KHP cho vào tầm ngắm.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tungngt, Dec 21, 2016.

?

khp

  1. khp

    2 vote(s)
    66.7%
  2. khp

    1 vote(s)
    33.3%
1021 người đang online, trong đó có 408 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    ===> Vì cân đối được vốn để mở rộng mạng lưới bán lẻ trong các năm tới mà chưa cần phát hành thêm => Do nội lực KHP vẫn còn dư địa để tăng trưởng vì vậy ngày 22/12/2016 HĐQT KHP đã ra quyết định dưới đây :






    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TĂNG MỨC ỦY QUYỀN VAY VỐN NGẮN HẠN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


    22/12/2016 13:19
    Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty như sau:
    HĐQT thống nhất việc tăng mức ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để bổ sung vốn lưu động, thanh toán tiền điện cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung.
    Giao ông Tổng giám đốc Công ty đàm phán với các Ngân hàng để vay vốn với lãi suất ưu đãi, đảm bảo chi phí lãi vay thấp nhất cho Công ty.
    File nội dung CBTT: Tải về

    Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

    Anh Khôi
    --- Gộp bài viết, Jan 7, 2017, Bài cũ: Jan 7, 2017 ---
    baitran đã loan bài này
  2. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Nhu cầu về điên năng các năm tới :
    [​IMG]
    baitran đã loan bài này
  3. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Điện năng Việt Nam: Liệu cung có đủ cầu?




    [​IMG]

    Trong hai thập kỷ tới, Việt Nam sẽ tăng cường sản xuất điện năng phục vụ quá trình công nghiệp hóa.

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và mục tiêu an ninh năng lượng, Việt Nam đang nổ lực gia tăng tổng công suất phát điện. Trong kế hoạch phát triển điện năng quốc gia, Việt Nam sẽ tăng cường sản xuất nhiệt điện, xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á và tổ hợp điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Châu Á.

    [​IMG]
    Cùng với đà phát triển kinh tế Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng xuất khẩu sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng. Tổng cục Thống kê Việt Nam ước tính nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trưởng 10%-12% mỗi năm, từ 196,8 TWh trong năm 2015 lên 615,2 TWh trong năm 2030. Theo hồ sơ trình Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2013, Việt Nam dự báo công suất phát điện trong năm 2015 là khoảng 40 GW và năm 2030 là 140 GW.

    Các nguồn sản xuất điện năng chính ở Việt Nam bao gồm:

    Than: Trong năm 2014, lượng than tiêu thụ hàng năm là 19,1 triệu tấn, tăng 21% so với năm 2013. Nhu cầu tiêu thụ than tiếp tục tăng trong năm 2015, khi thời tiết nóng lên đã làm giảm công suất thủy điện. Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển ngành khai thác than và phải nhập khẩu than với giá tương đối cao. Công ty PetroVietnam (PV) đang tìm đối tác để mua 11 triệu tấn than mỗi năm bắt đầu từ năm 2017 để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp năng lượng trong nước.

    Khí đốt tự nhiên: Trong thập kỷ qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia thăm dò khí đốt tự nhiên tại Việt Nam, làm cho trữ lượng khí đốt trong nước tăng lên đáng kể. Lượng khí đốt được sản xuất tại Việt Nam đã đủ nhiều để đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, PV dự đoán nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng lên khá nhanh, gây thiếu hụt nguồn cung. PV Gas - công ty con của PV kỳ vọng hai dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Thị Vải và Mỹ Sơn sẽ bắt đầu hoạt động lần lượt từ năm 2017 và 2018. Trong năm 2014, PV Gas đã ký hợp đồng mua bán với Gazprom của Nga. Theo thỏa thuận, PV Gas sẽ nhận được 1.359 mét khối khí tự nhiên mỗi năm thông qua cảng Thị Vải.

    Hạt nhân: Việt Nam đang dự tính xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2010, Nga đã đồng ý xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I với hai lò phản ứng có công suất 1000 megawat (MW). Tiếp theo đó, năm 2011, Nhật Bản cũng đồng ý xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II. Nhưng, do sự cố nhà máy điện Fukushima năm 2011 nên cả 2 dự án trên đã bị hoãn lại. Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I dự kiến sẽ khởi công sau năm 2020.

    Năng lượng gió: Việt Nam đang xây dựng tổ hợp điện gió ngoài khơi đầu tiên của Châu Á tại Bạc Liêu. Giai đoạn 1 (16MW) của tổ hợp điện gió này đã đi vào hoạt động, còn giai đoạn 2 (83.2 MW) dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Trong tháng 3/2015, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã tài trợ công trình nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 3. Một dự án khác là tổ hợp điện gió Tây Nguyên đã khởi công vào tháng 3/2015. Tổ hợp có công suất thiết kế là 120 MW, trong đó giai đoạn đầu (28 MW) dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2016.

    Việc tăng công suất cung cấp điện đòi hỏi phải xây dựng mới hệ thống truyền tải và phân phối. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đang đứng trước thách thức kép, vừa phải hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, vừa gia tăng công suất phát điện. Việc tìm kiếm các nguồn đầu tư quốc tế để nâng cao tổng công suất và cải thiện cơ sở hạ tầng cũng rất quan trọng. Thông qua Dự án Hiệu quả Lưới điện Truyền tải, Việt Nam đã nhận được khoản vay trị giá 500 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới nhằm nâng cao công suất, hiệu suất và mức độ ổn định mạng truyền tải điện.

    Thùy Loan
    baitran đã loan bài này
  4. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến
    Những ngày gần đây, hiện tượng nắng nóng kéo dài trên diện rộng, đặc biệt là khu vực phía Bắc đã dẫn đến nhu cầu điện tăng đột biến.
    http://image.*********.vn/2016/06/16/dien.jpg
    Công nhân Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc thay máy biến 110kV (dung lượng 63 MVA) nâng công suất trạm biến áp 110kV Việt Trì (Phú Thọ) nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện mùa hè 2016. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
    Theo số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, riêng ngày 14-6, sản lượng điện tiệu thụ đạt đến 588,23 triệu kWh, công suất cực đại là 28.108 MW, tăng 21,5 % so với bình quân sản lượng cùng kỳ tháng 6-2015.

    Tại Hà Nội, sản lượng ngày 14-6 là 66,23 triệu kWh, tăng 41% so với sản lượng ngày bình quân tháng 5-2016 và tăng 33% so với bình quân sản lượng cùng kỳ năm 2015. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, theo dự báo, năm 2016, sản lượng điện tiêu thụ cao nhất là 77,319 triệu kWh, tăng 15% so với năm 2015; công suất lớn nhất là 3.491MW, tăng 10% so với năm trước. Để đáp ứng nhu cầu trên, EVN HANOI đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện khởi công đúng tiến độ đối với các công trình trọng điểm. Tính đến hết ngày 15-6, EVN HANOI đã đóng điện đưa vào vận hành 16 công trình và hạng mục công trình 110kV với năng lực tăng thêm là 515MVA (tăng 11%) và 21,5km đường dây; đưa vào vận hành 280 máy biến áp phân phối với năng lực tăng thêm 111MVA và 299km đường dây trên không, 73km cáp ngầm. Ở một số khu vực có tốc độ tăng trưởng cao như Long Biên, Cầu Giấy, Hà Đông đã thực hiện phương pháp san tải các trạm biến áp 110kV.

    Cùng ngày 14-6, công suất cực đại của 27 tỉnh/thành phố phía Bắc (trừ TP Hà Nội) do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) quản lý lên tới gần 8.291MW, tăng 41,34% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện tiêu thụ hơn 181 triệu kWh, tăng 40,89% so với cùng kỳ.

    EVN NPC cho biết, ngay từ những ngày cuối năm 2015, EVN NPC đã phê duyệt chương trình chống quá tải lưới điện năm 2015-2016, giao các danh mục công trình đầu tư chống quá tải để các đơn vị thực hiện từ cuối năm 2015 và hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2016. Theo đó, đã hoàn thành khởi công 94 dự án (gồm 1 dự án 220kV và 93 dự án 110kV) với quy mô 1.021km đường dây 220kV, 110kV; đầu tư và nâng công suất 65 trạm biến áp 220-110kV với dung lượng 2.704 MVA. Tổng mức đầu tư 7.351 tỷ đồng; 312 tiểu dự án trung áp với tổng mức đầu tư 2.530 tỷ đồng với quy mô: đầu tư xây dựng 1.562 trạm biến áp phân phối có tổng công suất 312MW, 1.110 km đường dây trung thế và 1.701 km đường dây hạ thế.

    Bên cạnh đó, EVN HANOI và EVN NPC đều công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn quản lý và yêu cầu các Công ty Điện lực trực thuộc tăng cường công tác ứng trực. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, tuyệt đối không tạm ngừng cấp điện để duy tu bảo dưỡng thiết bị khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên (trừ các trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an toàn lưới điện), đảm bảo cung cấp điện liên tục tại các trợm bơm, nhà máy sản xuất nước sạch. Theo dõi sản lượng điện tại các trạm biến áp phân phối, từ đó, so sánh mức độ sử dụng với tháng trước liền kề và cùng kỳ năm trước để gửi thông báo tới Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng ban quản lý tòa nhà, khu chung cư; liên hệ để niêm yết nội dung thông báo tại các bảng tin tổ dân phố, tòa nhà, khu chung cư; phát thanh bằng loa lưu động, truyền thanh phường, xã để phối hợp tuyên truyền tới người dân, bao gồm các nội dung: Lịch ghi chỉ số công tơ, số ngày nắng nóng ảnh hưởng trong phiên, thông báo sản lượng điện tại khu vực tăng, số % tăng lên, khuyến nghị khách hàng về hóa đơn tiền điện sẽ tăng do ảnh hưởng thời tiết mùa hè….

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết, sau một thời gian dài, các hồ thủy điện liên tục vận hành nhằm đảm bảo cung cấp điện và đáp ứng các nhu cầu nước cho hạ du, hiện nay lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu mực miền Trung và miền Nam vẫn tiếp tục đang ở mức thấp. Nhiều hồ đang ở gần mực nước chết như Đại Ninh, Thác Mơ, Pleikrông… Tuy vậy, EVN đã sẵn sàng các phương án đảm bảo đáp ứng đủ điện trong các điều kiện khắc nghiệt về thời tiết.

    EVN cũng khuyến cáo đến Quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể như tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng 1 lúc vào giờ cao điểm, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ điện; không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

    Thanh Mai
    baitran đã loan bài này
  5. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Hà Nội: Lượng điện tiêu thụ sẽ tăng cao
    Dự báo nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn Thủ đô sẽ tăng mạnh trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2016. Liệu Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) có thể đảm bảo điện an toàn, liên tục trong mùa hè này hay không?


    Hà Nội là nơi có phụ tải điện cho sinh hoạt, tiêu dùng cao nhất cả nước, chiếm 55% tổng nhu cầu về điện. Đây là thành phần phụ tải biến động bất thường, đặc biệt tăng cao trong mùa nắng nóng. EVNHANOI dự báo, năm 2016, dự kiến, mức tăng trưởng phụ tải điện trung bình trên địa bàn Thủ đô khoảng 10,8% và công suất đỉnh tăng từ 12-15% so với năm 2015.

    [​IMG]

    Thợ điện Thủ đô nỗ lực đảm bảo điện trong mùa nắng nóng. Ảnh: Thu Hà

    Do nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, quạt phun sương, quạt hơi nước... của người dân tăng mạnh, khiến phụ tải điện tăng cao. Trong khi đó, vào mùa hè, lượng điện tiêu thụ của các thiết bị đó cũng sẽ nhiều hơn, do nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch lớn. Theo tính toán, cứ giảm nhiệt độ điều hòa trong phòng 1 độ C thì sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng ít nhất 7%.

    Lãnh đạo EVNHANOI cho biết, để chuẩn bị cho những tháng cao điểm hè 2016, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị, công ty điện lực thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho Thủ đô. Trong đó, Tổng công ty đặc biệt chú trọng tới công tác đầu tư, xây dựng. Tính đến tháng 4/2016, EVNHANOI đã hoàn thành đóng điện, đưa vào sử dụng 16 dự án lưới điện 110 kV và gần 300 TBA phân phối. Dự kiến đến tháng 6, Tổng công ty sẽ hoàn thành 29 dự án lưới điện 110 kV, 168 dự án trung thế, hơn 500 TBA phân phối được xây dựng mới và nâng công suất.

    “EVNHANOI đã và tiếp tục nỗ lực hết mình, nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho nhân dân Thủ đô trong năm 2016” - ông Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI khẳng định. Đồng thời, EVNHANOI mong muốn nhận được sự chia sẻ, chung tay của khách hàng trong việc tiết kiệm điện - vì lợi ích của quốc gia cũng như của mỗi gia đình.

    Sản lượng điện sử dụng điện trong những tháng mùa hè ở Hà Nội:
    Last edited: Jan 7, 2017
    baitran đã loan bài này
  6. MrTuan123

    MrTuan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2013
    Likes Received:
    3,313
    PGC KHP PHC PHR TRC SMC múc nhé toàn hàng ngon
    baitran likes this.
    baitran đã loan bài này
  7. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Last edited: Jan 10, 2017
    MrTuan123 likes this.
    baitran đã loan bài này
  8. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    KHP thành quả sẽ đến vơi nhà đầu tư kiên nhẫn !!!
    Đoạn đường rung lắc vượt mây kumo rất gần !!!
    baitran đã loan bài này
  9. clacc

    clacc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2010
    Likes Received:
    1,212
    KHP tốt nhưng vụ lũ vừa rồi hỏng kho thiết bị.ko biết thiệt hại như thế nào?
    baitran likes this.
    baitran đã loan bài này
  10. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    5,295
    Là không đáng kể bác à !! => Chi phí công cán sửa chữa thôi !!!
    Vật tư ngành điện lực ngập nước thì không ảnh hưởng mấy !!!
    như : Cáp-bulong ốc vit -công tơ ....... mà cáp là thứ có giá trị lớn
    Còn máy biến áp thì nhập thẳng từ công ty đến nơi lắp đặt không qua kho
    --- Gộp bài viết, Jan 12, 2017, Bài cũ: Jan 12, 2017 ---
    Thời buổi này cứ hàng ngon chất minh bạch mà nắm giữ các bác à !!!
    Xem lại SIC-TTF-CDO-FID-JVC-OGC-AVF-BBT-DVD-GTT-ATA-BAM-MTM- VSP..vẫn còn nhiều lắm các bác ạ!!!.. đã giết không biết bao nhà đầu tư !!!
    Last edited: Jan 12, 2017
    Bonmua likes this.
    baitran đã loan bài này

Share This Page