không tăng mới là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuongsh, 30/08/2010.

1998 người đang online, trong đó có 799 thành viên. 16:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1551 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    TTCK Việt Nam: Dòng tiền thật bắt đầu chảy
    [​IMG]

    Mốc 421 điểm khá mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường có khả năng tăng điểm trong ngắn hạn, tuy nhiên tuần này rơi vào tuần nghỉ lễ nên khả năng không có biến động nhiều.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Kết thúc tuần trước (Thứ Sáu 27/08), VN-Index đã có 3 phiên giảm điểm mạnh và 2 phiên hồi phục nhẹ, trong đó phiên giao dịch cuối tuần là phiên đảo chiều ngoạn mục của VN-Index khi chỉ số này đã có lúc xuống sát mức 420 điểm sau đó chốt phiên leo lên 429 điểm.
    TTCK Mỹ tăng điểm trở lại sau tuyên bố của FED

    Tính chung cả tuần trước, chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 0,62%, S&P500 giảm 0,66%, Nasdaq giảm 1,19%. Tuy nhiên thị trường đã hồi phục đáng kể vào ngày Thứ 6 (27/08) sau khi chủ tịch FED ông Bernanke tuyên bố sẽ làm tất cả để đảm bảo đà phục hồi kinh tế của Mỹ và cho biết sẽ đưa ra thêm chương trình mua chứng khoán nếu tăng trưởng kinh tế chững lại. Thông tin GDP quý II của Mỹ tăng trưởng 1,6%, cao hơn dự báo cũng làm các NĐT lạc quan trở lại.
    [​IMG]
    Diễn biến TTCK Mỹ tuần từ 23/08 - 27/08/2010 - Nguồn: Google Finance
    Kinh tế vĩ mô trong nước ổn định

    Không còn lo lắng về CPI: Theo Tổ điều hành giá thị trường trong nước, tháng 9, CPI cả nước có thể tăng so với tháng 8 do ảnh hưởng từ xu hướng tăng giá của các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thép xây dựng, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, sữa, thuốc tân dược…đồng thời, mùa mưa bão đang tới có thể gây tăng giá cục bộ, ngày nghỉ lễ 02/09 kéo dài, khai giảng năm học mới, các chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long…là các yếu tố làm CPI tháng 9 tăng so với tháng 8.

    Tuy nhiên phát biểu trên báo Công Thương; ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, Tổ phó Tổ điều hành thị trường trong nước cho rằng, 8 tháng đầu năm CPI cả nước tăng 5,08%, với diễn biến này chắc chắn CPI cả năm sẽ khống chế dưới mức 8%, thậm chí có thể trong khoảng 7%.
    Nền kinh tế hút nhiều vốn: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn ODA 8 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 1,81 tỷ USD, bằng 74,5% kế hoạch năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ 2009; trong khi giải ngân vốn FDI tính đến ngày 20/08 đạt khoảng 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt 69% kế hoạch, Lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tính đến tháng 8 đã lên tới hơn 59.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 370.000 tỷ đồng; tăng 28% về vốn so với cùng kỳ 2009.
    Thanh khoản ngân hàng tốt dần, lượng vay OMO thấp kỷ lục: Trong tuần trước, lượng đăng ký trúng thầu giấy tờ có giá trên thị trường mở đúng bằng lượng trúng thầu 7.718 tỷ đồng, đây là mức sụt giảm đáng kể trong vòng 1 tháng qua (tháng 7 và đầu tháng 8 con số này là 32.000 – 56.000 tỷ đồng). Theo Báo Công Thương, hấp thụ tốt nguồn vốn từ thị trường mở mà Ngân hàng Nhà (NHNN) nước “bơm” ra từ tháng 7 đã khiến tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại tốt hơn rất nhiều và dần bớt đi sự phụ thuộc vào nguồn vốn từ thị trường mở.
    TTCK Việt Nam: Dòng tiền thật bắt đầu “chảy”
    Thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước: Tính chung cả tuần (23/08 – 27/08), VN-Index giảm 25,7 điểm tương đương 5,65% so với cuối tuần trước đó(454,8 xuống 429,1 điểm). Khối lượng giao dịch bình quân trong tuần đạt 38,92 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,75% so với tuần trước đó (36,12 triệu cp/phiên). Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 960 tỷ đồng/phiên.
    Số lệnh đặt mua nhiều hơn đặt bán trong phiên giao dịch cuối tuần: Thống kê cho thấy, số lệnh đặt mua trong ngày thứ Sáu 27/08 là 24.436 lệnh, khối lượng trung bình 1 lệnh mua là 2.599 cổ phiếu/lệnh; trong khi số lệnh đặt bán là 23.699 lệnh, KLTB 1 lệnh bán là 2.328 cổ phiếu/lệnh (các phiên trước đó, KLTB 1 lệnh bán đều lớn hơn lệnh mua); số cổ phiếu dư mua đạt 32,9 triệu trong khi số cổ phiếu dư bán là 24,59 triệu.
    Khối ngoại mua ròng 4 tuần liền tiếp:Tổng lượng mua vào tăng từ 12,7 triệu lên 17,8 triệu đơn vị; giá trị mua vào tăng từ 462 tỷ lên 615 tỷ đồng. Lượng bán ra tăng từ 8,3 triệu lên 13,9 triệu đơn vị; giá trị bán ra tăng từ 258 tỷ lên 503 tỷ đồng.

    Phân tích kỹ thuật chỉ báo khả năng tăng điểm trong ngắn hạn: Theo phân tích của chúng tôi, phiên điểm cuối tuần trước của VN-Index đã tạo ra mô hình 2 hammer (cái búa) kết hợp với mô hình Bullish Elgufling cho dấu hiệu đảo chiều tăng ngắn hạn. (Hammer được hình thành bởi phiên giao dịch có giá thấp nhất trong ngày (low) cách xa giá mở cửa (open); và vào cuối ngày phục hồi trở lại với giá đóng cửa (close) sát giá mở cửa (open) tạo thành đầu cây búa)

    [​IMG]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [​IMG].

    Theo CTCP Chứng khoán VN-Direct, tuy lực cầu mua vào chưa phải là mạnh, Index đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Thị trường như đang được “thay máu” khi dòng tiền thật bắt đầu chảy vào những cổ phiếu có cơ bản tốt thật sự, trong khi đó cung cổ phiếu đặc biệt là hiện tượng cố bán sàn bằng mọi giá và áp lực giải chấp đã bớt đi rất nhiều. Mặc dù chưa thấy sự xuất hiện của một “dòng tiền mới”, VNDirect nhận thấy khả năng thị trường có những cú bật lại từ đáy ở biên độ trung bình (5-10%) là hoàn toàn có thể.
    Tuần tới thị trường giao dịch 3 phiên từ Thứ 2 đến thứ Tư (30/08 - 01/09), sau đó thị trường sẽ nghỉ lễ 2/09 4 ngày và mở cửa vào thứ Hai tuần sau (06/09). Theo nhận định của các công ty chứng khoán khác, tuần tới thị trường rơi vào tuần nghỉ lễ do vậy thị trường có khả năng không biến động nhiều mà chủ yếu dao động xoay quanh ngưỡng 420 - 440 điểm.

    Phương Mai
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48
    Vậy trùm chăn chờ độc lập hả bác ;))???
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hom nay tui NN muc manh cp NH
  4. doicaytien2010

    doicaytien2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày mai đều bán hết để nghỉ quốc khánh. :)):)):)):)):))
  5. thuyvns

    thuyvns Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc cuả người này sẽ là nỗi bất hạnh cuả người khác ;;cười người hôm trước hôm sau người cười''
  6. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    TTCN VN luôn luôn "lạ" đấy!
  7. cng6868

    cng6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    280
    muc muc muc[r2)][r2)]tin xau da ra het gio chi co tin tot,ttck huong toi ngay quoc khang va dai le 1000 nam thang long!ttck xanh xanh,tim tim=D>[r2)]=D>chuc moi nguoi co tuan giao dich thanh cong va chao don ngay quoc khanh:-bd:-bd[QUOTE=cuongsh;7217604|06:53|30/08/2010]TTCK Việt Nam: Dòng tiền thật bắt đầu chảy
    [​IMG]

    Mốc 421 điểm khá mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường có khả năng tăng điểm trong ngắn hạn, tuy nhiên tuần này rơi vào tuần nghỉ lễ nên khả năng không có biến động nhiều.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Kết thúc tuần trước (Thứ Sáu 27/08), VN-Index đã có 3 phiên giảm điểm mạnh và 2 phiên hồi phục nhẹ, trong đó phiên giao dịch cuối tuần là phiên đảo chiều ngoạn mục của VN-Index khi chỉ số này đã có lúc xuống sát mức 420 điểm sau đó chốt phiên leo lên 429 điểm.
    TTCK Mỹ tăng điểm trở lại sau tuyên bố của FED

    Tính chung cả tuần trước, chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 0,62%, S&P500 giảm 0,66%, Nasdaq giảm 1,19%. Tuy nhiên thị trường đã hồi phục đáng kể vào ngày Thứ 6 (27/08) sau khi chủ tịch FED ông Bernanke tuyên bố sẽ làm tất cả để đảm bảo đà phục hồi kinh tế của Mỹ và cho biết sẽ đưa ra thêm chương trình mua chứng khoán nếu tăng trưởng kinh tế chững lại. Thông tin GDP quý II của Mỹ tăng trưởng 1,6%, cao hơn dự báo cũng làm các NĐT lạc quan trở lại.
    [​IMG]
    Diễn biến TTCK Mỹ tuần từ 23/08 - 27/08/2010 - Nguồn: Google Finance

    Kinh tế vĩ mô trong nước ổn định

    Không còn lo lắng về CPI: Theo Tổ điều hành giá thị trường trong nước, tháng 9, CPI cả nước có thể tăng so với tháng 8 do ảnh hưởng từ xu hướng tăng giá của các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thép xây dựng, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, sữa, thuốc tân dược…đồng thời, mùa mưa bão đang tới có thể gây tăng giá cục bộ, ngày nghỉ lễ 02/09 kéo dài, khai giảng năm học mới, các chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long…là các yếu tố làm CPI tháng 9 tăng so với tháng 8.

    Tuy nhiên phát biểu trên báo Công Thương; ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, Tổ phó Tổ điều hành thị trường trong nước cho rằng, 8 tháng đầu năm CPI cả nước tăng 5,08%, với diễn biến này chắc chắn CPI cả năm sẽ khống chế dưới mức 8%, thậm chí có thể trong khoảng 7%.
    Nền kinh tế hút nhiều vốn: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn ODA 8 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 1,81 tỷ USD, bằng 74,5% kế hoạch năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ 2009; trong khi giải ngân vốn FDI tính đến ngày 20/08 đạt khoảng 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt 69% kế hoạch, Lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tính đến tháng 8 đã lên tới hơn 59.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 370.000 tỷ đồng; tăng 28% về vốn so với cùng kỳ 2009.
    Thanh khoản ngân hàng tốt dần, lượng vay OMO thấp kỷ lục: Trong tuần trước, lượng đăng ký trúng thầu giấy tờ có giá trên thị trường mở đúng bằng lượng trúng thầu 7.718 tỷ đồng, đây là mức sụt giảm đáng kể trong vòng 1 tháng qua (tháng 7 và đầu tháng 8 con số này là 32.000 – 56.000 tỷ đồng). Theo Báo Công Thương, hấp thụ tốt nguồn vốn từ thị trường mở mà Ngân hàng Nhà (NHNN) nước “bơm” ra từ tháng 7 đã khiến tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại tốt hơn rất nhiều và dần bớt đi sự phụ thuộc vào nguồn vốn từ thị trường mở.
    TTCK Việt Nam: Dòng tiền thật bắt đầu “chảy”
    Thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước: Tính chung cả tuần (23/08 – 27/08), VN-Index giảm 25,7 điểm tương đương 5,65% so với cuối tuần trước đó(454,8 xuống 429,1 điểm). Khối lượng giao dịch bình quân trong tuần đạt 38,92 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,75% so với tuần trước đó (36,12 triệu cp/phiên). Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 960 tỷ đồng/phiên.
    Số lệnh đặt mua nhiều hơn đặt bán trong phiên giao dịch cuối tuần: Thống kê cho thấy, số lệnh đặt mua trong ngày thứ Sáu 27/08 là 24.436 lệnh, khối lượng trung bình 1 lệnh mua là 2.599 cổ phiếu/lệnh; trong khi số lệnh đặt bán là 23.699 lệnh, KLTB 1 lệnh bán là 2.328 cổ phiếu/lệnh (các phiên trước đó, KLTB 1 lệnh bán đều lớn hơn lệnh mua); số cổ phiếu dư mua đạt 32,9 triệu trong khi số cổ phiếu dư bán là 24,59 triệu.
    Khối ngoại mua ròng 4 tuần liền tiếp:Tổng lượng mua vào tăng từ 12,7 triệu lên 17,8 triệu đơn vị; giá trị mua vào tăng từ 462 tỷ lên 615 tỷ đồng. Lượng bán ra tăng từ 8,3 triệu lên 13,9 triệu đơn vị; giá trị bán ra tăng từ 258 tỷ lên 503 tỷ đồng.

    Phân tích kỹ thuật chỉ báo khả năng tăng điểm trong ngắn hạn: Theo phân tích của chúng tôi, phiên điểm cuối tuần trước của VN-Index đã tạo ra mô hình 2 hammer (cái búa) kết hợp với mô hình Bullish Elgufling cho dấu hiệu đảo chiều tăng ngắn hạn. (Hammer được hình thành bởi phiên giao dịch có giá thấp nhất trong ngày (low) cách xa giá mở cửa (open); và vào cuối ngày phục hồi trở lại với giá đóng cửa (close) sát giá mở cửa (open) tạo thành đầu cây búa)

    [​IMG]




    [​IMG].




    Theo CTCP Chứng khoán VN-Direct, tuy lực cầu mua vào chưa phải là mạnh, Index đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Thị trường như đang được “thay máu” khi dòng tiền thật bắt đầu chảy vào những cổ phiếu có cơ bản tốt thật sự, trong khi đó cung cổ phiếu đặc biệt là hiện tượng cố bán sàn bằng mọi giá và áp lực giải chấp đã bớt đi rất nhiều. Mặc dù chưa thấy sự xuất hiện của một “dòng tiền mới”, VNDirect nhận thấy khả năng thị trường có những cú bật lại từ đáy ở biên độ trung bình (5-10%) là hoàn toàn có thể.
    Tuần tới thị trường giao dịch 3 phiên từ Thứ 2 đến thứ Tư (30/08 - 01/09), sau đó thị trường sẽ nghỉ lễ 2/09 4 ngày và mở cửa vào thứ Hai tuần sau (06/09). Theo nhận định của các công ty chứng khoán khác, tuần tới thị trường rơi vào tuần nghỉ lễ do vậy thị trường có khả năng không biến động nhiều mà chủ yếu dao động xoay quanh ngưỡng 420 - 440 điểm.

    Phương Mai
    [/QUOTE]
  8. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    Theo kinh nghiệm trong những thị trường giá xuống trước đó, khi sự sợ hãi đến mức cùng cực thì thường lại bắt đầu cho một chu kỳ phục hồi. “Đó là lúc rất đông NĐT bị lỗ không chịu nổi phải thoát ra. CP rớt sàn hàng loạt. Điều trái ngược là khi thị trường giảm đến đáy thì xuất hiện rất nhiều lý do đủ sức nặng chứng minh thị trường sẽ còn giảm nữa cũng khi tại đỉnh có vô khối lý do ủng hộ khả năng tăng cao hơn. Dòng tiền chắc chắn sẽ quay lại khi giá đã giảm đến một mức đủ để khơi gợi lòng tham. Điều này đã được chứng minh trong quá khứ vào những thời điểm tuyệt vọng nhất”
  9. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    Không có chuyện thoái vốn ồ ạt tại các tập đoàn
    Thứ sáu, 27/8/2010, 11:10 GMT+7

    Thủ tướng vừa giao các cơ quan chức năng đánh giá hiện trạng cơ cấu ngành kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đề xuất xác định rõ ngành nghề kinh doanh chính, biện pháp chấn chỉnh việc đầu tư vốn vào những ngành không liên quan. Một số tập đoàn lớn bước đầu lên kế hoạch và có hành động cụ thể cho việc thoái vốn và tái cơ cấu. Việc các tập đoàn thoái vốn có tạo ra nguồn hàng đột biến trên thị trường hay không?

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, sẽ từng bước tái cơ cấu các công ty con, công ty liên kết, bằng hình thức sáp nhập hoặc giảm bớt phần vốn nhà nước. Với những công ty làm ăn hiệu quả kém, không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính, TKV sẽ giải thể hoặc giảm vốn đầu tư để tái đầu tư vào các dự án trọng điểm. Tập đoàn này có 43 công ty thành viên, 4 công ty liên kết, 7 đơn vị sự nghiệp. TKV hiện góp 15% vốn điều lệ vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Nhiều DN do TKV nắm cổ phần chi phối đã thực hiện niêm yết trên TTCK như CTCP Than Cọc Sáu, Than Cao Sơn, Than Núi Béo… Phần lớn đây là những DN làm ăn hiệu quả và đều thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của TKV. Đến nay, TKV đã chuyển đổi 4 công ty thành viên sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; chuyển 12 công ty sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa 16 DN; thành lập mới 11 đơn vị trực thuộc công ty mẹ và 14 công ty con.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc TKV cho biết, từ nay đến cuối năm, Tập đoàn sẽ xây dựng xong phương án giảm tỷ lệ sở hữu tại một số DN thành viên. Tuy nhiên, TKV không bán phần vốn tại các DN, mà các DN thực hiện việc tăng vốn, qua đó TKV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống.

    Ông Hòa cho biết thêm, TKV không chủ trương bán bớt cổ phần của mình tại các DN đang niêm yết, vì đó đều là những DN hoạt động trong lĩnh vực chính và làm ăn hiệu quả. TKV tiếp tục xem xét việc cổ phần hóa một số công ty TNHH một thành viên, phù hợp với từng giai đoạn và tình hình TTCK để thu hồi một phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại các công ty này. Đồng thời, từng bước bán bớt cổ phần (thậm chí không giữ cổ phần) của Tập đoàn tại một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ để thu hồi vốn.

    Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là đơn vị có nhiều DN niêm yết trên thị trường hiện nay. Theo nguồn tin từ tập đoàn này, PVN sẽ đẩy mạnh việc cơ cấu lại DN theo hướng giảm dần đầu tư ra ngoài ngành và chỉ nắm cổ phần chi phối (51%) đối với các đơn vị thành viên lớn sản xuất các mặt hàng chiến lược, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế hoặc các đơn vị thành viên có hoạt động sản xuất - kinh doanh trùng với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trọng tâm, chủ chốt của PVN.

    Một số DN sẽ được PVN giảm tỷ lệ sở hữu vốn như Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX), Tổng CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) xuống còn 36%... Hiện cổ phần sở hữu của PVN tại PVX là 41%. Tại CTCP Bảo hiểm Dầu khí (PVI), PVN sẽ thoái vốn xuống còn 25% từ nay đến năm 2015. Cùng với việc thoái vốn tại nhiều DN niêm yết trên sàn chứng khoán, PVN sẽ hoàn thành việc chuyển đổi công ty mẹ - tập đoàn sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên.

    Đại diện PVN cho biết, việc thoái vốn và tái cơ cấu DN thành viên là một đề án đã được xây dựng và được Chính phủ chấp thuận từ năm 2009, chứ không phải bây giờ mới thực hiện. Mục tiêu của PVN khi thoái bớt vốn tại các DN là giảm tỷ trọng đầu tư ngoài ngành xuống càng thấp càng tốt. Ngay cả với những DN trong ngành nhưng Tập đoàn không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần chi phối thì vẫn có thể thực hiện thoái vốn, nhưng không phải thoái bằng mọi cách, mà sẽ tìm ra những bước đi phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững của các DN trong tập đoàn.

    Tập đoàn Sông Đà là một đơn vị có tốc độ phát triển khá nhanh trong thời gian gần đây. Tập đoàn này đang nắm 50% vốn tại 28 công ty con, 100 vốn tại 4 DN trong đó có những tổng công ty lớn như Lilama, COMA, Licogi và 29 công ty liên kết. Nói về việc thoái vốn tại các DN trong Tập đoàn, ông Lê Văn Quế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà cho biết là không có, bởi các DN trong Tập đoàn phần lớn tập trung vào ngành hoạt động cốt lõi là xây dựng công nghiệp. Nguồn vốn nhà nước tại các DN do Sông Đà nắm đều phát huy hiệu quả và không có chuyện đầu tư ngoài ngành. Vấn đề hiện tại của Tập đoàn là sắp xếp, sáp nhập lại các DN có những ngành nghề gần nhau sao cho phù hợp để phát huy hiệu quả cao nhất.

    Có thể thấy, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DN nhà nước đang đặt các tập đoàn và tổng công ty nhà nước trước việc bán bớt và cơ cấu lại cổ phần sở hữu tại các DN thành viên. Tuy nhiên, phần lớn tập đoàn vẫn đang trong giai đoạn xây dựng đề án sắp xếp, cơ cấu và lộ trình giảm bớt vốn tại các DN thành viên (hạn chót là quý IV/2010), nên không có việc thoái vốn ồ ạt trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, việc thoái vốn đều có lộ trình và đều phải căn cứ vào tình hình TTCK, đảm bảo việc thoái vốn có lợi nhất cho Nhà nước.(Nguồn: ĐTCK, 27/8)
  10. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    Cổ đông nội bộ ráo riết mua vào
    27/08/2010 09:51:39
    Đây là thời điểm thích hợp để các cổ đông nội bộ gia tăng tỷ lệ sở hữu - Ảnh: Hoài Nam

    (ĐTCK-online) Đúng như dự đoán, khi thị trường sụt giảm, cổ đông nội bộ tiếp tục đăng ký mua vào, đặc biệt là các doanh nghiệp công bố mua cổ phiếu quỹ ngày càng nhiều. Đây là một trong những loại thông tin chính trên thị trường tuần qua.

    Đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu quỹ bắt đầu từ đầu tháng 6, Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng (DIG) đã mua vào 1,4 triệu cổ phiếu. Trong thời gian này, giá cổ phiếu DIG vẫn tiếp tục giảm mạnh. DIG dự kiến sẽ mua tiếp tới 3 triệu cổ phiếu quỹ nếu giá cổ phiếu trên thị trường không được cải thiện. CTCP Đầu tư tài chính giáo dục (EFI) cũng vừa đăng ký mua 230.000 cổ phiếu quỹ.

    Các cổ đông nội bộ, lãnh đạo doanh nghiệp cũng tích cực đăng ký mua vào. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu VSP, nhằm nâng số lượng nắm giữ cổ phiếu này lên hơn 2 triệu. Ông Nguyễn Tuấn Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Alphanam (ALP) đăng ký mua 2.191.000 cổ phiếu ALP để nâng lượng cổ phiếu ALP nắm giữ từ 19.337.149 đơn vị lên 21.528.149 đơn vị.

    Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Đại Thiên Lộc đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu của công ty này và khẳng định sẽ mua đủ số cổ phiếu đăng ký ở mức giá hiện nay chứ không chỉ đăng ký "chơi".

    Theo tìm hiểu của phóng viên ĐTCK, số lượng cổ phiếu mà các cổ đông nội bộ, lãnh đạo công ty mua vào một cách không công khai còn lớn hơn rất nhiều con số công bố. Cổ đông nội bộ mua vào khi nhận thấy giá cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản của doanh nghiệp, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ở mức ổn định hoặc tỷ lệ cổ tức trên thị giá tương đương với lãi suất ngân hàng. Đây là thời điểm thích hợp để các cổ đông nội bộ gia tăng tỷ lệ sở hữu để tăng quyền chi phối công ty hoặc đầu tư kiếm lợi nhuận.

    Sự sụt giảm của TTCK lần này mang nặng ảnh hưởng "kỹ thuật" từ sự mất cân đối giữa cung - cầu cổ phiếu và dòng tiền hỗ trợ (tăng trưởng tín dụng chỉ ưu tiên cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất nhập khẩu).

    Hoạt động của đa số doanh nghiệp đều ổn định. Trong thời gian tới, nếu tính đến cả tác động từ việc tín dụng tăng trưởng chậm, lãi suất khó giảm thì doanh nghiệp vẫn có khả năng duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh ở mức trung bình, tuy không quá khả quan nhưng khả năng thua lỗ là thấp.

    Đặc điểm này khác hẳn với thời kỳ thị trường suy giảm năm 2008 - 2009 khi mà hầu hết doanh nghiệp đều đứng trước nguy cơ thua lỗ cao, lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí. Hầu hết các doanh nghiệp hiện đã ý thức được bối cảnh tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải và kinh tế thế giới đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi nên đều rất thận trọng trong quản trị để tiết kiệm chi phí và thận trọng trong thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh hay nhập nguyên liệu sản xuất. Một doanh nghiệp không thua lỗ nhưng giá cổ phiếu giảm về dưới giá trị sổ sách, giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp, được cho là rẻ để mua vào.

Chia sẻ trang này