Không đỡ được, VNI đi về nơi xa tắp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quy_hoa_bao_dien, 14/11/2008.

7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7916 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Đã được thích:
    0
    quy_hoa_bao_dien

    Giờ mới trắng mắt ra hả ông bạn, hồi trước Vni 500 chửi nhau với ông mãi. Cuối cùng thái giám cũng khôn ra. Thực ra đúng là tình hình rất xấu, nhưng ko phải là ko kiếm được tiền. Cứ sóng lên là bán, sóng xuống là mua dần vào. Ko tham là được
  2. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    hôm nay có mấy mã lãi được 10 đến 15% mà không bán được vì mắc cái T+ , lòng đau như cắt
  3. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Thiếu minh bạch, Việt Nam không thể phát triển
    Thiện Giao, phóng viên RFA
    2008-11-13
    Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với khủng hoảng tài chánh, và trong bối cảnh giới đầu tư đang rút dần khỏi các khu vực rủi ro để tái đầu tư vào những thị trường khác.
    Rủi ro tín dụng
    Bản tin của hãng thông tấn Bloomberg ngày 10 tháng 11 cho biết, công ty Standard & Poor?Ts (S&P) đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm 3 nền kinh tế rủi ro nhất Châu Á về tín dụng, chỉ cao hơn 2 quốc gia Pakistan và Sri Lanka.

    Bà Elena Okorotchenko, người đứng đầu cơ quan thẩm định tín dụng khu vực châu Á của S&P nói rằng, ?omối bận tâm lớn nhất trong trường hợp Việt Nam là hệ thống ngân hàng, nguyên nhân chính khiến cỗ máy kinh tế quá tải.?

    Nhưng điều quan trọng, vẫn theo Bloomberg, là người ta không biết ?otầm mức của các vấn đề mà hệ thống ngân hàng phải đối mặt,? vì ?othiếu tính minh bạch.?

    Đây không phải là lần đầu sự thiếu vắng tính minh bạch trong nền kinh tế Việt Nam được nói tới.

    Cách đây ít lâu, tại cuộc hội thảo Việt Nam, được tổ chức tại đại học Princeton, Hoa Kỳ, tiến sĩ Regina M. Abrami, giáo sư môn Khoa Học Chính Trị, Khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc đại học Harvard, nói rằng vai trò của Nhà Nước Việt Nam trong thị trường không được phân định rõ ràng.

    Giáo sư Regina đặt ra câu hỏi về tính minh bạch. Chẳng hạn, trong trường hợp công ty Kinh Doanh và Đầu Tư Vốn Nhà Nước, SCIC, câu hỏi đặt ra, là Nhà Nước đóng vai trò giám sát hay vai trò cổ đông góp vốn?

    SCIC có nhiệm vụ mua lại càng nhiều càng tốt các công ty quốc doanh, trong một nghĩa nào đó, Tổng Công Ty này đóng cả hai vai trò, vừa là người giám sát, vừa là người góp vốn.

    Giáo sư Abrami, chuyên gia về Việt Nam và Trung Quốc, nhận xét, rằng ?otrong khi Việt Nam thúc đẩy tính minh bạch cùng quá trình giám sát các cơ chế tài chánh, thì Nhà Nước đã thực hiện nhiều cách thức làm phát sinh sự phức tạp.?


    Nợ xấu gia tăng
    Cũng liên quan đến đề tài minh bạch, từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng Quốc Hội Việt Nam đang ngày càng thúc đẩy tiến trình này, và rằng ?oviệc đặt vấn đề minh bạch là hướng đi hoàn toàn đúng đắn.?

    Ông nói: ?oYêu cầu minh bạch sẽ được đặt ra với tất cả mọi hoạt động, từ ngân sách nhà nước, các hoạt động liên quan đến chi tiêu, đến ngân hàng, vì đây là một phần của tiến trình làm trong sạch, lành mạnh các hoạt động kinh doanh, là một trong những phương tiện quan trọng để chống tham nhũng, tiêu cực.?

    Trong bản tin của Bloomberg, bà Okorotchenko nói rằng ?ohiện nay, các ngân hàng tại Việt Nam đang ngồi trên một đống nợ được cho vay trong thời kỳ tiền vốn dồi dào. Chuyện cho vay bây giờ đã gần như chấm dứt, và câu hỏi là những hệ quả này ảnh hưởng ra sao đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng cổ phần loại nhỏ.?

    Theo số liệu do tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, thuộc đại học Quốc Gia Hà Nội, đưa ra hôm trung tuần tháng 10 tại đại học Princeton, thì mặc dầu Nhà nước làm chủ chỉ có 6 ngân hàng, có đến 67% toàn bộ tài sản hệ thống ngân hàng lại thuộc về Nhà nước.

    Trong số 34 ngân hàng cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam, một tỷ lệ lớn là do Nhà nước thành lập hoặc cung cấp vốn.

    Đánh giá chung về nền kinh tế, người đứng đầu cơ quan thẩm định tín dụng khu vực Châu Á nói rằng ?ocác chính sách làm nguội nền kinh tế của Việt Nam có vẻ có hiệu quả,? ?olạm phát và thâm thủng mậu dịch đang xuống dần.?

    Khả tín, Minh bạch?
    Tuy nhiên, xét riêng hệ thống ngân hàng, thì ?othật khó để có những thông tin khả tín về tình hình của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.?

    Việt Nam có nhận thức được vấn đề này hay chăng? Trả lời phỏng vấn hôm 11 tháng 11, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói rằng ông tin là ?oQuốc Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đưa tinh thần minh bạch vào các nghị quyết khác trong thời gian sắp tới.?

    Ông nói: ?oTrong ngày hôm nay [11 tháng 11], tôi tin là các đại biểu thế nào cũng đề cập đến vấn đề công khai, minh bạch. Quan trọng không chỉ là đề cập, thảo luận, mà phải là hành động, chuẩn mức, và các quyết định trong thực tế. Tôi tin rằng Quốc Hội sẽ tăng cường giám sát, và chính phủ cũng sẽ tiếp tục có những bước đi đúng để nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế.?

    Bản tin của Bloomberg nhận định, là ?ogiới đầu tư nước ngoài đang rút dần khỏi thị trường Châu Á để tái đầu tư vào những khu vực ít rủi ro hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chánh tệ hại nhất từ thời kỳ Đại Suy Thoái hồi thập niên 1930s đến nay.?

    Và điều này tạo thêm khó khăn cho các quốc gia trong vùng. Hai khó khăn trực tiếp là tình trạng thiếu tiền để mua hàng nhập khẩu và lượng dự trữ ngoại tệ thì ngày càng co lại.

    Công ty Standard & Poor?Ts, gọi tắt là S&P, tác giả của bảng xếp hạng được đề cập, được xem là công ty đánh giá rủi ro đáng tin cậy nhất trong thế giới tài chánh.
  4. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Ford giá cổ phiếu còn hơn 1 dollar, Tây mua cổ a=của các chú để bốc c... à?
  5. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    GM không thể trả nợ, nguy cơ bị thu hồi tài sản thế chấp, bị ngừng vận chuyển và cugn cấp đầu vào, không thể trụ đến ngày Obama đắc cử 20-1.
    "Kịch bản tồi tệ chúng tôi lo lắng không còn bao xa"
    Thảm họa đến gần giồi các con giời ôi
  6. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    83
    Trông mặt thằng chủ topic như con Bò
    Thằng ngu chắc kẹp nặng bán đúng đáy đây
  7. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Hê hê. Sáng qua còn thấy ku chim nhợn, trót dại rồi hở ku. ANh ăn trọn sóng trước thoát ra từ thứ tư tuần trước roài. Ku nhảy vào đớp sóng xăng thì anh chịu, đ... kíu được.

    Kinh tế châu Âu chính thức suy thoái


    Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, Kinh tế khu vực châu Âu chính thức bước vào suy thoái. Hai nền kinh tế tăng trưởng kém nhất là Đức và Italia.

    > Kinh tế Hồng Kông suy thoái / Doanh số bán lẻ Mỹ giảm mạnh chưa từng có trong 16 năm

    Cơ quan này đã chính thức xác nhận thông tin này ngày thứ Sáu (ngày 14/11). Nguyên nhân do khủng hoảng tài chính tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất và nhu cầu của người tiêu dùng.

    GDP của nền kinh tế các nước châu Âu (bao gồm cả khu vực đồng tiền chung châu Âu và các nước trên lục địa này) giảm 0,2% trong quý 3/2008. Sự suy yếu về kinh tế rõ nét nhất là tại Đức và Italia.

    Hai nền kinh tế này đã suy thoái với mức sụt giảm GDP là 0,5% so với quý trước đó. Quý 2/2008, tăng trưởng GDP của hai nền kinh tế này đều âm.

    Kinh tế Pháp cũng ở trong tình thế khó khăn khi nền kinh tế này chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý 3. Tăng trưởng GDP của Tây Ban Nha giảm 0,2%, mức suy giảm theo quý lần đầu tiền từ năm 1993. Tăng trưởng GDP của Hà Lan bằng 0% sau khi tăng trưởng âm trong quý 2/2008. Kinh tế Anh tăng trưởng -0,5% sau khi không tăng trưởng trong quý 2/2008.

    So với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng GDP tại 15 nước khu vực đồng tiền chung châu Âu là 0,7% và 0,8% đối với 27 nước châu Âu. Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán tăng trưởng GDP của khu vực châu Âu trong quý tiếp theo sẽ không thật sự khá hơn và tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài sang cả năm sau.

    Chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ING của Hà Lan nhận xét:?Trong lịch sử, những lần suy thoái kinh tế có nguyên nhân từ những vấn đề của ngành ngân hàng thường kéo dài lâu hơn và tác động mạnh hơn. Như vậy lần đi xuống của kinh tế hiện nay sẽ còn sâu hơn năm 2001 và năm 2002.?

    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  8. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Phố Wall "chìm" trong nỗi sợ suy thoái

    Sau phiên tăng điểm mạnh vào đêm hôm qua, chứng khoán Mỹ lại đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần khiến thị trường giảm điểm tuần thứ hai liên tiếp.

    > Ngành tài chính Mỹ 2 tháng sau ngày Lehman Brothers sụp đổ / Kinh tế châu Âu chính thức suy thoái / Kinh tế Hồng Kông suy thoái

    Nguyên nhân là do doanh thu bán lẻ giảm do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu đã làm tăng lo ngại kinh tế càng chìm sâu vào suy thoái.

    Nỗ lực phục hồi trong 15 phút giao dịch cuối cùng sau khi Bộ trưởng Bộ tài chính Henry Paulson nói rằng gói giải cứu 700 tỷ USD có thể ngăn chặn khủng hoảng tài chính, không đủ sức kéo thị trường đi lên, do nhiều tin tức kinh tế ảm đạm và thông tin của các tập đoàn cũng vẽ lên một bức tranh u ám. Freddie Mac công bố lỗ 25,3 tỷ USD trong quý 3/2008, mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử hình thành của tập đoàn này.

    Tiếp tục một tuần đi xuống của Phố Wall khi giảm điểm tới 4 phiên giao dịch trong tuần, ngay cả khi lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đang hướng về cuộc họp ở Washington để tìm biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính tệ nhất trong 80 năm. Chỉ số S&P 500 đã giảm 6,16% trong tuần này.

    Doanh thu bán lẻ trong tháng 10 đã hạ 2,8% do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu trong nỗi sợ hãi suy thoái. Tiêu dùng là nhân tố chủ chốt đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ và lợi nhuận của doanh nghiệp.

    Phát biểu tại một hội thảo do ECB tổ chức ở Frankfurt, Chủ tịch FED Ben Bernanke nói rằng các ngân hàng trung ương hiện đang liên hệ mật thiết để có thêm những động thái hỗ trợ nền kinh tế. Phát biểu này cho thấy khả năng có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tháng trước, FED và ECB đã hợp tác cắt giảm lãi suất chưa từng thây trong lịch sử.

    Cụ thể, chỉ số S&P 500 mất 38 điểm, tương đương 4,2%, xuống còn 873,94 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 337,94 điểm, tương đương 3,8%, ngừng giao dịch ở mức 8.497,31 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 79,85 điểm, tương đương 5%, đóng cửa giao dịch ở mức 1.516,85 điểm.

    Chứng khoán châu Âu tăng trở lại, hạ mức lỗ trong tuần của chỉ số Dow Jones Stoxx 600 nhờ nhiều tập đoàn đã cam đoan với nhà đầu tư về kết quả kinh doanh khả quan. Chỉ số FTSE 100 tăng 150,38 điểm, tương đương 3,6%, kết thúc giao dịch ở mức 4.319,59 điểm, giảm 1% trong tuần.

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Đợi mấy con chim lợn hôm trước cắt lốt rồi mới tính chuyện nhập vào.
  10. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Mỗ đợi sang 2009 mới xem xét, cuối năm các kụ tháo kinh vãi. Mua chứng vì nhìn tương lai, các kụ họp phán năm 2009 hết vẹo thì từ giờ đến cuối năm bố thằng nào dám vào hàng.

Chia sẻ trang này