Khối lượng giao dịch ngày 7/7

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by 1chienbinhCK, Jul 7, 2008.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    TT đã được những thành phần tay to của hai phe tham chiến như vậy mới sôi động,có thể nói chợ chứng đã được khởi động lại?
  2. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường chết đi, về 100 nhé. Tôi đã chạy đầu phiên sáng nay ACB rồi, khà khà
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Quả này có khối chú vừa mua giá trần xong, đến cuối phiên đã mất ngay 6%... Khó khăn vẫn còn phía trước!

    Nói cho cùng là chúng ta đều biết chắc là thị trường là chỉ lên trong thời gian ngắn (nghĩa là đến khi đại hội Đảng... haha!), còn xét về thời gian 1 hoặc 2 tháng nữa thì quang tèo là điều không thể tránh khỏi! Thế nên dù rất tham lam nên thị trường đều đổ nhào trong phiên hôm nay!
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    *** mẹ, BBs Group có chưa đầy 1k tỷ thôi à.. thế thế nào là BBs...
    MÚC
  5. duybill2002

    duybill2002 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Trong 4 room nay, co nhung nguoi noi thi truong se giảm điểm vi ho nhận đinh tình hình xấu, nhg cng co 1 số nguoi ***** thi truong xuong???? Vi sao? Ho buon chung ma muon chung xuong! Neu ko phai vi down thi dich thuc ho la chim lon ! DCM bon chim lon !
  6. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Tiền đồng đang ở đâu?
    Bài viết của GS.TS Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

    Để trả lời câu hỏi này, một số tác giả đã tiến hành so sánh tốc độ tăng GDP và cung tiền. Theo đó tốc độ tăng GDP trong giai đoạn 2005-2007 là 27,6% nhưng cung tiền lại tăng tới 135%.

    Hai dữ kiện này sau đó đã được liên kết lại để đưa đến nhận định rằng với lượng cung tiền này thì lạm phát đáng lý phải cao hơn nhiều chứ không phải như trong thời gian qua (?!). Sở dĩ lạm phát chưa bùng phát lên cao là do phần lớn lượng tiền cung ứng trong ba năm qua đã nằm ở các hedge fund (quỹ đầu cơ) và một số nhà đầu cơ lớn nhỏ khác. Họ chỉ chờ thời cơ thuận lợi để thao túng (lũng đoạn tiền tệ hoặc tiến hành các hoạt động thâu tóm).

    Nếu ví tiền đồng như ?onước?, phần lớn nước hiện nay nằm ở các con sông (ngân hàng thương mại). Có điều lượng nước từ các con sông cũng không còn nhiều do đã được hồ chứa là Ngân hàng Nhà nước hút về phần lớn (bằng việc siết van khóa chặt tiền tệ). Nước không nhiều nên các con sông đã hạn chế đến mức tối đa cho các cánh đồng (doanh nghiệp) vay mượn.

    Cánh đồng nào may mắn vay được nước từ sông cũng không chủ yếu dùng để canh tác mà để bù đắp thanh khoản. Sông nào vay được nước từ hồ cũng rất hạn chế cho các cánh đồng vay lại vì bị hồ chứa đặt ra quá nhiều điều kiện (như tốc độ tăng trưởng tín dụng không được vượt quá 30%).

    Phần nước mà hồ cung ứng trước đây cho các cánh đồng ?ochứng khoán và bất động sản? đã bốc hơi phần lớn, số còn lại cũng bị đóng băng vì thị trường đang rơi vào cảnh chợ chiều. Sau khi tính hết các yếu tố này, lượng nước chắc rất ít ỏi còn lại nằm ở các cây giữ nước là người có tiền nhàn rỗi, các doanh nghiệp và một số quỹ đầu tư.

    Đây mới là cách phân tích khả dĩ để trả lời cho câu hỏi ?otiền đồng đang ở đâu?, thay vì chỉ suy đoán. Trước hết, ta thấy rằng tiền không phải đến từ những cỗ máy in mà từ nguồn vốn vay hoặc huy động từ cổ đông. Tiền trả lãi vay và cổ tức lấy từ đâu khi mà lượng tiền đồng này nằm yên không sinh lợi trong thời gian quá dài chỉ để chờ thời cơ thao túng?

    Tuy nhiên tiền đồng mà các quỹ có được là do trước đó họ phải bán đi Đô la để đầu tư vào chứng khoán hoặc bất động sản, nhưng với việc thị trường chứng khoán và bất động sản giảm giá khoảng 60% trong gần một năm qua, kết hợp với tỷ giá ngày càng có xu hướng tăng lên (nghĩa là cũng số lượng tiền đồng như cũ nhưng chuyển sang Đô la ngày càng ít đi theo thời gian), liệu các quỹ có đủ kiên nhẫn chấp nhận lỗ thêm nữa và chờ đến bao giờ để tiến hành các hoạt động thao túng?

    Thống kê từ một số quỹ đầu tư cho thấy lượng tiền mặt hiện cũng chỉ còn vài phần trăm so với tài sản ròng, trừ các quỹ mới huy động (xem bảng dưới). Các quỹ khác không nằm trong thống kê này chắc hẳn cũng đang trong tình trạng tương tự. Và ngay cả trong trường hợp toàn bộ lượng tiền đồng này được chuyển đổi sang Đô la, các quỹ cũng gặp phải những khó khăn từ các rào cản ngoại hối.

    Việt Nam chưa phải là quốc gia tự do hóa tài khoản vốn hoàn toàn và với chính sách quản lý ngoại hối vẫn còn khá chặt chẽ như hiện nay, khó nhà đầu tư nào có thể bán ngay một lúc toàn bộ lượng tiền đồng lấy Đô la để chuyển ra nước ngoài. Còn nếu sử dụng các công cụ phái sinh để chuyển tiền đồng thành Đô la thì càng không thể.

    Các hợp đồng phái sinh ở các ngân hàng chủ yếu là hợp đồng kỳ hạn, và cũng chỉ được các ngân hàng cung ứng cho các doanh nghiệp trong giao dịch xuất nhập khẩu. Còn với công cụ phái sinh quyền chọn (option) Đô la Mỹ/Đồng Việt Nam thì do đang trong quá trình thí điểm nên thiếu khung pháp lý để các quỹ chuyển đổi hàng loạt sang đô la với số lượng lớn.

    Như vậy nếu có thể chuyển từ tiền đồng sang Đô la và sau đó chuyển ra nước ngoài, các quỹ chỉ có thể tiến hành nhỏ giọt, thị trường ngoại hối khó có thể có đột biến đáng kể, thậm chí nếu khả năng này xảy ra. Tuy nhiên với những thông tin tích cực gần đây và việc các nhà đầu tư nước ngoài đang có kế hoạch đổ vốn vào Việt Nam, xem ra việc tính toán thế trận giờ đây đã không còn hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ mỗi một phía các quỹ đầu cơ.

    Tóm lại, nếu chỉ nhìn vào lượng nước (tiền) mà hồ chứa là Ngân hàng Nhà nước cung ứng trong nhiều năm qua để cho rằng chúng hiện đang nằm ở các quỹ đầu cơ lớn là chỉ chụp ảnh có mỗi lượng nước tích tụ tại các cây giữ nước ngay tại một thời điểm nào đó (khi thị trường chứng khoán và bất động sản còn đang nóng).

    Cách chụp ảnh ở trạng thái tĩnh tại một thời điểm hoàn toàn bỏ qua việc hồ chứa nước đã thu hồi nước từ các con sông (ngân hàng tăng lãi suất, tăng dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu bắt buộc và chuyển toàn bộ khoảng 50.000 tỉ đồng tiền gửi của hệ thống kho bạc đang gửi về Ngân hàng Nhà nước).

    Để trả lời cho câu hỏi nước (tiền) đang ở đâu, cần xem lại từ đầu đến cuối cuốn phim ?obơm hút nước? từ toàn bộ hệ thống của hồ chứa nước, các con sông, các cánh đồng và các cây giữ nước, thay vì chỉ xem duy nhất một tấm ảnh của chỉ có mỗi cây giữ nước. Sau đó còn phải nhận diện các điều kiện và cơ chế mà lượng nước từ các cây có thể gom lại được để tạo nên một trận lụt.

    Ta còn phải tiến hành chọn mẫu tiêu biểu một số cây giữ nước để ước đoán lượng nước từ các cây khác còn lại nhiều hay ít. Điều quan trọng mà nhà làm chính sách cần quan tâm chính là các cây giữ nước này đang tích trữ bao nhiêu lượng ngoại tệ Đô la và vàng trong thời gian qua để chờ thời?

    Mọi suy diễn chủ quan khác đều tạo ra tâm lý hoang mang không đáng có về một trận lụt ảo.

    Lượng tiền mặt tại một số quỹ trong nước và nước ngoài (đến cuối tháng 5/2008)
    Quỹ đại chúng trong nước niêm yết tại HOSE (Đồng Việt Nam) Tiền Tài sản ròng Tỷ lệ
    VF1 258.101.576.825 1.881.152.746.194 13,7%
    VF4 (mới hoạt đồng từ 28/2/2008) 578.256.092.098 738.937.038.307 78,3%
    PRUBF1 16.820.213.714 376.227.371.644 4,5%
    MAFPF1 40.225.898.492 118.999.527.453 33,8%
    Quỹ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam (Triệu Đô la Mỹ) Tiền Tài sản ròng Tỷ lệ
    Vietnam Enterprise Investments Limited - VEIL 11,44 381,4 3,0%
    Vietnam Growth Fund Limited - VGF 14,70 245,01 6,0%
    Vietnam Dragon Fund Limited - VDF 4,07 203,6 2,0%
    Vietnam Opportunity Fund (VOF) 18,74 694,0 2,7%
    Vietnam Infrastructure Limited (hoạt động từ tháng 7/2007) 226,71 361,0 62,8%
    Nguồn: Tổng hợp từ website của các quỹ và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
    (Theo TBKTSG)

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=4e5508c5ea0615
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 6, 2007
    Likes Received:
    148
    E cũng đã bị chửi nhiều vì ngoa ngôn nhưng nói thật nghe bác nói e xin bái làm sư phụ.
    Ngày mai xem phim tiếp nhé! Nhiều quái nhân có lắm trò hay lắm. Qua đợt này học được khá nhiều kinh nghiệm trận mạc lắm đây. Bài càng ngày càng cao, cái đầu luôn phải tỉnh táo. Lơ là 2 phút thế là đi sang tây trúc thỉnh kinh ngay
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 23, 2002
    Likes Received:
    0
    Hôm nay mạnh tay quá làm bà con hoảng loạn chạy theo gây nghi ngờ. Mai có nhiều khả năng phủ lệnh để xả nhiều hơn là xả ồ ạt hoặc có thể mai đỡ tí chút để bà con bớt hoang mang.
  9. xvaboda

    xvaboda Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    0

    Bài này cũng có ích ở 1 khiá cạnh như là 1 cách đọc trận cuả BBs.
    Nhưng vẫn sơ hở ở chỗ dẫn chứng.
    Nên nhớ SSI hôm nay bám trần cả 3 phiên chả có ai cover ở đây cả.
    Còn DPM mơí về tham chiếu đã bị múc lên làm em éo kịp cover giá sàn đây.


    Được xvaboda sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 07/07/2008

    Được xvaboda sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 07/07/2008
  10. smallarms

    smallarms Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2004
    Likes Received:
    0
    Kỷ lục mua vào 8,7 triệu cổ phiếu của khối ngoại
    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài liên tục ghi những kỷ lục mới. Trong phiên điều chỉnh hôm nay (7/7), họ đã tranh thủ mua vào hơn 8,7 triệu cổ phiếu.

    Thị trường đã có một phiên điều chỉnh khá ly kỳ cùng với việc khối lượng giao dịch toàn thị trường lập kỷ lục mới, đạt gần 26,28 triệu đơn vị, trị giá hơn 870 tỷ đồng.

    Nhiều nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng bởi tâm lý bán ra đã ồ ạt đặt lệnh bán. Nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều phiên chờ đợi đã có cơ hội mua vào sau nhiều phiên gặp tình trạng ?ocháy hàng? đối với một số cổ phiếu như SSI, DPM, PPC?

    Lượng mua vào khối ngoại hôm nay cũng đạt mức kỷ lục mới với xấp xỉ 8,7 triệu đơn vị (trị giá 365 tỷ đồng), tăng hơn 3 lần so với cuối tuần trước. Như vậy, kỷ lục trong phiên hôm nay vượt hơn 2,15 triệu đơn vị so với mức 6,54 triệu ngày 18/6.

    Lượng bán ra đạt hơn 2 triệu đơn vị, trị giá 73,7 tỷ đồng, giảm hơn 700 nghìn đơn vị so với ngày thứ Sáu (4/7).
    SSI và DPM, hai cổ phiếu được khối ngoại ?oưa thích nhất? đứng đầu danh sách mua vào hôm nay với khối lượng lần lượt là 1,57 triệu và 1,44 triệu đơn vị.

    Lượng bán ra trong phiên của 2 mã này đã gia tăng đáng kể so với những phiên trước, nhưng do vẫn được hỗ trợ bởi lượng cầu cực lớn nên hai trụ cột này vẫn giữ được đà tăng giá (SSI tiếp tục tăng trần), góp phần làm giảm đà sụt giảm của VN-Index trong phiên hôm nay.

    Lượng mua vào của nhiều cổ phiếu khác đều gia tăng đáng kể. Các cổ phiếu trụ cột được mua vào với lượng rất lớn như: PPC, PVD, FPT, HPG? Tổng cộng có 17 mã được mua vào với khối lượng trên 100 nghìn đơn vị.
    Phía bán ra, SCD dẫn đầu với hơn 632 nghìn đơn vị, trong đó chủ yếu được thực hiện qua giao dịch thoả thuận. Hai mã khác có lượng bán trên 100 nghìn là DPM (221 nghìn) và VTO (126,5 nghìn). Đa phần các cổ phiếu đều có lượng mua áp đảo lượng mua vào.

    Chênh lệch mua bán lên tới 6,67 triệu đơn vị - cũng là một mức kỷ lục từ trước tới nay. Động thái giao dịch của khối ngoại trong phiên hôm nay cho thấy họ đang rất muốn mua vào các cổ phiếu trên sàn, đặc biệt là những cổ phiếu tốt. Họ luôn biết tận dụng những thời điểm nhà đầu tư trong nước bị tâm lý đám đông ồ ạt bán ra để mua vào.
    Tính chung từ đầu năm, lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt trên 105 triệu cổ phiếu, trong đó, DPM, SSI, PPC, PVD là những cổ phiếu được mua nhiều nhất.

Share This Page