Khối ngoại đang làm gì với VNI, sốc quá đi ...........

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thienlocphat, Oct 7, 2010.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Đọc và suy ngẫm đi các bác ...

    Từ đầu năm đến nay khối ngoại kiên trì mua vào. Trong lúc nhà đầu tư VN bán đổ bán tháo blue-chip chuyển sang đầu cơ peny thì họ vẫn âm thầm tích lũy cổ phiếu blue-chip, những cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số VNIndex. Đến khi nắm giữ được một lượng cổ phiếu đủ lớn thì họ bắt đầu dùng hoạt động điều chỉnh giá blue-chip để tung hứng chỉ số VNI.

    Đa số nhà đầu tư VN thích ăn ngay, tham cái lợi nhỏ trước mắt, quên cái lợi lớn lâu dài. Hoạt động kinh doanh của các công ty CK lại tiếp tay cho “sở thích” đầu tư này của nhà đầu tư VN, kết quả là các công ty chứng khoán tự ăn vào “đuôi” của mình.

    Các hoạt động thao túng thị trường diễn ra với qui mô lớn làm cho thị trường chứng khoán thay vì là kênh đầu tư của cả xã hội, là nơi mang đến thịnh vượng, giàu có cho mọi người thì lại mang “ác danh” là “cỗ máy giết người” đối với đa số các nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ.

    Hậu quả là TTCK chỉ là sân chơi của nhà đầu tư lớn, giỏi lướt sóng, giỏi làm giá… kiếm tiền. Còn các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm, những người có số dư vài chục triệu, vài trăm triệu muốn tìm một kênh đầu tư để kiếm thêm thu nhập thay vì gửi tiết kiệm thì sợ không dám tham gia TTCK, vì họ thấy những người xung quanh giống như họ đều thua lỗ, mất tiền, mệt người lại bị stress.

    Tổng số vốn của các cá mập dù có lớn đến đâu đi nữa thì vẫn là nhỏ so với tổng số tiền nhàn rỗi trong xã hội của những nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ. Cứ nhìn vào số tiền huy động tiết kiệm của các Ngân hàng, tiền mua vàng, USD để dành… thì biết.

    TTCK VN mãi mãi không thể trở thành kênh huy động vốn của nền kinh tế khi mà TTCK chỉ là sân chơi của các cá mập. Xây dựng và phát triển TTCK VN phát triển lành mạnh, đảm bảo minh bạch, nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ có thể tham gia đầu tư có lãi, cải thiện được thu nhập sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giầu nghèo, cải thiện đời sống người dân, cha mẹ có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái, hưởng thụ cuộc sống thay vì phải cắm đầu làm thêm từ sáng đến tối để chạy theo lạm phát, chạy theo mức sống đòi hỏi ngày càng cao (vì cơ cấu thu nhập của họ chủ yếu từ lương + lãi gửi tiết kiệm mà không bao gồm thu nhập từ đầu tư, do hoạt động của TT CK hiện nay không thuận lợi cho họ. Do đó, để tăng thu nhập, họ chỉ còn một cách là làm thêm, làm thêm nữa, làm thêm mãi).

    Điều này theo tôi là hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các công ty CK thay đổi cách kinh doanh, UBCK NN có chính sách và triển khai các hoạt động điều hành tích cực. Trong tương lai, công ty CK nào khai thác được nguồn vốn nhàn rỗi từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong xã hội sẽ trở thành những Công ty chứng khoán hàng đầu.

    Trước đây ngân hàng ACB là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cho vay tiêu dùng, họ đã khai thác được một lượng lớn khách hàng nhỏ lẻ - đối tượng khách hàng mà hầu hết các ngân hàng lớn lúc đó đều “chê”. Kết quả là họ đã trở thành một ngân hàng hàng đầu ở VN, xây dựng được một thương hiệu mạnh.

Share This Page