Khủng hoảng kinh tế Mỹ: Từ tầng lớp trung lưu đến khốn cùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chonloc, 15/12/2008.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1449 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ***, ăn thì ăn khoai mà toàn nói chuyện thế giới...

    xem đây http://dantri.com.vn/Sukien/That-long-o-Nam-Tra-My/2008/12/264258.vip

    anh vẫn muốn làm công dân mỹ lắm
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Ngành đồ chơi Trung Quốc thời kinh tế Mỹ suy thoái
    Chủ nhật, 14/12/2008, 09:10

    [​IMG]
    Nguồn ảnh: Bloomberg

    (CafeF) - Việc kinh tế Mỹ khó khăn là vấn đề lớn đối với Trung Quốc bởi 9/10 sản phẩm đồ chơi của Trung Quốc được tiêu thụ tại Mỹ.


    Đối với những bậc cha mẹ Mỹ, việc giá đồ chơi hạ mùa nghỉ lễ này là một tin tức tốt lành. Giá đồ chơi Trung Quốc tại Mỹ đang ở mức thật sự hấp dẫn.



    Cuộc chiến giá cả đồ chơi có thể sẽ đủ để khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay lần đầu tiên trong nhiều tháng.



    Tuy nhiên, đằng sau những sản phẩm đồ chơi giá rẻ này là mối lo về kinh tế đối với cả hai nước hai bên bờ Thái Bình Dương.



    Mức giá hạ xuống đến đáy cho thấy những hãng bán lẻ Mỹ đang cố gắng trong tuyệt vọng để kích cầu tiêu dùng ?" dấu hiệu của nền kinh tế Mỹ cực yếu kém và vấn đề nghiêm trọng về phía nước xuất khẩu - 9/10 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc bán tại Mỹ.



    Số lượng đơn đặt hàng từ Mỹ giảm đã khiến ít nhất 3.600 nhà máy sản xuất đồ chơi tại Trung Quốc phải đóng cửa. Hàng chục nghìn công nhân đột ngột bị đẩy vào cảnh thất nghiệp. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra.


    Tình trạng này có thể sẽ tiếp tục tệ hại hơn nếu kinh tế khu vực phương Tây tiếp tục bước vào suy thoái trong năm 2009.



    Hàng triệu người mất việc làm



    Ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi đóng vai trò quan trong trong việc giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chóng mặt suốt thời gian 30 năm qua. Xuất khẩu chiếm đến 40% tăng trưởng GDP của Trung Quốc; những ngành sản xuất cần nhiều sức lao động như sản xuất đồ chơi, giầy dép, quần áo mang lại hàng triệu việc làm mỗi năm và giúp củng cố cho lực lượng lao động.



    Ngay từ trước khi kinh tế Mỹ chính thức bước vào suy thoái cuối tháng 11/2008, các công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc đã phải ?onếm mùi? khó khăn.



    Nguyên nhân khiến đơn đặt hàng đồ chơi Trung Quốc giảm không chỉ ở việc người Mỹ cắt giảm chi tiêu mà còn là việc khắp thế giới đưa ra cảnh báo về độ an toàn của đồ chơi Trung Quốc.

    Số lượng đồ chơi Trung Quốc đi qua các cảng lớn của Mỹ 9 tháng đầu năm giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2007.



    Đơn đặt hàng giảm, Luật Lao Động, giá dầu tác động lớn đến ngành sản xuất đồ chơi



    Đằng sau việc doanh số đồ chơi giảm, lượng đơn đặt hàng đi xuống là cả một câu chuyện buồn về kinh tế Trung Quốc. Đơn đặt hàng giảm đồng nghĩa với áp lực lên các hãng sản xuất đồ chơi Trung Quốc tăng lên.



    Luật Lao Động mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ năm 2007 với quy định chặt chẽ hơn về lương thưởng cho công nhân đã khiến chi phí của các công ty sản xuất đồ chơi cũng như nhiều công ty khác thuộc lĩnh vực sản xuất tăng cao.



    Công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá dầu tăng vượt mức 140USD/thùng hồi tháng 7. Khi giá dầu tăng, giá nhựa cũng tăng theo.


    Nhiều chuyên gia ngành cho biết khi những công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc thấy lợi nhuận rơi xuống mức quá thấp, họ đã buộc phải thương lượng lại với hãng bán lẻ của Mỹ như Wal-Mart hay Toys ?oR? Us.



    Và cuối cùng khi phía mua hàng không chấp nhận thay đổi của bên cung hàng, nhiều công ty buộc phải quyết định ngừng sản xuất và đóng cửa nhà máy. Chỉ sau một đêm, nhiều công nhân bị đẩy ra đường.


    Một số công ty sản xuất đồ chơi khác thì tìm cách để tồn tại. Một trong những biện pháp họ sử dụng là sử dụng sơn chứa chì đối với sản phẩm của họ bởi sơn có chì khô nhanh hơn và vì thế tiết kiệm được nhiều thời gian.

    Di trú ngược



    Tình trạng các nhà máy đóng cửa đã khiến nhiều người công nhân nhập cư không có việc làm. Một trong những số đó là người công nhân 23 tuổi Wu Yang. Anh đã làm việc trong một nhà máy tại Dongguan suốt 3 năm cho đến khi công ty của anh đóng cửa 4 tháng trước, anh đang cân nhắc trở về quê nhà. Hiện tại, anh lang thang khắp nơi và hi vọng lay lắt rằng mọi chuyện sẽ khác đi.



    Hàng ngày, hàng nghìn người công nhân thuộc tỉnh Quảng Đông và một số thành phố ven biển khác bắt tàu và xe bus về quê ăn tết. Thời điểm này sớm hơn rất nhiều so với mọi năm. Khi nào họ trở lại thành phố vẫn còn là điều chưa một ai dám đoán.



    Trong ngắn hạn, áp lực tại tỉnh Quảng Đông giảm bớt, tuy nhiên về dài hạn, điều này ảnh hưởng đến các gia đình nghèo nhất tại Trung Quốc ?" những gia đình luôn chờ tiền gửi về từ người thân của họ làm việc tại các nhà máy ở xa. Tỷ lệ đói nghèo tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao.


    Ngọc Diệp
    Theo Newsweek
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Tây nó rút vốn, chỉ cần ko mua một ngày là gà qué + BBs đã lo té đái vãi .. rùi!
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    IFC có kế hoạch bán 16 triệu cổ phiếu Sacombank
    Thứ 2, 15/12/2008,

    (Cafe.F) - Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, công bố ý định bán 50% số cổ phần tương đương 16.083.664 cổ phiếu STB mà IFC đang nắm giữ.

    IFC cho biết: quyết định này được đưa ra sau khi IFC hoàn thành việc hỗ trợ Sacombank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, quan hệ hợp tác của IFC và Sacombank vẫn tiếp tục được tăng cường trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mới như tài trợ trung và dài hạn cho việc mua sắm nhà, tài trợ máy móc thiết bị tiết kiệm năng lượng, cũng như các sản phẩm tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu.

    Kể từ khi bắt đầu có mặt ở Việt Nam vào năm 1994, IFC đã đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đầu tư khoảng 260 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. (Nguồn IFC)

    ?oTrong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, IFC vẫn tiếp tục đóng một vai trò tích cực, đẩy mạnh các hoạt động của mình nhằm hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, đặc biệt là ngành tài chính - một lĩnh vực trọng tâm của IFC,?bà Karin Finkelston, Giám đốc Vùng Đông Á và Thái Bình Dương của IFC khẳng định.

    Sacombank là một trong những khách hàng đầu tiên của IFC trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bắt đầu từ đầu những năm 2000.

    Trong vài năm trở lại đây, IFC hỗ trợ Sacombank bằng cách tiếp tục đầu tư vốn vào Sacombank qua các lấn ngân hàng phát hành cổ phiếu tăng vốn, đồng thời cung cấp cho Sacombank các khoản tín dụng hỗ trợ các sản phẩm mua nhà và tài trợ thương mại.

    Cho đến nay, IFC đã đầu tư và cam kết đầu tư khoảng 88 triệu USD vào Sacombank.

    Vũ Minh
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    IPO VietinBank không nóng
    15/12/2008

    Mặc dù giá khởi điểm cho đợt IPO ngày 25.12.2008 chỉ là 20.000 đồng/cổ phần, nhưng các chuyên gia về chứng khoán không đánh giá cao "sức nóng" của cổ phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).

    Theo khảo sát của Thanh Niên, mặc dù giá khởi điểm IPO của VietinBank chỉ bằng 20% giá khởi điểm IPO của Vietcombank (100.000 đồng/CP) 1 năm trước đây nhưng các chuyên gia chứng khoán được hỏi đều không cho rằng đây là mức giá hấp dẫn nếu xét ở tình hình hiện nay. Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán (CTCK) lớn tại Hà Nội nhận xét: "Vào thời điểm hiện nay, các định chế tài chính lớn của nước ngoài không dành mối quan tâm cho các cổ phiếu ngành tài chính. Còn tại Việt Nam, mức giá của nhiều cổ phiếu niêm yết cũng đang ở mức rất thấp và rất hấp dẫn chứ không chỉ có sự lựa chọn cổ phiếu VietinBank".

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 12.12, giá của STB đóng cửa ở mức 19.000 đồng/CP, ACB ở mức 29.400 đồng/CP. Trên thị trường OTC, hầu hết các CP ngân hàng đều có giá khá thấp: Vietcombank 31.000 đồng/CP, Ngân hàng Quân đội 14.500 đồng/CP, Eximbank 13.300 đồng/CP, Techcombank 21.500 đồng/CP, Habubank 12.800 đồng/CP...

    Ông Trần Thanh Tân - Tổng giám đốc Công ty liên doanh quản lý quỹ Việt Nam (VFM) thì cho biết, trong tình hình hiện nay, ban lãnh đạo VFM chưa có quyết định gì trong việc tham gia đấu giá VietinBank. Ông này cũng cho rằng, mức giá khởi điểm 20.000 đồng/CP không phải là hấp dẫn nếu so sánh tương quan với nhiều cổ phiếu khác cả trên sàn và trên thị trường OTC hiện nay. Trao đổi với Thanh Niên, ông Lâm Đạo Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCK Phương Đông nhận định: "Thời điểm phát hành hiện nay là rất khó khăn. Theo đánh giá của tôi, nhiều cổ phiếu trên sàn hiện còn có mức giá hấp dẫn hơn là VietinBank mà lại có thể giao dịch ngay. Còn nếu mua VietinBank, phải đợi vài tháng sau mới có cổ phiếu. Trước đây, Vietcombank phải hơn 6 tháng mới có cổ phiếu".

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia chứng khoán khác, vấn đề không phải là mức giá của VietinBank cao mà là sự quan tâm của giới đầu tư hiện nay tới cổ phiếu nói chung hiện đang rất thấp. Tâm lý mệt mỏi với cổ phiếu, với các khoản đầu tư vào cổ phiếu hiện chưa thể chuyển thành tiền mặt hoặc những khoản lỗ quá lớn trong năm 2008 khiến sự hứng thú của giới đầu tư nói chung tới cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng, ở mức khá thấp.

    Thế nhưng, vẫn còn có những người khá lạc quan. Bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư, CTCK Sài Gòn (đơn vị tư vấn trong nước của VietinBank) nói: "Khi đưa ra mức giá, cả VietinBank cũng như các đơn vị tư vấn đều đã nhìn thấy những khó khăn rồi. Tuy nhiên, khả năng thành công là có, nếu không thì chúng tôi đã không làm". Còn bà Huỳnh Thị Kim Hoa - Giám đốc chi nhánh VietinBank Đống Đa (Hà Nội) khẳng định: "Mức giá xoay quanh 20.000 đồng/CP là hợp lý và đáng để đầu tư. Bản thân tôi và nhiều cán bộ công nhân viên khác của VietinBank đang chuẩn bị tiền để đi tham gia đấu giá lần này".

    Hoàng Ly / Thanh niên
    --------------
    Lý do gì phải mua thoả thuận STB giá cao hơn Vietcombank 31.000 đồng/CP ?
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    ANZ không đặt vấn đề bán cổ phiếu STB cho Sacombank
    Thứ 2, 10/11/2008, 10:59

    Trong những ngày qua trên thị trường có tin đồn Sacombank mua 5% cổ phiếu STB từ Ngân hàng ANZ - đối tác chiến lược của Sacombank.

    Từ ngày 18/11 đến 18/12, Sacombank sẽ thực hiện việc mua lại 25 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn cổ phần để làm cổ phiếu quỹ).

    Sacombank cho biết sẽ sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần để mua tối đa 10% cổ phần phổ thông do Sacombank phát hành.

    Theo ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacomank, hiện Quỹ dự trữ bổ sung tăng vốn điều lệ của Sacombank có khoảng 1.500 tỷ đồng. Mục đích của việc mua lại 5% cổ phiếu STB là ổn định TTCK và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

    Trong những ngày qua trên thị trường có tin đồn Sacombank mua 5% cổ phiếu STB từ Ngân hàng ANZ - đối tác chiến lược của Sacombank, nhưng ông Thành cho biết, ANZ không đặt vấn đề này với Sacombank.

    Theo Thông tư 38/2007/TT-BTC, việc cổ đông nội bộ, cổ đông lớn đăng ký bán cổ phiếu bắt buộc phải đăng ký với Sở GDCK và phải công bố thông tin.

    Do đó, ông Thành cho rằng, những tin đồn trên hiện không chính xác, nhà đầu tư cần cảnh giác. Tính đến ngày 30/10, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt trên 1.000 tỷ đồng trong kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.500 tỷ đồng.
    Theo T. Vinh
    ĐTCK
    --------------
    Tin đồn cũ xém đúng!
  7. stardust6

    stardust6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    154
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    IFC bán 16 triệu cổ phiếu của Sacombank

    Thứ Hai, 15/12/2008, 20:52

    Ngày 15/12, IFC bán 50% số cổ phần STB (tương đương với 16.083.664 cổ phiếu) mà IFC đang nắm giữ. Đây là một trong ba cổ đông chiến lược nước ngoài lớn nhất của Sacombank, đã hỗ trợ Sacombank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

    Trước vấn đề trên, ông Trần Xuân Huy ?" Tổng Giám Đốc Sacombank cho biết ? Việc IFC bán bớt cổ phần của Sacombank nằm trong kế hoạch thoái vốn theo lộ trình hợp tác giữa 02 bên. Trước mỗi lần thoái vốn, IFC và Sacombank đều có thảo luận và đi đến những thống nhất về phương thức thoái vốn. Hiện nay Sacombank và IFC đang làm việc với nhau để thực hiện việc chuyển nhượng số cổ phần của đợt thoái vốn này cho đối tác thứ ba".

    Ông Huy khẳng định việc IFC bán 16 triệu cổ phiếu STB không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank. Riêng trong năm 2008, IFC đã giải ngân cho Sacombank khoản vay trị giá 500 tỷ đồng và hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mới.

    *********

    --------------

    Rõ ràng IFC quyết định bán nhưng chưa thấy nói làm việc với đối tác thứ ba hay là chưa tìm được ?

Chia sẻ trang này