Khó thế cũng nghĩ ra- Kiến nghị cho phép dùng trái phiếu làm tài sản bảo đảm khoản vay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi windy139, 23/12/2022.

2343 người đang online, trong đó có 937 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9873 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.372
    https://zingnews.vn/kien-nghi-cho-p...am-tai-san-bao-dam-khoan-vay-post1387318.html

    Kiến nghị cho phép dùng trái phiếu làm tài sản bảo đảm khoản vay
    • Lan Anh
    • Thứ năm, 22/12/2022 17:31 (GMT+7)
    Đây là đề xuất mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) trong bối cảnh các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay ngân hàng vì không đạt chuẩn.


    HoREA kiến nghị nới chuẩn tín dụng để nhiều doanh nghiệp và người mua nhà tiếp cận gói vay. Ảnh: Chí Hùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    HoREA kiến nghị nới chuẩn tín dụng để nhiều doanh nghiệp và người mua nhà tiếp cận gói vay. Ảnh: Chí Hùng.

    Ngày 12/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nới room tín dụng thêm 1,5-2%. Sau đó 2 ngày, Chính phủ cũng có công điện chỉ đạo các ngân hàng tăng cường cho vay với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện. Tuy nhiên, theo HoREA, dù chỉ còn 9 ngày nữa là hết năm 2022 nhưng các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn khó vay tín dụng.

    Nguyên nhân chủ yếu được cho là các ngân hàng thương mại không hạ chuẩn tín dụng. Đơn cử, doanh nghiệp xin vay tín dụng mới và đề nghị được thế chấp bằng trái phiếu doanh nghiệp do đã hết tài sản bảo đảm, nhưng ngân hàng không đồng ý vì không chấp thuận tài sản bảo đảm là trái phiếu.

    Trong trường hợp khác, doanh nghiệp xin vay khoản tín dụng mới dù có tài sản bảo đảm cũng không được ngân hàng chấp thuận do doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn (dù chỉ thuộc nhóm 2, 3) chưa thanh toán.

    HoREA cho rằng nếu có được khoản vay mới thì doanh nghiệp có thể triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo được dòng tiền và thanh khoản thì hoàn toàn có thể hoàn trả khoản vay mới và thanh toán khoản vay đáo hạn, có lợi cho cả doanh nghiệp và tổ chức tín dụng cùng dìu nhau vượt qua khó khăn.

    "Hiệp hội đề nghị NHNN xem xét không nên giữ nguyên chuẩn tín dụng trong tình thế bất thường hiện nay mà nên nới một chút, nhưng vẫn không phải là hạ thấp chuẩn so với bình thường trước đây", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhấn mạnh.

    Do đó, hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trình Thủ tướng cho phép tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp được trị giá tối đa bằng 70% giá trị trái phiếu doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm trong trường hợp doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn (thuộc nhóm 2 và 3) chưa thanh toán.

    Các chính sách ngắn hạn này được đề xuất áp dụng đến hết năm 2023 để hỗ trợ về tín dụng cho doanh nghiệp và người mua nhà, với điều kiện doanh nghiệp cam kết thực hiện giao dịch qua tổ chức tín dụng cho vay.

    Mặt khác, ông Châu cũng nêu rõ thực trạng hiện nay hầu như không có căn hộ nhà ở xã hội trên thị trường. Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại lại đang chiết khấu sâu trên dưới 50% nên giá bán căn hộ tại một số dự án hiện chỉ khoảng 2 tỷ đồng.

    Do đó, HoREA đề nghị NHNN trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP cho phép người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 (hoặc 2) tỷ đồng/căn được hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay tín dụng (hoặc với lãi suất hợp lý do NHNN quy định) tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.
    Soigia271, Investor_70, Ceeee1 người khác thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  2. Tungvv79

    Tungvv79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2019
    Đã được thích:
    469
    Như tâm thần vậy! thế chấp tài sản thật còn chưa nhận? Lại đi đề xuất trái phiếu - giấy lộn
    hungdaocao, anhtungyn, tiger_874 người khác thích bài này.
  3. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.535
    đem cổ phiếu của nhà phát hành để góp vốn đầu tư, thế chấp vay tiền hay bảo lãnh cho trái phiếu cũng giống như người lấy mạng sống của mình bảo đảm cho món nợ thế mạng bằng xác[​IMG] khi họ mất khả năng thanh toán!!! nếu tiếp tục bơm tiền sẽ tạo bong bóng bất động sản và cho cả cho nền kinh tế thì chẳng khác Zimbabwe là mấy!!!bất động sản phải giảm giá sâu để giảm chi phí trong sản xuất, kinh doanh và người lao động có nhà! giờ là lúc thắt lưng buộc bụng chấp nhận đau đớn mới có thể xì hơi quả bom nợ & hạ cánh cứng được không thì bùm thì toang!!! cứ theo đuổi đam mê, bôm nợ sẽ đuổi theo bạn...!
  4. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.826
    Chứng tỏ nhiều DN đã bị chuyển nhóm nợ sang nhóm 2 nhóm 3 rồi nhưng không công bố anh em cũng không biết. Nói chung chọn DN tài chính lành mạnh mà mua chứ ko dễ chết quả này lắm
  5. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.535
    sắp tới nhân viên ngân hàng có nghề tay trái cho trại vịt vay trại vịt vỡ nợ thì còn đi bán vịt thu hồi vốn! cho vay bất đông sản mà được định giá bơm thổi vỡ nợ thì bán cho ai mua thế là toang!!! giá bất động sản còn giảm sâu để mọi người lao động có thể mua nhà an cư!!!

    [​IMG]
    steve_rogerswindy139 thích bài này.
  6. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    Người ta nói như vậy là cũng họp bàn kỹ rồi, đợi đấy mà tâm thần, cứ tâm thần dc như ng ta đi đã ! Thế chấp = trái phiếu DN khác gì là Cầm cổ phần của nó đâu, tuy nhiên đối với tùy DN thì mới dc thế chấp trái phiếu chứ ko fai DN nào cũng dc, nếu giờ ko nghĩ ra các cách để tháo gỡi khó khăn cho DN có vốn làm ăn, cho dân vay mới có tiền mua nhà, thì chả lẽ để DN nó chết hết à? Ngàng BĐS chiếm tỷ cao trong GDP, giờ nó chết thì lấy đâu ra cả trăm nghìn tỷ tiền thuế nộp cho nhà nước vậy? Ông nhà nước vừa muốn thu thuế đều hàng năm mà vừa muốn DN fai tự gồng mình thì đ éo ai làm dc, các ông thử xuống làm thì biết ngay ! Cho nên fai tạo đk, hỗ trợ, giúp đỡ để các DN nó phục hồi làm ăn tốt, thì lúc đó nó mới có tiền mà trả chứ ! Đây cứ thắt chặt rồi siết thì đến khi nào mới khá dc ! Với lại những ng dc chọn làm lãnh đạo đều là những người có trình độ hơn người, hiểu biết rộng, có tầm nhìn xa, thì fai tìm ra giải pháp để cứu DN chứ !
    windy139 thích bài này.
  7. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.826
    Nếu cho phép thì các doanh nghiệp nó phát hành trái phiếu ảo cho nhau rồi đem thế chấp vay tiền có mà loạn

  8. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.372
    Tất nhiên không thế chứ bác, NHTM họ thừa khôn để cho vay với TPDN như thế nào (Ví dụ TP có bảo lãnh thanh toán, hoặc TP của TCPH có đánh giá tín nhiệm tốt, có tài chính lành mạnh bao nhiêu năm đó...). Nhưng mà số lượng này có nhiều không? Khi mà đa số trước đây không đi vay được mới phát hành trái phiếu. Trái phiếu đó thì làm gì có bảo lãnh?
    Soigia271Cong8688 thích bài này.
  9. gianghot

    gianghot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    2.219
    cũng là tiền cả
    Soigia271 thích bài này.
  10. PVT_forever_love

    PVT_forever_love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2021
    Đã được thích:
    666
    Ơ thế là con gà quả trứng, vay ngân hàng phát hành trái phiếu, rồi lại thế chấp trái phiếu để vay ngân hàng, thành 1 vòng tròn ạ :))
    anhviettran, Soigia271luukhoa thích bài này.

Chia sẻ trang này