Không có TTCK nào có sự lừa đảo công khai và trắng trợn như TTCK Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 03/09/2010.

1293 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5714 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.728
    Tiếp đây
    BMI: LNST sau soát xét 6 tháng 2010 đạt 59 tỷ đồng, giảm 60 tỷ so với trước soát xétBMI đã phải lập lại báo cáo tài chính quý I/2010, giảm 60 tỷ so với công bố trước đó do cán bộ lập báo cáo không loại trừ khoản lợi nhuận chia cho công ty liên doanh UIC.
  2. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    khó người khó ta dễ người dễ ta

    đời là vậy
  3. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.728
    ITA: LNST công ty mẹ sau soát xét tăng hơn 300 tỷ đồng
    [​IMG]

    Theo báo cáo trước soát xét, ITA đã hạch toán chưa đúng 2 khoản thu nhập từ công ty con. Trên BCTC hợp nhất thì 2 khoản thu nhập này sẽ bị loại trừ.



    Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ giữa BCTC trước và sau soát xét.
    Trước soát xét, LNST quý 2/2010 của ITA lập là 155,623 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Kiểm toán Ernst & Young soát xét, LNST tăng lên thàng 460,356 tỷ đồng.
    Theo giải trình của ITA, lợi nhuận sau thuế tăng lên là do, trong 6 tháng đầu năm 2010, công ty đã hạch toán nhận cổ tức từ các công ty con là Công ty TNHH khai thác dịch vụ - kinh doanh VP & NX Tân Tạo (sở hữu 100%) số tiền 70 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (sở hữu 94%) số tiền 250 tỷ đồng.
    Công ty cho rằng vì đây là khoản thu mang tính nội bộ sẽ được loại trừ hoàn toàn khi hợp nhất nên trong báo cáo tài chính riêng, ITA đã hạch toán trực tiếp vào tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối và không thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh.
    Khi tiến hành soát xét, Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã điều chỉnh lại khoản cổ tức này vào tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh riêng của công ty.
    Điều này làm phát sinh khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính của công ty và báo cáo đã được kiểm toán soát xét.
    Hai khoản thu nhập trên chỉ mang tính chất nội bộ nên sẽ không làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính hợp nhất (vốn đã loại trừ 2 khoản thu nhập này).



  4. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0


    Các cụ chưa múc đủ con thứ 3 sao vu khống em nó nhiều thế???
    Không ai đua lệnh đâu, các cụ không phải lo.

Chia sẻ trang này