1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Không tăng lãi suất cơ bản ngay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pthanhhuyen, 20/01/2010.

296 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 06:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1476 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Không nhất thiết phải tăng lãi suất cơ bản ngayThứ ba, 19/1/2010, 23:34 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Đó là nhận định vừa được một số chuyên gia đưa ra trong bối cảnh giới đầu tư đang hồi hộp chờ đợi chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

    * Cập nhật Kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2009

    [​IMG]Theo ước tính của CTCP Chứng khoán Tp.HCM - HSC thì CPI cả nước tháng 1 sẽ chỉ tăng từ 1,2-1,4% so với tháng 12 và đây là một nhân tố khá tích cực đối với thị trường.

    Trên cơ sở xu hướng CPI theo tháng có vẻ như đã khá ổn định như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ không nhất thiết phải tăng lãi suất cơ bản ngay trong thời gian tới.


    Việc NHNN giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ cũng là một tín hiệu tích cực và trong những tháng tới tăng trưởng tín dụng bằng đồng USD có khả năng sẽ đạt cao hơn.

    Có vẻ như Ngân hàng Nhà nước đã nhận thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại đầu năm đang ở mức thấp và có lẽ cơ quan này sẽ hỗ trợ cho các ngân hàng này thông qua một số biện pháp nhất định.

    Cùng chia sẻ quan điểm lạc quan về diễn biến lạm phát, CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC cho rằng mức CPI tăng 1,27% tại Tp.HCM trong tháng giáp tết là có thể chấp nhận được.

    Tuy nhiên CTCK này cũng không chắc rằng liệu Ngân hàng Nhà nước có tăng lãi suất cơ bản trong thời gian ngắn sắp tới hay không vì việc tăng lãi suất cơ bản đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó.

    Nếu lãi suất cơ bản có tăng thì mặc dù trong ngắn hạn nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị trường chứng khoán, làm cho chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng lên, nhưng xét trong trung và dài hạn thì đó là điều tốt vì nó sẽ góp phần khơi thông dòng tiền, giúp cho nền kinh tế vận hành tốt hơn.

    Hiện thị trường đang ở trong trạng thái rất nhạy cảm với thông tin, nhất là các thông tin về vĩ mô, vì vậy các CTCK đều đang khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng trong thời điểm này, nên cơ cấu tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu ở mức độ hợp lý để phòng ngừa rủi ro.

    Các chuyên gia cũng cho rằng trong ngắn hạn thị trường sẽ biến động trong một dải hẹp cho đến khi những suy đoán về lãi suất và lạm phát được kiểm chứng rõ ràng.

    Theo HSC, cần phải đợi đến khi CPI tháng 2 được công bố để có thể nhận diện xu hướng biến động của lãi suất và lạm phát và để xem xu hướng này có ổn định hay không.

    Với khối lượng giao dịch đạt khá thấp trong mấy phiên vừa qua, rõ ràng là nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào xu thế tăng của thị trường và tất nhiên là hiện giờ nhiều nhà đầu tư cũng muốn đứng ngoài để nghỉ ngơi khi mà Tết âm lịch đang đến gần.

    Đức Tuấn

    TRAO ĐỔI VỀ CHỨNG KHOÁN
    HỎI GÌ ĐÁP NẤY
    PHÒNG GỬI BLOG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
    XẢ XÚ PÁP
    ĐĂNG TIN MUA BÁN CỔ PHIẾU


    Ý kiến bạn đọcDukich - ***ick6@yahoo.com Lại chuyện LSCBMục đích của LSCB là khơi thông dòng tiền kết hợp với kiểm soát lạm phát, để làm việc đó có nhất thiết phải dùng LSCB là công cụ?

    Không cần! ::: Nguy cơ sâu xa của lạm phát và tính thanh khoản nằm ở hoạt động đầu cơ, nửa cuối năm 06, đầu năm 07 là hoàng kim của CK sau đó dịch chuyển qua BDS, thặng dư vốn của từng cá nhân trong xã hội được chuyển qua tay số ít giới đầu cơ (nó đâu có mất đi – không ít NDT phải bán nhà do nuôi trâu chậm, 1 số vị hưu trí trắng tay với cả đời tích góp thấu hiểu hơn ai hết). Hoạt động NH cũng sôi đồng do được thua gì họ cũng có lãi suất chênh lệch. Với siêu LN họ tung tiền đẩy giá cả leo thang kết hợp với bong bong tài sản trên thế giới, bong bóng BDS VN còn lớn hơn, vượt xa giá trị thực, (1 nước có TN bình quân đầu người chừng $1,500$ có giá BDS ngang bằng với nước có TN $30,000) hậu quả là gì?

    Lạm phát có độ trễ, năm 2008 trả lời. Điều nguy hiểm lớn hơn là nó thu hút nguồn vốn dịch chuyển qua đầu cơ thay vì đầu tư từ ma lực siêu LN của nó, không ít trong chúng ta đang giữ vị trí quan lý ở các cty nước ngoài, có ai thấy họ bỏ vốn vào đầu tư chứng khoán khi nào không? Và họ có bị áp lực về vốn không? Không hề có!

    Vậy vấn đề ở đây là hoạt động đầu cơ đang làm méo mó nền KT chứ không chỉ đơn thuần là LSCB, lãi suất VN đang quá cao so với mặt bằng chung của TG rồi.!

    BDS: Năm 2009 èo uột + 2010 Cung đang lớn hơn cầu + Chủ trương xây 10tr m2 nhà ở XH (giá thấp) ở HN và tới đây là TP.HCM cùng các địa phương khác + KT phục hồi chậm -----> năm 2010 sẽ xấu hơn nữa, không có chuyện tăng giá, vấn đề coi như đã được giải quyết -------> áp lực lớn nhất lên lạm phát đã được loại trừ.

    USD: Các tập đoàn bán cho NH + giảm tỷ lệ DTBB + Phát hành 1 tỷ trái phiếu + kiều hối + Cấm hoạt động sàn vàng -----> cân bằng cung cầu USD (các NH đồng thời dễ dàng chuyển đổi qua VND) NHNN sẽ tung VND ra thu USD vào tăng dự trữ ngoại tệ, tăng cung VND mà không gây xáo trộn nền KT -----> giá USD sẽ ổn định, giảm dần, vàng cũng giảm theo ---> giảm áp lực lên lạm phát. Nhưng đây chỉ là tạm thời, về cơ bản và lâu dài phải gia tăng XK, hạn chế NK chủ động cân đối ngoại tệ.

    TTCK: Đang bị méo mó do: Tính đầu cơ đang chi phối thay vì đầu tư (vốn từ các DN tay trái, “siêu cá mập” …), thông tin kém minh bạch, hạng tầng kỹ thuật chậm phát triển, sản phẩm ngèo nàn, quy mô nhỏ …..

    Khơi thông dòng vốn có thể xuất phát từ đây:

    Cải thiện tính minh bạch ----> tăng lòng tin của NDT, cho DD ký quỹ ----> tăng vai trò và tiềm lực của NDT cá nhân, quản lý chặt hoạt động đầu tư của các DN tay trái (là DT tài chính, không cấm nhưng tại sao không quản lý họ bằng KD có điều kiện, không được bán CP sau ít nhất 2 năm từ ngày mua là 1 ví dụ, họ muốn tự doanh phải hoạt động theo luật đối với TC tài chính) ----> Làm được diều này dòng vốn của DN sẽ tập trung trở lại vào ngành nghề chính, gia tăng của cải vật chất cho XH, hạn chế tính đầu cơ (gỉam áp lực về vốn)

    Khi TTCK ổn định và sôi động trở lại, IPO sẽ phát triển, huy động được nguốn vốn nhàn rỗi của dân chúng (giảm áp lực vốn cho các DN và NH, Nhà nước tăng nguồn thu để tái đầu tư)

    Vậy đâu cần LSCB. Có tăng cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Không chừng còn ******** hình trầm trọng hơn! Hiện tại LSCB đang là điểm nóng thu hút sự quan tâm của toàn XH, là yếu tố để các thế lực lợi dụng khai thác cho lợi ích riêng của mình (NDT đừng nên quên rằng đa phần các bản tin được loan theo đơn đặt hàng) – riêng tôi có cách hiểu hơi khác, xin chia sẽ.

    Trân trọng.
  2. Barn_owl_group

    Barn_owl_group Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ko tăng càng chết.............
  3. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các mức kháng cựThứ ba, 19/1/2010, 23:21 GMT+7(ATPvietnam.com) - Chiến thuật đầu tư mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các mức kháng cự. Quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý giữa cổ phiếu và tiền.

    * Cập nhật Kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2009 (New)


    Vùng hỗ trợ 480-485 đã tỏ ra khá vững (CTCP Chứng khoán Phú Gia - PGSC)

    Việc tăng điểm phiên ngày 19/1 tuy chưa thật ấn tượng, nhưng đã giúp các nhà đầu tư ổn định tâm lý hơn, lực mua luôn tăng lên khi thị trường giảm điểm cho thấy thị trường có sức hấp dẫn hơn khi ở vùng giá thấp, vùng hỗ trợ kỹ thuật 480-485 được test thành công không dưới 2 lần cho thấy đây là một vùng hỗ trợ khá vững cho thị trường, về mặt dài hạn xu hướng đi lên của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ, tuy nhiên giao dịch trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu đột biến, có lẽ nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin vĩ mô tốt hơn.

    Khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, nhà đầu tư lướt sóng cần thận trọng hơn trong thời điểm này khi các thông tin vĩ mô có khả năng ảnh hưởng tốt với thị trường vẫn chưa thấy xuất hiện.

    Vấn đề về lạm phát, tỷ giá và lãi suất đã khá ổn định (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    Chỉ số giá tiêu dùng tại Tp.HCM tăng 1,27% so với tháng trước, mức tăng này là không đáng kể vì đây là thời điểm gần tết nên giá cả hàng hóa thông thường sẽ gia tăng. Việc phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra nước ngoài cũng là một thông tin quan trọng. Theo đánh giá của các chuyên gia thì khả năng thành công là khá cao. Việc phát hành thành công này, nếu thành công sẽ cải thiện cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá, từ đó có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán.

    Chúng tôi cho rằng vấn đề về lạm phát, tỷ giá và lãi suất đã khá ổn định. Những phiên giao dịch tới khả năng tăng điểm là khá cao, tuy nhiên tính thanh khoản của ngân hàng và tâm lý nghỉ ngơi trước tết vẫn là một rào cản cho sự tăng giá mạnh của thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trước khi quyết định giải ngân.

    Chính sách tiền tệ chưa thực sự rõ ràng khiến thanh khoản kém (CTCP Chứng khoán Phố Wall - WSS)

    Những thông tin tích cực đã nhanh chóng được phản ánh vào TTCK ngay từ đầu phiên 19/1, chặn đứng đà suy giảm của hai chỉ số sàn Bắc - Nam và ghi nhận mức tăng điểm ấn tượng vào cuối phiên. Tuy nhiên, sự thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh chính sách tiền tệ chưa thực sự rõ ràng đã khiến cho tính thanh khoản giảm nhẹ.

    Chiều qua, NHNN giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng. Theo quyết định mới, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 3%; đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên giảm 1%.

    Điều này sẽ tạo điều kiện cải thiện tính thoanh khoản cho hệ thống ngân hàng hiện nay, đồng thời là thông tin hỗ trợ tích cực cho các cổ phiếu ngân hàng trong phiên 19/1.

    Sáng nay, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 1,27% tại Tp.HCM trong tháng giáp tết. So với cách đây 1 năm, chỉ số giá trên địa bàn có mức tăng 9,05%. Đây có thể cho là dấu hiệu tích cực báo trước mức tăng của CPI cả nước sẽ không quá cao và có thể vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1/2010 đã áp dụng cách tính CPI mới với việc giảm tỷ trọng mặt hàng lương thực thực phẩm có mức tăng giá mạnh, đồng thời bổ xung thêm các mặt hàng mới thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao ít có biến động giá, do vậy đây có thể là một trong những lý do kéo tốc độ tăng CPI chậm xuống.


    Quan sát các yếu tố hiện nay, chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng điểm nhẹ trong các phiên tiếp theo với điều kiện chỉ số CPI của Hà Nội và cả nước sắp tới được công bố ở con số tích cực, không gây áp lực buộc phải tăng LSCB. Tuy nhiên, những khó khăn thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa thể tạo tâm lý ổn định cho nhà đầu tư và hành động của họ trên thị trường sẽ bị tác động mạnh bởi các quyết định về chính sách tiền tệ trong tháng tới.

    Mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các mức kháng cự (CTCP Chứng khoán VNDirect - VNDS)

    Mặc dù cả hai chỉ số VN-Index và HN-Index đều tăng 1.72% và 0.83% nhưng khối lượng giao dich lại sụt giảm đáng kể chỉ với hơn 2000 tỷ trên cả hai sàn làm cho nhà đầu tư lo ngại về tính vững chắc của xu hướng.

    Theo nhận định của chúng tôi thị trường không thể giảm sâu nếu không có các tin xấu đặc biệt cũng như không tăng mạnh nêu chưa có hỗ trợ dòng tiền thông qua giải ngân tín dụng của các ngân hàng. Việc tăng LSCB vẫn chỉ là dự đoán và tin đồn thêm vào đó dự báo tăng CPI tháng 1 không quá cao sẽ làm giảm khả năng này và ngay cả nếu có tăng LSCB thì ảnh hưởng đến TTCK cũng chỉ trong ngắn hạn.

    Chiến thuật đầu tư: Mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các mức kháng cự. Quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý giữa cổ phiếu và tiền.

    Nếu đầu tư ở vùng này thì mức lãi kỳ vọng có thể lên 20% (CTCP Chứng khoán Vincom)

    Hiện tại thị trường đang lội từ vùng 485 trở lại và nếu tiếp tục phản ánh đúng xu thế kỹ thuật thì có thể có xu hướng tăng trên 500 rất dễ xảy ra và nếu đầu tư ở vùng này thì mức lãi 20% thuộc mức độ khá an toàn.



    Với quan điểm lạc quan về thị trường tăng trưởng trong trung hạn, thị trường đang ở mức điều chỉnh mạnh về mặt tâm lý, việc cắt lỗ ở mức giá sàn phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về thị trường, tránh mua tại đỉnh và bán tại đáy.

    Theo tín hiệu từ mô hình kỹ thuật, Vn-Index đã vượt quá dải trung bình Bollinger bands và lao xuống vùng quá bán trước khi tín hiệu bật trở lại trong phiên ngày 19/1. Các mức hỗ trợ kỹ thuật tỏ ra khá hiệu quả và nếu như thị trường tiếp tục duy trì các tín hiệu theo cảnh báo kỹ thuật thì sẽ xuất hiện việc lội ngược dòng với cường độ khá mạnh của Vn-Index trong một vài phiên tới và tiếp nối xu hướng tăng điểm của thị trường được xác lập từ ngày 17 tháng 12 năm 2009 vừa qua. Đễ diễn giải cho luận điểm này, có 2 căn cứ

    Thứ nhất, là khối lượng trung bình tuần (Volume 5 ngày liên tiếp) đã có dấu hiệu tăng trở lại, nghĩa là thị trường xuất hiện tích lũy từ trước, lượng bán đã giảm so với lực mua ở cuối phiên.

    Thứ hai, thị trường giảm 3 phiên liên tiếp nhưng đa phần các mã bluechips đều không tụt giảm quá sâu nữa, phiên thứ 2 và phiên hôm nay thị trường tiếp tục ghi nhận các mức tích lũy từ một số cổ phiêu có vốn hóa lớn như STB, SSI, EIB, KBC, LCG… nhưng mức tăng giá chưa đáng kể và khối lượng giao dịch chưa được tập trung mặc dù khối lượng đặt mua đang tăng dần. Lý do có thể là nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về xu hướng tăng điểm khó có thể xảy ra và đây là cơ hội cho một hoặc vài phiên tranh mua có thể diễn ra sớm.

    Khuyến nghị về việc giải ngân trong điều kiện hiện nay là khá rõ ràng, nhà đầu tư nên phân bổ các mức tài chính cho từng thời kỳ, thị trường có thể nằm ở các mức hỗ trợ 500, 480 và xấu là 460, do vậy việc đầu tư có thể sử dụng các hạn mức an toàn đối với thị trường nếu xác định xu hướng xấu là đi xuống với các mức 20% cho khoảng 500, 30% trong khoảng 480 đến 490 và thị trường khó có thể lao dốc ở 460 trong tháng này để có thể bình quân 50% còn lại.

    Duy trì tỷ trọng chứng khoán trong danh mục (CTCP Chứng khoán Dầu Khí - PSI)

    VN-Index hồi phục, khẳng định mức hỗ trợ quan trọng 485 điểm. Mặt khác, khối lượng giao dịch cũng như dòng tiền vào luôn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định trong ngày 15/01/2010, việc thị trường dao động trong khoảng hẹp 485 - 517 điểm trong tuần này đi kèm với khối lượng giao dịch thấp sẽ là tín hiệu cho thấy những người bán giá thấp không nhiều và đây là cơ sở quan trọng để bắt đầu một sóng tăng của thị trường.

    Trong ngắn hạn, để khẳng định sự hồi phục, VN-Index cần vượt qua mức 499.24 điểm là mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 18/01 và để khẳng định xu thế, VN-Index cần tiếp tục vượt qua các mức kháng cự 517 điểm và 540 điểm.

    Mặt khác, nếu thị trường giảm qua mức 485 điểm, xu hướng giảm trung hạn sẽ tiếp diễn và việc VN-Index xuyên qua mức nâng đỡ 470 điểm sẽ khẳng định thêm khả năng hình thành sóng giảm C trung hạn với mức hỗ trợ tiếp theo tại 427 điểm.

    Việc thị trường giữ được mức nâng đỡ quan trọng 485 điểm là tín hiệu khá tích cực. Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch thấp, tâm lý nhà đầu tư hiện tại vẫn rất thận trọng với biến động thị trường. Với các biến động hiện tại, còn quá sớm để dự báo một xu thế tăng hình thành và xu thế giảm trung hạn vẫn chưa kết thúc.

    Do đó, trước khi thị trường phá vỡ được những mốc kháng cự hay hỗ trợ quan trọng (hỗ trợ là 485 điểm, kháng cự là 517 điểm), chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng chứng khoán trong danh mục và tránh các quyết định đầu tư vội vàng khi xu thế ngắn hạn chưa xác định

    Đức Tuấn

  4. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng thì luôn mịa nó đi cho dễ tính.
    càng om, càng chết
  5. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ==========

    Lãi suất cho vay dạo này có nhiều ngân hàng đã cho lên đến 18-20%... Vậy tăng LSCB làm gì nữa .. hí hí hí....[:D][:D][:D][:D]\:D/\:D/\:D/
  6. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Không tăng LSCB thì các bác cứ in tiền ra mà đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng với cả đáp ứng cái lòng tham của bong bóng CK. Giống Zimbabuwe
  7. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà bi quan quá vậy bác? VN vẫn kiềm chế đwowcj lạm phát mà
  8. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Đã được thích:
    1
  9. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Đã được thích:
    1
    ý kiến của bác Cuộc đời vẫn đẹp sao - ***hiah@yahoo.com trên ATP
    Dear ACE !
    Thời gian gần đây liên tục có những tin đồn thổi thất thiệt được tung ra, lại được sự giúp sức của 1 vài trang Web quen thuộc, vào đúng những giờ khắc nhạy cảm nhất, như là trong phiên GD...chúng đã và đang làm méo mó thị trường chứng khoán ngày một tồi tệ hơn trước sự bất lực của các cơ quan công quyền. Đáng lo ngại, đây là những tin đồn hoàn toàn có chủ ý, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu bản lĩnh. Trong khi, vẫn có một thế lực âm thầm thu gom cổ phiếu tốt khi nhà đầu tư tháo chạy và thị trường không hề có biểu hiện của sự mất kiểm soát.

Chia sẻ trang này