1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Không mong như vậy ? Nhưng Linh cảm VNI và Ha sẽ bước vào đợt điều chỉnh suy thoái kéo dài ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 18/04/2009.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1892 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Không mong như vậy ? Nhưng Linh cảm VNI và Ha sẽ bước vào đợt điều chỉnh suy thoái kéo dài ?

    TTCK VN đã bật dậy từ hôm 26/2/2009 và lên điểm hơn 1 tháng qua có những CP đã tăng nóng LN 250 - 300% Ít nhất 20 - 30% Với TTKT TG chưa mấy tích cực kể cả LN của các ngân hàng Mỹ đã có lãi hơn dự báo nhưng Nhà đất Mỹ sụt giảm nợ xấu sẽ rất nhiều vài quí II này.
    KT việt nam tye lệ thất nghiệp nhiều , nhều công tư đang trên bờ vực páh sản. Báo cáo kiểm toán một số công ty có kết quả sau kiểm toán ÂM . Lòng tin đã có nhng đoợt vừa rồi lượng tiền đổ vào TT ( có teể từ goí kích cầu của CP ) cho DN và cá nhân văy với lãi súât ưu đai do vậy TT không bên vững và mong manh.....
    Và vơi lượng coổ phiếu cỉa tuần trước quá nhiều về tràn ngập gần 300 triệu cổ phiếu với đà tăng phi mã của các CP công ty chứng khoán chắc chắn 1 điều quí 1 - 2009 các coong ty chứng khoán không có lãi va rất nhiều khả năng bị âm. Do vậy TT sẽ không hấp thụ được . Các tổ chức và các tay đầu cơ lướt sóng đã dâng soang làm cho TT bật lên nhanh quá đà . Do vậy TT CK VN sẽ bước về thời kỳ điều chỉnh giảm mạnh suy thoái kéo dài và ngày càng nặng nề hơn. đặc biệt thaáng 5 quốc hội họp nhiều vấn dđè rất nhạy cảm vê Thuế TNCN và sự tăng trương KT vĩ mô năm 2009
    Các pác hãy biết mình phải làm gì rồi đấy????
    Vài lời chia sẽ mong các pác chỉ giáo và cho những lời phân tích của mình
    Theo tôi Hãy thật sáng suốt bán hết cP rời bỏ TT một thời gian iát nhất 1 -2 tháng . Đó chính là điểm tựa ể các pác tồn tài tìm kiếm cơ hội khác ở tương lai
    TTCK Mỹ hôm thứ 6 mặc dù có tin tốt về BANK Citi nhưng cũng không lên điểm mạnh nổi và chỉ lên nhẹ nhàg chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đã tỏ ra ngờ vựac rồi
    TTCK việt nam sẽ co cơn điều chỉnh mạnh chưa từng có vào tuần sau còn điểm xuống bao nhiêu các pác sẽ hiểu
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hồi hộp chờ ngày chứng khoán về Thứ ba tuần tới sẽ là thời điểm T+3 của 62,3 triệu đơn vị giao dịch trong ngày thứ Tư (15/4) về tài khoản của nhà đầu tư.


    Khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục mới: 62,3 triệu đơn vị trong ngày thứ Tư (15/4). Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 1.580 tỷ đồng. Nhà đầu tư lại ngóng chờ ngày T+3, ngày lượng chứng khoán này về tài khoản.


    Diễn biến giao dịch của thị trường ngày này ra sao? Sẽ có một kỷ lục mới được xác lập hay cả thị trường lại bị nhấn chìm trong sắc đỏ vì chứng khoán bị bán tháo, chứ không phải là rung lắc nhẹ hay rung lắc mạnh như đã diễn ra vào thời điểm T+3 của hai kỷ lục về khối lượng giao dịch đã lập trước đó?

    VN-Index lập kỷ về khối lượng giao dịch 49,1 triệu đơn vị vào ngày 7/4. Ngay sau đó (8/4), kỷ lục này được thiết lập ở mốc 55,2 triệu đơn vị. Nhưng đến ngày lượng chứng khoán lớn lần lượt về tài khoản, VN-Index vẫn rất vững vàng. Bên mua áp đảo bên bán.

    Giả thiết rằng, toàn bộ khối lượng giao dịch trên 90 triệu chứng khoán đã được bán hết trước và trong ngày thứ Tư tuần này thì sức cầu của thị trường có còn đủ mạnh để hấp thụ hết 62,3 triệu chứng khoán vào tuần sau hay không? Liệu có quá tam ba bận?

    Một số tổ chức đầu tư bậc trung tỏ ra tin tưởng vào khả năng đi lên của thị trường cho đến ngày 62,3 triệu chứng khoán về tài khoản (thứ Ba, ngày 21/4).


    Chiến lược của họ lúc này là cơ cấu danh mục, mua vào cổ phiếu ở những thời điểm giá giao dịch rớt xuống bằng hoặc trên giá tham chiếu một, hai bước giá. Việc bán ra hiện thực hóa lợi nhuận có thể được thực hiện ngay trong phiên hoặc vào ngày hôm sau bằng cách bán ra cổ phiếu cũ trong tài khoản.

    Nhà đầu tư nước ngoài chuyển mua ròng trong phiên nhà đầu tư trong nước xả hàng với giá trị mua ròng hơn 60 tỷ đồng cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường trong ngắn hạn.

    TTTCK trong nước đến giai đoạn này đang chịu ảnh hưởng khá lớn từ thị trường Mỹ. Việc thị trường Mỹ tăng điểm vào tối thứ Tư khiến phiên giao dịch ngày thứ Năm khởi đầu với nhiều sắc tím và xanh, biểu hiện của giá cổ phiếu tăng.

    Tuần trước, nhiều nhà đầu tư mong thị trường điều chỉnh để có cơ hội mua vào thì tuần này, họ đã thận trọng hơn rất nhiều. Lực mua các mã cổ phiếu như SSI, SAM, REE, SBT đã yếu đi nhiều với dư mua ít.


    Quan sát lệnh mua - bán thì lệnh bán chủ yếu là lệnh lớn, còn lệnh mua chủ yếu là lệnh nhỏ. Chứng tỏ nhà đầu tư lớn bán ra nhiều hơn, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt lệnh mua vào.

    Tuy nhiên, theo cảm nhận của nhiều nhà đầu tư, thị trường sẽ không giảm điểm nhiều do nhà đầu tư đã hiện thực hóa lợi nhuận sẽ mua vào khi giá giảm tương ứng với tỷ lệ lợi nhuận 15 - 20% so với mức họ bán ra.

    Thị trường trong tuần tới sẽ hết sức hồi hộp và thị trường Mỹ vẫn là yếu tố tác động mạnh nhất đến VN-Index.


    Theo Thành Nam
    ĐTCK
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 7, 18/04/2009, 09:21 Có nên lạc quan về kết quả kinh doanh của Citigroup?

    (CafeF) ?" Dù công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009 tốt nhất từ giữa năm 2007, sẽ còn lâu ai đó dám khẳng định mọi chuyện tại Citigroup đã tốt đẹp.
    > Sáng ngày thứ Sáu (ngày 17/04), Giám đốc tài chính Ned Kelly của Citigroup đang cố gắng giải thích kết quả kinh doanh quý 1/2009 của ngân hàng, chuyên gia phân tích Meredith Whitney cắt ngang lời ông: ?oÔng có nói rõ hơn được không??


    Đó có thể là câu hỏi của tuần. Chỉ một vài tháng sau khi thị trường tài chính dịu bớt, Citigroup, JP Morgan Chase và Goldman Sachs đều công bố lãi hàng tỷ USD trong quý kết thúc ngày 31/03/2009. Ngân hàng Wells Fargo cho đến nay dù chưa báo cáo lợi nhuận, vào ngày 09/04 đã công bố ngân hàng này kiếm được 3 tỷ USD ?" một mức lợi nhuận đáng nể.


    Vậy khi yêu cầu nói rõ hơn, chuyên gia Whitne muốn ám chỉ điều gì? Bà Whitney đặt dấu hỏi lớn về lợi nhuận 1,7 tỷ USD từ bộ phận đầu tư ngân hàng của Citigroup tại châu Âu, câu trả lời của giám đốc tài chính Citigroup cuối cùng chỉ là công việc kinh doanh hết sức thuận lợi.


    Tuy nhiên các báo cáo tài chính đã nói lên rất nhiều điều, tổng doanh thu từ bộ phận đầu tư ngân hàng được thổng phồng thêm 2,5 tỷ USD do sự điều chỉnh từ các khỏan đầu tư phái sinh, chủ yếu do hưởng lợi từ hoạt động CDS của Citigroup.


    Như vậy số tiền dành cho hợp đồng bảo lãnh nợ khó đòi của Citigroup tăng cao. Chi phí này tăng cao bởi nhà đầu tư lo ngại về khả năng thanh toán của Citigroup, vì thế Citigroup có thể bút toán 2,5 tỷ USD thành lợi nhuận thu về.


    Vậy nếu không có khoản 2,5 tỷ USD kia, mức lợi nhuận 1,6 tỷ USD quý 1/2009 hẳn sẽ chuyển sang thông tin tiêu cực. Dù điều đó chưa xảy ra, những người nắm cổ phiếu phổ thông của Citigroup vẫn phải gánh khoản lỗ 966 triệu USD bởi sự điều chỉnh quy định kế toán liên quan đến việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của chính phủ Mỹ và nhiều nhà đầu tư khác sang cổ phiếu thường.


    Điều quan trọng ở đây là dù Citigroup công bố quý kinh doanh tốt nhất tính từ giữa năm 2007, thế nhưng kết quả kinh doanh này chẳng nói lên bất kỳ điều gì. Khả năng Citigroup tự cứu mình ra khỏi những rắc rối hiện nay mà không cần tiền hỗ trợ của chính phủ dường như tăng lên. Tuy nhiên sẽ còn lâu mới đến khi ai đó dám tự tin khẳng định điều này.


    Các ngân hàng khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Kết quả kinh doanh tốt đẹp của tuần qua đã được kỳ vọng suốt 1 tháng, cổ phiếu ngân hàng trước đó đã tăng điểm mạnh. Chắc chắn kết quả kinh doanh này tốt hơn những khoản thua lỗ hàng tỷ USD vào năm ngoái.


    Doanh thu của ngân hàng hết sức nhạy cảm với dự đoán về tương lai và khả năng phục hồi của các ngân hàng còn phụ thuộc vào diễn biễn của nền kinh tế trong những tháng tới. Và vì vậy từ kết quả kinh doanh của các ngân hàng, người ta có thể rút ra một số bài học:


    Khi số lượng đối thủ trên thị trường giảm bớt, lợi nhuận biên sẽ tăng lên. Suốt 40 năm qua, sự phát triển của các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ, công ty chứng khoán tư nhân đã khiến một số hoạt động kinh doanh của các ngân hàng quy ước thu hẹp lại.


    Và nay khi số lượng các tổ chức trên giảm, những ngân hàng còn tồn tại, dù không tránh khỏi tác động tệ hại của khủng hoảng tài chính, đang giành lại thị phần, từ hoạt động cho vay thế chấp đến đầu tư ngân hàng.


    Tỷ phú Warren Buffett, đồng thời là cổ đông của ngân hàng Wells Fargo và Goldman Sachs, đầu tháng 3/2009 đã phát biểu với CNBC như sau : ?oĐây là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, nếu mọi người đều quên đi quá khứ.?


    Khi thua lỗ từ thị trường thế chấp đang có phần giảm bớt, các ngân hàng vẫn còn đang gặp khó với công việc kinh doanh thẻ tín dụng. Tại JP Morgan Chase, bộ phận thẻ tín dụng kinh doanh tệ hại nhất, mức thua lỗ quý 1/2009 lên tới 547 triệu USD.


    Khi Whitney yêu cầu CEO Jamie Dimon dự đoán về khả năng liệu bộ phận kinh doanh thẻ tín dụng Citigroup có lãi trong năm nay, câu trả lời là không. Tại Citigroup, thua lỗ liên quan đến thẻ tín dụng thường tăng cùng với tỷ lệ thất nghiệp, thế nhưng nay tỷ lệ thua lỗ đang tăng nhanh hơn tỷ lệ thất nghiệp.


    Đã đến lúc quên đi tháng 12. Năm tài khóa của ngân hàng đầu tư kết thúc vào tháng 11 và năm tài khóa của ngân hàng thương mại kết thúc vào tháng 12. Goldman Sachs và Morgan Stanley chuyển sang mô hình ngân hàng thương mại vào cuối năm 2008, vì thế năm tài khóa của họ cũng thay đổi.


    Bằng việc chuyển đổi năm tài khóa như vậy, họ bỏ qua tháng 12 của năm 2008. Đối với Goldman Sachs khi họ công bố lợi nhuận tuần qua, khoản lỗ 780 triệu USD đã không còn được tính vào báo cáo lợi nhuận nữa.


    Ngọc Diệp

    Theo Time
  4. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Caothu này quan điểm nhiều khi tiêu cực, nhưng nói chung, thời gian này thì giảm là đúng, đó là quy luật của TTCK, bác chả cần nói nó cũng vậy.
    TT giảm đến giữa tháng 6 cơ, bình tĩnh
  5. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Nói khẽ thôi bác, tình hình ko đến nỗi quá bi quan đâu.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 7, 18/04/2009, 09:43 Số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa năm 2009 đã bằng cả năm 2008


    (CafeF) - Các nhàchức trách Mỹ đã đóng cửa ngân hàng tại Missouri và Nevada. Tổng số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa năm 2009 lên tới con số 25.



    Ngân hàng American Sterling có trụ sở chính tại Missouri. Ngân hàng này có tổng tài sản 181 triệu USD và tổng lượng tiền gửi 171,9 triệu USD tính đến ngày 20/03.


    Vụ sụp đổ ngân hàng này sẽ tiêu tốn khoảng 42 triệu USD của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ.


    Ngân hàng Metcalf có trụ sở tại Missouri sẽ tiếp quản ngân hàng bị đóng cửa. Ngân hàng Metcalf sẽ mua lại khoảng 173,6 triệu USD tài sản, số tài sản còn lại sẽ do Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi quản lý.


    Các chi nhánh của ngân hàng bị đóng cửa sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Hai trong vai trò chi nhánh của ngân hàng Metcalf.


    Ngân hàng bị đóng cửa tại Nevada có tên Great Basin, có tổng tài sản 270,9 triệu USD, tổng tài sản là 221,4 triệu USD.

    Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ đối với 21 ngân hàng nhận nhiều tiền nhất từ chính phủ thông qua chương trình DPP cho thấy lượng tiền cho vay của các ngân hàng giảm 2% trong tháng 2/2009.


    9 ngân hàng công bố đã tăng cho vay, 12 ngân hàng công bố giảm cho vay. Các ngân hàng tăng cho vay thế chấp mua nhà nhưng giảm cho vay thương mại và công nghiệp.


    Tuần tới, ngành ngân hàng Mỹ sẽ đón nhận thêm một số báo cáo về lợi nhuận ngành ngân hàng, khởi đầu với việc Bank of America công bố lợi nhuận vào thứ Hai (ngày 20/04).


    Ngọc Diệp

    Theo CNN


    TT sẽ trả lời tất cả ???
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TT tăng nóng các BBS ra tay đã có đà tăng mạnh nhằm thoát hàng trước các báo kết quả KD quí 1 của các CT niêm yết sau 20 - 4 Nhìn danh sách cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát thấy sợ thật :

    http://cafef.vn/20090417050129807CA31/9-doanh-nghiep-bi-canh-bao-tren-hastc.chn
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thêm nhiều doanh nghiệp báo cáo lãi thành lỗ

    Lao Động số 84 Ngày 17/04/2009 Cập nhật: 9:10 AM, 17/04/2009


    (LĐ) - Hàng chục Cty niêm yết trên cả hai sàn CK đã công bố báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán. Không nằm ngoài dự đoán, đi kèm với các báo cáo này là hàng chục tờ giải trình sai lệch số liệu.


    http://www.laodong.com.vn/Home/Them-nhieu-doanh-nghiep-bao-cao-lai-thanh-lo/20094/134755.laodong
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    HÀng loạt các tổ chức thi nhau bán CP . Tại sao TT lên mà họ lại bán rẻ nhỉ ? Hãy hình dùng xem CP PVD họ mua 10k/1cp bán giá nào cung lãi khi pVD hiện tại 6x .

    18/04/2009 Giao dịch của cổ đông PVD HOSE

    --------------------------------------------------------------------------------
    PVD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập và có đại diện trong hội đồng quản trị và Ban kiểm soát





    Ngày 17/04/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 2037/NHNT.QLLD của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thông báo giao dịch (bán) cổ phiếu của cổ đông sáng lập và có đại diện trong hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: là cổ đông sáng lập và có đại diện trong Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
    Tên người có liên quan:
    + Đàm Hải Giang ?" đại diện toàn bộ phần vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương tại PVD và đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương tham gia HĐQT của PVD.

    + Phùng Nguyễn Hải Yến - đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương tham gia BKS của PVD.

    Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:
    + Đàm Hải Giang: thành viên HĐQT

    + Phùng Nguyễn Hải Yến: thành viên BKS

    Mã chứng khoán giao dịch: PVD
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 5.760.000 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 960.000 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 4.800.000 cổ phiếu
    Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/04/2009 đến 31/12/2009.
    Mục đích thực hiện giao dịch: bán phần cổ tức năm 2007 được nhận bằng cổ phiếu.
  10. whatisblue

    whatisblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Đã được thích:
    483
    Hình như lúc thị trường 235 điểm bác cũng bảo nó xuống 200 mà.
    Chắc đợt này cũng phải xuống đến 150 điểm ấy nhỉ.
    Bó chíu

Chia sẻ trang này