1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Khủng hoảng ở Bangladesh - May mặc VN được hưởng lợi lớn từ dịch chuyển đơn hàng khỏi Bangladesh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Catonna, 08/08/2024.

401 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6272 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Catonna

    Catonna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Đã được thích:
    240
  2. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    94.411
    Bangladesh là nước cạnh tranh trực tiếp với VN trong ngành dệt may. Mình mất khá nhiều đơn hàng vào tay nước này.
    timestock thích bài này.
  3. Catonna

    Catonna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Đã được thích:
    240
    Chuẩn bài luôn. Giờ nhân công Bangladesh nó còn đình công ầm ầm. Quân đội thì nắm chính quyền. Các nhãn hàng phải chuyển qua VN để làm các đơn hàng thôi
    --- Gộp bài viết, 08/08/2024, Bài cũ: 08/08/2024 ---
    Trước đây mình vị trí số 2 sau Trung Quốc. Nhưng từ ngày nó xanh hoá ngành dệt may thì nó chiếm số 2 của mình.
    Nhưng giờ nó khủng hoảng cả về kinh tế và chính trị thì lại là cơ hội cực lớn của Việt Nam.
    blueptittimestock thích bài này.
  4. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.923
  5. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    72.012
    AĐ còn bất ổn hơn, nó chuyển qua Indo
  6. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    94.411
    Đây là lý do chính. Bangladesh xanh hóa được ngành dệt may nên nó hưởng lợi lớn. VN chật vật trong việc này. Chính phủ nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp xanh hóa dễ dàng hơn
  7. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.775
    Ngành dệt may sử dụng nhân công rất lớn..sắp tới tưởng tượng các khu công nghiệp công nhân đông đúc tăng ca liên tiếp..chợ búa quán xá,xe ôm ,quán tạp hóa nhỏ ven đường,hàng rong,hớt tóc vv bận rôn tíu tít là vui rồi !
  8. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.923
    MSH nổ phát súng tiến công đầu tiên
    Tím rồi
    Hnay dệt may bung lụa
  9. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.923
    Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm nay đã từ chức trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực không hồi kết trên khắp đất nước và bà đã trốn khỏi đất nước cùng với em gái khi quân đội nắm quyền thành lập một chính phủ lâm thời.

    Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) và Hiệp hội các nhà máy dệt Bangladesh (BTMA) thông báo rằng các đơn vị sản xuất và nhà máy của họ sẽ vẫn đóng cửa do tình hình luật pháp và trật tự ngày càng xấu đi cho đến khi có thông báo mới.

    Một nhà máy kéo sợi của Outpace Spinning ở Gazipur đã bị những người biểu tình bạo lực đốt cháy vào hôm qua, một quan chức của BTMA cho biết, đồng thời nói thêm rằng một số nhà máy khác cũng đã bị tấn công.

    Một số nhà máy đã đóng cửa trong bốn ngày cách đây hai tuần do bạo lực và lệnh giới nghiêm bắt nguồn từ phong trào cải cách hạn ngạch việc làm. Các thành viên của BTMA được cho là đã mất 58,8 triệu đô la trong thời gian đóng cửa bốn ngày ban đầu.
    Catonna thích bài này.
  10. Catonna

    Catonna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Đã được thích:
    240
    Quốc gia được coi là "thủ phủ may mặc" thế giới có biến, cổ phiếu dệt may Việt Nam tranh thủ bứt phá ngoạn mục

    Quốc gia này đã phải đóng cửa tất cả các nhà máy thành viên trong ba ngày, thêm vào đó số lượng đơn hàng còn bị sụt giảm từ 25 - 40%.

    Nguyên nhân quan trọng hơn đó là cuộc khủng hoảng nguồn khí đốt mà nhiều Bangladesh đang phải đối mặt. Tình hình ngân sách eo hẹp được cho đã buộc chính phủ Bangladesh phải cắt giảm trợ cấp khí đốt. Đơn hàng vốn đã eo hẹp hơn trước, nhưng khi có đơn hàng thì nhiều doanh nghiệp cũng đã phải quyết định bỏ đơn. Dệt may vốn là ngành thâm dụng khí đốt. Trong nhiều trường hợp chi phí sản xuất của các doanh nghiệp Bangladesh nay còn cao hơn giá có thể xuất khẩu trên thị trường.

    Ngân hàng Phát triển châu Á mới đây đã phải cảnh báo việc quá phụ thuộc vào ngành dệt may đã và đang gây ra nguy cơ lớn và lâu dài đối với nền kinh tế Bangladesh. Nghiên cứu của ADB cũng chỉ ra không chỉ quá phụ thuộc vào xuất khẩu dệt may, các thị trường của dệt may Bangladesh cũng đang thiếu đi sự đa dạng cần thiết. 4/5 tổng lượng xuất khẩu của nước này hiện nay là bị bó hẹp ở các thị trường ở Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu.

    Là lợi thế cho dệt may Việt Nam

    Là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam, với tình hình trên, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đánh giá rằng sẽ có một số lợi thế cho dệt may Việt Nam khi ngành dệt may Bangladesh gặp khó khăn bởi 3 lý do chính:

    Thứ nhất, tạm thời năng lực sản xuất hàng dệt may của Bangladesh sẽ bị giảm sút (giữa mùa Hot, đang sản xuất hàng cho mùa đông). Nhiều khách hàng sẽ phải dịch chuyển đơn hàng sang nước khác, để bù đắp số lượng thiếu hụt.

    Thứ hai, niềm tin của khách hàng dối với ngành dệt may Bangladesh sẽ bị giảm sút,

    Thứ ba, sẽ có sức ép tăng lương cho lao động dệt may Bangladesh. Như vậy lợi thế về cho phí nhân công của Bangladesh sẽ bị giảm sút.

    Thực tế, thị trường dệt may Việt Nam trong những tháng đầu năm 2024 đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc hơn.

    Tính chung xuất khẩu toàn ngành dệt may 5 tháng đầu năm 2024 đạt gần 16 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm sáng là dệt may Việt Nam đã vươn lên đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường Mỹ, vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

    Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may Trung Quốc giảm 2%, đạt 66 tỷ USD; Bangladesh chỉ tăng 3,9%, đạt 21,7 tỷ USD (Bangladesh tháng 5/2024 suy giảm mạnh 16%).

    Trong một chia sẻ gần đây, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nhận định: "Sự khởi sắc xuất khẩu dệt may Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024 không xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ hàng dệt may của thế giới cải thiện, mà có sự dịch chuyển nhất định đơn hàng từ các quốc gia khác sang Việt Nam, kết hợp với lợi thế tỷ giá khi Việt Nam đồng (VND) mất giá 5% so với đồng đô la Mỹ (USD) kể từ đầu năm, trong khi đồng tiền các quốc gia cạnh tranh gần như không đổi so với USD”.

Chia sẻ trang này