$$$. Khoai tây tháo chạy, Bigboys xả hàng, Live Update ... US Market 22/01. ???$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 22/01/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6631 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Lực kéo và lực đẩy trên thị trường chứng khoán hiện nay
    20:23'' 22/01/2008 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Kết thúc phiên giao dịch 22/1, các cổ phiếu blue-chips tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp, kéo chỉ số chứng khoán đại diện sàn HOSE xuống gần ngưỡng 800 điểm.

    1

    Ảnh: LAD
    Trước đó, thị trường xuất hiện nhiều phiên giảm điểm mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index - hàn thử biểu của thị trường có nhiều phiên giảm điểm mạnh hơn là tăng. Tương tự như sàn TP. Hồ Chí Minh (HOSE), chỉ số HASTC Index - hàn thử biểu của sàn Hà Nội (HASTC) cũng giảm điểm liên tục nhiều ngày qua.

    Vậy thì có cái gì ghê gớm đang kéo tụt rất mạnh cả một thị trường chứng khoán đang giàu sức sống như TTCK Việt Nam? Cái gì sẽ giúp thị trường trẻ trung này đi lên?

    Lực kéo

    Nguyên nhân thì đã được nói rất nhiều và các nhà đầu tư cũng đã nắm đủ. Trong nước thì tiền của dân đầu tư chảy rất nhiều vào BĐS và vàng rồi, vì 2 mảng này đang sốt, đang hấp dẫn.

    Ngoài nước thì các đại gia ngoại cũng đang lao đao với khủng hoảng tài chính và giới đầu tư chuyên nghiệp ở đó đang đau đớn hơn nhiều. CEO của những tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu phố Wall ra đi cả loạt cho dù lỗi không hoàn toàn thuộc về họ. Vậy thì tiền đâu nữa mà rót vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam?

    Song xét riêng trong những ngày này thì rõ ràng cái tên Vietcombank một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh mang tên "tiền mặt".

    Quả vậy, ngày 23/1 là hạn cuối nộp tiền mua của đợt đấu giá Vietcombank. Lượng "tiền tươi" không nhỏ phải mang đi nộp sẽ tạo sức ép về vốn cho nhà đầu tư, càng tác động trực tiếp đến luồng tiền cho thị trường tại thời điểm hiện tại.

    Nguyên nhân này cùng với các nguyên nhân đã nêu trong các bài phân tích trước, càng làm cho thị trường khan tiền, cầu càng trở nên yếu ớt và trở thành lực kéo cả TTCK đi xuống.

    Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là yếu tố giúp "cắt mạch" đi xuống trong ngắn hạn.

    Lực đẩy

    Từ là lực kéo, yếu tố hạn cuối nộp tiền mua của đợt đấu giá Vietcombank sẽ có thể trở thành lực đẩy ngay sau ngày hết hạn, 23/1.

    Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nặng nề này, nhiều nhà đầu tư có thể thở phào dùng nốt số tiền mặt còn lại hoặc xoay xở thêm cho những cổ phiếu đang ngày càng trở nên rất hời xét về giá ở trên các sàn, đặc biệt là cổ phiếu HOSE, nơi hàng loạt blue-chips cũng chỉ có P/E ở mức trên dưới 20 lần như hiện nay, một mức P/E mà trước đây 1 năm không thể mơ tới.

    Cũng chính các doanh nghiệp này đang và sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh cuối năm của mình, mà dự báo sẽ khá thuận lợi, tốc độ tăng trưởng dự báo khá cao theo đà đi lên của nền kinh tế, sẽ càng tạo lực hút nội tại khá lớn cho mỗi cổ phiếu.

    Trên thực tế thì các doanh nghiệp như SSI, HPG, MPC đã thể hiện rõ xu hướng thể hiện sức mạnh nội tại được một cách nổi bật khi năm hết tết đến, như một lời mời gọi đầy quyến rũ với giới đầu tư thời gian tới. Với SSI, tính cả năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 858,55 tỷ đồng, tăng 254,54% so với năm 2006. Có trường hợp như PET thì lợi nhuận năm 2007 tăng 526,5%, dự kiến năm 2008 tăng gấp đôi. TSC cũng vậy, năm 2007 lợi nhuận đạt 71 tỷ đồng, tăng 422%. Trường hợp điển hình khác như HPG thì lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 654 tỷ, vượt 98% so với kế hoạch. Hay như MPC, lợi nhuận hợp nhất đạt 221,415 tỷ đồng, tăng 183,33% so với năm 2006 tương đương tăng 143,267 tỷ đồng....

    Trong ngắn hạn, thị trường dầu mỏ và thị trường vàng đang giảm nhiệt cũng sẽ tạo thuận lợi cho cổ phiếu nhận được ưu tiên cao hơn trong các quyết sách đầu tư (và cả đầu cơ) của giới đầu tư.

    Trong khi đó, sự quan tâm của các cơ quan chức năng đối với thị truờng chứng khoán cùng những hành động thực sự đang ngày càng rõ ràng hơn và theo các chuyên gia chứng khoán thì sẽ thấm dần và sẽ phát huy hiệu quả sâu sắc trong thời gian tới.

    Các chính sách đã được đưa ra từ nhiều ngày qua, song các chuyên gia cho rằng, với đặc thù của TTCK Việt Nam, cái gọi là "độ trễ của thông tin" sẽ khiến các chính sách này không thể phát huy ngay tác dụng tức thời như mong đợi.

    Tuy nhiên sẽ phát huy, nhiều người tin tưởng như vậy...
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Chú có mua thì mua dền dứ cầm tiền tức lắm

    Mẽo đã tăng 50% số giảm hôm cuối tuần rồi đấy,

    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME DOW JONES INDUS. AVG 11,860.47 -238.83 -1.97% 09:52
    S&P 500 INDEX 1,291.43 -33.76 -2.55% 09:50
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,273.71 -66.31 -2.83% 09:51
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 12,365.51 233.38 1.92% 09:51
    MEXICO BOLSA INDEX 25,364.30 79.42 0.31% 09:31
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 55,187.36 1,478.25 2.75% 09:51

    Sáng mai ra Mẽo xanh rì, lúc đó chú tính sao?
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Tèo nặng quá rồi.....
    US
    Dow 11,776.75 -322.55 -2.65%

    Nasdaq 2,267.52 --72.50 -3.10% -

    S&P 500 1,287.98 --37.21 -2.81% -

  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Chú hô hào giảm nhiều quá thành phản tác dụng, chứ ko phải giúp newbie bọn anh, bọn anh giờ cũng cảnh giác lắm roài.

    Cứ ôm cổ phiếu bất động sản, về mệnh giá cũng chẳng sao, hưởng cổ tức, và biết đâu bọn cty BDS như DCC cho cổ đông mua nhà dự án Preche, SJS cho mua dự án An Khánh, thì cứ gọi là...Cho Mẽo vào VN thuê lại, dù Mẽo có sập đi chăng nữa !
  5. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Điều hành thế này thì.. khá lên thế nào được

    Chính sách ?obám đuôi?

    (ĐTCK-online) Những nỗ lực ?ocứu giá? dù hơi muộn màng nhưng cũng được đền đáp, màu xanh hy vọng đã hiện lên làm các nhà đầu tư ấm lòng đôi chút. Có thể nói, TTCK tạm thời qua cơn bĩ cực, nhờ nhiều ?ođơn thuốc? mạnh của các cơ quan chức năng.




    Tuy nhiên, bình tâm mà ngẫm kỹ thì thấy rằng, những biện pháp ?ocứu giá? hiện nay, thoạt nhìn có thể giúp TTCK hồi phục nhanh chóng nhưng đây là các giải pháp ?obám đuôi? khi thị trường đã rơi vào bất ổn, nhiều nhà đầu tư đã phải trả giá quá đắt. Điều mà nhà đầu tư mong đợi là các nhà quản lý nên có phương thuốc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hay nói cách khác, Bộ Tài chính, UBCK và NHNN cần có những quyết định, giải pháp cụ thể để thị trường phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của thị trường tài chính và nền kinh tế.


    ?oNăm 2007 có thể được coi là năm không suôn sẻ về chính sách đối với TTCK?, nhận xét này của ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán cũng giống quan điểm của khá nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán. Năm 2007, thị trường đã phản ứng mạnh với chính sách đánh thuế thu nhập vào nhà đầu tư cá nhân và thắt chặt cho vay đầu tư chứng khoán (Chỉ thị 03 của NHNN). Điều đáng nói là trước khi những quyết định này được ban hành, đã có nhiều ý kiến từ các chuyên gia chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư? lên tiếng. Tuy vậy, các cơ quan chức năng vẫn quyết định ban hành. Hậu quả, khi thị trường tuột dốc thì cũng chính là lúc các cơ quan này vội vàng đề xuất lùi thời hạn áp dụng đánh thuế thu nhập với nhà đầu tư cá nhân trên TTCK và xem xét giãn cho vay kinh doanh chứng khoán.

    Khi thị trường ở thời điểm nhạy cảm, một nhà phân tích chứng khoán đã nhận định, các giải pháp mà các cơ quan chức năng tung ra không đúng thời điểm. Đáng ra, những biện pháp đó phải được ban hành từ nhiều tháng trước, khi thị trường xuất hiện dấu hiệu ?ohắt hơi sổ mũi?. Và cuối cùng, thuốc kháng sinh liều cao (những quyết định chính thức về giãn các đợt IPO? ) chỉ được tung ra khi sức chịu đựng nhà đầu tư đã lên đỉnh điểm.

    Đề cập đến giải pháp giãn các đợt IPO, một số ý kiến nhận định, vì không bị áp lực phải IPO như VCB nên thời điểm thị trường trong tình trạng vừa giao dịch, vừa nghe ngóng như hiện nay, tự bản thân các DN cũng muốn từ từ rồi mới IPO. Cái yếu ở đây là khi thị trường nóng thì không có hàng tung ra, lúc thị trường ?ođóng băng? thì lại bơm ra quá nhiều hàng.

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng, không riêng gì TTCK, lĩnh vực nào cũng vậy, nếu được điều hành theo kiểu nóng ở đâu thì hạ sốt ở đó, mà không có một chiến lược dài hạn thì khó có sự phát triển ổn định. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cũng lo ngại về tính 2 mặt của những giải pháp ?ocấp cứu? vừa đưa ra. Giãn các đợt IPO có thể cân đối cung cầu, nhưng nhiều DN sẽ chịu tiếng thất hứa với nhà đầu tư; nới lỏng tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán có thể cứu thị trường trong lúc ảm đạm, nhưng khi thị trường nóng lên, sẽ ra sao khi được bơm quá nhiều tiền?

    Những biện pháp không gây sốc và được suy tính kỹ càng từ lợi ích 3 bên: Nhà nước - DN - nhà đầu tư trước khi được ban hành là điều mà đông đảo nhà đầu tư mong đợi từ phía các cơ quan chức năng trong năm 2008.
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Mẽo tèo thì âu á tèo thôi đi ngủ thôi các bác!
  8. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được shiva36 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 22/01/2008
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Mỹ giảm mạnh thế này không biết các nhà chức trách có cho đóng cửa sớm để ổn định lại tâm lý cho nhà đầu tư như Nhật Bản đã từng làm không nhii?....
  10. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Mỹ giảm nhưng các nước láng giềng lại tăng mới hay.

Chia sẻ trang này