KHÔNG THỂ SẬP ĐƯỢC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mayday, 21/02/2008.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1208 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ SẬP ĐƯỢC

    Những thông tin dưới đây sẽ chứng minh rằng TT không thể sập được

    Suy thoái kinh tế Mỹ và cơ hội cho hàng Việt

    Trước những dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng rõ nét, nhiều nhà kinh tế đã đưa ra dự báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động mạnh, đặc biệt là các nước có quan hệ thương mại và đầu tư với đầu tàu kinh tế này.

    Thế nhưng, những diễn biến mới đây trên thị trường tài chính Mỹ lại cho thấy điều ngược lại.

    Giải pháp cứu nền kinh tế của Mỹ đã có tác dụng. Liên tục từ đầu năm đến nay, nhiều biện pháp mạnh nhằm phục hồi nền kinh tế đang đà suy giảm đã được Chính phủ Mỹ đưa ra.

    Quyết liệt nhất là các đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). FED đã thiết lập mặt bằng lãi suất cơ bản cho đồng đôla xuống thấp nhất trong 20 năm qua, chỉ còn 3%.

    Động thái này ngay lập tức tác động lên lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại tại Mỹ. Hàng loạt các ngân hang đã cắt giảm lãi suất cho vay từ 7,25% xuống chỉ còn 6,5%/năm.

    Liên tục các thông tin tốt được đưa ra, dường như người Mỹ muốn đưa nên kinh tế phục hồi sớm hơn dự báo của các nhà phân tích kinh tế, tức là trước quý 3 năm nay.

    Hôm thứ Tư tuần rồi, Tổng thống Mỹ George Bush đã ký dự thảo cho phép giảm thuế đối với các doanh nghiệp và người dân Mỹ. Giá trị khoản thuế được miễn giảm tương đương 1% GDP, bằng 168 tỷ USD.

    Củng cố thêm quyết tâm khôi phục nền kinh tế của chính phủ, FED cũng ra quyết định bơm thêm 30 tỷ USD cho các ngân hàng thương mại nước này với lãi suất 3,01%, mức lãi suất thấp nhất trong 5 lần ?obơm? tiền gần đây của FED.

    Việc cắt giảm lãi suất và bơm tiền vào nền kinh tế khiến cho thị trường vốn tại Mỹ phục hồi trở lại, lượng tiền mặt trong lưu thông tăng mạnh. Phản ứng đầu tiên từ nền kinh tế là việc tăng mua của người tiêu dùng khiến thị trường bán lẻ Mỹ tăng trưởng mạnh, đạt mức tăng 0,3% trong tháng 1.

    Trở về từ Mỹ để tham gia Hội nghị Tham tán năm 2008 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Ông Ngô Văn Thoan, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ, cho biết: ?oKhông có dấu hiệu suy giảm trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ?. Hầu hết các doanh nghiệp thuộc ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã ký kết được hợp đồng cho quý 1/2008.

    Để chứng minh cho nhận định này, ông Thoan dẫn các số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: ?oNhu cầu nhập khẩu trong năm nay của Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 5% đến 6%, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu của thị trường này lên mức 2.000 tỷ USD.?

    Báo cáo trước Hội nghị, ông Thoan tỏ ra khả quan trước triển vọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. ?oXuất khẩu vào Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng khá, đạt mức 23% đến 25% trong năm nay?, ông Thoan dự báo.

    Một thuận lợi cơ bản cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong năm nay được nói đến là chính sách Trung Quốc + 1 của các nhà phân phối sản phẩm nhập khẩu Mỹ. ?oThâm hụt thương mại quá cao với Trung Quốc gây nên sự phản cảm trong giới chức Mỹ và việc các doanh nghiệp nước này mong muốn tìm nguồn cung mới khiến hàng hóa Việt Nam có nhiều lợi thế?, ông Thoan nói.

    Tuy nhiên, cũng có hai điểm, được ông Thoan chỉ ra bên lề Hội nghị, có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường này. Đó là vấn đề đồng đôla yếu và nguy cơ xảy ra các vụ kiện bán phá giá.

    ?oCác doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu từ các nền kinh tế khác có thể sẽ chịu ảnh hưởng của việc chi phí đầu vào tăng trong cơ cấu giá sản phẩm xuất khẩu.? ông Thoan nói. Về vấn đề này, ông Thoan cũng khuyến cáo các doanh nghiệp nên xem xét lại giá cả khi đàm phán.

    Cũng theo ông Thoan: ?oKhả năng xảy ra các vụ kiện bán phá giá là rất cao.? Các sản phẩm có nguy cơ cao vẫn là thủy sản, may mặc, sản phẩm cơ khí và đồ gỗ.
  2. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Mua bán công ty đến thời

    Giáo sư Tiến sĩ Shozo Hibino, người nổi tiếng với thuyết ứng dụng tư duy đột phá của Nhật, mới đây khi sang giảng bài tại Việt Nam đã quyết định trở thành cổ đông của Công ty Gạch Đồng Tâm.

    Câu chuyện trên chỉ là một trong những hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp đang diễn ra muôn màu muôn vẻ sau một năm nước ta tham gia ?ochợ toàn cầu? WTO.

    Sôi động mua, bán

    Theo Cục Quản lý cạnh tranh, chỉ trong vòng nửa đầu năm 2007 đã có 46 vụ giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp với tổng giá trị lên tới 626 triệu đô la Mỹ, cao gấp đôi so với tổng giá trị của cả năm 2006 và gấp 15 lần so với cùng kỳ năm 2006.

    Điều thú vị là trong 46 giao dịch nói trên, có tới 30 vụ có yếu tố nước ngoài (chiếm 65%, trong đó 22 vụ do các công ty mua đến từ châu Á) và 16 vụ là mua bán giữa các doanh nghiệp trong nước (35%).

    Số liệu đó cho thấy thị trường mua bán, sáp nhập ở Việt Nam đang ?ohút? mạnh nhà đầu tư nước ngoài so với trước thời điểm nước ta trở thành thành viên WTO.

    Có thể kể những vụ mua bán, sáp nhập đáng chú ý trong năm như tập đoàn Daiichi (Nhật) mua toàn bộ Công ty Liên doanh Bảo Minh-CMG (trong đó, vốn nhà nước 63%); Qantas Airlines (Úc) mua 30% cổ phần của Pacific Airline.

    Một lãnh đạo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiết lộ, dự kiến trong năm nay sẽ bán bớt cổ phần của Nhà nước trong 60-70 doanh nghiệp quốc doanh đã cổ phần hóa mà SCIC đang quản lý. Những động thái trên hé mở chủ trương mạnh bạo của Nhà nước trong việc đón nhận nguồn đầu tư gián tiếp vào một khu vực còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

    Nhờ cách quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và những ưu thế khác, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng trở thành đối tượng không kém hấp dẫn. Nổi bật là vụ tập đoàn Sojitz (Nhật) mua 20% cổ phần của Interflour Việt Nam, công ty bột mì lớn thứ hai tại Việt Nam (100% vốn nước ngoài) với giá 80 triệu đô la Mỹ.

    Sau việc hoàn tất thương vụ mua 70% cổ phần khách sạn Hilton Opera Hà Nội, trị giá 43 triệu đô la vào năm 2006, sang năm 2007, VinaCapital lại ?othừa thắng? chi ra 21 triệu đô la để được sở hữu 70% cổ phần khách sạn Omni Sài Gòn.

    Các doanh nghiệp có vốn trong nước cũng đang được săn lùng. Đáng kể là vụ Indochina Capital mua 20% cổ phần của Công ty Địa ốc Hoàng Quân với giá 20 triệu đô la và mua 12 triệu đô la cổ phần của Công ty Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.

    Kế đến là vụ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú bán 10% vốn cho tập đoàn Temasek (Singapore). Hoặc vụ Mekong Enterprise Fund II rót 4,5 triệu đô la Mỹ vào Thegioididong.com, hệ thống siêu thị điện thoại di động có số lượng bán lẻ chiếm 20% thị phần điện thoại di động chính hãng tại Tp.HCM.

    Không quên nhắc lại rằng trước đó, vào năm 2006, Phở 24 - một hệ thống nhà hàng tư nhân - được VinaCapital ?ogóp gạo, thổi cơm chung? với khoản đầu tư hơn 3 triệu đô la (tương đương 30% cổ phần).

    Nhưng sôi động hơn cả có lẽ là lĩnh vực ngân hàng. Deutsche Bank AG (Đức) trở thành đối tác chiến lược của Habubank khi mua 10% cổ phần của ngân hàng có vốn điều lệ gần 1.300 tỉ đồng này. HSBC bỏ ra 17,3 triệu đô la để sở hữu 10% cổ phần của Techcombank và sau đó lại tiếp tục mua thêm 5%.

    Cổ đông Eximbank cũng đã thông qua phương án bán 15% cổ phần cho tập đoàn Sumitomo Mitsui trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều từ 2.800 tỉ đồng lên 3.733 tỉ đồng (tăng 25%), với giá 225 triệu đô la. Đồng thời, 10% cổ phần sẽ được bán cho các đối tác là các quỹ đầu tư nước ngoài...

    Đó là chưa kể những giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán; những vụ mua bán cổ phần, góp vốn nhỏ lẻ im hơi lặng tiếng hoặc chưa công bố. Luật sư Trần Duy Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Việt, cho biết càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư cá nhân đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... mang từ vài trăm ngàn đến vài triệu đô... nhờ tư vấn trong việc đầu tư tài chính vào các công ty Việt Nam.
  3. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngày tươi đẹp của chứng khoán thế giới

    Chứng khoán Mỹ bất ngờ hồi phục mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua. Thị trường châu Á cũng có bước tiến đáng kể.

    Ngày 20/2, chứng khoán Mỹ có bước tiến mạnh mẽ nhất trong một tuần qua, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ và năng lượng, sau khi Hewlett-Packard Co.''s công bố mức lợi nhuận vượt xa dự đoán của các nhà phân tích và ngày thứ hai liên tiếp giá dầu leo lên đỉnh cao kỷ lục.

    Standard & Poor''s 500 thêm được 11,25 điểm (0,8%) đạt 1.360,03 điểm. Dow cũng tiến thêm 90,04 điểm (0,7%) lên đến 12.427,26 điểm. Nasdaq leo thêm 20,9 điểm (0,9%) đạt 2.327,1 điểm. Tại sàn giao dịch New York, cổ phiếu tăng giá áp đảo cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 5:2.

    ?oThị trường đang khuyến khích chúng ta nhìn ra sự sống của các cổ phiếu công nghệ và năng lượng. Đấy là một sự phục hồi rộng rãi hơn mà chúng ta đã từng chứng kiến?, John Wilson, đồng giám đốc của Morgan Keegan tại Tennessee bình luận.

    Trong phiên giao dịch trước, chứng khoán đã mất mát đáng kể, dẫn đầu là cổ phiếu các công ty điện thoại, sau khi giá tiêu dùng tăng nhanh hơn dự kiến, đẩy thêm mối lo ngại rằng lạm phát gia tăng sẽ khiến cho FED ì ạch hơn trong việc cắt giảm mức phí cho vay. Thành quả đạt được ngày hôm nay làm giảm tổn thất của S&P 500 trong năm nay xuống mức 7,4%, Dow chỉ còn hao hụt ở mức 6,3% và Nasdaq chịu phần lớn nhất với 12%.

    Hewlett-Packard tăng 3,49 USD (7,9%) lên mức 47,44 USD, bước tiến mạnh mẽ nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 8/2005. Lợi nhuận bình quân của cổ phiếu này trong quý I 86 cents/Cp, cao hơn mức ước tính trung bình của các nhà phân tích là 5 cents. Công ty này cũng đã tăng mức dự đoán về doanh số bán hàng hằng năm nhờ vào nhu cầu ở nước ngoài gia tăng.

    Exxon, công ty dầu lửa lớn nhất nước Mỹ phục hồi 1,09 USD (1,3%) đạt 88,10 USD. Chevron, công ty lớn thứ hai leo thêm 1,51 USD, đạt 86,34 USD.

    Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng ba leo thêm 73 cent, lên mức 100,74 USD/thùng khi nhu cầu tiếp tục gia tăng và lạm phát sẽ xóa bớt giá trị của các khoản đầu tư.

    Bộ Lao động Mỹ cũng vừa cho biết, giá tiêu dùng trong tháng trước tăng 0,4%, trong khi đó, mức ước đoán của các nhà kinh tế tại Bloomberg là 0,3%. Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, đơn xin thế chấp ở Mỹ giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm qua.

    Nhóm cổ phiếu tài chính tham gia trong S&P 500 tăng 1,6%. Merrill Lynch & Co., ông chủ môi giới lớn nhất nước Mỹ thêm được 1,71 USD, lên mức 51,84 USD. American International Group Inc., nhà bảo hiểm lớn nhất, leo thêm 87 cent, đạt 47,9 USD.

    Đến nay, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn dự báo tổng thu nhập quốc nội của Mỹ sẽ tăng 1,3% lên mức 2% trong năm 2008. Trong khi đó khoản tăng trưởng họ dự báo vào tháng 10 năm ngoái là 1,8% để đạt mức 2,5%. Tỷ lệ mất việc trong quý IV sẽ vào khoảng 5,2 - 5,3%, cao hơn bản dự báo cuối cùng là 4,8-4,9%.

    Russell 2000, hàn thử biểu của các công ty với giá trị thị trường bình quân 532 triệu USD, tăng thêm 1,1%, lên mức 710,02 điểm. Dow Jones Wilshire 5000, thước đo rộng nhất của các cổ phiếu Mỹ tăng 0,8%, đóng cửa ở mức 13.758,35 điểm. Nhờ sự thăng tiến này, giá trị các cổ phiếu tăng thêm 140,8 tỷ USD.

    Hưởng ứng thị trường Mỹ, chứng khoán châu Á quay đầu tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (21/2). Các chỉ số chính của thị trường này đều đạt bước tiến khả quan.

    Lúc 1 giờ chiều hôm nay, MSCI Châu Á - Thái Bình Dương thêm 1,8%, đạt 144,33 điểm với cả 10 nhóm ngành đều thăng tiến. Trong năm nay, thước đo này đã hao hụt đến 8,5% khi kinh tế Mỹ tiếp tục bị hoài nghi sẽ rơi vào suy thoái, làm hao hụt nhu cầu đối với hàng hóa châu Á.

    Nikkei 225 của Nhật cũng tăng được 1,7%, lên mức 13.541,49. Hàn thử biểu của các thị trường Hồng kông, Đài loan, Singapore, Hàn Quốc đều có bước hồi phục đáng kể từ 1-3%.
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đã hết Dằm. Hết lễ tết hết chùa chiền Mai sẽ là ngày giải ngân đẹp. E mua HAP ATO ngay đầu phiên
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    sập thế đíu nào được mà cứ bô bô cái mồm, tuyệt chiêu mạnh nhất " Vạn kiến quy tông " mở room chưa dùng đến thì mơ mà sập nhé
  6. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Chủ tịch STB mua vào CP: Cơ hội lớn cho việc tự mở room?
    (ĐTCK-online) Ngày 20/2/2008, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP.HCM thông báo Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Đặng Văn Thành sẽ mua lại 2.000.000 cổ phiếu kể từ ngày 25/2/2008. Hiện tại, ông Thành đang nắm giữ 14.404.710 cổ phiếu (chiếm 3,237% vốn điều lệ). Như vậy, nếu giao dịch thành công thì ông Thành sẽ nắm giữ 16.404.710 cổ phiếu (chiếm 3,687% vốn điều lệ).

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9615
  7. asher

    asher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sắp sập mịa nó rùi đấy, mai lại 30 điểm nữa
  8. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác cứ kệ mia tt
    nó sập thì càng tốt
    em chỉ chờ nó phanh lại là em lại tiếp tục lướt
    lướt để đỡ lỗ
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE IN (DJI:^DJI) Edit
    Index Value: 12,480.50
    Trade Time: 9:34AM ET
    Change: Up 53.24 (0.43%)
    Prev Close: 12,427.26
    Open: 12,426.85
    Day''s Range: 12426.53 - 12484.16
    52wk Range: 11,508.70 - 14,280.00

    sắp vượt 12500
  10. trungdang80

    trungdang80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Đã được thích:
    111
    Việc ngân hàng thương mại mua 20.300 tỉ đồng tín phiếu bắt buộc:Nhà đầu tư hiểu nhầm nên phản ứng thái quá.

    Với mức thu nhập cao, mức tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu trên sàn hiện được cho là rất rẻ, thế nhưng nguồn vốn mới đổ vào mua thì rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do nhiều nhà đầu tư nội giảm niềm tin vào thị trường, mất phương hướng đầu tư nên còn đứng bên ngoài chờ... tín hiệu.



    Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kế hoạch bắt buộc 41 tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại - NHTM) trên cả nước mua 20.300 tỉ đồng tín phiếu (với lãi suất 7,8%/364 ngày) nhằm rút thêm tiền ra khỏi lưu thông để kiềm chế lạm phát, nhiều nhà đầu tư đã phản ứng thái quá bằng cách ào ạt bán tháo cổ phiếu, làm cho giá chứng khoán trên sàn giảm mạnh. Sau 6 phiên giao dịch đầu năm Mậu Tý, chỉ số VN-Index đã bị mất 82,83 điểm, hiện còn 776,79 điểm.

    Tiền mua tín phiếu chỉ chiếm 1,7% tổng tài sản

    Ước tính đến nay tổng tài sản của hệ thống NHTM cả nước đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng (riêng TP.HCM chiếm gần 500.000 tỉ đồng). Với việc cho NHNN ?ovay? 20.300 tỉ đồng thì khoản tín dụng này mới chiếm khoảng 1,7% so với tổng tài sản của các NHTM (không tính dự trữ bắt buộc). Theo thông tin mới nhất cho biết, trong khoản tiền mua tín phiếu bắt buộc nói trên, 5 NHTM quốc doanh đã chiếm 15.000 tỉ đồng, còn 36 NHTM cổ phần chia nhau 5.300 tỉ đồng (bình quân mỗi đơn vị hơn 147 tỉ đồng). Số vốn đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng tài sản của từng NHTM. Chẳng hạn, đến nay tổng tài sản của Sacombank (STB) đạt hơn 65.000 tỉ đồng, với số tiền mua tín phiếu trung bình nói trên thì nó chỉ chiếm 0,23% tổng tài sản của STB. Do đó, có thể nói việc cho NHNN ?ovay? tiền ảnh hưởng rất nhỏ đến hoạt động của hệ thống NHTM.

    Thế nhưng trên sàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư hiểu nhầm là NHNN sẽ ?ovay? gần hết vốn (chủ sở hữu) của các tổ chức tín dụng nên các NHTM sẽ lâm vào khó khăn, ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết khác. Vì vậy họ bán tháo cổ phiếu để... chạy. Thực ra, động thái thắt chặt tín dụng nói trên không còn ảnh hưởng đến cho vay đầu tư chứng khoán (vì đã có khung cho vay 20% vốn điều lệ), mà hiện tại NHNN đang siết đầu tư cho vay bất động sản. Vì vậy, trong thời gian tới nguồn tín dụng chảy vào bất động sản có thể sẽ bị ngưng, thị trường có thể sẽ đóng ?obăng?. Khi đầu tư bất động sản khó khăn thì sẽ có một phần vốn từ kênh nhà đất chuyển sang chứng khoán.

    Thị trường sẽ còn lình xình

    Với mức thu nhập cao, mức tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu trên sàn hiện được cho là rất rẻ, thế nhưng nguồn vốn mới đổ vào mua thì rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do nhiều nhà đầu tư nội giảm niềm tin vào thị trường, mất phương hướng đầu tư nên còn đứng bên ngoài chờ... tín hiệu. Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều kinh nghiệm nên am hiểu tâm lý thị trường ở các nền kinh tế mới nổi (như Việt Nam) nên họ không vội vàng mua. Với mục tiêu đầu tư dài hạn nên thị trường càng trì trệ, họ càng mua được cổ phiếu giá rẻ, đem lại lợi ích to lớn sau này. Vì vậy, khi chưa có đòn bẩy thúc đẩy thì nhà đầu tư sẽ mua ******** trọng, vì vậy thị trường có thể sẽ còn lình xình kéo dài nhiều ngày.

    Thị trường trì trệ như vậy, nhà đầu tư rất cần có một chính sách kích cầu rõ ràng, mạnh mẽ. Thế nhưng đến nay mọi việc vẫn đang im lặng. Mới đây, Bộ Tài chính đã trình dự thảo đề án về quy chế thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài lên Thủ tướng. Nếu đề án được phê chuẩn trong năm nay thì việc mở cửa hoàn toàn cho các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ sớm hơn 3 - 4 năm so với cam kết trước đây khi Việt Nam vào WTO.

Chia sẻ trang này