Khủng khiếp ___________________ Đà giảm vẫn chưa dừng lại ___________________Vẫn chết như thường !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 12/12/2016.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1566 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Doanh thu bán lẻ của ngân hàng tăng mạnh
    Từ mức 24% trước đây, tỷ lệ bán lẻ tại Vietcombank hiện chiếm khoảng 30% trong tổng dư nợ

    (ĐTCK) Mảng bán lẻ đã và đang được các nhà băng đẩy mạnh khi cạnh tranh ở khối bán buôn khó khăn hơn. Tỷ trọng doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu của nhiều ngân hàng được cải thiện rõ rệt.
    Ông Huỳnh Song Hào, Trưởng văn phòng đại diện Vietcombank tại khu vực phía Nam cho biết, tổng dư nợ tín dụng cá nhân của toàn hệ thống Vietcombank hiện chiếm khoảng 48% tổng dư nợ của Ngân hàng. Trong đó, dư nợ cho vay mua nhà chiếm khoảng 40% trên tổng dư nợ cá nhân. Sở dĩ tín dụng cá nhân, nhất là cho vay mua nhà của Vietcombank tăng trưởng mạnh là do lãi suất cho vay ở mức phù hợp, bởi chi phí đầu vào của nhà băng này tương đối cạnh tranh trên hệ thống.

    Theo ông Hào, Vietcombank trước đây chú trọng đến bán buôn, nhưng những năm gần đây bắt đầu chuyển hướng tăng trưởng mạnh về bán lẻ.

    Hiện tỷ trọng bán lẻ của Vietcombank vẫn chiếm tỷ lệ thấp hơn bán buôn trong tổng dư nợ và doanh thu của Ngân hàng, nhưng sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới. Từ mức 24% trước đây, tỷ lệ bán lẻ tại Vietcombank hiện chiếm khoảng 30% trong tổng dư nợ.

    Lãnh đạo nhà băng này cho biết, để có thể cạnh tranh được trong xu hướng thị trường ngày càng hội nhập và sự phát triển của làn sóng công nghệ số, Vietcombank đang từng bước đẩy mạnh mảng bán lẻ.

    Sở dĩ các ngân hàng chạy đua bán lẻ, nhất là trong phát triển tín dụng cá nhân là bởi tỷ lệ sinh lời của mảng này cao hơn so với bán buôn. Mặt khác, cạnh tranh trong bán buôn thường gay gắt hơn bán lẻ. Vì thực tế, một doanh nghiệp có sức khỏe tốt và kinh doanh hiệu quả hầu hết các ngân hàng đều cạnh tranh cho vay.

    Do đó, việc tập trung chiến lược bán lẻ được xem là cốt lõi của các ngân hàng, nhất là nhà băng thương hiệu – uy tín có lợi thế cạnh tranh về bán lẻ.

    Tại BacA Bank, ông Nguyễn Việt Thanh, Phó tổng giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và khối tác nghiệp chia sẻ, 10 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng bán lẻ phát triển tốt.

    Ông Thanh cho rằng, tỷ trọng đóng góp của mảng bán lẻ trong doanh thu của các ngân hàng đang dần thay đổi. Tại BacA Bank, tỷ trọng vốn huy động từ khối khách hàng cá nhân đang chiếm phần lớn, đồng thời đầu ra cũng đang theo hướng tập trung vào mảng bán lẻ… Tuy nhiên, sự cạnh tranh trên thị trường ngày một khốc liệt. Vì vậy, việc đầu tư, phát triển ngân hàng số là bắt buộc và tất yếu. Mỗi ngân hàng phải xác định được năng lực của mình để có sự đầu tư một cách đúng đắn.

    Trong khi đó, tại BIDV, theo Giám đốc Ban phát triển ngân hàng bán lẻ Nguyễn Mai Khanh, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của BIDV chiếm khoảng hơn 24% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng.

    BIDV sẽ tiếp tục liên kết với các nhà cung cấp, dịch vụ để mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng khi đẩy mạnh chiến lược ngân hàng bán lẻ.

    “Hiện BIDV có khoảng 8 triệu khách hàng bán lẻ. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần, BIDV tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng: chuyển dịch kênh phân phối sang kênh phân phối hiện đại, mở rộng tối đa các điểm giao dịch và quan tâm phát triển nguồn nhân lực bán lẻ, nâng cao kỹ năng mềm trong việc bán hàng cho nhân viên”, ông Khanh nói.

    Định hướng của BIDV trong 5 năm tới sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống coke banking, nâng cấp toàn bộ hệ thống internet và mobile banking… nhằm xây dựng ngân hàng số hiện đại, đáp ứng các trải nghiệm cho khách hàng trong giao dịch.

    Chi phí đầu tư của Ngân hàng, theo ông Khanh, sẽ tăng 23 - 28%, nhưng doanh thu tăng trưởng khoảng 43 - 47%, chênh lệch ròng khoảng 13 - 15%. Đó là giá trị kỳ vọng lớn trong phát triển bán lẻ.

    Hơn nữa, các ngân hàng không có lựa chọn nào khác là phải đi theo xu hướng của thị trường phát triển ngân hàng số. Hiện tỷ trọng bán lẻ đang đóng góp hơn 1/3 trong thu nhập ròng của BIDV.

    Nhìn nhận về triển vọng của mảng ngân hàng bán lẻ, chuyên gia tài chính - ngân hàng Cấn Văn Lực cho rằng, thế hệ khách hàng của ngân hàng bán lẻ trong tương lai sinh ra và lớn lên trong thời phát triển công nghệ có hiểu biết và muốn dùng công nghệ số nên đòi hỏi chất lượng dịch vụ gia tăng như: giao dịch một cửa; cung cấp dịch vụ nhanh; đội ngũ nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp và chú ý đến yêu cầu riêng của mỗi khách hàng. Muốn đáp ứng được yêu cầu trên, đòi hỏi các nhà băng phải có sự đầu tư bài bản,đúng hướng.

    Thùy Vinh
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhìn cái công suất theo giai đoạn thì chính là HSG chứ còn ai :))




    Cà Ná - Ninh Thuận sẽ có nhà máy thép nhưng chưa biết chủ đầu tư là ai?

    [​IMG]
    Duy Khánh

    (NDH) Ngày 11/12, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đã công bố dự thảo lần 2 quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Bộ Công Thương cho biết, sau khi lấy ý kiến một số bộ ngành, đơn vị có liên quan, tiếp thu và chỉnh sửa, Bộ Công Thương giới thiệu toàn văn dự thảo lần 2 quyết định này để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh.

    Đặc biệt, danh mục các dự án trong quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 có tên Khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná – Ninh Thuận, Thép Dung Quất – Quảng Ngãi, Thép Nghi Sơn – Thanh Hóa. Giai đoạn 1 của các dự án này sẽ được thực hiện từ 2016-2020. Các giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện đến năm 2025-2031.

    Riêng dự án thép Cà Ná – Ninh Thuận sẽ thực hiện 3 giai đoạn với tổng công suất thiết kế 32 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, trong dự thảo lần này, Bộ Công Thương không đưa tên chủ đầu tư gắn với các dự án vào danh mục như dự thảo lần 1. Trong dự thảo lần 1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK:HSG) là chủ đầu tư dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận.

    [​IMG]

    Theo bản dự thảo, Bộ Công Thương đưa ra quan điểm quy hoạch hệ thống sản xuất thép là quy hoạch “mềm” có tính chất định hướng và phải phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, đảm bảo huy động hợp lý có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế.

    Dự thảo đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển ngành thép bền vững trên cơ sở tận dụng các lợi thế cạnh tranh và đảm bảo thân thiện với môi trường.

    Mục tiêu cụ thể, sản lượng dự kiến đối với ngành sản xuất gang và sắt xốp: Năm 2020 sản xuất 21 triệu tấn; năm 2025 đạt 46 triệu tấn; năm 2035 đạt 55 triệu tấn gang và sắt xốp.

    Đối với sản xuất phôi thép: Năm 2020 sản xuất đạt 32,3 triệu tấn; năm 2025 đạt 57,3 triệu tấn; năm 2035 đạt 66,3 triệu tấn phôi thép. Phấn đấu tỉ lệ phôi sản xuất từ gang theo công nghệ lò cao/sắt xốp năm 2020 đạt 65%, năm 2025 đạt 80% và năm 2035 đạt 83%.

    Định hướng phát triển về sản xuất gang và sắt xốp, phôi thép: Đầu tư xây dựng các khu liên hợp luyện thép khép kín bằng nguồn quặng sắt trong nước và nhập khẩu; cải tạo, nâng cấp lò điện hiện có để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

    Về chủng loại sản phẩm: Cân đối giữa phôi vuông và phôi dẹt để sản xuất các loại thép trong nước (trừ thép hợp kim).

    Về công nghệ và thiết bị: Sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng hiệu quả và thân thiện môi trường; đối với dự án ở quy mô nhỏ, có giải pháp cải tiến công nghệ nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

    Về phát triển theo vùng lãnh thổ: Ưu tiên phát triển sản xuất thép tập trung ở vùng ven biển, nơi có nhiều cảng nước sâu, quỹ đất còn nhiều và không ảnh hưởng đến môi trường; Ưu tiên phát triển sản xuất phôi thép chất lượng cao ở quy mô nhỏ phù hợp với nguồn quặng sắt phân tán nhỏ lẻ tại khu vực miền núi.

    Một số giải pháp về vốn đầu tư được nêu ra như huy động vốn của các thành phần kinh tế thông qua việc thành lập các công ty cổ phần trong nước, tiến tới phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, v.v… hoặc các dự án đầu tư nước ngoài dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn nước ngoài đối với các dự án luyện thép quy mô phù hợp.

    Dự thảo của Bộ Công Thương cũng lưu ý đến giải pháp bảo vệ môi trường như lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát chặt chẽ khí thải, nước thải, bụi, v.v... tại các cơ sở sản xuất gang, thép.

    Tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất thép về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; Nghiên cứu và áp dụng công nghệ tái chế các chất phế thải rắn, bụi chứa kim loại nặng, khí thải v.v.. được thải ra trong quá trình sản xuất gang, thép.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Triển vọng giá dầu tuần này: “Lời hứa của OPEC"
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Investing

    (NDH) Trong phiên giao dịch ngày 9/12, giá dầu tăng trước những kỳ vọng về một thỏa thuận trong cuộc họp giữa Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lừa (OPEC) và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào ảnh hưởng và cách OPEC thực hiện thỏa thuận. Bên cạnh đó, số liệu dầu lưu kho tại Mỹ được công bố ngày 13-14/12 sẽ mang tới cho các nhà đầu tư cái nhìn rõ nét hơn về tình trạng cung-cầu.

    Giá dầu vượt ngưỡng tâm lý 50 USD/thùng kể từ ngày 30/11, sau khi OPEC đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng ở mức 32,5 triệu thùng/ngày trong năm 2017.

    Thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng này đạt được với mục tiêu đẩy nhanh quá trình cân bằng thị trường và phục hồi giá.

    Giá dầu WTI tăng 65 cent (1,28%) lên mức 51,49 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 3 tháng qua

    Giá dầu Brent tăng 47 cent (0,87%) lên mức 54,36 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 3 tháng qua

    Ngày 10/12, các quốc gia ngoài OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 558.000 thùng/ngày, thấp hơn mức dự kiến 600.000 thùng/ngày nhưng vẫn là mức cắt giảm mạnh nhất từ trước tới nay. Nga vẫn giữ đúng cam kết cắt giảm 300.000 thùng/ngày.

    Mặc dù giá dầu phục hồi mạnh mẽ kết từ khi thỏa thuận lịch sử của OPEC được ký kết nhưng vẫn còn nhiều ánh nhìn hoài nghi về tính hiệu quả của nó.

    Ngày 12/12, Reuters cho biết sản lượng của Saudi Arab – quốc gia lãnh đạo OPEC – tăng lên mức kỷ lục trong tháng 11.

    Trước khi thỏa thuận được chính thức công bố, sản lượng của cả OPEC và Nga đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Điều này dấy lên những lo ngại về việc tình trạng dư cung sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2017.

    Một số nhà phân tích cảnh báo về sự quay trở lại thị trường các nhà sản xuất khác, đặc biệt là dầu đá phiến ở Mỹ. Theo ước tính, giá dầu vượt qua mức 50 USD/thùng là đủ để các nhà sản xuất tại Mỹ kinh doanh có lời và mở rộng sản xuất.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đâu mới là điều đáng lo của TTCK Việt Nam?
    Theo *********

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm tăng trưởng mạnh, liệu trong năm 2017 cuộc chơi có được tiếp tục khởi sắc và đâu là điều đáng lo cần lưu tâm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    Vấn đề đáng lo của Việt Nam bây giờ là nợ đáo hạn

    Phát biểu tại Hội thảo chủ đề “Cơ hội không dành cho tất cả mọi người” vào ngày 9/12/2016, Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khẳng định năm 2017 cơ hội sẽ không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những ai biết nắm bắt cơ hội.

    Trong năm 2016, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam nhìn chung đã đạt được những mục tiêu cơ bản như xuất khẩu ròng tăng, lạm phát thấp hơn 5%, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng GDP chỉ đạt 6.2-6.3% không đạt được mục tiêu là 6.7% nhưng với việc tỷ lệ tăng trưởng sản lượng cao hơn 5% thì tình trạng thất nghiệp được duy trì ở mức chấp nhận được. Song song đó, một vấn đề nóng hổi trong tháng qua đó chính là câu chuyện tỷ giá biến động khá lớn. Tuy nhiên, ông Lịch cho biết chúng ta phải hiểu rõ việc USD tăng giá và VND mất giá là hai câu chuyện khác nhau và cần biết rằng hiện nay USD đang tăng giá so với rất nhiều đồng tiền khác trong khu vực.

    Một vấn đề được nhiều người nhắc đến gần đây là nợ công của nước ta đã lên cao hơn mức 65% thế nhưng ông Lịch cho rằng điều này không hề đáng lo bởi có nước trên thế giới tỷ lệ nợ công lên tới 200% mà vẫn ổn định. Vấn đề đáng lo của chúng ta hiện giờ là những khoản nợ đáo hạn, khi trước đây Chính phủ đã phát hành trái phiếu chính phủ trung hạn quá nhiều và nay đã đến hạn trả.

    “Nhưng chuyện vỡ nợ là không bao giờ xảy ra”, ông Lịch khẳng định.

    Ông cho biết câu chuyện bây giờ là phải sử dụng nguồn vốn nhà nước như thế nào để làm mồi nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Vai trò của Chính phủ bây giờ là kiến tạo chứ không đi cạnh tranh kinh doanh với các doanh nghiệp khác. Và điều này đã được thể hiện qua thông điệp của Chính phủ: “Chính phủ không đi bán sữa, bán bia”. Do vậy, Nhà nước sẽ không can thiệp vào thị trường mà để bàn tay vô hình của thị trường tự xử lý.

    Bên cạnh đó, ông nhận định bong bóng thị trường bất động sản trong năm 2017 cũng không xảy ra nên nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2017 sẽ khá ổn định.

    Khối ngoại vẫn đang bơm ròng vào thị trường Việt Nam

    Tại buổi Hội thảo, đã có một số ý kiến lo ngại về vấn đề khối ngoại liên tục bán ròng trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Đầu tư Dragon Capital khẳng định mặc dù từ tháng 8 đến nay khối ngoại đã bán ròng 298 triệu USD và là đợt bán ròng lớn nhất từ năm 2008 tuy nhiên nếu nhìn vấn đề một cách toàn diện và cộng gộp các khoản phát hành riêng lẻ đã lên tới 950 triệu USD. Nếu trừ đi 298 triệu USD bán ròng của khối ngoại Việt Nam vẫn thu được trên 600 triệu USD bơm ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

    Xét về cơ hội đầu tư mới trong năm 2017 thì vấn đề nổi cộm trong giai đoạn hiện nay là sẽ có nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn lên sàn như Sabeco, ACV, BSR, Novaland. Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thì việc những doanh nghiệp này lọt vào top 15 doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất VN-Index hiện nay chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Để có thể hỗ trợ cho nhà đầu tư trong giai đoạn này, HOSE sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên viên để cải thiện sự minh bạch trên thị trường chứng khoán. Song song đó, dù giao dịch cổ phiếu nào thì nhà đầu tư cũng có thể yên tâm bởi trên sàn HNX sẽ có sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro. Riêng về sàn HOSE, bà Hà cho biết sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ ra mắt trong năm tới. Trong thời gian đầu sẽ hoạt động dựa vào cổ phiếu đơn lẻ trước và tiếp tục sau đó sẽ phát triển dành cho các chỉ số. Bên cạnh đó, khi nhắc về mục tiêu thị trường chứng khoán sẽ có quy mô vốn hóa đạt 70% GDP trong năm 2020, bà Hà cho biết trong tỷ trọng này, HOSE sẽ cố gắng đạt được 60% GDP và 10% còn lại sẽ dành cho HNX./.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bộ *******: Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt với hai tội danh
    42 phút trước

    (Tổ Quốc) -Cổng thông tin điện tử Bộ ******* vừa chính thức thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
    TIN LIÊN QUAN


    Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (sinh năm 1959), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm: 1970), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.

    Ông Bình và bà Vân bị khởi tố về hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự và Điều 179 Bộ luật hình sự.

    [​IMG] ông Trần Phương Bình (nguồn: Internet)
    Ngoài ra, C46 còn khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1966), nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á; Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1978), nguyên Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á và Lê Kiên Giang (sinh năm 1977), nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á. Ba người này bị khởi tố với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

    Cổng thông tin điện tử Bộ ******* cũng cho biết, sau khi nhận được các Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* (C46) đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam và dẫn giải các bị can về Trại tạm giam Bộ ******* đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

    Trước đó, hôm qua, ngày 11/12, Ngân hàng Nhà nước ra thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ ******* (C46) khởi tố và bắt tạm giam một số cựu cán bộ Dong A Bank. Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của Dong A Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

    Trước đó, vào tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này do đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan ******* để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ Dong A Bank thời kỳ 2006-2015.

    Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên HĐQT và chức danh Tổng Giám đốc Dong A Bank; Đình chỉ quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc Dong A Bank.

    Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã cử các cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực quản trị tiếp quản và nắm các vị trí chủ chốt vào quản trị, điều hành Dong A Bank để chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu, củng cố toàn diện tổ chức và hoạt động của ngân hàng.

    Thông tin trên Báo Thanh Niên, tháng 8/2015, Dong A Bank tiến hành kiểm tra quỹ phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hơn 2.000 tỷ đồng và 62.000 lượng vàng./.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Saudi Arabia đạt sản lượng dầu mỏ cao kỷ lục mới trong tháng 11
    [​IMG]

    Vinanet - Saudi Arabia đã bơm khối lượng dầu mỏ cao kỷ lục trong tháng 11, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận cắt giảm sản lượng toàn cầu, bất chấp mong đoán của thị trường sản lượng thấp hơn do nhu cầu trong nước giảm và bảo dương nhà máy lọc dầu.
    Nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này cho biết họ đã bơm 10,72 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng trước, tăng từ 10,625 triệu thùng/ngày trong tháng 10.
    Trong tháng 7, sản lượng của vương quốc này là 10,67 triệu thùng/ngày, mức cao trước đó.
    Iraq cho biết sản lượng tháng 11 của họ là 4,8 triệu thùng/ngày, tăng từ 4,776 triệu thùng/ngày trong tháng 10 do việc xuất khẩu dầu mỏ đạt tới mức cao kỷ lục 4,051 triệu thùng/ngày.
    Thành viên của OPEC vùng vịnh Kuwait đã báo cáo sản lượng ở mức 2,9 triệu thùng/ngày trong tháng 11, thấp hơn mức 3 triệu thùng/ngày trong tháng 10, trong khi UAE giữ sản lượng của mình ổn định ở mức 3,195 triệu thùng/ngày, theo số liệu chính thức đã báo cáo cho OPEC.
    Saudi Arabia đã cam kết giảm sản lượng của mình xuống 10,058 triệu thùng/ngày như một phần của thỏa thuận OPEC đạt được vào 30/11 giảm sản lượng của tổ chức này xuôgns 32,5 triệu thùng/ngày.
    Việc tăng sản lượng trong tháng 11 nghĩa là Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC sẽ có một nhiệm vụ lớn hơn trong việc tuân thủ một kế hoạch cắt giảm nguồn cung bắt đầu trong năm 2017 - thỏa thuận cắt giảm sản lượng của họ lần đầu tiên kể từ năm 2008.
    Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia là cao trong những tháng gần đây, đạt 7,812 triệu thùng/ngày trong tháng 9, trong khi sản lượng ở những mức cao mặc dù thường sụt giảm trong mùa đông khi tiêu thụ dầu thô trong nước để phát điện ít hơn.
    Một cuộc khảo sát của Reuters đã ước tính sản lượng của Saudi Arabia trong tháng 11 ở mức 10,45 triệu thùng/ngày do nhu cầu dầu thô cho các nhà máy điện giảm và lọc dầu ít hơn.
    Một khảo sát của Platts trong tháng 11 ước tính sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia ở mức 10,52 triệu thùng/ngày. Các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC hôm thứ bảy 10/12 đã đạt được thỏa thuận đầu tiên kể từ năm 2001 để hạn chế sản lượng dầu mỏ cùng nhau và giảm dư cung toàn cầu sau hơn hai năm giá thấp.
    Với thỏa thuận được ký kết sau gần 1 năm tranh cãi với OPEC, sự tập trung của thị trường này hiện nay sẽ chuyển sang việc tuân thủ thỏa thuận.

    OPEC đã có một lịch sử lâu dài về gian lận hạn ngạch sản lượng. Thực tế rằng Nigeria và Libya được miễn trừ khỏi thỏa thuận này do sản lượng bị sụt giảm bởi bất ổn sẽ tiếp tục gây áp lực cho Saudi Arabia gánh vác phần lớn việc giảm sản lượng.
    Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết vương quốc này có thể sẵn sàng cắt giảm xuống dưới mức 10,058 triệu thùng/ngày năm tới.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Những cổ phiếu của Việt Nam được lọc ra theo cách đầu tư của Warren Buffett
    Theo Trí thức trẻ/VDSC

    Joel Greenblatt, Warren Buffett hay Charlie Munger đều nhấn mạnh khả năng tái đầu tư với tỷ suất sinh lời cao. Một doanh nghiệp lý tưởng, theo Buffett, sẽ có khả năng duy trì điều này trong nhiều năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Đây là bài viết về phương pháp và danh sách cổ phiếu được CTCK Rồng Việt (VDSC) lựa chọn từ phương pháp đầu tư của các cao thủ chứng trường trên thế giới.

    Một trong những ưu tiên hàng đầu khi đầu tư chứng khoán đó là lựa chọn doanh nghiệp tốt, hay thậm chí là tuyệt vời. Mỗi nhà đầu tư đều có một quan điểm của riêng mình về định nghĩa doanh nghiệp tốt. Nếu chỉ cho phép chọn một tiêu chí, có người sẽ thích tỷ suất lợi nhuận (margin, ROE) cao, có người đề cao tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, còn có người lại chọn doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

    Đối với Joel Greenblatt, ông cho rằng doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng (Return on Capital Employed) càng cao, doanh nghiệp càng tốt. Lý luận của ông là trên quan điểm nhà đầu tư, họ mong muốn thu lại được nhiều tiền nhất có thể từ đồng vốn bỏ vào doanh nghiệp. Điều này dòi hỏi doanh nghiệp phải có khả năng sử dụng vốn hiệu quả, và điều này thể hiện bởi chỉ số ROCE. Trong đó:

    ROCE = Lợi nhuận/ Vốn sử dụng, với Vốn sử dụng = Tổng Tài Sản – Nợ ngắn hạn (cách tính đơn giản nhất)

    Theo VDSC, có 2 điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ số ROCE.

    Thứ nhất, 1 doanh nghiệp có ROCE cao trong một năm có thể chỉ là kết quả của lợi nhuận đột biến của doanh nghiệp trong năm đó. Do đó, điều cần quan tâm ở đây là liệu mức lợi nhuận cao đó có thể được duy trì trong những năm tiếp theo.

    Thứ hai, đó là 1 công ty có ROCE cao, nhưng chưa chắc đã có khả năng tiếp tục tái đầu tư phần tiền sinh lợi ở cùng một mức ROCE như vậy. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng công ty A có một khu căn hộ cho thuê với tỷ lệ lấp đầy rất cao. Nhờ vậy, khu căn hộ đó mỗi năm mang về cho họ doanh thu 10 tỷ trên vốn bỏ ra để xây dựng là 40 tỷ, ROCE lên tới 25%.

    Tuy nhiên, vấn đề là công ty A sẽ làm gì với 10 tỷ đồng thu về mỗi năm? Họ khó có thể xây thêm 1 khu như vậy nữa khi mà nhu cầu thuê ở khu vực này và các vùng lân cận khó có thể tăng thêm. Vì thế 10 tỷ mới này chưa chắc sẽ mang lại mức sinh lời 25% hiện tại nếu họ không tìm ra được một phương án đầu tư thích hợp.

    Joel Greenblatt, Warren Buffett hay Charlie Munger đều nhấn mạnh khả năng tái đầu tư với tỷ suất sinh lời cao. Một doanh nghiệp lý tưởng, theo Buffett, sẽ có khả năng duy trì điều này trong nhiều năm. Điều này có được chủ yếu nhờ vào lợi thế cạnh tranh của mô hình kinh doanh đó, chẳng hạn như Walmart và Geico có lợi thế về chi phí thấp hơn các đối thủ, hay khả năng phân bổ nguồn vốn của ban lãnh đạo (capital allocation skill) vào các dự án mới có khả năng sinh lời cao. Để đo lường mức sinh lời của phần vốn tăng thêm, ông đề cập tới chỉ số Return on incremental capital, tính bằng cách lấy phần thay đổi lợi nhuận chia cho phần thay đổi vốn sử dụng. Ví dụ trong 2012-2016, vốn sử dụng của NCT 2012-2016 tăng thêm 211 tỷ, còn LNST tăng thêm 85,5 tỷ. Như vậy, ROInC = 54,6%

    Bảng dưới đây lọc ra các doanh nghiệp có ROCE và ROInC cao trong giai đoạn 2012-2016. Tính toán sử dụng 1 công thức chung cho các doanh nghiệp khác nhau, và mặc định cho khoảng thời gian 2012-2016 nên chỉ là sơ bộ để nhà đâu tư có 1 cái nhìn khái quát về mức sinh lời của các doanh nghiệp.

    Trên thực tế, cần phải nhìn vào cụ thể từng doanh nghiệp để có tính toán chính xác về phần vốn công ty thực sự sử dụng cũng như khoảng thời gian sử dụng vốn và sự bền vững của lợi nhuận. Thêm vào đó, doanh nghiệp có thể thực sự tốt, nhưng định giá chưa chắc đã hấp dẫn. Vì vậy, chúng tôi bổ sung thêm cột EV/EBIT để nhà đầu tư tiện so sánh.

    [​IMG]
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tại sao nguyên tổng giám đốc DongA Bank bị bắt?
    Theo Thanh Tuyền - Thanh niên

    Sau khi điều tra xác định quỹ của DongA Bank không chỉ bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng mà hơn 62.000 lượng vàng cũng “không cánh mà bay”, lý do nguyên Tổng giám đốc DongA Bank bị bắt dần sáng tỏ.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Liên quan đến vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), chiều 11.12, Cơ quan CSĐT Bộ ******* chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank về 2 tội danh “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

    [​IMG]

    Trước đó, ngày 10.12, Cơ quan CSĐT Bộ ******* đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank) về 2 tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay. 3 bị can được xác định là đồng phạm trong vụ án này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc gồm: Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi, nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongA Bank), Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi, nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, nguyên phụ quỹ Hội sở), cả 3 bị can này bị khởi tố về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

    2.000 tỉ đồng và 62.000 lượng vàng đi đâu?

    Tháng 8.2015, Cơ quan CSĐT ******* TP.HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DongA Bank thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, ******* TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ ******* để tiếp tục điều tra vụ án. Tiếp đến, C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan.

    Tháng 8.2015, DongA Bank tiến hành kiểm tra quỹ của ngân hàng mới tá hỏa, phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài số tiền trên, còn có hơn 62.000 lượng vàng “không cánh mà bay”. Ông Bình đã chỉ đạo bà Vân và một số cá nhân khác ở Sở giao dịch DongA Bank lập khống và duyệt các bộ hồ sơ tín dụng nhằm lấp đầy các khoản thiếu hụt mà ông Bình đã đề nghị rút trái quy định trước đó.

    Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank) bị bắt về 2 tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay.

    Bán vàng để… trả nợ

    Về số tiền trên, ông Bình thừa nhận dùng để kinh doanh bất động sản nhưng ngày càng thua lỗ. Năm 2007, Công ty T.T ký hợp đồng với Công ty E.L và Công ty H.L, DongA Bank đã bảo lãnh nhằm hợp tác đầu tư. Tổng trị giá hợp đồng này là 100 triệu USD. Nhưng đến năm 2008, dự án này đầu tư không hiệu quả nên Công ty E.L và H.L yêu cầu Công ty T.T trả lại 100 triệu USD. Sợ bị mất uy tín với các công ty cũng như uy tín của DongA Bank, nên ông Bình đã ra tay “cứu giúp”. Ông Bình nhờ người nhà của mình đứng ra vay tiền của DongA Bank để lấy tiền mua lại cổ phần, tài sản của Công ty T.T ở các công ty khác mà Công ty T.T đầu tư.

    Do thân quen trước đó, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới của mình làm thủ tục cho Công ty T.T vay tiền của DongA Bank để công ty trả nợ cho Công ty E.L và H.L. Vì thế, DongA Bank bị thất thoát số tiền lớn nên ông Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ bằng các khoản vay khống.

    Lúc này, nợ nần chồng chất, quỹ của DongA Bank cạn kiệt, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại DongA Bank mang đi bán, lấy tiền trả nợ các khoản vay và lãi trước đó.

    Cơ quan điều tra nhận định, hành vi sai phạm của các nghi can nói trên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu thành tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 165 BLHS và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 BLHS.

    NHNN bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

    Trong thông báo phát đi ngày 11.12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, sau khi Cơ quan CSĐT (C46 - Bộ *******) đã tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt tạm giam một số cán bộ nguyên là lãnh đạo DongA Bank. NHNN cho biết từ tháng 8.2015, cơ quan này đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank, chỉ ra ngân hàng này có nhiều vi phạm pháp luật, nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tình hình tài chính và kinh doanh. Ngoài ra, NHNN đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên HĐQT và chức danh Tổng giám đốc DongA Bank; đình chỉ quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đối với chức danh phó tổng giám đốc.

    NHNN cũng đã cử các cán bộ tiếp quản các vị trí chủ chốt để chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu, củng cố toàn diện tổ chức và hoạt động của DongA Bank. Đến nay, các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng đã được cải thiện và có mức tăng trưởng khả quan. Từ tháng 1 - 11.2016, nguồn vốn huy động của DongA Bank liên tục tăng trưởng với mức tăng bình quân mỗi tháng là 1,5% (tương đương 1.000 tỉ đồng/tháng). Cuối tháng 11.2016, nguồn vốn huy động tăng trưởng hơn 5% so cuối năm 2015. Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng trở lại từ tháng 8.2016 đến nay. Số lượng khách hàng DongA Bank đang phục vụ là hơn 7 triệu. Về công tác thu hồi xử lý nợ xấu, tính từ thời điểm 13.8.2015 (thời điểm kiểm soát đặc biệt) đến 30.11.2016, Đông Á đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỉ đồng.

    Anh Vũ - Thanh Xuân

Chia sẻ trang này