Khôn quá hoá dại , việc phá gia đồng tiền quá sớm đã rước hoạ cho doanh nghiệp , giảm đầu tư NN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 18/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1853 người đang online, trong đó có 741 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 564 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trong khi cac lo lang voi ty gia tien dong tang thi minh lo voi ty gia tien dong giam , mat nguon tien dau tu khong lo , doanh nghiep phai ban lai voi gia re mat =))


    Finance Times: Vì sao dòng tiền nóng "né" Việt Nam?
    [​IMG]

    Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ đủ hấp dẫn luồng "tín dụng nóng" từ các nước phát triển song vẫn có những trở ngại khiến luồng vốn này chảy về các nước khác.



    Tờ thời báo tài chính Anh ngày 15/10/2010 đưa tin trong khi chính phủ Thái Lan và nhiều nước Đông Nam Á khác đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền nóng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và đồng nội tệ tăng giá mạnh, Việt Nam lại là ngoại lệ.

    Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đầu năm 2010 đến nay, đã giảm 12% và các chuyên gia dự báo tiền đồng sẽ còn tiếp tục suy yếu. Từ tháng 11/2009 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 3 lần phá giá tiền đồng.

    Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được.

    Thế nhưng những lo lắng về sự ổn định kinh tế vĩ mô và khó khăn trong việc tìm cơ hội đầu tư đang khiến dòng tiền nóng tìm đến nơi nào đó trong khu vực.

    Financial Times chỉ ra 3 khó khăn đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam: khó khăn trong chuyển tiền về Việt Nam do USD thường xuyên thiếu, khó tiếp cận với thị trường do có quá ít quỹ do nước ngoài quản lý và niêm yết và không có nhiều công ty môi giới mà nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy hài lòng khi cùng tiến hành làm việc.

    Tháng trước, IMF cho rằng cần minh bạch hơn với chính sách của chính phủ để giúp các bên tham gia thị trường có khả năng dự báo tốt hơn.

    Phần lớn ngân hàng đầu tư lớn thể hiện quan điểm tiêu cực về triển vọng đầu tư tại Việt Nam hiện tại, ngân hàng UBS hoài nghi về việc Việt Nam đang trong quá trình tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ nhất so với 80 nền kinh tế mới nổi mà họ theo dõi suốt 2 năm qua.
    Hà My
    Theo FinancialTimes



    http://cafef.vn/20101018094655201CA34/finance-times-vi-sao-dong-tien-nong-ne-viet-nam.chn
  2. stock_pro7x

    stock_pro7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    971
    Ko mua nữa, cuối tháng 10 về 420
  3. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 18/10/2010
    Đôla tiến sát 20.000 đồng
    Chiều nay, giá đôla chợ đen thẳng tiến lên 19.960 đồng sau khi tăng vọt vào buổi sáng. Thị trường vàng càng đìu hiu khi giá vẫn ở mốc 33 triệu đồng.

    Trong khi giá vàng thế giới lao dốc vùn vụt kể từ đầu ngày, các doanh nghiệp trong nước chỉ điều chỉnh giảm dè dặt, và vẫn giữ mức trên 33 triệu đồng.
    Sau khi mở cửa ngày ở 33,07 - 33,13 triệu đồng (mua vào - bán ra), thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM mất nhẹ vài chục nghìn đồng trong buổi sáng. Trong khi đó, đến đầu giờ chiều, có lúc giá thế giới chỉ nhúc nhích thêm vài đôla, nhưng ngay lập tức bảng giá nhảy phắt thêm vài chục nghìn đồng, lên 33,17 triệu đồng.
    Đến 15h30, bảng giá của SJC tại TP HCM đã thoái lui phần nào, còn 33,01 - 33,07 triệu đồng một lượng. Giá mua và bán tại các đại lý của SJC Hà Nội cao hơn lần lượt 10.000 và 50.000 đồng.
    Còn thương hiệu vàng miếng SBJ lúc 15h30 chiều nay được công bố giá ở 33,05 - 33,13 triệu đồng. Dù thị trường quốc tế đang đi xuống đều đặn nhưng giá của doanh nghiệp Sacombank-SBJ nay còn đắt hơn từ 20.000 đến 40.000 đồng so với đầu giờ sáng.
    [​IMG]Vàng giảm nhẹ đầu tuần. Ảnh: Hoàng Hà
    Những ngày gần đây, dù thị trường quốc tế tăng giá lên mức kỷ lục 1.388 USD một ounce vào thứ năm tuần trước hay xuống dưới 1.355 USD như hôm nay, bảng giá trong nước vẫn kiên trì bám trụ ở mốc 33,1 triệu đồng.
    Nếu quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 32,70 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), thấp hơn nhiều giá thực tế của các doanh nghiệp. Một đại diện của doanh nghiệp vàng nhận định chỉ cần khoảng cách giữa giá trong và ngoài nước nới rộng thêm một chút nữa thì việc nhập lậu vàng sẽ có lời.
    Sáng nay, giá bán đôla trên thị trường tự do tăng vọt lên 19.900 đồng, cao hơn 40 đồng so với tuần trước. Tuần vừa rồi, có lúc giá thu mua USD chỉ còn 19.800 đồng, nhưng nay cũng nhảy lên 19.860 đồng. Nhà đầu tư phần nào lo lắng sau báo cáo cho thấy tỷ giá cuối năm nay có thể chịu nhiều áp lực.
    Đến chiều nay, các đại lý tiếp tục đẩy giá bán USD lên 19.950 đến 19.960 đồng, trong khi thu mua cũng đã vượt mốc 19.900, dao động từ 19.950 đến 19.960 đồng mỗi đôla.
    Thị trường đôla và vàng đang có những tín hiệu đáng chú ý khiến nhà đầu tư kiềm chế giao dịch. Trưa nay tại các trung tâm thu đổi đôla, lượng khách hàng giảm hẳn so với ngày thường, nếu có cũng chỉ là khách đến mua bán euro hay các loại tiền khác. Hiệu kinh doanh vàng cũng vắng người ghé thăm từ sáng đến đầu giờ chiều nay, khi giá trong nước ít sóng, dao động quanh 33,1 triệu đồng từ thứ sáu tuần trước.
    Trên thị trường vàng quốc tế, giá giao ngay sau khi mở cửa tuần mới ở 1.368,90 USD, đã mất tới 12,30 USD tính đến 8h29, xuống chỉ còn 1.356,60 USD một ounce. Trong phiên sáng, có lúc giá nhảy lên 1.360 USD nhưng rồi lại thụt lùi ngay sau đó. Đến chiều nay, có lúc thị trường rơi xuống 1.355,90 USD.
    Cuối tuần vừa rồi thị trường cũng có một phiên lao dốc khi giá chốt ngày thứ sáu mất 12,30 USD so với đầu ngày.
    Sau khi ông chủ của FED tiếp tục úp mở về khả năng nới lỏng tiền tệ trong phiên họp hôm thứ sáu, nhà đầu tư trở nên hoang mang và dần mất niềm tin vào vàng. Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR hôm 15/10 tiếp tục cắt giảm dự trữ thêm 2,43 tấn, đưa khối lượng kho vàng xuống còn 1.301,912 tấn.
    Mặc dù vậy, khảo sát của Bloomberg vẫn đặt kỳ vọng giá đi lên tuần này. Trong khảo sát với 19 nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, có tới 15 người, tương đương 79%, cho rằng thị trường sẽ tăng tuần này.
    Sáng nay, đồng đôla tiếp tục phục hồi nhẹ so với rổ tiền tệ và rời khỏi mức đáy của 10 tuần hồi cuối tuần trước. Trong ngày 18/10, thị trường chờ đợi thông tin doanh số quý III của các công ty lớn như Citigroup và IBM.
    Thanh Bình
  4. Market

    Market Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0

    múc đi, để tháng 11 bán rẻ cho mấy anh em vào sau cũng đủ ăn lồi mồm.
  5. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0

    USD “hai giá” phá doanh nghiệp
    Tình trạng bán USD thu phí đã bùng phát trở lại khiến giá mua bán USD thực tế tại các ngân hàng (NH) ngang ngửa với thị trường tự do.

    Nhiều doanh nghiệp cho biết do cần USD để nhập khẩu nguyên liệu nên phải trả thêm chi phí chênh lệch hàng trăm triệu đồng...
    [​IMG]
    Theo các doanh nghiệp (DN), đây là một trong những lý do tạo sức ép tăng giá dịp cuối năm do DN đang vào mùa nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa cho dịp cuối năm.

    Ngang ngửa giá “chợ đen”

    Bà N.Đ., chủ DN thời trang nổi tiếng tại TP.HCM, cho biết đang cần 1 triệu USD để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho mùa hàng tết sắp tới nhưng NH thông báo giá bán là 19.900 đồng/USD.

    Với 1 triệu USD, phần chênh lệch DN phải trả đến 400 triệu đồng, nhưng trên giấy tờ NH chỉ ghi giá 19.500 đồng/USD. Phần chênh lệch được tính là phí dịch vụ. NH cũng cho biết chỉ chốt giá vào thời điểm ký hợp đồng mua vì giá cả còn biến động.

    Theo bà N.Đ., với tỉ giá như trên, chuyện phải tăng giá trong thời gian tới là khó tránh khỏi. “Chúng tôi chỉ dám nhập những nguyên liệu nào cần sử dụng ngay, chứ không dám trữ nguyên liệu trước cả quý như trước. Kế hoạch sản xuất cũng được điều chỉnh theo từng tuần, thay vì từng tháng như trước do phải lệ thuộc vào nguồn cũng như giá cả USD để tính toán nhập nguyên liệu”, bà Đ. nói.

    Việc NH thu phí mua USD diễn ra phổ biến một tháng nay khi giá USD tự do tăng cao so với giá niêm yết.

    Ông B., giám đốc tài chính một công ty chế biến thức ăn gia súc, cho biết trước đây khoản phí không đáng kể, chỉ vài chục đồng/USD, nhưng một tháng trở lại đây NH trả lời không có nguồn, muốn mua USD theo giá niêm yết phải chờ. Còn muốn có ngay phải chấp nhận theo giá tại thị trường tự do.

    Chủ một DN chuyên nhập khẩu giấy nhẩm tính với 7.000 tấn giấy in nhập trong tháng 10, trị giá 7 triệu USD, ông mất đứt 2,8 tỉ đồng. Ông cho biết lúc ký hợp đồng để mở L/C giá USD là 19.500 đồng. Bây giờ đến hạn phải thanh toán, NH báo giá 19.850-19.900 đồng. “Hàng chưa bán mà đã thấy cầm chắc lỗ”, ông than thở.

    Ông Nguyễn Đình Kim, giám đốc DN tư nhân giày Á Châu, cho biết mỗi lô nguyên liệu Công ty Á Châu cần nhập khoảng 200.000 USD và đang được NH giải quyết cho mua kỳ hạn. Ông nói phần chênh lệch trước mắt DN có thể chịu đựng được. Tuy nhiên nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu những tháng cuối năm ngày một tăng, do vậy nếu tỉ giá còn tăng sẽ rất gay go.

    [​IMG]

    Có thời điểm giá USD tự do xuống thấp hơn giá USD niêm yết tại ngân hàng - Nguồn: Ngân hàng Eximbank


    Ngân hàng cũng... khổ

    Lý giải việc thu phí, nhiều NH nói không có nguồn USD để bán cho DN mà phải mua với giá thỏa thuận từ các DN xuất khẩu. Do vậy NH không thể bán lại cho DN nhập khẩu theo đúng giá niêm yết.

    Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ một NH lớn tại quận 1 cũng cho biết thực tế NH chỉ lãi 5-10 đồng/USD vì giá bán của DN xuất khẩu rất sát thị trường tự do.

    Ông Nguyễn Hoàng Linh, phó tổng giám đốc NH Hàng hải (Maritime Bank), cho biết dù có nguồn USD thu được từ tiền cước của các DN tàu biển nhưng trong tình hình hiện nay phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để ấn định giá bán USD.

    Trường hợp DN nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu mà trước đây đã bán USD cho NH theo giá niêm yết, NH sẽ xem xét để bán lại USD theo đúng giá niêm yết. DN cũng phải cam kết bán USD thu về từ xuất khẩu cho NH. Trường hợp khác, NH sẽ bán đúng theo tỉ giá giao dịch liên NH. Theo ông Linh, NH sẽ chia sẻ với DN bằng cách không tính lãi trung gian.

    Lách đủ kiểu

    Nhiều DN cho biết không chỉ khổ vì giá USD tăng, mà còn đau đầu vì trên hợp đồng mua bán nhiều NH chỉ thể hiện giá bán là 19.500 đồng/USD, phần chênh lệch không có giấy tờ. Ông T., giám đốc một công ty nhập khẩu giấy, cho biết nhiều NH ông hỏi mua USD cuối tuần qua đều không chịu cấp giấy tờ để DN tính vào chi phí. “Nếu không có hóa đơn thì mặc nhiên xem như đó là lợi nhuận và DN còn phải đóng thuế cho khoản chênh lệch này”, ông nói.

    Có NH thể hiện phần chênh lệch và DN phải trả dưới nhiều dạng phí dịch vụ như: phí kiểm đếm, phí hồ sơ, phí giải ngân, hoặc phí giao dịch ngoại tệ, phí tư vấn tài chính... miễn sao cho đủ phần chênh lệch để DN có căn cứ tính vào chi phí. Tổng giám đốc một NH cổ phần cho biết còn một cách để hợp thức hóa chi phí chênh lệch giá USD cho DN là tính vào lãi suất, còn trên hợp đồng chỉ ghi theo đúng giá niêm yết. Có NH làm hai hợp đồng, một hợp đồng mua USD bằng với giá niêm yết cùng thời điểm và một bản hợp đồng dịch vụ kèm phiếu thu, tuy nhiên cũng có trường hợp NH chỉ phát phiếu thu.

    Một số DN xuất khẩu có ngoại tệ tranh thủ thị trường lo ngại biến động tỉ giá đã găm hàng và chỉ bán giá cao. Giám đốc một DN xuất nhập khẩu tại Bình Thạnh, TP.HCM cho biết gần đây nhiều DN phải lách bằng hợp đồng nhập khẩu ủy thác hạt nhựa, thép... và khoản chênh lệch tỉ giá này được núp dưới hình thức phí ủy thác hoặc tính luôn vào giá thành để dễ hạch toán. DN xuất khẩu còn cách khác là thỏa thuận với NH hoặc với công ty cần USD.

    Khi đã thỏa thuận, DN bán USD cho NH với giá cao nhưng khoản chênh lệch tỉ giá này sẽ được cấn trừ vào lãi suất khi DN vay vốn USD của NH để nhập nguyên liệu làm hàng xuất khẩu. Hoặc DN xuất khẩu “bắt tay” với DN nhập khẩu trao đổi chéo, DN xuất khẩu thủy sản mua bao bì để đóng hàng của DN nhựa nhưng với giá rẻ hơn thị trường nhằm bù lại khoản chênh lệch tỉ giá khi DN thủy sản này nhập khẩu ủy thác hạt nhựa...
  6. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Sắp phải phá tiếp rồi ấy chứ .Ngồi đấy mà kêu ko phá thử coi b-(
  7. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    “Dòng tiền nóng” đang rời khỏi Việt Nam[​IMG][​IMG] Bất ổn kinh tế vĩ mô, khó khăn khi tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam đang khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á khác.

    Theo tờ Financial Times, trong khi Thái Lan và các nền kinh tế khác ở Đông Nam Á đang vất vả kiểm soát luồng vốn ngoại đổ vào thị trường và ghìm giá nội tệ, thì Việt Nam có vẻ đang đứng ngoài cuộc chơi.

    Kinh tế Việt Nam rõ ràng đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng, đủ để thu hút nguồn vốn rẻ từ các nước phương Tây và các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức đầu tư cao từ các thị trường mới nổi. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng kinh tế Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% đề ra trong năm nay.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[/RIGHT]
  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiếng việt không dấu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này