Khoai tây đã mua bao nhiêu cổ phiếu Phả Lại ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoathuong_thich_du_thu, Oct 10, 2006.

2585 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HIEUBINH

    HIEUBINH Thành viên mới

    Joined:
    May 23, 2003
    Likes Received:
    0
    Chuẩn bị các giải pháp, sẵn sàng đối phó với năm thiếu điện 2007
    ?
    * Năm 2007, cả nước sẽ thiếu đến 1,5 tỷ kWh điện


    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2006, một năm được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải đánh giá là hệ thống điện quốc gia được điều hành tốt hơn các năm trước với mức tăng trưởng điện năng khoảng 13%. Tại cuộc họp chiều 1/11 về tình hình cung cấp điện cho năm 2007, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia-Ao đã cảnh báo khả năng tăng trưởng điện trong năm tới vẫn ở mức cao, nếu mực nước các hồ về thấp, hệ thống điện dự phòng công suất thấp, tình trạng thiếu điện vẫn sẽ xảy ra. Bộ trưởng Hoàng Trung Hải khẳng định: dù tình hình cung cấp điện khó khăn hơn năm nay thì việc điều hành hệ thống điện năm 2007 vẫn phải đạt được mục tiêu đảm bảo điện cho phát triển kinh tế.
    Đối mặt với những khó khăn
    Ông Đặng Huy Cường, Giám đốc Ao cho biết, khả năng thiếu điện trong năm 2007 sẽ xảy ra tuy nhiên lượng thiếu hụt nhiều hay ít phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của phụ tải cao hay thấp kết hợp với các yếu tố khác như tần suất nước về các hồ thuỷ điện, xác suất hỏng hóc của các tổ máy trong hệ thống... Do vậy, sản lượng điện năng có thể thiếu hụt trong cả năm sẽ dao động từ khoảng 152 triệu đến 1,5 tỷ kWh. Riêng trong mùa khô sẽ từ 67-332 triệu kWh.
    Kết quả tính toán cũng cho thấy, trong cả năm 2007 hệ thống điện có dự phòng công suất rất thấp, đặc biệt là ở các tháng mùa khô và mùa tích nước (tháng 12). Nguy cơ thiếu công suất trên toàn hệ thống điện quốc gia tăng dần từ tháng 1-5/2007 với lượng công suất từ 300-800MW (nếu có sự cố nguồn điện). Riêng hệ thống điện miền Bắc trong mọi trường hợp không thể tự cân đối được cung cầu mà phải nhận về từ đường dây 500kV ở tất cả các thời điểm trong năm với lượng công suất nhận tối đa tới trên 30% nhu cầu phụ tải của miền. Đặc biệt, trong một số ngày phụ tải vào giờ cao điểm tăng cao có khả năng Ao phải điều tiết nhu cầu sử dụng điện do quá tải đoạn đường dây 500kV Plêiku-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Hà Tĩnh hoặc máy biến áp AT2 Nho Quan. Tình hình vận hành hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn do thường xuyên phải nhận lượng công suất lớn trong thời gian này. Nếu có sự cố các nguồn điện lớn, việc bắt buộc phải thực hiện điều tiết phụ tải là không thể tránh khỏi đối với hệ thống điện quốc gia.
    Sẵn sàng đối phó với việc thiếu điện
    Xuất phát từ những khó khăn trên, chiến lược vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2007 được Ao đề xuất bằng việc giữ mực nước các hồ cao vào thời gian mùa khô từ tháng 4-6/2007, đặc biệt là hồ Hoà Bình và Thác Bà. Ngoài việc huy động cao các nguồn nhiệt điện chạy than, TBK hỗn hợp, nhiệt điện dầu và chấp nhận truyền tải cao công suất và sản lượng trên đường dây 500kV ngày từ đầu mùa khô để cố gắng giữ mức nước hồ Hoà Bình tối thiểu là 100m vào đầu tháng 5/2007 và cuối tháng 6 là 85m nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện. Bên cạnh đó, Ao sẽ cố gắng giữ một lượng dự phòng sản lượng thuỷ điện (thông qua việc giữ nước các hồ) bằng sản lượng phát trong 1 tháng của tổ máy nhiệt điện lớn nhất (khoảng 210 triệu kWh) tại bất cứ thời điểm nào từ tháng 3 trở đi. Để đảm bảo không xảy ra cắt điện trên diện rộng và kéo dài do các điều kiện thuỷ văn bất lợi, phụ tải tăng cao đột biến, theo Ao, trong quá trình vận hành các nhà máy thuỷ điện năm 2007 phải triệt để tuân theo đường điều tiết đảm bảo đã được tính toán. Việc điều tiết nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm dự kiến bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2007 nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm điện và đảm bảo chế độ vận hành ổn định cho các tổ máy nhiệt điện, tua bin khí (TBK) tránh phải ngừng-khởi động nhiều lần trong ngày dẫn đến vận hành kém ổn định.
    Hiện nay, hệ thống điện quốc gia đã được liên kết bằng 2 mạch đường dây 500kV Bắc-Nam, tăng cường khả năng trao đổi công suất giữa các miền. Tuy nhiên, trong trường hợp phải truyền tải cao từ miền Nam ra miền Bắc, nếu xảy ra sự cố một mạch trên đường dây 500kV sẽ làm quá tải nặng và có thể dẫn tới nhảy tiếp mạch còn lại, gây ra sự cố lan rộng và nguy cơ làm rã lưới hệ thống điện. Để đề phòng tình huống này, các mạch liên động sa thải phụ tải cần được hiệu chỉnh để hạn chế tối đa khả năng gây rã lưới.
    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ao và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều hành hệ thống điện trong 2007 theo phương án "xấu nhất" ứng với tần suất nước về hồ 65%, 90% và phụ tải tăng 14% nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế-xã hội. Theo Bộ trưởng, EVN có trách nhiệm đảm bảo đưa các nguồn điện mới bổ sung vào vận hành theo đúng tiến độ trước mùa khô 2007 để giảm nguy cơ thiếu điện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư nguồn điện khác để đưa vào vận hành sớm nhất các công trình đã hoàn thành đầu tư xây dựng. Mặt khác, EVN sẽ xây dựng chi tiết kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2007; trong đó xác định cụ thể mức huy động công suất và sản lượng điện phát của các nhà máy điện độc lập (IPP), các nhà máy điện (BOT), nhập khẩu điện của Trung Quốc, phương thức vận hành chi tiết các hồ thuỷ điện, kế hoạch đại tu sửa chữa lớn các nhà máy điện để đảm bảo khả năng vận hành cũng như dự phòng ở mức cao nhất.
    Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy điện IPP, BOT hiện có xây dựng kế hoạch vận hành nhà máy đảm bảo phát điện ở mức cao, ổn định và tuyệt đối tuân thủ biểu đồ huy động công suất của Ao và phù hợp với các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng BOT đã ký giữa hai bên. Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện (DSM) như quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ điện tử biểu giá theo thời gian, lắp đặt tụ bù để nâng cao hệ số công suất... thì việc chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền toàn dân thực hiện Chương trình tiết kiệm điện rất cần thiết và có hiệu quả nhanh nhất./.
    Mai Phương

    Nhận định:
    Với tình hình nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện miền Bắc
    + ?oTrung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ cố gắng giữ một lượng dự phòng sản lượng thuỷ điện (thông qua việc giữ nước các hồ) bằng sản lượng phát trong 1 tháng của tổ máy nhiệt điện lớn nhất (khoảng 210 triệu kWh) tại bất cứ thời điểm nào từ tháng 3 trở đi?.
    + Bên cạnh đó, việc ?ođảm bảo chế độ vận hành ổn định cho các tổ máy nhiệt điện, tua bin khí (TBK) tránh phải ngừng-khởi động nhiều lần trong ngày dẫn đến vận hành kém ổn định.? Sẽ làm cho PPC hoạt động hiệu quả hơn nữa.
    Với 2 lý do trên Doanh thu của PPC năm 2007 chắc chắn cao hơn năm 2006.
    ROE sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa, không dừng lại ở mức dự kiến 32% như năm nay.
  2. HIEUBINH

    HIEUBINH Thành viên mới

    Joined:
    May 23, 2003
    Likes Received:
    0
    Chuẩn bị các giải pháp, sẵn sàng đối phó với năm thiếu điện 2007
    ?
    * Năm 2007, cả nước sẽ thiếu đến 1,5 tỷ kWh điện


    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2006, một năm được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải đánh giá là hệ thống điện quốc gia được điều hành tốt hơn các năm trước với mức tăng trưởng điện năng khoảng 13%. Tại cuộc họp chiều 1/11 về tình hình cung cấp điện cho năm 2007, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia-Ao đã cảnh báo khả năng tăng trưởng điện trong năm tới vẫn ở mức cao, nếu mực nước các hồ về thấp, hệ thống điện dự phòng công suất thấp, tình trạng thiếu điện vẫn sẽ xảy ra. Bộ trưởng Hoàng Trung Hải khẳng định: dù tình hình cung cấp điện khó khăn hơn năm nay thì việc điều hành hệ thống điện năm 2007 vẫn phải đạt được mục tiêu đảm bảo điện cho phát triển kinh tế.
    Đối mặt với những khó khăn
    Ông Đặng Huy Cường, Giám đốc Ao cho biết, khả năng thiếu điện trong năm 2007 sẽ xảy ra tuy nhiên lượng thiếu hụt nhiều hay ít phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của phụ tải cao hay thấp kết hợp với các yếu tố khác như tần suất nước về các hồ thuỷ điện, xác suất hỏng hóc của các tổ máy trong hệ thống... Do vậy, sản lượng điện năng có thể thiếu hụt trong cả năm sẽ dao động từ khoảng 152 triệu đến 1,5 tỷ kWh. Riêng trong mùa khô sẽ từ 67-332 triệu kWh.
    Kết quả tính toán cũng cho thấy, trong cả năm 2007 hệ thống điện có dự phòng công suất rất thấp, đặc biệt là ở các tháng mùa khô và mùa tích nước (tháng 12). Nguy cơ thiếu công suất trên toàn hệ thống điện quốc gia tăng dần từ tháng 1-5/2007 với lượng công suất từ 300-800MW (nếu có sự cố nguồn điện). Riêng hệ thống điện miền Bắc trong mọi trường hợp không thể tự cân đối được cung cầu mà phải nhận về từ đường dây 500kV ở tất cả các thời điểm trong năm với lượng công suất nhận tối đa tới trên 30% nhu cầu phụ tải của miền. Đặc biệt, trong một số ngày phụ tải vào giờ cao điểm tăng cao có khả năng Ao phải điều tiết nhu cầu sử dụng điện do quá tải đoạn đường dây 500kV Plêiku-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Hà Tĩnh hoặc máy biến áp AT2 Nho Quan. Tình hình vận hành hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn do thường xuyên phải nhận lượng công suất lớn trong thời gian này. Nếu có sự cố các nguồn điện lớn, việc bắt buộc phải thực hiện điều tiết phụ tải là không thể tránh khỏi đối với hệ thống điện quốc gia.
    Sẵn sàng đối phó với việc thiếu điện
    Xuất phát từ những khó khăn trên, chiến lược vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2007 được Ao đề xuất bằng việc giữ mực nước các hồ cao vào thời gian mùa khô từ tháng 4-6/2007, đặc biệt là hồ Hoà Bình và Thác Bà. Ngoài việc huy động cao các nguồn nhiệt điện chạy than, TBK hỗn hợp, nhiệt điện dầu và chấp nhận truyền tải cao công suất và sản lượng trên đường dây 500kV ngày từ đầu mùa khô để cố gắng giữ mức nước hồ Hoà Bình tối thiểu là 100m vào đầu tháng 5/2007 và cuối tháng 6 là 85m nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện. Bên cạnh đó, Ao sẽ cố gắng giữ một lượng dự phòng sản lượng thuỷ điện (thông qua việc giữ nước các hồ) bằng sản lượng phát trong 1 tháng của tổ máy nhiệt điện lớn nhất (khoảng 210 triệu kWh) tại bất cứ thời điểm nào từ tháng 3 trở đi. Để đảm bảo không xảy ra cắt điện trên diện rộng và kéo dài do các điều kiện thuỷ văn bất lợi, phụ tải tăng cao đột biến, theo Ao, trong quá trình vận hành các nhà máy thuỷ điện năm 2007 phải triệt để tuân theo đường điều tiết đảm bảo đã được tính toán. Việc điều tiết nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm dự kiến bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2007 nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm điện và đảm bảo chế độ vận hành ổn định cho các tổ máy nhiệt điện, tua bin khí (TBK) tránh phải ngừng-khởi động nhiều lần trong ngày dẫn đến vận hành kém ổn định.
    Hiện nay, hệ thống điện quốc gia đã được liên kết bằng 2 mạch đường dây 500kV Bắc-Nam, tăng cường khả năng trao đổi công suất giữa các miền. Tuy nhiên, trong trường hợp phải truyền tải cao từ miền Nam ra miền Bắc, nếu xảy ra sự cố một mạch trên đường dây 500kV sẽ làm quá tải nặng và có thể dẫn tới nhảy tiếp mạch còn lại, gây ra sự cố lan rộng và nguy cơ làm rã lưới hệ thống điện. Để đề phòng tình huống này, các mạch liên động sa thải phụ tải cần được hiệu chỉnh để hạn chế tối đa khả năng gây rã lưới.
    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ao và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều hành hệ thống điện trong 2007 theo phương án "xấu nhất" ứng với tần suất nước về hồ 65%, 90% và phụ tải tăng 14% nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế-xã hội. Theo Bộ trưởng, EVN có trách nhiệm đảm bảo đưa các nguồn điện mới bổ sung vào vận hành theo đúng tiến độ trước mùa khô 2007 để giảm nguy cơ thiếu điện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư nguồn điện khác để đưa vào vận hành sớm nhất các công trình đã hoàn thành đầu tư xây dựng. Mặt khác, EVN sẽ xây dựng chi tiết kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2007; trong đó xác định cụ thể mức huy động công suất và sản lượng điện phát của các nhà máy điện độc lập (IPP), các nhà máy điện (BOT), nhập khẩu điện của Trung Quốc, phương thức vận hành chi tiết các hồ thuỷ điện, kế hoạch đại tu sửa chữa lớn các nhà máy điện để đảm bảo khả năng vận hành cũng như dự phòng ở mức cao nhất.
    Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy điện IPP, BOT hiện có xây dựng kế hoạch vận hành nhà máy đảm bảo phát điện ở mức cao, ổn định và tuyệt đối tuân thủ biểu đồ huy động công suất của Ao và phù hợp với các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng BOT đã ký giữa hai bên. Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện (DSM) như quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ điện tử biểu giá theo thời gian, lắp đặt tụ bù để nâng cao hệ số công suất... thì việc chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền toàn dân thực hiện Chương trình tiết kiệm điện rất cần thiết và có hiệu quả nhanh nhất./.
    Mai Phương

    Nhận định:
    Với tình hình nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện miền Bắc
    + ?oTrung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ cố gắng giữ một lượng dự phòng sản lượng thuỷ điện (thông qua việc giữ nước các hồ) bằng sản lượng phát trong 1 tháng của tổ máy nhiệt điện lớn nhất (khoảng 210 triệu kWh) tại bất cứ thời điểm nào từ tháng 3 trở đi?.
    + Bên cạnh đó, việc ?ođảm bảo chế độ vận hành ổn định cho các tổ máy nhiệt điện, tua bin khí (TBK) tránh phải ngừng-khởi động nhiều lần trong ngày dẫn đến vận hành kém ổn định.? Sẽ làm cho PPC hoạt động hiệu quả hơn nữa.
    Với 2 lý do trên Doanh thu của PPC năm 2007 chắc chắn cao hơn năm 2006.
    ROE sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa, không dừng lại ở mức dự kiến 32% như năm nay.
    [
  3. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Hôm nay PPC tăng kịch trần. Tuần này đã bắt đầu giai đoạn rung chuyển của sàn Hà Nội. Hôm qua ACB lên sàn, hôm nay nhiều cổ phiếu khác đã bắt đầu tăng theo. Đến cuối tuần mà có thêm Bỉm Sơn với tuần sau Bảo Minh lên đây thì sàn Hà Nội đông vui kém gì sàn Sài Gòn. Chúc mừng những ai đang giữ cổ phiếu của sàn Hà Nội!
  4. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 4, 2001
    Likes Received:
    1
    Phả lại hôm nay lên tốt ghê. Theo đà này hi vọng lên đến đầu 5x...lúc đó bán ra lấy tiền mua...Thác bà
  5. thauhieu

    thauhieu Thành viên mới

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Đúng đấy, bán Phả lại và Vĩnh sơn đi mua Thác bà, Thác bà cũng là nhà máy thuỷ điện, công suất bằng Vĩnh son nhưng vốn đầu tư chỉ bằng một nửa (1250 tỷ/600tỷ), năm nay nó còn để dành nước cho mùa thiếu điện năm 2007 (vì hồ của nó to chứa được nhìu nước nên được chọn để tích nước để dành năm sau), năm sau thì nó sẽ phát huy tác dụng. Tỷ suất lợi nhuận của nó thấp vì lý do trên và vì nó đến tháng 4 mới đựoc tính doanh thu vào công ty cổ phần (tháng 4 mới đại hoi cổ đông chính thức trở thành CTCP).
  6. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Chớ dại mà ôm Thác Bà, chú này năm nay làm ăn kém lắm. Nếu như tỷ lệ lợi nhuận năm 2006 của Phả Lại dự kiến là khoảng 30-32% thì Thác Bà cố gắng lắm mới có thể đạt 10-11%. Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động kém của Thác Bà (và cũng khó cải thiện trong vòng vài năm tới), trong đó có năng lực kém cỏi của ban lãnh đạo, tư duy cực kỳ củ chuối (bác nào đi dự đại hội cổ đông của Thác Bà thì chịu khó kể cho anh em nghe về chuyện bác Giang cản trở bác Thái ứng cử HĐQT thế nào nhé). Bên cạnh đó là tổ máy quá cũ kỹ ọp ẹp, mỗi năm chỉ hoạt động 2 tổ máy, còn 1 tổ máy phải nghỉ đại tu (chương trình 2006-2008 là mỗi năm chỉ hoạt động 2 tổ máy thôi). Sớm nhất cũng phải đến 2009 hiệu quả hoạt động của Thác Bà mới tăng lên được.
  7. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Khoai tây mua khá nhiều PPC ở mức giá 29-29,5. Thế mới biết bọn khoai tây có tầm nhìn xa
  8. thuthuy81

    thuthuy81 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 25, 2006
    Likes Received:
    0
    Phả lại có kết quả kinh doanh cực tốt, lợi nhuận năm nay ngót 1000 tỷ, cuối năm nay lên sàn Hồ Chí Minh! Giá chắc chắn vọt lên 7x vào cuối năm nay!
    Xin chúc mừng những ai đã mua được PPC giá thấp!
  9. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 26, 2006
    Likes Received:
    5,578
    Thằng PPC cực tốt nhưng vì có lượng cung giá thấp khá nhiều nên chưa tăng giá được trong một thời gian dài, bây giờ là lúc tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu này! PPC sẽ thẳng tiến tới giá 7x vào cuối quý này cùng với quyết định lên sàn HCM trong năm nay..he..he..
  10. timnhadat_com

    timnhadat_com Thành viên mới

    Joined:
    Nov 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Nhìn PPC mấy hôm nay bay nhanh quá chóng cả mặt..tiếc thật 1 tháng trước em đã tiễn đưa PPC ròi mà hồi đó còn sương vì bán hoà vốn...Tiếc thật nhưng dù sao cũng chúc mừng các bác nào nắm giữ PPC


    www.TIMNHADAT.com
    [​IMG]

Share This Page