Không có sự đầu cơ của nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pnthuat, 03/11/2008.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 236 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. pnthuat

    pnthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Đã được thích:
    1.939
    Không có sự đầu cơ của nhà đầu tư nước ngoài

    Không có sự đầu cơ của nhà đầu tư nước ngoài
    Trong thời gian vừa qua, chỉ số chứng khoán tại hai sàn Hà Nội và TP. HCM liên tục giảm điểm. VN-Index chính thức phá đáy cũ 366,02 điểm để xác lập đáy mới 322,8 điểm vào ngày 28/10; HASTC-Index không những phá đáy, mà còn tiếp tục quay về mức khởi điểm. Trung bình mỗi ngày, các sàn đều giảm khoảng 3 - 5%, cho dù tín hiệu được phát ra từ nền kinh tế vĩ mô là khá tốt, cộng với việc Chính phủ tạo nhiều điều kiện để khôi phục thị trường.

    Khó có thể thể phủ nhận rằng, một phần nguyên nhân gây ra sự sụt giảm trên thị trường trong thời gian vừa qua là do nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) liên tục bán tháo cổ phiếu, không những làm tăng cung mà còn tạo ra sức ép tâm lý không nhỏ tới nhà đầu tư trong nước. Một số nhà phân tích cho rằng, ở đây dường như có sự đầu cơ của nhà ĐTNN. Theo ghi nhận tại các phiên giao dịch thì nhà ĐTNN liên tục bán ra với khối lượng lớn chứng khoán (phần lớn là cổ phiếu blue-chip), trong khi giá cổ phiếu liên tục giảm và khối lượng mua vào là không nhiều. Họ nhận định rằng, đây là sự đầu cơ giá xuống của nhà ĐTNN và đợi đến khi mức giá thấp nhất sẽ mua vào. Theo tôi, điều này là không đúng. Muốn thao túng thị trường hiện nay là điều rất khó, hơn nữa không nhận thấy sự "bắt tay" của các tổ chức hay cá nhân nhà ĐTNN nhằm khống chế giá. Theo tôi, thời gian vừa qua, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhà ĐTNN phải bán bớt cổ phiếu để rút vốn về công ty mẹ.

    Thực ra, tuy có những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế vĩ mô và nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, nhưng điều này dường như không ảnh hưởng mạnh tới thị trường. Có lẽ trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư đã cố gắng cầm cự, mong chỉ số của hai sàn tăng điểm nhưng đến lúc này, áp lực phải trả lãi cho ngân hàng đã buộc họ phải bán bớt cổ phiếu. Ngoài ra, một số nhà đầu tư đang do dự không dám mua vào, vì không biết đến bao giờ thị trường mới hồi phục. Nói chung, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm điểm trên thị trường bởi những lý do sau: khủng hoảng kinh tế toàn cầu, áp lực trả lãi và tâm lý nhà đầu tư.
    Theo Ngô Chí Thiện - Đầu tư Chứng khoán điện tử
    Link nè: http://www1.sanotc.com/News/ViewItem.aspx?item=312909

    Có nghĩa là có đấy các bác ợ. Nhưng đến điểm dừng rồi, mai nó mà múc mạnh DPM với HPG thì chỉ có mà cell cell và cell

Chia sẻ trang này