Không thấy ai xung phong nhận Mở Bát thị trường tuần mới nhỉ? Mọi khi thì tranh nhau đòi mở

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 08/09/2008.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2585 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    hôm nay 8/9 dù rất cố gắng cải thiện sức cầu, nhưng thị trường vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng "ế" hơn 20 triệu cổ T+ luỹ kế dồn sang phiên ngày mai 9/9

    các hàng chủ chốt STB, DPM, HPG, ACB, VSP, NTP... vẫn còn tồn đọng ế ẩm quá nhiều khiến cho hy vọng giải cứu ngày càng trở nên xa vời

    đỉnh điểm của lượng CUNG HÀNG khổng lồ tuần này là 3 phiên cuối tuần, trong đó đặc biệt là phiên thứ Sáu 12/9 với hàng T+ và vô số hàng bổ sung, chào sàn... tạo thành cơn lũ quét thật sự

    nói thật là đến giờ phút này mà vẫn có người nuôi ý định bỏ tiền mua vào khi thấy giảm sàn nhiều hoặc có tín hiệu "giả" đảo chiều như cuối phiên hôm nay thì chỉ có thể nói ngắn gọn là "đầu đất" mà thôi

    hy vọng bán tháo cắt lỗ khi hàng về T+ 4 cũng quá là mong manh xa vời chứ đừng nói gì đến có lãi khi mà mình phải mua sau và cổ phiếu T+ về tài khoản sau hàng núi cổ phiếu khổng lồ luôn trong trạng thái sẵn sàng tung ra bán làm ngập lụt thị trường, trong bối cảnh mà tiền đã và đang tiếp tục bị rút mạnh ra khỏi chứng khoán trong ngắn hạn

    tuyệt đối không mua bất cứ cổ phiếu nào cả, đừng có nghe lời PR bơm thổi xúi dại mua cổ phiếu nhỏ, đừng có bị mê hoặc đánh lừa bởi cảm giác "đảo chiều" mà hãy tranh thủ nếu có Trap thì bán khẩn trương, bán thật nhanh, chạy thật nhanh bởi đó sẽ là cơ hội quá ư là hiếm hoi còn sót lại, cần phải trân trọng và tranh thủ chạy thật lực để bảo toàn vốn, chậm chân mà mắc kẹt lại hàng chục hay vài chục phiên không thoát ra được thì chỉ có nước phá sản, sạt nghiệp

    mấy hôm nay lượng tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tăng mạnh, tiền đổ vào vàng, đô cũng tăng lên đáng kể

    lúc này nên theo lời Tặc rút hết tiền ra khỏi chứng khoán để gửi tiết kiệm ngắn hạn 1 tháng hoặc 2 tháng vừa ung dung an toàn mà lãi cũng đáng kể đấy.

    Hãy nhớ rằng, với chứng khoán, không bao giờ là thiếu hay hết cơ hội cả. Chỉ có điều là mình có lực, có khả năng để nắm bắt được cơ hội hay không thôi (kẹp nặng đến mức cụt gần hết vốn thì có nhìn thấy cơ hội cũng chỉ còn biết tiếc nuối thôi chứ làm được gì khác đây?)

    Thương nhất những người mới chơi vừa rồi thiếu kinh nghiệm nghe lời xúi dại bơm thổi PR vớ vẩn nhảy vào đúng đỉnh dính bẫy xả hàng hôm 27/8 và cứ cố gắng ra sức mua bình quân giá khi thấy giảm sàn, sau khi mua đuổi được 1, 2 phiên thì cạn vốn và trơ mắt nhìn hàng họ tiếp tục giảm sàn, bán cũng chẳng bán được, lỗ đơn thiệt kép. Nhiều người tính đến hôm nay mới có chưa đến 2 tuần mà đã lỗ hơn 40% rồi. Thương quá
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên 2 hôm nay xuống 10 point, phiên 3 lại xuống 14 point, bull trap trong phiên, mai xuống tiếp 16 poin
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    nhiều người húc đầu lao vào mua với niềm hy vọng mong manh mơ hồ giảm giá dầu, xăng thì đây là câu giả nhời để cảnh giác chú ý đừng hấp tấp mà xơi vỏ ốc:

    giờ này mà vẫn còn mộng mơ thế à?

    hay là cổ T+ chưa về nên tính lừa nguời khác đổ vỏ?

    dầu giảm thì sao? xăng giảm thì thế nào?

    hãy nhớ lại khi giảm xăng lần 1, thị trường tăng được đúng 2 phiên rồi tèo

    lần giảm xăng thứ 2, thị trường chỉ tăng đúng 30 phút rồi tèo ngay trong phiên, không có nổi 1 phiên tăng trọn vẹn

    ai mua thì không qua nổi T+4

    giảm xăng, giảm dầu có ý nghĩa gì? chỉ có tèo nặng, kẹp nặng thêm thôi

    tin giảm giá dầu mà ra thì lại là nguy cơ với bà con nhỏ lẻ thêm 1 lần nữa bị lừa đổ vỏ vào đầu và tiếp tục tèo, kẹp nặng giống 2 lần giảm giá xăng trước

    lượng CUNG HÀNG khủng khiếp mỗi ngày một tăng, áp đảo đè bẹp hoàn toàn sức cầu yếu ớt và lượng tiền ít ỏi còn sót lại do phần lớn tiền T+ đã rút ra khỏi thị trường 2 tuần nay

    lượng CUNG HÀNG cực mạnh tràn về từ ngày mai 10/9 và thực sự đạt tới đỉnh điểm vào thứ Sáu 12/9. Không một lực nào có thể đỡ nổi, ko có 1 tin tốt nào có thể cứu nổi đâu

    chỉ có bán, bán, bán, và bán

    tuyệt đối ko mua bất cứ cổ phiếu nào khi thị trường đã rõ ràng vào xu thế lao dốc không thể cưỡng lại được

    phiên hôm nay lượng hàng T+ mới khiêm tốn thế mà nỗ lực tạo Bull trap đã thất bại, "đảo chiều" bất thành thế này rồi thì cuối tuần còn giảm mạnh khủng khiếp thế nào
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    còn đây là giả nhời cho những "niềm hy vọng 1x, 2x" cuối cùng còn sót lại:

    lúc mới bắt đầu tắc đường thì ô tô bị kẹt trước tiên, còn xe máy, xe đạp vẫn nghênh ngang len lỏi thoát được

    nhưng chỉ sau 1 hồi cực ngắn ngủi thôi thì tất cả sẽ nhanh chóng kẹt cứng dồn ứ lại với nhau thành hàng dài dày đặc chật cứng, xe máy, xe đạp gì cũng chung số phận tắc nghẽn cùng ô tô hết

    lúc ấy chỉ có đi bộ cầm tiền là có thể ung dung đi lại cười nói được thôi

    Có câu: "Trạng chết Chúa cũng băng hà"

    Cổ phiếu nhỏ chỉ "đi" chậm hơn Blue Chips nửa bước thôi

    đừng có ham hố lao vào cổ phiếu nhỏ mà xơi Củ Xả thì tèo nặng hơn cả Blue Chips đấy, vì cổ phiếu nhỏ tính thanh khoản kém, một khi đã giảm thì có đặt bán sàn liên tục vài chục phiên cũng không thoát nổi dù chỉ 100 cổ

    tránh xa các lời bơm thổi đểu giả nhằm mục đích xả hàng tháo cống, lừa trút vỏ ốc vào tay người khác

    thị trường đã thực sự bước vào giai đoạn thoái trào rồi, đừng cố đấm ăn xôi ham hố nữa mà nướng nốt những đồng cuối cùng cho kẻ khác xơi đấy.

    Kim chỉ nam lúc này là : BÁN, BÁN, BÁN, VÀ BÁN. Có Bull trap thì bán thật lực, chạy thật nhanh kẻo ko còn cơ hội thoát nữa đâu.

    Đừng có dại dột mua vào nữa. Nếu có mua hãy nghĩ đến ngày T+4 cổ phiếu về tài khoản liệu sẽ lõm bao nhiêu? liệu có bán được không? hay là đặt bán sàng hàng chục phiên liên tục mà ko thoát nổi

    Chậm nhất là cuối phiên thứ Năm 11/9 tất cả các cổ phiếu nhỏ 1x, 2x,... gì cũng đồng loạt ăn CỦ XẢ và tèo hết cả lượt với nhau cho mà xem
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    cảnh giác cao độ với trò làm giá bẩn nhằm xả hàng này:

    Thứ ba, 9/9/2008, 09:56 GMT+7 E-mail Bản In

    Doanh nghiệp không hoàn thành mua cổ phiếu quỹ

    Tập trung vốn để đầu tư vào các dự án, do xu hướng tăng giá chung của thị trường, đảm bảo lợi ích cho cổ đông là những lý do mà các công ty đưa ra khi không mua đủ số lượng đã đăng ký làm cổ phiếu quỹ.

    > Công ty niêm yết đua mua cổ phiếu làm quỹ

    Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty đại chúng đã phát hành và được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Gần đây, trên website của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM xuất hiện nhiều hơn thông tin các doanh nghiệp không hoàn thành việc mua cổ phiếu quỹ.

    Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã chứng khoán KHA) hiện đang nắm giữ 700.359 cổ phiếu, và đăng ký mua lại 423.260 cổ phiếu làm cổ phiếu ngân quỹ. Thời gian kết thúc giao dịch vào ngày 22/8 đã qua nhưng công ty không mua hết số lượng như đã công bố. Theo lý giải của doanh nghiệp, do xu hướng tăng giá chung của thị trường thời gian gần đây nên công ty này đã hạn chế mua vào để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.


    Nhà đầu tư cũng theo dõi sát sao động thái mua cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp niêm yết. Ảnh: H.P.

    Với lý do đang tập trung nguồn vốn để đầu tư vào các dự án, công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (mã chứng khoán ALT) cũng chỉ mua 120.010 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 2/6 đến 21/8, trong khi số đăng ký lên đến 200.000.

    Riêng công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) xin gia hạn thời gian mua 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đến ngày 30/9, thay vì đến ngày 31/8 như đã đăng ký.

    Trước đó, một loạt công ty cũng công bố không mua đủ số lượng như đã thông báo, như công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) chỉ mua 580.740 trên số đăng ký 800.000, công ty cổ phần Siêu Thanh (ST8) cũng chỉ mua 61.000 trong khi số đăng ký là 300.000, công ty cổ phần Viễn Liên (UNI) mua 234.580 trên số đăng ký 300.000...

    Nguyễn Anh Tuấn, nhà đầu tư sàn Bảo Việt tỏ ra khá bức xúc, doanh nghiệp không hoàn thành mua cổ phiếu quỹ cũng giống như một lượng cầu ảo được tung ra thị trường, đồng thời giảm uy tín của công ty. Các doanh nghiệp nên công bố sớm việc dừng mua hoặc mua không đủ số lượng để nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt thông tin, thuận lợi hơn trong các quyết định mua bán, anh Tuấn chia sẻ.

    Thạc sỹ Đinh Thế Hiển, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng, trường Đại học công nghệ thông tin Gia Định, TP HCM cho biết, doanh nghiệp chỉ nên mua cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ khi đang có nguồn lực tài chính mạnh, nhưng chưa có dự án đầu tư mới hoặc phương án kinh doanh nào thực sự hiệu quả.

    "Nếu nguồn lực tài chính yếu mà vẫn mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ chỉ để kích cầu và giá cổ phiếu công ty là hành động lợi bất cập hại", ông Hiển khẳng định. Vì thực chất doanh nghiệp đang thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi lãi suất ngân hàng cho vay vẫn đang ở mức cao, dẫn đến thiếu nguồn vốn khả dụng để đầu tư sản xuất, trong khi việc mua cổ phiếu quỹ khiến nguồn vốn bị "chôn" ít nhất 6 tháng.

    Ông Hiển cũng cho biết thêm, không ít trường hợp, công ty viện lý do "tập trung nguồn vốn để đầu tư vào các dự án" cho hành động không mua vào đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký, nếu vậy ngay từ đầu doanh nghiệp đó không nên quyết định mua cổ phiếu quỹ. Do đó, vị trưởng khoa khuyên doanh nghiệp cần phải hoạch định chiến lược rõ ràng để có đáp án đúng cho bài toán quản trị kinh doanh công ty.

    Một chuyên gia tài chính khác cũng khuyến cáo, doanh nghiệp dù có nguồn vốn nhàn rỗi nhưng cần cẩn trọng với những khoản nợ xấu, nợ khó đòi, rủi ro thanh khoản có thể xảy ra từ nay đến cuối năm, do đó việc mua cổ phiếu quỹ phải tính toán rất kỹ.

    Tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở quận 1, TP HCM lại có ý kiến, chính ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ biết được giá trị thực của cổ phiếu công ty. Do vậy, nếu thị trường định giá cổ phiếu đó thấp hơn giá trị nội tại, doanh nghiệp nên mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ, khi mức sinh lời đã hợp lý, các công ty bán ngược ra thị trường để hưởng chênh lệch. Đến khi giá cổ phiếu trên thị trường đã ổn định trở lại, doanh nghiệp có thể dừng hoặc hạn chế việc mua cổ phiếu quỹ.

    Bạch Hường
    VnExpress
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bull Trap ngay trong phiên giao dịch khiến dân tình nhỏ lẻ toát mồ hôi:

    http://cafef.vn//2008090911357472CA31/bulltrap-ngay-trong-phien-giao-dich.chn?utm_source=ttvnol&utm_medium=box_ttvnol&utm_content=ttvnol_box&utm_campaign=ttvnol

    xem biểu đồ diễn biến giao dịch sàn HA hôm nay 9/9, thời điểm lúc Bull Trap tăng điểm khối lượng giao dịch tăng vọt kinh không? khối lượng xả ra ác liệt, vỏ ốc trút ra vãi hàng. Và 10 phút cuối trước khi đóng cửa cũng tháo chạy ác liệt vì sợ từ ngày mai không chạy được, không bán được cho ai nữa
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hàng vẫn không ngừng tuôn ra, trong khi tiền thì đã cạn kiệt rồi:

    08/09/2008 5:39:00 CH
    REE: Thông báo giao dịch bán phần vốn Nhà nước

    Ngày 05/09/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn thông báo về việc giao dịch (bán) phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE); cụ thể như sau:

    + Tên người thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM ?" được UBND Tp.HCM chuyển giao quản lý số cổ phần tại Công ty REE.

    + Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh ?" Đại diện vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM tại Công ty REE

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: REE

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.476.140 cổ phiếu (chưa bao gồm 40% cổ tức 2007 trả bằng cổ phiếu).

    + Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 1.216.649 cổ phiếu

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 2.259.491 cổ phiếu (chưa bao gồm 40% cổ tức 2007 trả bằng cổ phiếu).

    + Mục đích thực hiện giao dịch: Thoát vốn

    + Phương thức thực hiện giao dịch: giao dịch đặt lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

    + Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/09/2008 đến 31/12/2008.

    08/09/2008 4:47:00 CH
    LGC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

    Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia như sau:

    Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Cao Lương Ngọc
    Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: LGC
    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc KHKD & Marketing.
    Tên của người có liên quan: Cao Tấn Khương (cha)
    Chức vụ của người có liên quan trong tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc.
    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 43.810 cổ phiếu.
    Số lượng, cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 30.000 cổ phiếu.
    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 13.810 cổ phiếu.
    Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu sắp phát hành của Công ty
    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/09/2008 đến 31/12/2008

    08/09/2008 4:43:00 CH
    TDH: Giao dịch bán phần vốn nhà nước

    Ngày 08/09/2008, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin về giao dịch bán phần vốn nhà nước tại ThuDuc House (TDH) như sau:

    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM (HIFU- đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại ThuDuc House)
    Mã chứng khoán giao dịch: TDH
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.040.000 cổ phiếu
    Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ông Lê Chí Hiếu ?" đại diện vốn của HIFU tại ThuDuc House
    Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
    Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 349.050 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 330.000 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.710.000 cổ phiếu
    Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 18/9/2008 đến hết ngày 31/12/2008

    08/09/2008 4:37:00 CH
    MCV: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng như sau:

    1. Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.
    Maf chứng khoán thực hiện bán: MCV
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 950.000 cô? phiếu chiếm ty? lệ :13,97 %.
    Số lượng cổ phiếu thực hiện bán :100.000 cô? phiếu.
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 850.000 cô? phiếu chiếm ty? lệ :12,34 %.
    Thơ?i gian thực hiện giao dịch ngày 04/09/2008.


    2. Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.

    Maf chứng khoán thực hiện bán: MCV
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 850.000 cô? phiếu chiếm ty? lệ :12,34 %.
    Số lượng cổ phiếu thực hiện bán :250.000 cô? phiếu.
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 cô? phiếu chiếm ty? lệ :8,71 %.
    Thơ?i gian thực hiện giao dịch ngày 05/09/2008.

    08/09/2008 4:35:00 CH
    HPG: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

    Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Tập đoàn Hòa Phát như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Julie Nga Thien Lam
    Mã chứng khoán giao dịch: HPG
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 210.000 cổ phiếu
    Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Don Di Lam (chồng)
    Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
    Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 210.000 cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
    Mục đích thực hiện giao dịch: mua và sửa chữa nhà
    Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
    Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 12 tháng từ ngày 10/9/2008

    08/09/2008 2:42:00 CH
    VSG: Chấp thuận niêm yết cổ phiếu

    Ngày 05/09/2008 Sở Giao dịch CK TP.HCM đã có công văn chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu, chi tiết như sau:

    Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
    Tên tiếng Anh: South VietNam Container Shipping Joint Stock Company
    Tên viết tắt: Viconship SaiGon
    Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
    Mã chứng khoán: VSG
    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đô?ng (Mười nghìn đô?ng);
    Số lượng cổ phiếu: 11.044.000 cổ phiếu (Mười một triệu bốn mươi bốn nghìn cổ phiếu);
    Tô?ng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 110.440.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

    nào thì niêm yết bổ sung, nào thì chào sàn, nào thì cổ đông nhà nước thoái vốn, nào thì tự doanh xả hàng chốt lãi làm đẹp báo cáo, nào thì cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, quỹ, tổ chức... tranh nhau bán xả hàng vào đầu dân tình nhỏ lẻ thì tiền ở đâu cho lại được. Có tin tốt giời đi chăng nữa cũng chẳng cứu nổi thị trường lúc này
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    04/09/2008 4:24:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo xử phạt Đại diện giao dịch của các Công ty chứng khoán, chi tiết như sau:

    Công ty chứng khoán Sài Gòn: Đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của 01 Đại diện giao dịch trong thời hạn 03 tháng.
    Công ty chứng khoán Toàn Cầu: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Âu Lạc: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Gia Phát: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Gia Quyền: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Bảo Việt: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Lý do : Các Đại diện giao dịch trên hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

    08/09/2008 4:58:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở giao dịch CK TP.HCM đã có công văn cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch của Công ty chứng khoán Vndirect do hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

    26/08/2008 4:57:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo xử phạt Đại diện giao dịch của các Công ty Chứng khoán như sau:

    Công ty chứng khoán Sài Gòn: Đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của 01 Đại diện giao dịch trong thời hạn 03 tháng.
    Công ty chứng khoán Vincom: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Đại Nam: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Hòa Bình: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Vàng VN: Đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của 01 Đại diện giao dịch trong thời hạn 03 tháng.
    Lý do : Các Đại diện giao dịch trên hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

    22/08/2008 4:50:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo xử phạt đại diện giao dịch của các Công ty chứng khoán, chi tiết như sau:

    Công ty chứng khoán Sài Gòn : Cảnh cáo 02 Đại diện giao dịch.
    Công ty chứng khoán Á Âu : Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch.
    Công ty chứng khoán Hải Phòng: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch.
    Lý do: Các đại diện giao dịch của các Công ty chứng khoán trên trên đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

    19/08/2008 3:42:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch Ck TP.HCM thông báo xử phạt Đại diện giao dịch, chi tiết như sau:

    Công ty chứng khoán Vndirect: Cảnh cáo 02 Đại diện giao dịch của công ty này do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

    15/08/2008 5:27:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo xử phạt Đại diện giao dịch của các Công ty chứng khoán như sau:

    Công ty chứng khoán Bản Việt: Cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    Công ty chứng khoán Sài Gòn Thương Tín: Đình chỉ tư cách đại diện giao dịch 01 Đại diện giao dịch của công ty này trong thời hạn 03 tháng;
    Lý do : Các Đại diện giao dịch trên hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

    12/08/2008 2:22:00 CH
    HOSE: Xử phạt Đại diện giao dịch

    Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo xử phạt Đại diện giao dịch của các Công ty Chứng khoán như sau:

    - Công ty chứng khoán Đệ Nhất: cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;
    - Công ty chứng khoán TM&CN Việt Nam: cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;

    - Công ty chứng khoán Sài Gòn: cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;

    - Công ty chứng khoán Habubank: cảnh cáo 01 Đại diện giao dịch;

    Lý do : Các Đại diện giao dịch trên hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.
    ............................

    bao giờ thì dân tình nhỏ lẻ mới hết bị lừa gạt và chịu thua thiệt bởi những tiểu xảo, mánh khoé kiểu này đây?
  9. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    sao ko kể trhêm mình nữa nhỉ??
    có bán có mua có thcự hiện cơ cấu có lợi nhuận chứ

Chia sẻ trang này