đợt bán ròng mạnh của khối NĐTNN vào tháng 10 và 11/2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng).

    Trong chu kỳ tăng điểm gần đây nhất, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 (VN-Index từ 412,88 điểm tăng lên 582,85 điểm), NĐTNN bắt đầu mua ròng từ cuối tháng 6 (khi VN- Index xoay quanh 450 điểm) và liên tiếp mua thêm trong tháng 7 và tháng 8. Sang tháng 9, NĐTNN chuyển sang bán ròng, dù đà tăng của VN-Index vẫn tiếp tục đạt 624,1 điểm vào ngày 22/10. Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi VN-Index đạt đỉnh và có xu hướng đi xuống cho tới nay, NĐT đã đổi vị thế chuyển sang mua ròng.

    Như vậy, trong quá khứ, giao dịch của khối NĐTNN thường báo trước sự đổi chiều trong xu thế VN-Index. Vậy giao dịch mua ròng của NĐTNN trong xu thế giảm điểm lần này có báo hiệu trước một đợt tăng điểm của VN-Index sắp tới hay không?
  3. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 30, 2007
    Likes Received:
    952
    Chúng nó nhiều tiền và cứ từ từ mua vào. Đến một ngày đẹp giời dân Việt Nam nhìn lại thì những doanh nghiệp tốt, chiếm thị phần cao trong nền kinh tế đã bị nó nắm gần như hết 49%. Các công ty này kinh doanh trên đất Việt Nam, khai thác thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu càng tốt thì 49% lợi nhuận của sự tốt ấy sẽ chui vào túi chúng nó. Lúc bấy giờ người Việt lại tranh nhau mua cổ phiếu với giá trên giời của chúng nó.
    Người ta vẫn nhấn mạnh cái Tầm là vì thế.
  4. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Hồi tháng 7 khi thị trường lùi về mức gần 400 điểm sau khi tạo đỉnh 525 điểm, khối ngoại cũng đã tích cực mua ròng trong khi nhà đầu tư trong nước đua nhau bán ra. Kết quả là sau đó thị trường đã tăng mạnh lên đến 630 điểm. Một nửa của câu chuyện tháng 7 đang lặp lại trên thị trường.
  5. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Sau một loạt tin xấu xuất hiện vào hôm trước đó, đêm qua các chỉ số của Mỹ đều đã tăng trở lại chứng tỏ sức đề kháng khá vững của một nền KT đại diện cho cả nền KT Thế giới này

    TT đang ở trạng thái quá bán & Những NĐT khôn ngoan đang tận dụng cơ hội mua dần vào

    Hôm nay VNI sẽ chạm ngưỡng cản KT quan trọng khá mạnh là 46x, dự kiến sẽ có đủ khả năng bật trở lại khi lực Cầu bắt đáy đang tăng lên kể từ ngày hôm qua

    Mọi người hãy bình tĩnh, cơ hộ ngàn năm có một ...

Share This Page