không còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nếu quyết định muộn!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 26/08/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 771 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    không còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nếu quyết định muộn!!!

    Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư
    Sau mấy phiên giảm điểm, nhiều người lo ngại chứng khoán sẽ bước vào một chu kỳ ảm đạm mới. Tuy nhiên, ở 3 phiên giao dịch cuối tuần qua, VN-Index đã tăng trở lại. Thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư (NĐT).

    Những phiên tăng điểm liên tục xen kẽ những phiên giảm điểm, thị trường trong thời gian qua thật sự gây bất ngờ cho nhiều NĐT vốn vẫn giữ cái nhìn bi quan về thị trường. Không ít NĐT trong số đó đã cảm thấy hối tiếc vì sự thận trọng quá mức của mình.

    Không bất ngờ trước sự di chuyển theo hình răng cưa của thị trường, ông Lê Đạt Chí, nhà nghiên cứu chứng khoán độc lập tại TP.HCM cho biết, tại thời điểm này, có rất nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường. Cụ thể, giá dầu trên thế giới liên tục giảm trong những ngày qua. Đây là yếu tố rất quan trọng liên quan đến giá nhiều loại nguyên vật liệu mà các doanh nghiệp (DN) VN đang phải nhập khẩu. Giá dầu giảm, rất có thể giá nguyên liệu nhập khẩu sẽ giảm và chi phí đầu vào của các DN sẽ giảm theo. Nhiều người cũng đang hy vọng, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ được điều chỉnh khi giá xăng dầu trên thế giới đã giảm xuống chỉ còn khoảng 118 USD/thùng vào cuối tuần qua, sẽ tạo cú hích cho TTCK.

    Một kênh đầu tư luôn cạnh tranh ?ohút? vốn của chứng khoán từ đầu năm đến nay là gửi tiết kiệm cũng đang mất dần sự hấp dẫn do lãi suất huy động đã bắt đầu giảm xuống. Một phần vốn từ kênh này đang chảy trở lại TTCK. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đang có không ít dấu hiệu lạc quan càng củng cố niềm tin vào thị trường của nhiều NĐT. ?oYếu tố hỗ trợ thì rất nhiều trong khi giá chứng khoán nhiều loại đã giảm xuống rất thấp nên khả năng dòng tiền chảy vào chứng khoán là điều dễ hiểu? - ông Chí nói. Ngoài ra, nhiều công ty niêm yết lớn đã công bố doanh thu và lợi nhuận khả quan 6 tháng đầu năm cũng kích thích sự tăng giá của chứng khoán...

    Nhưng trên tất cả, thị trường đang được hỗ trợ bởi niềm tin của các NĐT. Điều này được chứng minh rất rõ trong những phiên giao dịch mất điểm trong tuần qua. Hiện tượng bán tháo cổ phiếu (CP) ồ ạt đã không còn. Tại những phiên giảm điểm vẫn có nhiều CP tăng giá cho thấy thị trường đã có sự thanh lọc trong giao dịch. Trên các sàn giao dịch, kể cả ở các phiên giảm điểm lẫn tăng điểm, số lượng NĐT ?obám? sàn đã tăng vọt. Một NĐT có tài khoản tại sàn giao dịch chứng khoán Đại Việt cho biết, thị trường đã kéo dài xu thế ?orăng cưa? (tăng, giảm đan xen) gần 3 tháng và tạo ra rất nhiều cơ hội cho NĐT lướt sóng. Một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM cũng nhận định, tâm lý của các NĐT hiện nay rất tốt, nếu có những chuyển biến vĩ mô được công bố thì thị trường sẽ có những diễn biến tích cực bất ngờ. ?oThị trường đã thanh khoản trở lại và khi nào còn thanh khoản thì còn có cơ hội cho những người tham gia? - chuyên gia này khẳng định.

    Sau những phiên tăng giá cuối tuần qua, rất nhiều NĐT lại đang chuẩn bị vào cuộc cho một đợt lướt sóng mới. Sức cầu này lại tiếp tục hỗ trợ và dự báo xu hướng tăng điểm vẫn tiếp tục trong thời gian tới.
  2. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    CPI sẽ tiếp tục giảm tốc
    Những diễn biến mới

    Trong ngày 26/8, Tổ Điều hành thị trường trong nước cũng đã nhóm họp thường kỳ tại Hà Nội. Theo các chuyên gia tham dự cuộc họp thì xu hướng diễn biến CPI trong tháng 8/2008 mang lại nhiều tín hiệu khả quan. Diễn biến trên thị trường cho thấy, nhiều mặt hàng thiết yếu như sắt thép, gas, lương thực, hàng điện lạnh đã giảm giá do nguồn cung dồi dào.
  3. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    "Trong ngày 26/8, Tổ Điều hành thị trường trong nước cũng đã nhóm họp thường kỳ tại Hà Nội " để quyết định giảm một thứ...... vào ngày đẹp trời
  4. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhập siêu tiếp tục hạ nhiệt
    00:20'' 26/08/2008 (GMT+7)
    -Thống kê mới về xuất nhập khẩu tháng 8/2008 cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2008 tiếp tục duy trì ở mức khoàng 6,1 tỷ USD tuy có giảm so với con số 6,5 tỷ của tháng trước nhưng kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2008 chỉ còn khoảng 7 tỷ USD.
  5. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế này chen nhau bẹp ruột mất giờ chỉ còn cơ hội cho NĐT nào dầm đạn thôi bác nhể vì mặt bằng giá CK đã thay đổi rùi
  6. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    CP ngân hàng: Đi lên từ khủng hoảng

    Bóng đen của nguy cơ khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống NH vốn là nỗi ác mộng đối với NĐT ôm CP NH. Tuy nhiên theo những thông tin từ NHNN, tình trạng thanh khoản ở đa số NH đều đã trở nên tốt hơn nhiều. Giá CP NH cả trên thị trường OTC lẫn niêm yết đều khởi sắc. Trên sàn, STB và ACB có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thị trường. STB từ đáy 19.500đ/CP đã tăng lên tương đương gần 40.000đ/CP nếu tính cả việc trả cổ tức bằng CP. Ngày 26.8, STB đóng cửa mức trần 32.600đ/CP. Tổng khối lượng đặt mua với STB trung bình 5 phiên vào khoảng 8 triệu CP/phiên, là mức cao nhất trong lịch sử của CP này. ACB tăng từ đáy 38.600đ/CP lên 98.600đ/CP ngày 26.8. Lượng mua trung bình cũng trên dưới 1,2 triệu CP/phiên.

    Trên sàn OTC, nhóm CP NH cũng phản ứng rất nhạy với sàn niêm yết mà điển hình là MB (NH Quân đội) và VCB (Vietcombank). VCB đang được quan tâm trở lại với việc tăng từ mức trên dưới 30.000đ/CP lên khoảng 53-55.000đ/CP ngày 26.8 theo thông tin từ một số CTCK. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó TGĐ VCB ngày 26.8 cho biết NH đang xúc tiến nối lại đàm phán với các đối tác chiến lược nước ngoài đồng thời đẩy nhanh việc niêm yết CP. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có những thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề này.

    Trong lần trao đổi với báo chí cuối tuần qua, ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT VCB - cũng cho biết sẽ quyết tâm niêm yết trong năm 2008 nhưng phải ngã ngũ việc bán cho NĐT chiến lược. Theo ý kiến của một chuyên gia tài chính, khó khăn lớn nhất vẫn là bất đồng về giá: "Đàm phán trong hoàn cảnh thị trường đuối, giá CP giảm thì đương nhiên là ở thế yếu. Nên để cho VCB có thời gian để có giá tốt nhất".

    Bình luận về sức hấp dẫn từ nhóm CP NH, ý kiến này cho rằng khi lo ngại về khủng hoảng qua đi thì thị trường sẽ nhận thấy NH vẫn là trụ cột của nền kinh tế. Mặc dù các biện pháp kiềm chế lạm phát có thể gây khó khăn cho hệ thống NH nhưng về cơ bản, các NH vẫn có điều kiện phát triển trong thời gian tới.

    "Mặc dù lạm phát cao nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng. Xuất nhập khẩu và sản xuất trong nước vẫn phát triển. Lãi suất cho vay cao đang là trở ngại lớn đối với DN. Tình hình này làm đình trệ các dự án đầu tư mở rộng sản xuất và không thể tiếp tục kéo dài. Chính phủ và NHNN đã ý thức được điều này. Mới đây, Thống đốc NHNN tuyên bố sẽ nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ ngay khi lạm phát đã được kiểm soát và có dấu hiệu chắc chắn là giảm dần. Điều đó có nghĩa là phải thúc đẩy tăng trưởng, không để xảy ra đình trệ hậu lạm phát".

Chia sẻ trang này