Khó giảm lãi suất, còn hi vọng gì nữa không các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai227, 30/09/2010.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 671 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Không kỳ vọng giảm lãi suất!

    Thứ Năm, ngày 30/09/2010, 15:00
    (24h) - Thông tư 19 được Ngân hàng Nhà nước ban hành, dù sát với thời điểm áp dụng, cũng kịp sửa đổi một số quy định khắt khe của thông tư 13. Nhưng giới ngân hàng vẫn chưa hài lòng.
    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Một ngày trước khi thông tư 13 áp dụng, theo một số lãnh đạo ngân hàng, lãi suất khó đi ngược, bởi những sửa đổi “không nhiều điểm mới”.
    Lùng nhùng “tài sản có rủi ro”
    Với những phân tích mang tính kỹ thuật, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần cho rằng, Thông tư 19 chưa giải quyết đúng những điểm chính mà ngân hàng kỳ vọng.
    Cụ thể, tại Điều 5, Thông tư 13 quy định về tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ của tổ chức tín dụng, các tổ chức phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%. Nghĩa là, tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ sẽ được tính bằng “Vốn tự có” chia “Tổng tài sản có rủi ro” phải bằng tối thiểu 9%. Tuy nhiên, khi mẫu số của công thức trên càng lớn, thì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ càng nhỏ.
    Trường hợp này, các đối tượng được xác định là “tài sản có có hệ số rủi ro bằng 100%”, sẽ thiệt thòi hơn các đối tượng có hệ số rủi ro 50%. Bởi phần lớn đối tượng được coi là “tài sản có hệ số rủi ro bằng 100%” là các công ty TNHH, công ty cổ phần gia đình. Thông thường, các công ty thường lấy tài sản cá nhân làm tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp. Do vậy, cần sửa quy định các khoản phải đòi là tài sản đảm bảo của cổ đông thành tài sản đảm bảo của bên thứ 3 có tham gia góp vốn (từ 5% trở lên).
    Ở góc độ khác, quy định này nếu không được sửa đổi, cũng làm hạn chế khả năng cung tín dụng. Cả nước có khoảng 550.000 doanh nghiệp, nhưng đến 95% trong số này thuộc nhóm đối tượng vay nói trên.
    [​IMG]
    Nhận định ban đầu của các ngân hàng, những thay đổi theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Thông tư 19 sẽ dung hòa an toàn trong hệ thống tiền tệ. (Ảnh minh họa).
    Ngoài ra, quy định “Tài sản có có hệ số rủi ro bằng 250%” đối với khoản cho vay chứng khoán; kinh doanh bất động sản là quá cao. Đối với các khoản này, áp dụng hệ số rủi ro ở mức 150% (tương đương 1,5 lần) là được.
    Một số ngân hàng khác cho rằng, quy định “Ngân hàng thương mại chỉ được dùng 25% tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế trong nước làm nguồn vốn huy động cho vay là quá thấp. Trong khi lượng tiền gửi này rất ổn định, chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng. Song, điều kiện hiện tại, các ngân hàng chỉ có thể chấp nhận và tìm cách xoay sở.
    Lãi suất khó giảm
    Nhận định ban đầu của các ngân hàng, những thay đổi theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Thông tư 19 sẽ dung hòa an toàn trong hệ thống tiền tệ, cho phép ngân hàng gia tăng thêm nguồn vốn cho vay, từ đó có thể tạo động lực hạ lãi suất. Ước tính tỷ lệ cấp tín dụng có thể tăng 7 – 10% so với quy định cũ tại Thông tư 13. Ngân hàng cũng giảm được sức ép từ tỷ lệ chi trả hoạch toán cuối ngày. Đây là dấu hiệu tích cực, để có thể kỳ vọng lãi suất sẽ giảm.
    Tuy nhiên, giới chuyên gia ngân hàng lại không lạc quan. Bởi cuối năm, nhu cầu hút vốn lớn. Hơn nữa, tỷ giá đồng USD và giá vàng hiện cũng tác động mạnh đến nguồn cung tiền trên thị trường. Một lượng lớn tiền sẽ chảy vào hai kênh đầu tư này, khiến lượng tiền đồng giảm đáng kể. Tỷ giá tăng cao trong khi xuất khẩu, chủ yếu là gạo và thủy sản kém xa so với cùng kỳ năm 2009, cũng khiến cho nguồn cung đồng USD căng thẳng. Và lãi suất cũng khó giảm sâu, cho đến khi nào Ngân hàng Nhà nước chịu áp dụng chính sách thị trường mở, bơm thêm tiền cho các ngân hàng.
    Một giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT cho rằng, Thông tư 19 chỉ mới “gọt” vuông cái hình tròn “Thông tư 13”. Để tạo nên hình hài toàn diện cho chính sách tiền tệ, cần lộ trình điều chỉnh, và có thời gian để ngân hàng thích nghi. Việc giữ nguyên hiệu lực thi hành vào ngày 1/10 sẽ gây khó cho một số ngân hàng.
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    10 công ty Ck thì 9 ông nhận định "tiếp tục chờ đợi"[r23)][r23)]
  3. K2VH

    K2VH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chỉ đầu tư giá trị thôi, chứ t+4 khó ăn lắm
  4. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 19,5%

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được.

    Ngày 29/9/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu đã có buổi trao đổi với báo chí để làm rõ thêm một số nội dung của Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD.

    Thống đốc nhấn mạnh: NHNN điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm thực hiện mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế cũng như điều kiện thực tế trong nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Trả lời câu hỏi về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN những tháng cuối năm 2010, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng cân bằng giữa hai mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần tăng trưởng kinh tế như đã đặt ra từ đầu năm.

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được. Những tháng cuối năm 2010, NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường để có biện pháp điều hành linh hoạt đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.

    Trao đổi về một số nội dụng của Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, qua nghiên cứu thực tiễn các TCTD, việc triển khai các quy định của Thông tư 13 xuất hiện một số vấn đề bất cập mà điều kiện kinh tế vĩ mô hiện chưa cho phép thực hiện.

    Bên cạnh đó, đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các nước trên thế giới, những năm gần đây, hệ thống ngân hàng phát triển rất nhanh nhưng chưa đồng đều giữa các ngân hàng. Chính vì vậy, NHNN đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi một số điều của Thông tư 13 để sát với thực tế hơn.

    Điểm sửa đầu tiên của Thông tư 19 tại Khoản 2 Điều 1 là “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” (Thông tư 13) được sửa thành “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Như vậy, ngoài phần vốn tự có, các TCTD được sử dụng phần còn lại vào hoạt động tín dụng theo Luật.

    Điểm thứ hai, các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động khi xác định “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Về vấn đề này, theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, năm 2010, lượng tiền gửi Kho bạc tại các NHTM là rất lớn (khoảng 57.000 tỷ VND). Trước mắt, NHNN cho phép các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động sẽ không làm tăng tín dụng; theo lộ trình mới, tiền gửi Kho bạc tại các TCTD sẽ được giảm dần và không gây biến động lớn.

    Điểm thứ ba, Thông tư 19 bỏ quy định tính toán phần “bảo lãnh” vào tỉ lệ an toàn; do xét thấy thực tế nghiệp vụ bảo lãnh ở Việt Nam chưa phát sinh nhiều và các khoản bảo lãnh của ngân hàng hầu hết giá trị không cao.

    Điểm sửa đổi thứ tư, Thông tư 19 cho phép TCTD cơ cấu “25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ TCTD)” vào nguồn vốn huy động. Hiện nay, các tổ chức kinh tế có tiền gửi không kỳ hạn khá lớn, nếu có biến động nhỏ có thể khiến hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về nguồn vốn. Theo khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, biến động của nguồn tiền gửi không kỳ hạn có thể lên đến 80%. Như vậy, lượng tiền còn tồn lại khoảng 20%-30% tương đối ổn định. Chính vì thế, Thông tư 19 cho phép TCTD được sử dụng 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế để cấp tín dụng. Tuy nhiên, Thống đốc cũng lưu ý đây là một tỉ lệ nhạy cảm, NHNN sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện để tránh xảy ra đột biến.

    Điểm thứ năm, Thông tư 19 cho phép các TCTD có thể sử dụng nguồn vốn từ “tiền vay của các TCTD khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên”. Việc cho vay này đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán rất chặt chẽ trên cơ sở thực tế và khả năng bảo đảm về quản trị rủi ro, hiện nay, phần vốn này trên thị trường liên ngân hàng cũng chỉ vào khoảng 11.000 tỷ đồng (chiếm 4,4%). Do đó, tác động tăng tín dụng cao từ quy định này là không có khả năng xảy ra.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, vấn đề đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng luôn được Chính phủ, NHNN đặc biệt quan tâm. Việc ban hành Thông tư 13 đã được NHNN tính toán kỹ lưỡng, thận trọng, trên cơ sở nắm rõ đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam, kết hợp tham khảo các nước trên thế giới và xin ý kiến Hiệp hội ngân hàng, các chuyên gia, các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài. Thời gian hiệu lực của Thông tư kể từ ngày ký là trên 4 tháng cũng đã được xem xét một cách phù hợp với thực tế, đủ để cho các TCTD có điều kiện chuẩn bị thực hiện.
  5. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    NH bắt đầu khởi động rồi đó . Vấn đề là còn ngó nhau về LS để bung thôi . Không ông nào chịu đi đầu về giảm LS vì thua thiệt thôi
  6. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Xuống mạnh đi em mua ăn cổ tức
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Sao hôm nay bọn khoai tây nó múc khỏe thế nhỉ
    Bọn này vác USD ra chợ đen bán để múc hay sao ấy[:D][:D]
  8. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    19
    khó chứ ko phải là ko thể, muốn giảm làm được ngay: Giảm Tỷ lệ DTBB, giảm lãi suất trái phiếu, NHNN mua lại trái phiếu, .....
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Nếu cần phải giảm vì tình hình thực tế thì ko có chuyện ngó nhau đâu, còn ép uổng thì ko bền đc[r23)][r23)]
  10. hicknow

    hicknow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    31
    Vì quy mô mấy em đó có hạn, dòng tiền lại phụ thuộc nhiều thứ

Chia sẻ trang này