không lẽ lại post tin xấu,hay nhìn lại

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by mrlinh89, Jul 29, 2008.

2196 người đang online, trong đó có 878 thành viên. 13:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    1
    http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=13275&cat_id=6
    Nhận định - Phân tích >Nhận định
    Sẽ còn nhiều công ty niêm yết lỗ?
    28/07/2008 7:47:49 AM

    Những công ty nào mạnh về đầu tư tài chính có thể sẽ có báo cáo lỗ, những công ty nào đầu tư ít sẽ không có lãi hoặc lãi ít.

    Hiện còn khá nhiều công ty chưa hoàn chỉnh báo cáo tài chính quý II/2008. Nhưng ngay sau khi thực hiện trích lập dự phòng theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), nhiều công ty đã chuyển từ khoản lãi ròng sang lỗ. Đó cũng là lý do khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) lo ngại sẽ có thêm nhiều công ty báo cáo lỗ hoặc lãi thấp.



    Gánh nặng

    Thời điểm thị trường chứng khoán hưng thịnh (2006 ?" 2007), nhiều công ty niêm yết trên sàn dù có ngành nghề kinh doanh không liên quan gì đến tài chính nhưng cũng dành ra một khoản tiền để đầu tư cổ phiếu trên sàn và cổ phiếu OTC. Một số công ty còn lấy đó như một đòn bẩy để kích thích sự quan tâm của NĐT và là nguồn lợi nhuận chính của công ty. Nhưng đến nay, khi thị trường bắt đầu đảo chiều mạnh thì chính khoản đầu tư này lại trở thành gánh nặng.

    ?oTất cả các công ty có khoản đầu tư tài chính, đầu tư vào cổ phiếu đều thua lỗ cho khoản đầu tư này. Tuy nhiên, lỗ ít, lỗ nhiều tùy thuộc vào mức độ và giá trị đầu tư của từng doanh nghiệp (DN)?- Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC Huỳnh Anh Tuấn nhận xét.

    Ngoài REE báo cáo quý I/2008 lỗ hơn 100 tỉ đồng, tháng 5 lỗ thêm hơn 20 tỉ đồng, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVS ?" niêm yết sàn Hà Nội) cũng vừa công bố quý II lỗ trên 340 tỉ đồng, trong khi quý I lại lãi trên 25 tỉ đồng. Mới đây, ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF), đã khẳng khái nói với các NĐT rằng trong tổng số tiền 37 tỉ đồng để đầu tư vào cổ phiếu trên sàn, TTF có thời điểm lỗ trên 20 tỉ đồng.

    Tùy vào sự thành thật!?

    Điều khiến các NĐT giật mình và lo lắng là việc các công ty đã không thực hiện việc trích lập dự phòng sớm mà đợi đến khi có yêu cầu mới làm. Chính điều này đã khiến cho NĐT đặt câu hỏi, liệu có phải việc trích lập dự phòng là cản ngại không nhỏ cho các công ty trong việc nộp báo cáo tài chính sớm?

    Nói về vấn đề này, tổng giám đốc một công ty chứng khoán tại TPHCM cho rằng ?otrích lập dự phòng là một chuyện, còn trích lập bao nhiêu, mức độ thế nào cũng còn tùy thuộc vào sự ?othành thật? của một số công ty. Đây mới thực sự là mối quan tâm của NĐT?.

    Ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các công ty niêm yết, cho rằng thời điểm HoSE yêu cầu các công ty trích lập dự phòng khoảng cuối tháng 6/2008, là lúc VN-Index ở mức gần như thấp nhất (dưới 400 điểm). Nhưng hiện nay thị trường này đã ở mức gần 500 điểm nên có thể các công ty sẽ ổn định hơn. Đa phần các công ty bị vướng cổ phiếu lúc thời điểm VN-Index 700-800 điểm.

    Ông Tâm cũng thừa nhận, những công ty nào mạnh về đầu tư tài chính có thể sẽ có báo cáo lỗ, những công ty nào đầu tư ít sẽ không có lãi hoặc lãi ít. Nếu công ty nào hoạt động kinh doanh không lãi mà còn lỗ do đầu tư cổ phiếu thì bị lỗ kép.
  2. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    1
    Em không có ý gì khác ngoài việc hãy cảnh giác ,cùng nhìn vào kinh tế thế giới nữa,giờ Việt Nam đã hội nhập sâu hơn chứ ko thể nói ít ảnh hưởng được .Em muốn các bác [hản biện .tự dưng em hơi bi


    Nguy cơ khủng hoảng kinh tế vẫn đe dọa thế giới

    Theo nhận định chung của các chuyên gia kinh tế Pháp, dù giá dầu có giảm, nhưng khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ và lan sang châu Âu, đang ngày càng trầm trọng, dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế chững lại và nguy cơ suy thoái của nền kinh tế thế giới là điều khó tránh khỏi.
    Theo ông Elie Cohen, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), tuần vừa qua, ngành ngân hàng và bất động sản Mỹ lại đình đốn, khiến khả năng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ bị đe dọa và nguy cơ thất nghiệp ngày càng cao. Các ngân hàng Mỹ bị thua lỗ khiến việc huy động vốn gặp khó khăn, dẫn đến hoạt động cho vay tín dụng bị hạn chế, trong khi nhu cầu về vốn ngày càng tăng.
    Ông Benjamin Carton, chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và Thông tin Quốc tế (CEPII), cũng cho rằng nếu hoạt động tín dụng ở Mỹ cứ ở trong tình trạng cầm chừng như hiện nay, thì tiêu dùng và đầu tư sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Hiện nay, nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang cố giữ để không bị rơi vào suy thoái bằng cách giảm thuế.
    Đối với châu Âu, tuy không bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính và bất động sản như Mỹ, nhưng khu vực này lại chịu hậu quả của việc giá nguyên liệu tăng khiến sức mua giảm và giá trị đồng euro tăng ảnh hưởng đến xuất khẩu.
    Nguy cơ suy thoái được thể hiện rất rõ qua những con số thống kê về tình hình sản xuất công nghiệp, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1991. Châu Âu gần như rơi vào suy thoái và GDP của khu vực đồng euro trong quí II/2008 ước tính giảm khoảng 0,1% và sau đó sẽ có thể tăng 0,1% vào quý III.
    Ông Elie Cohen dự báo tăng trưởng khu vực đồng euro sẽ chỉ lên mức kịch trần là khoảng 1% năm 2009.
    Ngay cả các nền kinh tế đang trỗi dậy cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cơn bão tài chính và kinh tế. Trung Quốc cũng đã phải hạ thấp mức dự báo tăng trưởng năm nay từ 11,5% xuống còn 10%. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không đến nỗi làm xáo trộn nền kinh tế Trung Quốc.

    http://vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=146528

Share This Page