Khoáng sản KTB KSS bùng nổ thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KhiemTKT, 06/04/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6170 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32091 lượt đọc và 835 bài trả lời
  1. ttck68

    ttck68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    1.004
    HNM khi nào lên 100, lại có con nào sắp vượt vnm rồi hả bác ...
  2. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    tin nóng..

    >> Thêm một phu vàng ở Quảng Nam tử vong do ngạt khí


    [​IMG]
    Không chịu được sự khắc nghiệt, gần 100 phu vàng của Công ty TNHH Phước Minh trốn chạy khỏi bãi vàng Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: B.Q.
    Đoàn phu vàng cắt rừng vượt suối từ bãi vàng lúc 7g sáng và ra đến trung tâm huyện Phước Sơn vào chiều tối 3-4. Tính đoạn đường họ đi gần cả trăm cây số.

    Tất cả họ đều là thanh thiếu niên người Khơ Mú quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đoàn phu vàng này vừa đi vừa hô to “anh em ơi tự do rồi”, “đói cũng về”...

    “Lương tháng họ không trả, có người bị nợ lương từ năm ngoái. Bọn em trốn thế này bảo vệ bắt được đánh có người nằm liệt giường. Làm trong hầm ở độ sâu cả ngàn mét nhưng không có máy thổi ngạt khiến nhiều người bị xỉu. Ăn uống chỉ là cơm thừa canh cặn” - một người trong đoàn phu vàng bức xúc nói.

    Tuy nhiên, trái với những tố cáo của các công nhân, phu vàng, đại diện Công ty TNHH Phước Minh cho rằng do bị lôi kéo, xúi giục và nhận thức thấp nên những người này rủ nhau bỏ việc để đi làm cho chủ khác. Không phải họ đình công mà tự ý nghỉ việc. Và “sau khi đàm phán, anh em đã nhận thức được và tình nguyện xin vào làm việc lại”.

    Phía công ty này cũng phủ nhận việc bắt công nhân làm việc khổ sai, đánh đập... “Từ đầu năm đến giờ liên tục có 4-5 nhóm người bỏ trốn. Nhưng họ ưng vậy, chạy ra thị trấn xong rồi lại quay vào làm” - đại diện Công ty Phước Minh nói.

    Ông Hoàng Hoa - chánh văn phòng UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) - cho biết lãnh đạo huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Phước Minh báo cáo lại toàn bộ sự việc, đồng thời giao ******* huyện Phước Sơn điều tra làm rõ sự việc.

    Đến đêm 3-4, các công nhân, phu vàng này đã thỏa thuận được với công ty nên tình hình đã ổn định. Về phản ảnh của công nhân, phu vàng bị làm việc khổ sai tại Công ty Phước Minh, ông Hoa cho biết huyện đã có chỉ đạo các ngành kiểm tra xác minh lại, nếu có sẽ xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép hoạt động của công ty này.

    ĐOÀN CƯỜNG
  3. ttck68

    ttck68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    1.004
    mấy bữa trước thấy bác cũng ủng hộ KSS, KTB lắm ma2
  4. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    cho hoài ko lên chán quá qua làm chim lợn...
    rongxanhnho2012 thích bài này.
  5. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Thêm một phu vàng ở Quảng Nam tử vong do ngạt khí
    13/02/2014 20:11 (GMT + 7)

    TTO - Chiều 13-2, tin từ UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết vừa phát hiện thi thể một phu vàng tử vong do ngạt khí ở hầm vàng trong lúc khai thác vàng trái phép.
    [​IMG]
    Một hầm khai thác vàng trái phép tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh - Ảnh: Lê Trung

    Tin bài liên quan

    Chia sẻ
    Lưu lại In bài Gửi cho bạn bè Facebook Yahoo Twiter Google Zing Me
    Từ khóa
    phu vàng, hầm vàng, tử vong, ngạt khí
    Tin bài khác
    >> Sập hầm vàng ở Bãi Cao, 3 phu vàng bị vùi lấp
    >> Sập hầm vàng ở núi Kẽm, 1 phu vàng tử nạn
    >> Sập hầm vàng, 3 người chết





    Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trá Viễn (21 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh). Thi thể của nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện vào khoảng 5g sáng 13-2.

    Theo lực lượng chức năng xã Tam Lãnh, thi thể nạn nhân Viễn được phát hiện tại ngách AM, bãi vàng thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

    Nhận định ban đầu, nạn nhân Viễn tử vong trước đó ít nhất 3 ngày. Nguyên nhân anh Viễn chết là do ngạt khí khi vào sâu trong hầm vàng.

    Trước đó, vào tháng 5-2013, tại địa bàn xã Tam Lãnh cũng xảy ra vụ việc 3 phu vàng chết do ngạt khí dưới hầm sâu hơn 400m tại hầm vàng Ngách Chụm, thuộc Núi Kẽm, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

    Mới đây nhất, ngày 10-1-2014, một vụ sập hầm vàng tại khu vực bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn khiến 3 phu vàng bị chôn vùi đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

    LÊ TRUNG
  6. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2014
    Đã được thích:
    4.180
    Chim lợn để gom thêm>:)
  7. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Sập hầm vàng, 3 người chết
    05/05/2013 14:13 (GMT + 7)

    TTO - Sáng 5-5, ông Bùi Quang Minh, chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, xác nhận với Tuổi Trẻ hiện có 3 người chết vì sập hầm vàng tại địa phương.
    [​IMG]
    Từ đầu năm 2013 đến nay, tại Quảng Nam đã có 7 người chết vì sập hầm vàng - Ảnh: Tấn Vũ

    Tin bài liên quan

    Chia sẻ
    Lưu lại In bài Gửi cho bạn bè Facebook Yahoo Twiter Google Zing Me
    Từ khóa
    tai nạn, sập hầm vàng, Công ty vàng Bồng Miêu, tai nạnQuảng Nam
    Tin bài khác
    >> Sập hầm vàng, 1 chết, hai bị thương nặng
    >> Ba người đào vàng chết ngạt trong hầm
    >>Ngăn chặn nạn đào vàng với quy mô lớn

    Theo ông Minh, ******* đang tìm kiếm các tử thi bị chôn vùi. Danh tính nạn nhân chưa xác định được. Tin ban đầu cho hay cả 3 nạn nhân đều là nam giới, một người quê ở Quảng Nam, hai người còn lại quê Thanh Hóa.

    Vị trí xảy ra tai nạn thuộc Hố Ngách, xã Tam Lãnh, Phú Ninh.

    Ông Minh cho biết dù công ty này được phép quản lý khai thác vàng nhưng mỗi ngày hàng trăm người dân bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên vào khu vực này đào xới, đánh mìn khai thác đá để tự đãi vàng. Vụ việc gây bức xúc cho địa phương nhiều năm qua, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Việc sập hầm vàng gây chết người ở Tam Lãnh, Phú Ninh không phải là lần đầu tiên.

    Trong một diễn biến khác, hôm qua 4-5, ******* tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Văn Quynh (35 tuổi, trú xóm 3, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi tổ chức khai thác vàng trái phép gây chết người. Trước đó, khoảng 10g sáng 25-4, một nhóm người đến khu vực rừng núi thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang khai thác vàng trái phép.

    Trong lúc khoét sâu vào lòng núi, do phương tiện chống đỡ sơ sài, hầm vàng bất ngờ đổ sập vùi lấp nhóm đào vàng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

    Trước đó, ngày 8-4, ở bãi 39, xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra tai nạn tương tự khiến 3 người đào vàng quê ở Thái Nguyên tử vong ở độ sâu hơn 100m. Nguyên nhân do máy nổ truyền ống dẫn khí xuống hầm gặp sự cố khiến 3 người đang từ hầm thoát ra ngoài bị ngạt khí chết tại chỗ.

    Tính từ đầu năm 2013 đến nay, 7 người chết vì sập hầm vàng tại Quảng Nam.

    TẤN VŨ
  8. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Báo Mỹ: Xuất khẩu Việt Nam "tỏa sáng" nhất Đông Nam Á
    05/04/2014 16:54 (GMT + 7)

    TTO - "Một trong những vấn đề nóng bỏng hiện nay của các nền kinh tế ở châu Á là xuất khẩu của họ vẫn quá yếu, bất chấp dấu hiệu phục hồi đồng thời ở cả Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy vậy, báo Mỹ Wall Sreet Journal nói hãy loại Việt Nam ra khỏi lo ngại trên.
    [​IMG]
    Xuất hàng tại cảng Hải Phòng - Ảnh minh họa: T.L

    Tin bài liên quan

    Chia sẻ
    Lưu lại In bài Gửi cho bạn bè Facebook Yahoo Twiter Google Zing Me
    Từ khóa
    xuất khẩu, Trung Quốc, hàng điện tử, hàng tồn kho, mức lương thấp, lạm phát
    Tin bài khác


    Theo WSJ, ngành xuất khẩu của Việt Nam trong 12 tháng qua, tính đến tháng 1-2014, đã vượt trội hơn hẳn so với các nước bạn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi các chuyến hàng xuất khẩu của nhiều thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vẫn thưa thớt.

    Nhà kinh tế Trinh Nguyen tại HSBC nhận định: "Việt Nam đang hưởng lợi nhiều từ bối cảnh hiện tại của khu vực".

    Với mức lương thấp, Việt Nam đang thu hút nhiều tập đoàn đầu tư, vốn đang tìm các địa điểm sản xuất giá rẻ hơn để thay thế Trung Quốc - nơi giá nhân công đang nhanh chóng gia tăng. Tình trạng nhân khẩu học của Việt Nam đang rất hứa hẹn và tỷ lệ biết chữ tương đối cao sẽ tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng và tư duy phát triển nguồn nhân lực của công ty.

    Và khi nước láng giềng Thái Lan đang gặp nhiều rắc rối về chính trị, Việt Nam xuất hiện như một "ngọn hải đăng" về tính ổn định, WSJ so sánh.

    "Nếu bạn có một công ty nước ngoài đang cố gắng xuất khẩu sản phẩm, một trong những điều quan tâm của bạn là liệu nhà nhà cầm quyền có ổn định trong các chính sách hay không", WSJ trích lời bà Nguyen.

    Nhu cầu nội địa của Việt Nam những năm qua gặp nhiều khó khăn, vì chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát, vốn đã tăng vọt trên 20% tại thời điểm đó. Điều này giúp ngành xuất khẩu trở thành nhân tố tăng trưởng quan trọng. Với các các khối đầu tư khổng lồ vào Việt Nam, Intel, Samsung và nhiều tập đoàn lớn khác đã đẩy mạnh vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

    Nhà kinh tế Devika Mehndiratta thuộc Ngân hàng ANZ nhận định: "Việt Nam đặc biệt hưởng lợi từ 2 xu hướng trong ngành sản xuất điện tử. Thứ nhất, trong khi nhu cầu ở Mỹ và châu Âu nhìn chung yếu thì doanh số bán hàng điện tử lại tăng mạnh ở Trung Quốc. Thứ hai, thậm chí ở Mỹ - nơi ngành nhập khẩu điện tử năm 2013 dường như giậm chân tại chỗ - thì ngành nhập khẩu các thiết bị biễn thông vẫn tăng trưởng, và thiết bị cầm tay là một trong những sản phẩm Việt Nam chuyên môn hóa”.

    Bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế Trung Quốc, "quốc gia này cho đến nay đã chứng minh ít nhất nó có thể là nhân tố nhỏ trợ giúp cho ngành xuất khẩu Đông Nam Á, vì nhu cầu hàng điện tử của Trung Quốc khá cao", bà Mehndiratta nói. Hiện chỉ có 9% hàng xuất khẩu của Việt Nam nhập vào Trung Quốc, theo ANZ.

    Trong khi đó, Mỹ chiếm gần 14% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam - tỷ lệ cao nhất tại châu Á - nhưng vẫn đứng sau Liên minh châu Âu, vốn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

    WSJ dẫn lời kết của bà Mehndiratta: "Việt Nam tình cờ trở thành "điểm nóng" về điện tử. Trong 5 - 6 năm trở lại đây, ngành điện tử Việt Nam đã đạt thành tựu khá ấn tượng, từ xuất phát điểm gần như bằng 0".

    Lượng xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam đã tăng vọt gần 68% trong năm 2012 và tăng 35% trong năm 2013. Xuất khẩu điện thoại tăng 85% và 67% lần lượt trong thời điểm đó.

    Tất nhiên, tốc độ này chắc chắn sẽ giảm và để lại nhiều thách thức cho Việt Nam. Việt Nam chỉ mới bắt đầu xóa nợ xấu trong hệ thống ngân hàng - một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian - và chính phủ phải đấu tranh để giữ nền kinh tế không tiếp tục trượt dài trong suy thoái, lạm phát trong tầm kiểm soát.

    Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thể chớp lấy thị phần xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay, khi các công ty tăng cường tìm kiếm thị trường lao động thay thế Trung Quốc.

    Chỉ số PMI xuất khẩu của Việt Nam cho thấy lượng sản xuất tăng cao và các kho hàng tồn vẫn ở mức thấp. Điều này có nghĩa là các đơn hàng mới nên nhanh chóng được đưa vào sản xuất. Ngân hàng ANZ dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 20% trong năm 2014.

    Với dân số khoảng 90 triệu dân, "con đường cho Việt Nam cải thiện thu nhập và tăng năng suất là cung cấp hàng hóa cho các nước giàu hơn", bà Nguyen nói. "Có thể thấy chiến lược đó không thể kéo dãi mãi mãi, cụ thể là ở Trung Quốc, nhưng ít nhất nó vẫn có thể thiếp tục trong thập kỷ tới".

    CHÂU LUÂN

    (Theo WSJ
  9. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    (Chinhphu.vn) – Trong phiên hôm nay (10/3), khá nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngành Khoáng sản đã tăng hết biên độ cho phép.
    Tích cực nhất trong nhóm Khoáng sản phải kể đến LCM của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai. Phiên giao dịch kết thúc, LCM vẫn còn khối lượng dư mua giá trần lên đến 1,2 triệu đơn vị. Thanh khoản cả phiên cũng đạt đến con số 1,49 triệu cổ phiếu.
    Thua kém đôi chút về khối lượng dư mua trần cuối phiên, nhưng giao dịch tại BGM, KSA, KSS, KTB và cả CTA cũng không vì thế mà kém phần sôi nổi. Thời điểm chốt phiên, cả 5 mã này đều tăng hết biên độ cho phép kèm theo khối lượng dư mua trần tương đối cao.

    Bên cạnh nhóm cổ phiếu Khoáng sản, nhóm Chứng khoán cũng có giao dịch rất ổn định và qua đó giúp duy trì tâm lý tích cực cho thị trường chung.

    Mã duy nhất thuộc nhóm Chứng khoán giảm giá phiên này là VIX với mức giảm 900 đồng/đơn vị. Trong khi đó, tất cả các cổ phiếu còn lại của nhóm đều nằm trong tình trạng đứng hoặc tăng giá. AGR, APS, ORS, VDS là những mã tăng mạnh nhất với mức tăng kịch biên độ cho phép.

    Thêm một điểm chung của nhóm 4 cổ phiếu này là đều đang nằm trong vùng giá rất thấp (dưới mức 6.000 đồng/đơn vị). KLS chính là mã có thanh khoản lớn nhất nhóm khi tổng khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh lên tới con số 9,85 triệu đơn vị.

    Hôm nay, NĐTNN bán ròng 3,99 triệu đơn vị trên sàn TPHCM. Lực bán được tập trung trọng điểm tại nhóm cổ phiếu OGC, ITA và HAG. Đáng chú ý, hôm nay cũng đã là phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp của khối này trên sàn Hà Nội với tổng khối lượng bán ròng đạt 487.250 cổ phiếu.

    Kết thúc phiên, VN-Index dừng lại tại mốc điểm 583,69; tăng 3,94 điểm (0,68%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 145,03 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 2.064,83 tỷ đồng. Số mã tăng giá, giảm giá và đứng giá tham chiếu lần lượt là 155, 82 và 59.

    Bên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại 82,80 điểm; tăng 0,64 điểm (0,78%). Tổng thanh khoản toàn sàn đạt 90,28 triệu đơn vị, tương đương với giá trị 883,71 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng giá, giảm giá và đứng giá tham chiếu là 130, 39 và 144.

    Hà Nguyễn
  10. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Một điểm chung có thể thấy là bức tranh lợi nhuận của các công ty đã bớt gam màu xám.

    Mặc dù không thuộc "top" 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất nhưng KTB, HGM lại thuộc nhóm 5 doanh nghiệp tạo lãi lớn nhất ngành khoảng sản quý II.

    16 doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012. Chúng tôi tổng kết kết quả kinh doanh sơ bộ của 16 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành gồm: ALV, BGM, BKC, BMC, HGM, KSA, KSB, KSH, KSS, KTB, LBM, LCM, MIC, MIH, MMC, SQC.

    Một điểm chung có thể thấy là bức tranh lợi nhuận của các công ty đã bớt gam màu xám. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của ngành có những đặc điểm sau:

    1. Phân hoá mạnh cả về doanh thu, lợi nhuận

    Về doanh thu:

    Tổng doanh thu thuần 15 doanh nghiệp quý II đạt 901 tỷ đồng, tăng 44,6% so với quý I và tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

    5 doanh nghiệp gồm SQC, KSB, KSS, MIH, BMC tạo ra 78% tổng doanh thu thuần. 11 doanh nghiệp còn lại chỉ nắm giữ 22%.

    [​IMG]

    Đáng chú ý là, 6 tháng liên tiếp BGM không có doanh thu thuần.

    KSS có mức tăng trưởng doanh thu thuần bất ngờ nhất. Quý II công ty đạt 149 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn gấp 10 lần quý I/2012 và là quý cao nhất kể từ quý IV/2010.

    Về lợi nhuận:

    Tổng lợi nhuận sau thuế quý II của 15 doanh nghiệp đạt 186,5 tỷ đồng, tăng 42% so với quý I và tăng 8,7% so với cùng kỳ.

    [​IMG]

    Mặc dù không thuộc "top" 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất nhưng KTB, HGM lại thuộc nhóm 5 doanh nghiệp tạo lãi lớn nhất ngành khoảng sản quý II. 5 DN gồm SQC, BMC, KTB, HGM, KSB tạo đến 96% lợi nhuận ngành. 11 doanh nghiệp khác chỉ chiếm 4%.

    Có 4/11 doanh nghiệp khoáng sản lỗ quý II gồm MIC, MMC, BKC, KSS.

    2. Nhiều doanh nghiệp vực dậy bởi những yếu tố khác

    Yếu tố khác đóng vai trò thay đổi toàn diện bức tranh lợi nhuận phải kể đến là KTB. Dù lãi gộp vỏn vẹn 238 triệu đồng nhưng lãi sau thuế lên đến 40,15 tỷ đồng, cao nhất nhiều quý trở lại đây. Nhờ khoản lợi nhuận bất thường từ hoạt động tài chính nên KTB đã vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012. Lợi nhuận bất thường của KTB chiếm đến 22% tổng lợi nhuận ngành.

    6 tháng liên tiếp BGM không có doanh thu thuần. Công ty được hoàn nhập 1,79 tỷ đồng chi phí quản lý. Nhờ khoản hoàn nhập này mà lãi quý II/2012 đạt 1,79 tỷ đồng.

    Yếu tố bất ngờ nữa trong kết quả kinh doanh quý II của ngành là MIH. Dù doanh thu thuần cao nhưng biên lãi gộp thấp hơn so với các doanh nghiệp thuộc ngành nên lãi quý II của công ty chỉ vỏn vẹn 2,17 tỷ đồng.

    Bài viết sử dụng BCTC quý II/2012 của các công ty. Riêng BKC, KSA, LBM, MIC chưa công bố BCTC hợp nhất nên sử dụng dữ liệu BCTC của riêng công ty mẹ.

    Hải An
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này