Khó ‘cởi trói’ cho dòng tiền chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dedocavil, 04/10/2010.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 636 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. dedocavil

    dedocavil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    96
    Dù Thông tư 13 đã chỉnh sửa nhưng các sàn chứng khoán vẫn èo uột do dòng tiền chảy vào thị trường chưa được ‘cởi trói” trước mối lo lạm phát đang ngày càng rõ rệt sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 bất ngờ tăng mạnh so với những tháng trước đó.

    Lạm phát sẽ lại “nóng”?


    Theo phân tích của Công ty chứng khoán Artex, dù Quốc hội đã đề ra chỉ tiêu lạm phát năm nay không quá 8% và Chính phủ đặt mục tiêu cố gắng kiềm chế lạm phát cả năm tối đa 7% nhưng với mức CPI tháng 9 tăng 1,31% và tăng 6,46% từ đầu năm đến nay thì có thể thấy rằng mục tiêu này khó có thể đạt được. Trong khi có ý kiến cho rằng CPI tháng 9 chỉ là sự tăng giá cục bộ do tác động của nhóm giáo dục mang tính thời điểm, không tác động đến chỉ số giá các tháng tới nhưng Artex vẫn khuyến cáo, cần hết sức lưu tâm đến vấn đề lạm phát.

    Các chuyên gia của công ty chứng khoán này phân tích, nguyên nhân sâu xa của lạm phát là từ việc hạ giá đồng nội tệ và việc giá hàng hóa thế giới tăng cao. Tỷ giá hối đoái từ đầu năm đã ở mức 5% nếu cộng với mức điều chỉnh trong năm 2009, con số này lên tới 10%. Việc hạ giá đồng nội tệ một mặt làm giá cả hàng nhập khẩu tăng lên, hàng trong nước thay vì được nâng sức cạnh tranh lại tìm cách tăng giá để mở rộng biên lợi nhuận. Mặt khác, tỷ giá gia tăng làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, từ đó gây sức ép lên giá bán, làm cho CPI đối diện nguy cơ tăng mạnh hơn.

    Ngoài ra, hiệu ứng tâm lý từ việc tăng giá của nhiều mặt hàng cơ bản, đặc biệt là điện, nước, xăng dầu sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá cả. Vừa qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát bình ổn giá cả nên hiệu ứng tâm lý được dự báo cũng sẽ không còn quá mạnh. Tuy vậy, những biện pháp này chỉ có tác dụng giúp “hoãn” tăng CPI nên nguy cơ lạm phát cao trong năm tới sẽ vẫn là vấn đề nóng hổi.

    Mất hứng vì thiếu tiền

    Dù Thông tư 13 đã được chỉnh sửa nhưng nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại sẽ làm cho Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tín dụng, từ đó hạn chế dòng tiền đổ vào thị trường. Lạm phát ở mức cao sẽ khiến cho việc giảm lãi suất càng trở nên khó khăn, thậm chí còn có dấu hiệu nhích lên cả nội tệ và ngoại tệ. Điều đó chứng tỏ thị trường tiền tệ đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Ngoài ra, nỗi lo lắng về lộ trình tăng vốn của các ngân hàng, lộ trình thoái vốn của các tập đoàn Nhà nước, các tổ chức tín dụng và hiện tượng các công ty tăng vốn ào ạt càng góp phần làm cho dòng tiền bị cạn kiệt. Trong khi đó, lãi suất vàng, USD tăng mạnh trong bối cảnh giá những mặt hàng này biến động không ngừng lại tạo nên sức hấp dẫn mới đối với nhà đầu tư. Do vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, dòng tiền dành cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ vẫn ở mức khiêm tốn.

    Trái ngược với mức suy giảm của dòng tiền, nguồn cung cổ phiếu vẫn liên tục gia tăng chính là vấn đề đáng ngại nhất đối với thị trường. Theo ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành và phụ trách nghiên cứu Công ty Chứng khoán TP HCM, trên thực tế, thị trường chỉ khởi sắc hơn một chút trong ngắn hạn (phiên giao dịch ngày 28/8) khi mà thông tin rõ ràng xung quanh việc sửa đổi thông tư 13 được công bố. Tuy nhiên, với nguồn cung cổ phiếu sẽ đưa ra thị trường trong những tháng tới thì thông tin sửa đổi trong thông tư 13 không có nhiều tác động. Các ngân hàng sẽ phải huy động khoảng hai tỷ USD vốn theo kế hoạch trong vài tháng tới. Điều này sẽ giới hạn chế đà tăng trưởng của Vn- Index.

    Bên cạnh những yếu tố này, theo Công ty Chứng khoán Saigonbank Berjaya, sự không bền vững hay xu hướng thiếu rõ ràng của chứng khoán vài tháng qua đã làm cho nhà đầu tư càng ngày càng bi quan hơn với triển vọng của thị trường, khiến dòng tiền chảy vào càng khiêm tốn hơn. Đây là nguyên nhân chính làm cho thị trường không có được sự hào hứng vốn có.
  2. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
    CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5%
    http://www.baomoi.com/Home/ThiTruon...ang-10-duoc-du-bao-tang-khoang-05/4954262.epi
  3. bebygialai

    bebygialai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    avata cởi gần hết rồi
  4. dedocavil

    dedocavil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    96
    Tâm lý bất an
    Thông tư 19 được ban hành ngày 27.9 chỉ giúp VN-Index tăng điểm đúng một phiên sau đó. Nhiều CP lại tiếp tục giảm giá, thị trường vẫn chưa thể hiện rõ xu hướng khi nhà đầu tư (NĐT) vẫn mang tâm lý bất an.

    Nội dung của Thông tư 19 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng) được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá khá tích cực cho nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng cụ thể như thế nào cần phải có thời gian “ngấm”.

    Điều tác động tâm lý của NĐT thực sự, theo ông Võ Hữu Tuấn, TGĐ Công ty chứng khoán (CTCK) Bảo Việt chi nhánh TP.HCM, nhất là quan hệ cung cầu trên thị trường vẫn đang lệch nhau. Việc hàng loạt NH phải tăng vốn điều lệ cùng với nhiều doanh nghiệp phát hành thêm CP làm lượng cung tăng lên nhanh chóng trong khi nguồn tiền từ các NĐT trong nước chưa chảy mạnh vào thị trường. Dòng vốn tín dụng của các NH vào TTCK cũng bị siết chặt. Hy vọng đang nhằm vào nguồn vốn giải ngân của NĐT nước ngoài nhưng hiện cũng chưa tăng mạnh.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Long, TGĐ CTCK Âu Việt, NĐT quan tâm nhiều đến những con số cụ thể như tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)... hơn là các quy định mới của ngành NH. Chỉ số CPI tháng 9.2010 tăng đến 1,31%, là mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng gần đây đã làm dấy lên một làn sóng lo ngại về lạm phát cao trong những tháng cuối năm. “Thông thường khi CPI tăng cao là chứng khoán sẽ giảm bởi các rủi ro cũng gia tăng. Những biến động khá mạnh trên thị trường vàng, tiền tệ hiện nay cũng khiến NĐT thận trọng với TTCK”, ông Long nói.

    Không tích cực giao dịch

    Sự lo lắng của NĐT còn bắt nguồn từ việc TTCK vẫn chưa thể hiện rõ xu hướng mà vẫn loanh quanh ở mức 450 điểm của VN-Index như hiện nay. Nhiều NĐT vẫn giữ tỷ lệ tiền mặt và chứng khoán ở mức thích hợp chứ không tích cực giao dịch. Điều này giải thích cho việc thanh khoản của cả TTCK trong những tháng qua chỉ ở mức trung bình 2.000 tỉ đồng/phiên.

    Thế nhưng, nếu phân tích kỹ hơn, sẽ thấy nền kinh tế không quá khó khăn như lo sợ của các NĐT. Lạm phát năm 2010 vẫn có thể kiểm soát quanh mức 8% như mục tiêu của Chính phủ đề ra. CPI tháng 9 tăng mạnh do nhóm hàng ngành giáo dục tăng mạnh vì mùa tựu trường cùng với giá lương thực và giao thông đã gia tăng. Trong khi tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm chỉ tăng khoảng 19,5%, nằm trong mục tiêu 25% của năm 2010.

    Theo ông Võ Hữu Tuấn, một số thông tin cho thấy kết quả kinh doanh quý 3/2010 của nhiều doanh nghiệp niêm yết khá khả quan. “Hiện không có thông tin nào quá xấu khiến thị trường giảm mạnh. Nhưng vì tâm lý chờ đợi của các NĐT nên cần phải có nhiều thông tin tích cực mới có thể giúp thị trường tăng lên”, ông Tuấn nói.

    Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Hoàng Long cũng cho rằng NĐT hiện chỉ nhìn vào những con số giao dịch cụ thể trên thị trường như điểm số, khối lượng giao dịch như thế nào... nên khi chưa thấy có những thay đổi tích cực thì vẫn đứng ngoài chờ đợi. Điều này sẽ khiến TTCK tiếp tục diễn biến theo dạng răng cưa.

    Điều quan trọng là nếu thị trường im lìm trong thời gian quá dài sẽ khiến tâm lý nhiều NĐT từ lo lắng chuyển sang chán nản. Đó là tình trạng rất đáng lo ngại.
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. hicknow

    hicknow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    31
    Vậy là cởi rồi
  6. dedocavil

    dedocavil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    96
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  7. avenir

    avenir Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Cứ buộc đi, nhiều tin xấu vào để weak hand rụng hết đi, ăn cho nó dày,


    Mịa, cứ kiểu đầu tư T+4 thì cứ tèo đi cho nó thảm,
  8. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Nhiều tin xấu mà TT không sập là mua được rồi
  9. dedocavil

    dedocavil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    96
    Dự kiến tăng lương tối thiểu thêm 100.000 đồng/tháng
    hính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng và thực hiện phụ cấp công vụ 10% từ ngày 1-5-2011.

    Phát biểu tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ quốc hội vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Năm 2011, Chính phủ dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 588.500 tỷ đồng, tăng 13,1% (68.400 tỷ đồng) so với ước thực hiện năm 2010. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2011 là 723.600 tỷ đồng, tăng 24,3% (141.400 tỷ đồng) so với dự toán năm 2010. Trong số đó, chi thường xuyên khoảng 444.100 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng chi ngân sách nhà nước.

    Trong khoản tăng của chi thường xuyên, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng và dự kiến dùng 27.000 tỷ đồng ngân sách để chi cho việc tăng lương. Chính phủ cũng đề nghị mức bội chi ngân sách nhà nước dự kiến bằng 5,5% GDP và phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu.

    Về đề xuất tăng lương tối thiểu, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản thống nhất với Chính phủ, song đề nghị báo cáo rõ cho Quốc hội phương án khi điều chỉnh mức lương tối thiểu này.

    Đề xuất này cũng được đa số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình. Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các ban, ngành liên quan đang khẩn trương tính toán khả năng ngân sách năm 2011, trong đó báo cáo rõ những khó khăn về bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2011 theo lộ trình cải cách tiền lương, trên cơ sở đó làm rõ điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương năm 2011.
  10. thutrang1289

    thutrang1289 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NAY TRANH THỦ MÀ MUA ĐI THÔI

Chia sẻ trang này