....Không hoãn TT13....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 12/09/2010.

1411 người đang online, trong đó có 564 thành viên. 20:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26386 lượt đọc và 293 bài trả lời
  1. McLarenF1

    McLarenF1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Vào hết đây....vào đây..... Tin chính thức ...nội dung sửa đổi TT 13 ...chính thức đây........vào gấp mai còn đua lệnh

    http://f319.com/home/1323685
  2. tintin86

    tintin86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    2.756
    Đã có sự đồng thuận trong việc giảm mặt bằng lãi suất

    Chủ nhật, 12 Tháng 9 2010 10:33

    Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tín dụng ngân hàng tám tháng đầu năm đạt trên 16% so với mục tiêu đề ra là 25% cho cả năm 2010. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong bốn tháng còn lại là hơn 8%. Chỉ tiêu này hoàn toàn có khả năng đạt được với những lý do chủ yếu sau đây: nhu cầu tín dụng thường tăng cao trong những tháng cuối năm; nhiều doanh nghiệp không thể huy động được vốn qua những kênh khác do thị trường chứng khoán èo uột, mà phải trông cậy chủ yếu vào tín dụng ngân hàng; một số doanh nghiệp tiến hành vay vốn để trả nợ trước đây đã vay với lãi suất cao hơn và những khoản vay sắp đáo hạn.
    Tuy nhiên, trở ngại lớn là mặt bằng lãi suất giảm rất chậm và vẫn cao hơn sức chịu đựng của nhiều doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đang phải gom đô la Mỹ với giá cao để trả những khoản vay sắp đến hạn thanh toán. Và tình hình trở nên căng thẳng hơn do lãi suất cho vay đô la Mỹ đã được điều chỉnh tăng và tỷ giá leo thang từ trung tuần tháng 7, khi nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất thỏa thuận và khách hàng đi vay đô la Mỹ hiện phải chịu mức lãi suất thấp nhất là 5,5% và cao nhất là 8%, trong khi lãi suất cho vay tiền đồng đang có xu hướng giảm.
    Trên toàn cầu, phần lớn các nước phát triển đang bị suy thoái trầm trọng, các nền kinh tế hàng đầu như Vương quốc Anh, Mỹ, EU và Nhật Bản đang phải khắc phục tình trạng thâm hụt tài khóa bằng cách thắt chặt chi tiêu, nhu cầu nhập khẩu vì thế giảm sút, tương quan tỉ giá giữa các đồng tiền chủ chốt trên thế giới cũng lên xuống thất thường.
    Trong bối cảnh đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, lượng hàng tồn đọng nhiều trong khi giá đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao theo tỷ giá và giá xăng dầu trong nước, làm cho lợi thế về mức lương thấp ở trong nước trở nên vô nghĩa.
    Lãi suất và tỷ giá đô la Mỹ tăng cao đang khuyến khích luồng vốn vào, phần lớn chảy vào thị trường tự do với tỷ giá cao hơn nhiều so với tỷ giá tại các NHTM. Để giảm mức chênh lệch tỷ giá và kiềm chế nhập siêu, ngày 18-8-2010, NHNN đã điều chỉnh tăng tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa tiền đồng và đô la Mỹ thêm 2,1%. Tuy nhiên, động thái này cũng không giúp tăng thêm lượng tiền gửi vào các NHTM do trần lãi suất huy động ngoại tệ tại các NHTM chỉ là 1% đối với nguồn tiền gửi chủ yếu là của các tổ chức kinh tế.
    Trên thực tế, luồng vốn vào tăng từ những tháng đầu năm nay, và về nguyên tắc giá đô la Mỹ phải giảm, nhưng giá xăng dầu và hàng nhập khẩu tăng cao đã làm tăng giá đô la Mỹ. Trong khi đó các nước trong khu vực đang chịu áp lực từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là phải tăng giá bản tệ để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Để thu gom ngoại tệ, một lượng lớn tiền đồng cũng nằm ngoài hệ thống ngân hàng, việc huy động vốn vào ngân hàng trở nên khó khăn hơn, kết cục là lãi suất tiền đồng khó giảm.
    Hiện nay, lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ ba tháng trở lên là 11-11,2%/năm, nên lãi suất cho vay tại các NHTM vẫn phổ biến ở mức trên 14%/năm, thậm chí tới 17%/năm đối với cho vay tiêu dùng. Rất ít doanh nghiệp có thể vay được với mức lãi suất ưu đãi 12-13%/năm.
    Trong tình hình hiện nay, các NHTM và những khách hàng đang nợ đô la Mỹ có thể ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết tích cực, góp phần giảm nhẹ thiệt hại cho khách hàng và bình ổn tỷ giá hối đoái, hạn chế lượng tiền đồng trôi nổi ngoài thị trường và hỗ trợ cho nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất. Giảm mặt bằng lãi suất trong nước được coi là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái và Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
    Nam Trường
    TBKTSG
  3. flashfund

    flashfund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai con TDC là con dẫn dắt thị trường. :-bd
    Nhóm tàu Xlight đang làm giá con này đấy :-ss
    Bìm bịp yên tâm đi nhé, mai thị trường chung sẽ up mạnh :-bd
  4. tintin86

    tintin86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    2.756
    Đã có sự đồng thuận trong việc giảm mặt bằng lãi suất

    Chủ nhật, 12 Tháng 9 2010 10:33

    Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tín dụng ngân hàng tám tháng đầu năm đạt trên 16% so với mục tiêu đề ra là 25% cho cả năm 2010. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong bốn tháng còn lại là hơn 8%. Chỉ tiêu này hoàn toàn có khả năng đạt được với những lý do chủ yếu sau đây: nhu cầu tín dụng thường tăng cao trong những tháng cuối năm; nhiều doanh nghiệp không thể huy động được vốn qua những kênh khác do thị trường chứng khoán èo uột, mà phải trông cậy chủ yếu vào tín dụng ngân hàng; một số doanh nghiệp tiến hành vay vốn để trả nợ trước đây đã vay với lãi suất cao hơn và những khoản vay sắp đáo hạn.
    Tuy nhiên, trở ngại lớn là mặt bằng lãi suất giảm rất chậm và vẫn cao hơn sức chịu đựng của nhiều doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đang phải gom đô la Mỹ với giá cao để trả những khoản vay sắp đến hạn thanh toán. Và tình hình trở nên căng thẳng hơn do lãi suất cho vay đô la Mỹ đã được điều chỉnh tăng và tỷ giá leo thang từ trung tuần tháng 7, khi nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất thỏa thuận và khách hàng đi vay đô la Mỹ hiện phải chịu mức lãi suất thấp nhất là 5,5% và cao nhất là 8%, trong khi lãi suất cho vay tiền đồng đang có xu hướng giảm.
    Trên toàn cầu, phần lớn các nước phát triển đang bị suy thoái trầm trọng, các nền kinh tế hàng đầu như Vương quốc Anh, Mỹ, EU và Nhật Bản đang phải khắc phục tình trạng thâm hụt tài khóa bằng cách thắt chặt chi tiêu, nhu cầu nhập khẩu vì thế giảm sút, tương quan tỉ giá giữa các đồng tiền chủ chốt trên thế giới cũng lên xuống thất thường.
    Trong bối cảnh đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, lượng hàng tồn đọng nhiều trong khi giá đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao theo tỷ giá và giá xăng dầu trong nước, làm cho lợi thế về mức lương thấp ở trong nước trở nên vô nghĩa.
    Lãi suất và tỷ giá đô la Mỹ tăng cao đang khuyến khích luồng vốn vào, phần lớn chảy vào thị trường tự do với tỷ giá cao hơn nhiều so với tỷ giá tại các NHTM. Để giảm mức chênh lệch tỷ giá và kiềm chế nhập siêu, ngày 18-8-2010, NHNN đã điều chỉnh tăng tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa tiền đồng và đô la Mỹ thêm 2,1%. Tuy nhiên, động thái này cũng không giúp tăng thêm lượng tiền gửi vào các NHTM do trần lãi suất huy động ngoại tệ tại các NHTM chỉ là 1% đối với nguồn tiền gửi chủ yếu là của các tổ chức kinh tế.
    Trên thực tế, luồng vốn vào tăng từ những tháng đầu năm nay, và về nguyên tắc giá đô la Mỹ phải giảm, nhưng giá xăng dầu và hàng nhập khẩu tăng cao đã làm tăng giá đô la Mỹ. Trong khi đó các nước trong khu vực đang chịu áp lực từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là phải tăng giá bản tệ để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Để thu gom ngoại tệ, một lượng lớn tiền đồng cũng nằm ngoài hệ thống ngân hàng, việc huy động vốn vào ngân hàng trở nên khó khăn hơn, kết cục là lãi suất tiền đồng khó giảm.
    Hiện nay, lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ ba tháng trở lên là 11-11,2%/năm, nên lãi suất cho vay tại các NHTM vẫn phổ biến ở mức trên 14%/năm, thậm chí tới 17%/năm đối với cho vay tiêu dùng. Rất ít doanh nghiệp có thể vay được với mức lãi suất ưu đãi 12-13%/năm.
    Trong tình hình hiện nay, các NHTM và những khách hàng đang nợ đô la Mỹ có thể ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết tích cực, góp phần giảm nhẹ thiệt hại cho khách hàng và bình ổn tỷ giá hối đoái, hạn chế lượng tiền đồng trôi nổi ngoài thị trường và hỗ trợ cho nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất. Giảm mặt bằng lãi suất trong nước được coi là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái và Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
    Nam Trường
    TBKTSG

    Đồng loạt đua nhau hạ lãi suất cho vay

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức vay vốn giúp phát triển sản xuất, kinh doanh, NamA Bank đã hưởng ứng tích cực chủ trương của Chính phủ về giảm dần mặt bằng lãi suất kinh doanh, tạo sự ổn định trên thị trường tiền tệ.

    Theo đó, NamA Bank ưu tiên giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ xuống còn 13.2%/năm; Lãi suất tại NamA Bank hiện đang áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp là 14.2% tỷ lệ giảm đến 9.03% , lãi suất cho vay áp dụng cho Khách hàng Cá nhân là 14.8% tỷ lệ giảm đến 13.95% ; ngay cả cho vay tiêu dùng cũng chỉ còn 15.5%, tỷ lệ giảm 9.88% so với lãi suất trước đây.


    Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thông báo đồng loạt giảm lãi suất cho vay VND từ 0,25% - 0,30%/năm ở tất cả các kỳ hạn.
    Theo đó, mức lãi suất cho vay VND thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của ngân hàng này là 12%/năm, áp dụng đối với thời hạn cho vay từ 3 tháng trở xuống; 12,50% đối với thời hạn cho vay từ trên 3 tháng đến 6 tháng.

    Đối với các khoản cho vay trung dài hạn, mức lãi suất VND thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của LienVietBank là 13,20%/năm.

    Đối với các khoản cho vay nông nghiệp, nông thôn, hiện LienVietBank đang áp dụng mức lãi suất thấp nhất là 12%/năm (đã bao gồm 1% lãi suất được ngân hàng này hỗ trợ khi khách hàng trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn). Đây là chương trình hỗ trợ phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn được triển khai từ đầu năm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ tín dụng trong năm nay dự kiến là 1.200 tỷ đồng.


    Để phát triển tín dụng, trong 2 tuần đầu tháng 9.2010, nhiều ngân hàng đã tích cực cắt giảm lãi suất cho vay thỏa thuận xuống mức thấp nhất còn 12-12,5%/năm dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu.fficeffice" />
    Vietinbank tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Tài trợ xuất khẩu bằng VND”, với lãi suất được áp dụng cho các nhà xuất khẩu là 12,5 %/năm.,trong khi đó vietcombank với lãi suất được áp dụng cho các nhà xuất khẩu là 12,3 %/năm.
    Trước đó ; Từ ngày 01/08/2010, HDBank giảm lãi suất vay với Lãi suất siêu ưu đãi 11,5%/năm áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ, phương tiện vận tải phục vụ mục đích kinh doanh…
    Eximbank dành khoảng 2.000 tỉ đồng cho vay xuất khẩu với mức lãi suất áp dụng là 12 %/ năm
  5. tintin86

    tintin86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    2.756
    Nhưng tin em sưu tầm được các bác đọc chơi nha
  6. da_vinci_code

    da_vinci_code Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    43
    Bán khống à? xem ra khó kiếm ăn đôi khi lại mang hoạ.Nhìn blue đang trong vùng giá nào và lực cầu khối ngoại thì biết,lại thêm cái chuyện tỷ giá tiền đồng như thế này thì NN càng mua điên cuồng hơn........:-":-"
  7. sieudubao

    sieudubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    45
    Mai cứ đua trần thôi. 550 thẳng tiến
  8. vetopower

    vetopower Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    151
    \


    Bây giờ đổi tên thành TLS rồi bác
    từ ngày đổi tên đen ghê
  9. tintin86

    tintin86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    2.756
    tin sưu tầm mới nhất đây các bác.

    Căn cứ vào việc Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát một số điểm chưa hợp lý trong Điều 5, 16, 18 của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 25/5/2010 trước đó đưa ra.

    Căn cứ vào tình hình thực tế của các ngân hàng, các tổ chức tin dụng NHNN đã có những điều chỉnh cụ thể như sau:
    Điều 5. Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ của tổ chức tín dụng
    Quy định tại Điểm a- Khoản 5.6 trong đó cho vay đầu tư chứng khoán có hệ số rủi ro 250%. chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư kinh doanh chứng khoán & không áp dụng cho các hình thức phát hành trái phiếu của công ty đại chúng vì bản chất trái phiếu ít rủi ro tương tự như một khoản vay tín dụng. đồng thời hệ số này sẽ không áp dụng tương tự đối với trường hợp cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán do mức độ rủi ro về tín dụng là không đáng kể.

    Điều 16: Quy định về giới hạn góp vốn mua cổ phần.
    Các quy định trong điều này cũng khá mới so với những quy định trước đó. Trong đó đáng chú ý là quy định đã đặt ra giới hạn của việc tỷ lệ tối đa mà một ngân hàng có thể góp vốn vào một doanh nghiệp là 15% thay vì 11 % như trước khi co yêu cầu rà soát. Tại nhiều nước, thông thường, nhà đầu tư tổ chức được góp 20-30% vốn vào ngân hàng, vì người ta chứng minh được, phải nắm 31% vốn thì tổ chức mới có khả năng lũng đoạn. Trong khi đó, con số này lại cho phép các ngân hàng tận dụng các lợi thế và nguồn lực của cổ đông. Riêng tại Việt Nam, do lo ngại hệ thống quản lý còn yếu, nên chúng ta chỉ dám chọn con số thấp 15 % thấp hơn nhiều so với mức thấp nhất của các nước (20%) làm tỉ lệ góp vốn tối đa.

    Điều 18: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động
    Điều này quy định sửa đổi tỷ lệ cấp tín dụng đối với các ngân hàng không quá 85% vốn huy động thay vì 80 % Để thúc đẩy tín dụng tăng trưởng & đáp ứng đầu ra đảm bảo giảm tỷ lệ lãi suất cho vay theo đúng lịch trình đề ra.

    Thông tư sẽ chính thức áp dụng vào ngày 01/10/2010.

    Riêng đối với thời hạn thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 8 % lên 9% sẽ được hoãn thời gian thực hiện đến ngày 01/01/2010. do nhiều thành viên hiện tại chưa thể đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu la 9% theo thông tư.
  10. McLarenF1

    McLarenF1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    sao bác toàn đi coppy của e vậy/

Chia sẻ trang này