Khoai tây đang mua bán gì ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nano9, Dec 24, 2006.

6626 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Robotics

    Robotics Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2001
    Likes Received:
    0
    Ngày hôm nay thì sao hả các bác ?
  2. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 5, 2006
    Likes Received:
    1
    Hôm nay, khoai Tây (Deuch bank và một số việt gian SSI, Pru) đã mất đi một lượng cổ phiếu BCs rất lớn. Bọn chúng định tung ra để đè giá các BCs. Nào ngờ nội lực rất lớn của các NĐT trong nước + Citi đánh bật trợ lại. Đành kéo lê binh khí bỏ chạy.
    Hôm nay, đã chứng tỏ rằng TTCK VN có nội lực bền vững mà không phải nhờ vào cầu ngoại.
  3. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 7, 2006
    Likes Received:
    0
    Thông tin nghe hấp dẫn quá nhưng không rõ bác kunken lấy từ nguồn nào?
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thứ Năm, 18 Jan 2007 00:00:00 GMT

    Thị trường chứng khoán: Manh nha diện mạo mới

    Các nhà đầu tư nước ngoài đang tạo xu hướng phân hóa thị trường chứng khoán, bằng việc mua bán chọn lọc các cổ phiếu hàng hiệu.
    Ông Lloyd Blankfein, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Goldman Sachs, tuần trước đã bay đến Việt Nam cùng với các chuyên gia để khảo sát thị trường. Những cuộc gặp của ông với đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nhằm tìm hiểu khả năng tư vấn cho các doanh nghiệp lớn sắp chuyển đổi sở hữu.

    Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho biết Goldman Sachs đang gia tăng mạnh tỷ lệ vốn đầu tư vào châu Á, từ 13% năm 2003 lên 24% năm 2005 và dự kiến 27% năm 2007. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không nằm ngoài tầm ngắm của tập đoàn này.

    Chạy đua giành tỷ lệ sở hữu

    Không chỉ Goldman Sachs, Citigroup cũng đang đẩy nhanh vốn đầu tư vào châu Á. Vị quan chức trên nói tỷ trọng đầu tư vào châu Á của Citigroup sẽ lên tới 38% trong năm nay so với 14% của năm 2003. Hơn thế, quyền cân nhắc đầu tư vào châu Á của các chức vụ ở Citigroup đã tăng tới 2,3 tỉ đô la Mỹ/năm, trong khi ở các thị trường khác tối đa chỉ là 1,5 tỉ đô la Mỹ/năm.

    Ở Việt Nam, Citigroup Global Markets Ltd. bắt đầu gia tăng khối lượng cũng như giá trị cổ phiếu mua vào bán ra từng phiên. Có vẻ như thời điểm nước ngoài chỉ mua và giữ chứng khoán đang dần trôi. Thay vào đó, họ mua bán dích dắc bậc thang, vừa hạch toán lợi nhuận, vừa thâm nhập sâu hơn và củng cố vị trí trên thị trường.

    Rõ ràng sân chơi chứng khoán có dấu hiệu thay đổi. Khi chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 900 điểm, giá các cổ phiếu blue-chip (hàng hiệu) được thiết lập ở mặt bằng mới, cuộc chạy đua lấp đầy tỷ lệ sở hữu 49% (room) của nhà đầu tư nước ngoài ngày một quyết liệt hơn.

    Chẳng hạn Vinamilk, sau khi phát hành 5% cổ phiếu cho Deutsche Bank, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài sẽ tăng lên gần 46%, room chỉ còn 3%. Với REE, AGF , BT6, Transimex, room cho nước ngoài đã hết từ lâu. Tại GMD, SAM nước ngoài đang nắm giữ 45-47% cổ phiếu.

    Ở những công ty khác như Kinh Đô, Nhựa Bình Minh, CII, Đá Hóa An, Fimex, Thủy sản 4, tỷ lệ cổ phiếu nước ngoài còn có thể mua đều dưới 10%. Nếu không nhanh chân, những nhà đầu tư nước ngoài đang có mặt trên thị trường sẽ phải cạnh tranh với những nhà đầu tư sắp vào. Trong khi đó, họ vẫn chưa nhận được tín hiệu mở room từ phía Nhà nước.

    Một điểm mà các cơ quan hoạch định chính sách đang cân nhắc là liệu có nâng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Vấn đề này liên quan tới hầu hết các công ty niêm yết bởi doanh nghiệp nào cũng có dự án cao ốc văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà ở dân cư...

    Nếu mở room, thì REE với chức năng kinh doanh cơ điện lạnh và bất động sản sẽ giải quyết thế nào'''' Chẳng lẽ sẽ không hạn chế room cho nước ngoài đối với REE cơ điện lạnh, còn giữ nguyên room cho REE bất động sản''''

    Hàng hiệu tăng cung

    Vấn đề nổi lên hiện nay khi đề cập đến xu hướng phát triển của thị trường là khi tỷ lệ sở hữu dành cho nước ngoài của những cổ phiếu hàng hiệu không còn, động lực nào sẽ kích thích họ tham gia. Ngay cả những người theo quan điểm dè dặt cũng thừa nhận nước ngoài là một trong những nhân tố cơ bản tác động đến bước đi của thị trường.

    Khi không thể tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu hàng hiệu, khi các doanh nghiệp nhỏ không hấp dẫn, khi các đại gia khác chưa kịp lên sàn, và khi một ngoại bảng (foreign board), nơi nhà đầu tư nước ngoài có thể mua bán chứng khoán với nhau, chưa thể thiết lập do trục trặc kỹ thuật; các tổ chức nước ngoài sẽ không chờ. Họ sẽ tìm kiếm cơ hội ngoài thị trường OTC, đồng thời tăng cường mua bán với nhau.

    Mặt khác, các doanh nghiệp niêm yết lớn đang chuẩn bị những đợt phát hành cổ phiếu hoặc tăng vốn khá rầm rộ. SAM chuẩn bị phát hành 70,6 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu. Trong tháng 2/2007, 15 triệu cổ phiếu mới phát hành từ đợt chia thưởng vừa qua của SUDICO sẽ được đưa vào giao dịch, nâng vốn điều lệ của công ty này từ 50 lên 200 tỉ đồng. REE đang xem xét kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 1.200 tỉ đồng. ITA đã công bố kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng thông qua chia cổ phiếu thưởng và phát hành thêm...

    Những động thái này sẽ làm tăng cung cũng như thanh khoản cho cổ phiếu hàng hiệu và ở một chừng mực nào đó giữ nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, gián tiếp tháo gỡ hạn chế do tỷ lệ sở hữu 49% đặt ra.

    Sàng lọc

    Trong hai ngày đầu tuần, 15 và 16/1, hai trong số những tổ chức nước ngoài chủ chốt của thị trường là JP Morgan và Citigroup Global Markets Ltd. hầu như chỉ mua vào và không bán ra cổ phiếu. Các blue-chip được họ mua vào nhiều nhất là FPT, VNM, CII, SSC, GMD, KDC, PVD.

    Các tổ chức khác đẩy mạnh giao dịch theo phương thức thỏa thuận bởi như thế họ có thể mua bán số lượng lớn. Tuy vậy họ vẫn đặt mua số lượng tương đối theo phương thức khớp lệnh. Mức đặt mua tối thiểu đối với một mã cổ phiếu là 50.000 và mức cao nhất có ngày lên tới nửa triệu.

    Sự chuyển động của thị trường đang sàng lọc và tạo ra cơ cấu nhà đầu tư mới. Trong vòng một tháng trở lại đây, khoảng 50% giá trị chứng khoán giao dịch hàng ngày thuộc về nhà đầu tư nước ngoài. Từ 20-30% giá trị giao dịch được các tổ chức đầu tư trong nước mua bán.

    Như vậy, nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ chiếm số lượng đông đảo, nhưng giá trị giao dịch lại thấp. Với khả năng tài chính có hạn, cộng với kinh nghiệm chưa nhiều, nhà đầu tư cá nhân dễ bị ?ocuốn theo chiều gió? theo chân nhà đầu tư ngoại. Hậu quả là họ có thể bị đẩy ra khỏi thị trường bất cứ lúc nào.

    Bên cạnh đó, thị trường đang chứng kiến cuộc sáp nhập doanh nghiệp niêm yết đầu tiên. Công ty Nhựa Đà Nẵng (DPC) đã chính thức công bố ?oliên kết kinh doanh, phương án hợp tác? với Công ty Nhựa Bình Minh (BMP).

    Vốn điều lệ và doanh thu của DPC chỉ bằng một phần chín và một phần mười BMP, nhưng sự hợp tác sẽ cho phép DPC đóng dấu thương hiệu nhựa Bình Minh lên sản phẩm của mình và không phải chuyển sàn ra Hà Nội. Còn BMP với giá trị thị trường hiện nay tới 2.200 tỉ đồng, chỉ cần phát hành một khối lượng cổ phiếu nhỏ là đủ sức ?omua? DPC và quan trọng hơn là BMP sẽ mở rộng được địa bàn tiêu thụ sản phẩm khắp miền Trung.

    Sự liên kết kinh doanh BMP - DPC sẽ mở màn cho sự sàng lọc công ty niêm yết ở sàn Tp.HCM sắp tới.






    Nguồn: TBKTSG
  5. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2004
    Likes Received:
    0
    Hôm nay NN bán nhiều hơn mua, đặc biệt là:

    BMP (170:234);
    CII (92:100);
    DHG (44:40);
    FPT (93:135);
    GMD (71:294);
    KDC (9:26);
    PVD (129:158);
    TDH (143:130);
    TYA (6:39);
    VF1 (110:145);
    VNM (162:784)
    VSH (294:322)

    Đơn vị trong ngoặc là nghìn, theo thứ tự là Mua:Bán.

    Source: *********

    Được tranngoctu2k sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 18/01/2007
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2004
    Likes Received:
    0
    Chẳng lẽ Tây cũ tháo chạy, Tây mới xông vào hay đang ghìm giá hay ...

    Đến giờ này vẫn chưa thể biết rõ xu hướng thị trường, em vẫn đành phải nhìn các bác chạy trước thôi, tuần sau em mới quyết, xuống thì càng tốt, còn lên thì "mua cao bán cao" vậy, chấp nhận ăn ít thôi cho nó an toàn.

    Chúc các bác lên đường vui vẻ
  7. nomoney_notalk

    nomoney_notalk Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 5, 2006
    Likes Received:
    0
    thà chết ko chịu hy sinh.e vẫn cố thủ !
  8. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2002
    Likes Received:
    0
    Giao dịch của khối ĐTNN hôm nay khá sôi động cả mua và bán.
    Họ bỏ ra 273 tỷ mua vào 1,7 triệu CP+CCQ theo hình thức khớp lệnh. Danh sách mua nhiều nhất là VSH (295.000 CP), BMP (170.000 CP), VNM (163.000 CP), TDH (143.000 CP), PVD (130.000 CP), FPT, CII, DRC, PRUBF1 (80.000 ?" 90.000 CP), GMD, REE, TTP, DHG, HAP (từ 40.000 ?" 70.000 CP).

    Ngược lại họ bán ra 2,8 triệu CP+CCQ tương đương 490 tỷ đồng. Những mã được bán ra nhiều là
    VNM (785.000 CP),
    VSH (322.000 CP),
    GMD (295.000 CP),
    BMP (234.000 CP),
    SAM (217.000 CP),
    PVD, VFMVF1, FPT, TDH, CII (từ 100.000 ?" 160.000 CP).


    Nhìn cái này cũng khiếp thật
  9. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 16, 2006
    Likes Received:
    0
  10. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2006
    Likes Received:
    331
    Giao dịch cổ phiếu NĐTNN: ngay 18 thang 1 nam 2007

    ALT Bán 300
    BBC Bán 2,500
    BMP Bán 234,070
    CII Bán 101,300
    DHA Bán 90
    DHG Bán 40,000
    DPC Bán 620
    DXP Bán 400
    FMC Bán 14,000
    FPT Bán 135,170
    GIL Bán 30,700
    GMD Bán 294,630
    HAP Bán 600
    HAS Bán 6,690
    IFS Bán 100
    ITA Bán 6,120
    KDC Bán 26,140
    LGC Bán 300
    MCV Bán 400
    MHC Bán 100
    NKD Bán 100
    PAC Bán 400
    PGC Bán 20,430
    PNC Bán 50
    PVD Bán 158,000
    RAL Bán 9,900
    REE Bán 2,600
    SAM Bán 216,620
    SCD Bán 48,110
    TCR Bán 40,240
    TDH Bán 130,550
    TMS Bán 15,510
    TYA Bán 39,570
    VIP Bán 200
    VNM Bán 784,800
    VSH Bán 322,340
    BBT Mua 5,550
    BMP Mua 170,000
    BPC Mua 100
    CII Mua 92,190
    DHG Mua 44,480
    DNP Mua 300
    DPC Mua 850
    DRC Mua 88,760
    DTT Mua 23,850
    DXP Mua 300
    FPC Mua 12,500
    FPT Mua 93,870
    GMD Mua 71,100
    HAP Mua 36,780
    HAS Mua 4,500
    HRC Mua 25,000
    IMP Mua 100
    KDC Mua 9,950
    LBM Mua 650
    LGC Mua 200
    MCV Mua 230
    NAV Mua 200
    NKD Mua 11,260
    PAC Mua 13,860
    PGC Mua 500
    PNC Mua 100
    PVD Mua 129,820
    REE Mua 70,100
    SAM Mua 12,190
    SDN Mua 1,000
    SJ1 Mua 10
    STB Mua 1,250
    TCR Mua 7,700
    TDH Mua 143,210
    TTC Mua 100
    TTP Mua 46,660
    TYA Mua 6,880
    VIP Mua 680
    VNM Mua 162,510
    VSH Mua 294,700
    VTB Mua 200
    VTC Mua 790
    FPT Bán 10,000 (Thỏa thuận)
    GMD Bán 20,000 (Thỏa thuận)
    BMP Mua 449,000 (Thỏa thuận)
    FPT Mua 10,000 (Thỏa thuận)
    GMD Mua 20,000 (Thỏa thuận)
    ITA Mua 59,700 (Thỏa thuận)

    Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu :

    BMP 499,000 219.0
    BHS 123,690 46.0
    FPT 10,000 550.0
    FPT 10,000 577.0
    GMD 20,000 172.0
    ITA 99,700 129.0
    KHP 10,000 32.0
    MCP 15,600 31.1
    PVD 10,000 278.0
    STB 11,000 83.0
    VTB 20,000 67.5

    Giao dịch chứng chỉ quỹ NĐTNN:

    VFMVF1 Bán 145,030
    PRUBF1 Mua 79,920
    VFMVF1 Mua 10,000

Share This Page