Khủng hoảng tài chính gây bất ổn khắp châu Âu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zaq1mlp0, 27/02/2009.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 556 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng tài chính gây bất ổn khắp châu Âu.

    Khủng hoảng tài chính gây bất ổn khắp châu Âu
    12:14'' 27/02/2009 (GMT+7)

    Khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu đã thổi bùng hàng loạt cuộc biểu tình ở nhiều nơi tại châu Âu. Dưới đây là diễn biến tại hơn một chục quốc gia châu Âu bị khủng hoảng tác động.

    * BOSNIA -- Các công nhân của Birac, công ty sản xuất alumin duy nhất tại Bosnia hôm 9/2 đã biểu tình ở Banja Luka, đòi tăng lương và yêu cầu chính phủ hỗ trợ để bù đắp giá kim loạt giảm.

    * ANH -- Giới công nhân Anh đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở các nhà máy điện nhằm phản đối việc thuê người nước ngoài làm trong khu vực năng lượng trọng yếu.

    Các cuộc biểu tình diễn ra sau tranh chấp kéo dài một tuần tại nhà máy lọc dầu Lindsey do Total sở hữu ở Lincolnshire và kết quả là Total đồng ý thuê thêm nhiều công nhân Anh làm việc cho dự án. Các công nhân đã bỏ phiếu chấm dứt cuộc đình công không chính thức hôm 5/2.


    * BULGARIA -- Các cảnh sát, bị cấm đình công theo luật, đã tổ chức ba cuộc biểu tình "câm" kể từ tháng 12/2008 để đòi tăng 50% lương và có điều kiện làm việc tốt hơn. Bulgaria, nước nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU) thường xuyên có những cuộc biểu tình đòi chính phủ áp dụng các biện pháp xốc lại nền kinh tế.

    -- Nông dân cũng phong toả cây cầu duy nhất trên sông Danube, nối với Romania, và biểu tình trên toàn quốc hôm 4/2 để đòi chính phủ ấn định một mức giá bảo hộ tối thiểu cho sữa và ngừng nhập khẩu những thứ thay thế giá rẻ.

    * PHÁP -- Tổng thống Nicolas Sarkozy phải đối mặt với sự chỉ trích từ cả công đoàn lẫn giới chủ vào hôm 19/2 về những biện pháp mới nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế. Người đứng đầu nước Pháp đề xuất thêm 2,65 tỷ euro vào chi tiêu xã hội trong nỗ lực giảm bất ổn lao động về gói kích thích trước đó, vốn nhằm vào đầu tư thay vì người tiêu dùng. Liên đoàn gồm 8 công đoàn Pháp đã kêu gọi biểu tình một ngày vào 19/3.

    -- Tới 2,5 triệu người biểu tình đã đổ xuống các đường phố ở nước Pháp hôm 29/1 để lên án khủng hoảng kinh tế nhưng biểu tình không thành công, nó không làm tê liệt được đất nước và chỉ nhận được sự ủng hộ giới hạn từ các công nhân ngành tư nhân.

    -- Tuần trước, một đại diện công đoàn thiệt mạng và vài cảnh sát bị thương trong vụ xung đột bạo lực với người biểu tình tại đảo Caribbean về chi phí sống. Guadeloupe, một vùng của Pháp và là một phần của EU, đã lâm vào tình trạng bế tắc vì tổng đình công nhằm phản đối giá thực phẩm tăng cao hồi tháng 2.

    * ĐỨC -- Hàng nghìn công nhân của nhà sản xuất ô tô Opel trên toàn nước Đức hôm 26/2 đã tham gia một cuộc biểu tình lớn tại trụ sở công ty, và yêu cầu công ty mẹ là General Motor phải bỏ kế hoạch đóng cửa các nhà máy ở châu Âu. Phó Thủ tướng Frank-Walter Steinmeier có mặt tại cuộc biểu tình tuyên bố: "Không chỉ là Opel mà nó là tương lai của ngành công nghiệp ô tô Đức".

    * HY LẠP -- Các lão nông Hy Lạp phản đối giá nông sản thấp đã kết thúc vụ phong toả kéo dài hai tuần tại cửa khẩu biên giới với Bulgari hôm 7/2 khi đòi hỏi bồi thường của họ được đáp ứng. Hy Lạp đã trải qua nhiều ngày hỗn loạn về giao thông khi hàng nghìn người nông dân giận dữ lập rào chắn khắp nước, song mọi việc kết thúc khi chính phủ cam kết dành 500 triệu euro để trợ giá cho các sản phẩm như dầu olive và lúa mỳ.

    -- Tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ là động cơ chính dẫn đến bạo động tại Hy Lạp hồi tháng 12 năm ngoái. Vụ bạo động những ngày cuối cùng của năm 2008 bùng phát từ vụ cảnh sát bắn một thanh niên tại khu ngoại ô Athens. Các cuộc biểu tình cũng buộc chính phủ phải cải tổ.

    * ICELAND -- Thủ tướng Geir Haarde từ chức hôm 26/1 sau khi các cuộc biểu tình diễn ra. Đây là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới trực tiếp bị mất chức vì khủng hoảng tài chính. Thay thế ông Geir là lãnh đạo một liên minh trung tả tên là Johanna Sigurdardottir.

    * IRELAND -- Gần 100.000 người đã diễu hành xuyên Dublin hôm 21/2 nhằm phản đối những cắt giảm của chính phủ khi đất nước phải đối mặt với suy thoái trầm trọng hơn và các ngân hàng phải dựa vào cứu trợ tài chính.

    * LATVIA -- Một thủ tướng mới của Latvia đã được bổ nhiệm hôm 26/2 sau khi liên minh cầm quyền 4 đảng tại nước này sụp đổ hôm 26/2 và Tổng thống phải kêu gọi hội đàm thành lập một chính phủ mới nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đây là chính phủ thứ hai tại châu Âu không thể trụ vững do khủng hoảng tài chính.

    -- Bộ trưởng Nông nghiệp Latvia cũng phải từ chức hôm 3/2 khi các nông dân tiến hành biểu tình vì thu nhập sụt giảm. Một cuộc biểu tình rầm rộ với 10.000 người tham gia hôm 13/1 đã biến thành bạo động. Quyết định giảm lương, như một phần của kế hoạch chịu khổ để kiếm viện trợ quốc tế của chính phủ nước này đã khiến người dân nổi giận.

    * LITHUANIA -- Hôm 16/1, cảnh sát nước này phải xịt hơi cay để giải tán đám đông ném đá vào Quốc hội nhằm phản đối cắt giảm chi tiêu xã hội. Cảnh sát cho biết, 80 người bị bắt, 20 người bị thương. Thủ tướng Andrius Kubilius nói, bạo lực cũng không thể cản kế hoạch thắt lưng buộc bụng.

    * MONTENEGRO -- Tại Podgorica, công nhân ngành nhôm hôm 9/2 đã biểu tình đòi được trả lương và tái khởi động ngay lập tức tình trạng tạm ngừng sản xuất ở nhà máy Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) thuộc sở hữu của Nga.

    * NGA -- Hôm 23/2, hàng trăm thành viên đảng Cộng sản đã biểu tình phản đối cách chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng đang tàn phá kinh tế Nga. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong hàng loạt hành động tương tự diễn ra trên khắp Nga khi khủng hoảng kinh tế diễn ra.

    -- Ngày 31/1, hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập đã biểu tình ở Moscow và cảng Vladivostok để nêu lên những khó khăn do khủng hoảng tài chính gây ra. Ngày tiếp theo, hàng trăm người biểu tình Moscow kêu gọi các nhà lãnh đạo từ chức và tiến hành bầu cử sớm.

    * UKRAINE - Hàng trăm người Ukraine đã tham gia nhiều cuộc biểu tình riêng rẽ hôm 23/2, một số thúc giục Tổng thống Viktor Yushchenko từ chức.

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/02/833055/
  2. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    ===============================================
    tặng chú ít vàng mã đi cho nó nhẹ
  3. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME DJ EURO STOXX 50 õ,ơ Pr 1,954.39 -66.75 -3.30% 08:51
    FTSE 100 INDEX 3,789.47 -126.17 -3.22% 08:50
    CAC 40 INDEX 2,665.46 -79.38 -2.89% 08:51
    DAX INDEX 3,795.99 -146.63 -3.72% 08:51
    IBEX 35 INDEX 7,568.10 -243.60 -3.12% 08:51
    S&P/MIB INDEX 15,137.00 -527.00 -3.36% 08:46
    AEX-Index 216.51 -7.16 -3.20% 08:51
    OMX STOCKHOLM 30 INDEX 634.65 -9.29 -1.44% 09:05
    SWISS MARKET INDEX 4,635.64 -135.14 -2.83% 08:51
  4. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ===============================================
    xin tỏãng thêm cho hỏằ nhà chú vàng mÊ nhâ
  5. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Các ngân hàng Mỹ quý 4/2008 đồng loạt thua lỗ
    (CafeF) - Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) công bố các ngân hàng Mỹ đồng loạt thua lỗ tổng số 26,2 tỷ USD trong 3 tháng cuối năm 2008.
    > Chính phủ Mỹ công bố chi tiết kế hoạch cứu ngành ngân hàng / Tổng thống Obama tăng mạnh thuế đánh vào người giàu / Mỹ: Thâm hụt ngân sách tăng lên mức kỷ lục

    Đây là lần đầu tiên trong vòng 18 năm các ngân hàng Mỹ đồng loạt thua lỗ.

    Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ cho biết sẽ tăng số tiền đóng góp từ những ngân hàng và quỹ tiết kiệm thành viên. Việc tăng phí này sẽ bắt đầu được áp dụng từ quý 2/2009 để bù lại cho số tiền đã bỏ ra để bảo lãnh cho 25 ngân hàng vào năm 2008.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ dự đoán số tiền bảo hiểm và hỗ trợ cho các ngân hàng bị đóng cửa trong 4 năm tới có thể lên tới hơn 40 tỷ USD.



    Năm 2008, 25 ngân hàng Mỹ đóng cửa. Số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa năm 2008 bằng tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong suốt 5 năm trước đó. Năm 2009, 14 ngân hàng Mỹ tiếp tục đóng cửa.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ thông báo tính đến cuối năm 2008, tại Mỹ có 252 ngân hàng thuộc diện có vấn đề, cao hơn so với mức 171 ngân hàng có vấn đề vào thời điểm cuối quý 3/2008.



    Chính phủ Mỹ bắt đầu cuộc thanh tra đối với các ngân hàng vào ngày thứ Tư (ngày 25/02) để kiểm tra xem liệu họ có đủ vốn để tồn tại qua thời kỳ suy thoái kinh tế hiện nay hay không. Những ngân hàng chưa có đủ vốn sẽ buộc phải tăng vốn trong 6 tháng hoặc nhận tiền từ chính phủ. Chính phủ phủ nhận việc quốc hữu hóa các ngân hàng,



    Theo đại diện của Hiệp hội ngân hàng Mỹ, tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp và cá nhân gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trả nợ. Và ở hiện tại, nhiều ngân hàng đang tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn thua lỗ. Tình hình thị trường tín dụng Mỹ quý 4/2008 đã có cải thiện. 2/3 ngân hàng Mỹ tăng cho vay.
  6. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lao động trình độ cao? vã mồ hôi tìm việc
    16:58'' 27/02/2009 (GMT+7)

    - Có trình độ chuyên môn và thậm chí có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nhưng thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn mất việc hoặc thôi làm nơi cũ vẫn rất khó... tìm việc mới.



    Mất việc hàng loạt

    Tốt nghiệp đại học báo chí, lại có trình độ ngoại ngữ và nhiều năm kinh nghiệm, nhưng hiện Nguyên đang làm việc tại một cơ quan truyền thông có tiếng ở Hà Nội với công việc chính là biên dịch.



    Hai năm làm việc hăng say, thu nhập ở mức khá, ít ai ngờ thời điểm cuối năm vừa qua cô cùng vài đồng nghiệp phải ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc, trong khi chưa có nơi nào mới nhận vào làm.



    Số là do kinh doanh khó khăn, công ty Nguyên công tác phải cắt giảm, đóng cửa một số ấn phẩm ít mang lại lợi nhuận. Các nhân sự tại đây được khuyến khích tìm một công việc mới, hoặc sẽ được cơ quan phân bổ vào làm tại các mảng khác.



    Công việc mới chưa quen, đã vậy tâm lý lại không yên tâm, chán nản do công ty thường xuyên tuyên bố "ngừng ký tiếp hợp đồng nếu làm việc không hiệu quả", sau vài tháng mệt mỏi, cuối cùng bất đắc dĩ Nguyên phải tự nộp đơn xin nghỉ việc.

    Hồng Ngọc, sinh năm 1975, phóng viên tại một tờ báo kinh tế của Hà Nội cách đây không lâu phải chịu cảnh bị sa thải. Trong số 7 người mà tòa soạn nhận vào làm từ năm 2008 thì 5 người khá hơn được giữ lại, cùng ?obị cắt giảm? với Ngọc còn một nam thanh niên nữa.



    May mắn hơn Ngọc, nam thanh niên này hiện đã xin được công việc mới, dù mức thu nhập giảm nhiều so với trước. Còn Ngọc, sau vài tháng nghe ngóng, gửi hồ sơ tới các nơi, hiện cô vẫn ở nhà ?ongồi chơi xơi nước?.



    Là nhân viên quan hệ công chúng cho một công ty tư nhân, chuyên tổ chức các sự kiện cho doanh nghiệp, bằng quan sát trò chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp, Kim Chi cho biết, chuyện cho nhân viên nghỉ việc hiện rất phổ biến đối với nhiều đối tác thuộc các lĩnh vực như sắt thép, đầu tư tài chính của công ty cô. Có nơi đã cho nghỉ tới gần 50% nhân sự.



    Đi xin việc lúc này, ngay cả với người có bằng đại học, cao học có nhiều năm kinh nghiệm cũng không hề đơn giản. Trường hợp của Thu (quê Hà Nam), tốt nghiệp Học viện Tài chính là một ví dụ.

    Tốt nghiệp bằng khá, vừa ra trường Thu được vào làm công việc kế toán tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất vỏ chai, lon bia tại một công ty đóng tại khu vực Hà Đông. Thu nhập tốt nhưng Thu không bằng lòng, cô sang làm cho một công ty kiểm toán tư nhân, rồi chuyển vào Sài Gòn cùng người yêu, mong sẽ tìm được công việc có thu nhập cao hơn tại một ngân hàng.



    Nhưng sau gần một năm trời long đong rải hồ sơ, chờ đợi phỏng vấn "không nên cơm cháo gì", trước Tết Nguyên đán Thu lại quay ra Hà Nội. Thời gian thất nghiệp đã khá dài để Thu mong muốn được đi làm, nhưng vấn đề của cô bây giờ là chưa tìm được một chỗ nào.



    Thu tâm sự, ?olúc đầu còn kén chọn công ty tốt, nay thì công ty bình thường cũng chẳng vào được. Kinh tế khó khăn, tiền chi tiêu sinh hoạt thường ngày nhiều nên nếu không có việc làm thì chắc chỉ còn nước về quê?.



    Khó tìm việc làm mới



    Anh Nguyễn Cường, Trưởng bộ phận của một công ty Nhật Bản tại Hà Nội được hưởng mức lương 8 triệu đồng/tháng. Nhưng trong thời buổi này, ông chủ người Nhật đã bán lại công ty cho một người Đài Loan và ?othay máu? nhân sự mới. Trong môi trường làm việc hiện tại, anh Cường thấy vị trí mới của mình không phù hợp nên đã yêu cầu với lãnh đạo công ty cân nhắc cho anh vào vị trí khác, tuy nhiên lãnh đạo công ty không chấp thuận.



    Anh Cường bảo: ?oCông ty thay chủ, thấy vị trí công việc không phù hợp, nên mình muốn tìm việc làm mới ở công ty khác. Bởi có ở lại công ty thì cũng không thể phát triển được nên tôi phải đi tìm việc ở nơi khác để làm chứ lâu dài không thể làm ở đây được. Tuy nhiên trong thời buổi tìm việc khó khăn như hiện nay thì phải vừa làm, vừa đi tìm việc mới, chứ nghỉ việc vào lúc này thì sẽ không thể cân đối chi tiêu trong gia đình được?.

    Mới đây, qua giới thiệu của người quen, anh Cường định xin vào một công ty khác cũng của Nhật. Nhưng khi được bạn cho biết, giám đốc công ty ít dùng tiếng Anh mà thường dùng tiếng Nhật trong trao đổi công việc, thì anh Cường lại nản? nên không xin vào công ty này nữa.



    ?oXin làm vị trí quản lý mà sếp thường trao đổi bằng tiếng Nhật, trong khi mình lại không giỏi tiếng Nhật nên cũng rất khó trong trao đổi công việc. Nếu xin vào làm với mức lương bằng với công ty đang làm mà điều kiện làm việc không khá hơn thì tốt nhất là chờ tìm công ty khác phù hợp hơn? - anh Cường cho biết.



    Anh Thương, cán bộ quản lý của một công ty sản xuất máy tính của Trung Quốc tại Việt Nam đã làm việc hơn 2 năm tại công ty này. Mới đây, anh Thương được công ty yêu cầu sang Trung Quốc công tác 2 năm. Anh thấy việc phải chuyển sang Trung Quốc đối với anh là bất hợp lý nên đã yêu cầu công ty cho anh được ở lại Việt Nam làm việc. Yêu cầu của anh Thương đã nhanh chóng bị công ty bác bỏ và ra tối hậu thư nếu anh Thương không đi thì phải nghỉ việc.



    Quá bức xúc, anh Thương cho biết: ?oVì đã có gia đình nên tôi không thể đi xa nhà theo yêu cầu của công ty được. Nhưng quả thật, nếu công ty cứ nhất quyết yêu cầu phải đi công tác hai năm thì chẳng khác nào bắt ép tôi phải nghỉ việc?.



    Sau gần một tháng mất việc, đến nay anh Thương đã nộp hồ sơ ở nhiều công ty mới nhưng hiện tại vẫn chưa có công ty nào tuyển dụng.

    ?oTrước đây nhiều công ty lôi kéo mời vào làm nên xin việc là chuyện nhỏ. Bây giờ kinh tế khó khăn nên tìm được công việc như ý thật không dễ? - anh Thương cho biết.



    Quỳnh - nhân viên của một công ty nước ngoài trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng giỏi. Nhưng khi xin vào công ty này làm việc đến nay chưa đầy một năm, Quỳnh đành phải xin thôi việc vì hoạt động sản xuất của công ty ngưng trệ và không có việc thì Quỳnh không có tương lai.



    Quỳnh bảo: ?oEm học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, nhưng khi vào công ty lại làm chuyên về sản xuất, công việc hiện tại không phù hợp nên em phải nghỉ làm để đi xin việc khác, dù chưa biết sẽ xin ở đâu?.



    Để khuyến khích nhân viên nghỉ việc trong thời buổi khó khăn này, có công ty còn đưa ra chính sách mỗi nhân viên nghỉ việc được nhận thêm 2 tháng lương.

    Nhưng như Quỳnh cho biết, hai tháng lương không phải là vấn đề quan trọng, mà thực tế có ở lại công việc của Quỳnh cũng không khả quan hơn, nhất là khi sản xuất hàng hoá trong công ty này đang giảm mạnh, nhiều công nhân và cả nhân viên trong công ty không có đủ việc làm đành phải tự xin nghỉ.

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/833139/
  7. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    GMD: năm 2008 lỗ 168,73 tỷ, cổ phiếu bị đưa vào kiểm soát
    Thứ sáu, 27/2/2009, 19:18 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển (mã chứng khoán: GMD) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2008.

    * Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu GMD
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về GMD

    Theo đó, trong năm 2008 Công ty đã đạt 1.854,577 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 58,25% (tăng 682,66 tỷ đồng) so với năm 2007. Năm 2008 Công ty lỗ 168,726 tỷ đồng, trong khi năm 2007 Công ty lãi 202,685 tỷ đồng.

    GMD cho biết, hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty trong năm 2008 vẫn đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên do tác động của khủng hoảng kinh tế và sự sụt giảm của thị trường tài chính nên công ty có kết quả lợi nhuận âm do phải trả lãi vay ngân hàng với lãi suất cao, lỗ hoạt động tài chính do việc thanh khoản một số loại chứng khoán và phải trích lập dự phòng giảm giá các loại chứng khoán niêm yết và OTC tại thời điểm 31/12/2008.

    Nếu thị trường chứng khoán phục hồi vào cuối năm thì Công ty sẽ được hoàn nhập lại các khoản dự phòng đã trích.

    Với kết quả kinh doanh phát sinh âm, cổ phiếu GMD đã bị vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 27/02/2009 theo Quyết định số 16/QĐ-SGDHCM ngày 26/02/2009 của HOSE.
  8. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng âm thầm tăng lãi suất huy động
    Thứ sáu, 27/2/2009, 15:15 GMT+7

    Với nhiều hình thức tặng quà, thưởng tiền trên số tiền gửi hoặc điều chỉnh tăng trực tiếp, làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất huy động đang có ngày càng nhiều ngân hàng tham gia.

    Mức trần lãi suất (LS) tiền gửi 8%/năm trên thị trường một lần nữa bị phá bỏ khi ngân hàng SHB chính thức tăng LS tối đa cho chương trình huy động mới lên mức 8,1%/năm.

    Với chương trình này, LS cuối kỳ lần lượt được nâng lên mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 7,9%/năm cho kỳ hạn 4 tháng, 8,05%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Ngoài chương trình này, SHB hiện cũng đang áp dụng mức trần LS từ 7,95% đến 8,1%/năm cho các món tiền gửi tiết kiệm bậc thang trong kỳ hạn 36 tháng.

    Còn theo biểu LS tiết kiệm mới bắt đầu áp dụng từ hôm nay (27/2), Maritime Bank cũng nâng mức LS cho kỳ hạn 12 tháng lên 7,5%/năm, cao hơn tới 0,5%/năm LS tiết kiệm thường và LS tiết kiệm định kỳ sinh lời...

    Với hai chương trình cho vay hỗ trợ LS và chương trình cho vay DN dưới sự bảo lãnh của NH Phát triển VN (VDB), động thái điều chỉnh tăng LS huy động cũng như thưởng tiền, tặng quà cho người gửi tiền của các NHTMCP trong thời điểm hiện nay nhằm chuẩn bị một nguồn vốn dồi dào đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng.(Nguồn: LĐ, 28/2
  9. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Feb. 27 (Bloomberg) -- Berkshire Hathaway Inc. may report its worst results since Warren Buffett took over in 1965, based on a measure the billionaire chairman cites on the first page of his firm?Ts annual letter to shareholders....

    ( Dựa trên những đánh giá được để cập ở trang nhất trong thư gửi thường niên cho cổ đông của chủ tịch công ty đầu tư Berkshine Hathaway - tỷ phú Warren Buffett, công ty đang phải đối mặt với kết quả hoạt động tồi tệ nhất kể từ khi vị tỉ phú này tiếp quản công ty vào năm 1965).

    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aM6K3SO2VLMo&refer=home



    Được zaq1mlp0 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 27/02/2009
  10. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    U.S. Economy Shrank 6.2% Last Quarter, Most Since ?T82 (Update3)
    Email | Print | A A A

    By Timothy R. Homan

    Feb. 27 (Bloomberg) -- The U.S. economy shrank in the fourth quarter at a faster pace than previously estimated as consumer spending plunged, companies cut inventories and exports sank.
    ----------------- ----
    Kinh tế Mỹ suy thoái 6,2% trong Quý 4-2008, mức suy thoái mạnh nhất kể từ năm 1982.

    Kinh tế Mỹ suy thoái trong quý 4 với mức độ trầm trọng hơn dự báo trước đây, khi mà tiêu dùng giảm mạnh, nhiều công ty cắt giảm sản xuất và kim ngạch xuất khẩu lao dốc.

    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=arvmEfnEL1OI&refer=home

Chia sẻ trang này