Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động rõ nét đến nền kinh tế Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuti1681, 25/10/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 417 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động rõ nét đến nền kinh tế Việt Nam

    Dù khẳng định hoạt động ngân hàng (NH) và thị trường tiền tệ trong nước vẫn ổn định trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng thế giới diễn biến phức tạp, song Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) - trong bản đánh giá ngày 24.10 - cũng đưa ra không ít những tác động lớn được thể hiện qua nhiều con số.

    Trước hết, theo Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT), cuộc khủng hoảng tài chính làm kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại và giảm giá kim ngạch xuất khẩu cũng như một số mặt hàng chủ đạo của VN.
    Đến ngày 23.10, các thống kê cho thấy giá dầu thô giảm 33,6%, giá caosu giảm 36% và giá gạo giảm 13% so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Hoạt động xuất khẩu của VN cũng có biểu hiện chậm lại và trong lúc xuất khẩu các tháng 6-7 và 8 đều ở mức trên 6 tỉ USD/tháng, xuất khẩu trong tháng 9 mới đạt 5,3 tỉ USD và có khả năng giảm xuống còn 5 tỉ USD,dự kiến của tháng 10 là khoảng 5 tỉ USD.

    Đối với thị trường tín dụng, khủng hoảng tài chính làm cho thị trường này bị thu hẹp và rủi ro tăng lên, buộc các nhà đầu tư phải cơ cấu lại danh mục đầu tư. Vụ CSTT công bố, tính từ đầu tháng 10 đến ngày 22.10, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 9.000 tỉ VND - tương đương 542 triệu USD trái phiếu chính phủ để cơ cấu lại danh mục đầu tư, hoặc chuyển vốn ra nước ngoài, gây sức ép tăng tỉ giá VND/USD.
    Như vậy, trong thời gian từ ngày 15.9 đến 22.10, lượng bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài lên tới 10.740 tỉ đồng. Tỉ giá bán chuyển khoản của các NHTM ngày 23.10 cũng tăng lên mức 16.850VND/USD - tăng tới 240 đồng/USD so với ngày 16.10.


    Trong khi đó, hoạt động NH và thị trường tiền tệ - theo nhận định của Vụ CSTT vẫn ổn định với vốn khả dụng của các TCTD đang dư thừa ở mức khá lớn, khoảng 50.000 tỉ đồng. Lãi suất chào bán qua đêm VND trên thị trường tiền tệ liên NH có xu hướng giảm từ mức 13%/năm - ngày 16.10 xuống 10,33%/năm - ngày 22.10. Lãi suất cho vay bằng VND cũng có xu hướng giảm từ 0,5-1%/năm và phổ biến ở mức 17%-18,5%/năm tại nhóm các NHTM nhà nước và 17-19,5% ở nhóm các NHTMCP.
  2. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
  3. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác.
    Em thì cờ bạc tí, hôm qua em đã giải ngân hết 100%

Chia sẻ trang này