Khủng khiếp ____________________ OPEC đã là cái gì so với bên Ta _________________ Tin nóng hổi đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 01/12/2016.

?

Liệu chàng trai tháng 12 có bị "liệt" ????????????

  1. Chổng phộc, không liệt

    2 vote(s)
    50,0%
  2. Liệt nặng, thầy thuốc bảo "bó chân"

    2 vote(s)
    50,0%
727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3753 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. rongxanhnho2012

    rongxanhnho2012 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Đã được thích:
    959
    kinh hoàng
    thanhhand10 thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trở lại trong tháng 11/2016
    11:53 | 01-12-2016

    >> Nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 3 tỷ USD khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc
    >> Hàn Quốc nỗ lực “làm nguội” thị trường bất động sản
    >> Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng
    BNEWS.VNPhóng viên TTXVN dẫn số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/12 cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 11 vừa qua đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]

    Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trở lại trong tháng 11/2016. Ảnh: EPA
    Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/12 cho biết xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng 11 vừa qua đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 44,3 tỷ USD lên 45,5 tỷ USD, chủ yếu nhờ các sản phẩm bán dẫn được tiêu thụ mạnh trên thị trường nước ngoài.

    Đây cũng là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 7/2015.

    Lần gần đây nhất nền kinh tế Hàn Quốc có được sự tăng trưởng xuất khẩu là vào tháng 8/2016, chấm dứt chuỗi 19 tháng sụt giảm liên tiếp bắt đầu từ tháng 1/2015.

    Nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 cũng có bước chuyển hướng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 37,5 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng 11/2016 là 8 tỷ USD và đây là tháng thứ 58 liên tiếp nền kinh tế này ghi nhận thặng dư trong cán cân thương mại.

    Theo đánh giá của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, xuất khẩu của Hàn Quốc gia tăng là nhờ việc các loại hàng hóa công nghiệp chủ chốt như chip điện tử, sắt thép và máy móc được tiêu thụ mạnh ở thị trường nước ngoài, cao hơn mức sụt giảm trong xuất khẩu tàu thuyền.

    Xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn trong tháng 11 tăng 11,6% lên mức 5,79 tỷ USD nhờ nhu cầu về chip tăng cao, xuất khẩu máy móc cũng tăng 19,3% trong khi xuất khẩu ô tô cũng tăng 1,5% sau khi đã sụt giảm trong suốt 17 tháng liên tiếp.

    Xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc tăng 0,4% lên mức 11,7 tỷ USD, qua đó chấm dứt chuỗi 17 tháng sụt giảm liên tiếp bắt đầu từ tháng 6/2015, trong khi xuất khẩu sang thị trường lớn thứ hai là Mỹ cũng ghi nhận gia tăng lần đầu tiên trong suốt 6 tháng qua, ở mức 3,9%./.

    TTXVN
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhìn vào điều này, Thái Lan đang "lao dốc" trong khi Việt Nam vươn lên mạnh mẽ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài toán nâng tầm đội bay Việt Nam

    Báo cáo mới nhất của Nikkei Market cho biết, trong tháng 11, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) - một chỉ số tổng hợp về tình trạng sản xuất của Việt Nam đã có sự tăng vọt mạnh mẽ, lên 54 điểm, trong khi đó, ở các nước như Thái Lan, Malaysia lại liên tục giảm.
    Từ tháng 8 đến tháng 11/2016, chỉ số PMI của Thái Lan đã liên tục giảm từ 49,8 điểm xuống còn 48,2 điểm. Như vậy, tháng 11 tiếp tục là tháng mà chỉ số PMI Thái Lan xuống dưới mức 50 điểm, vốn là định mức an toàn đối với ngành sản xuất.

    Nhận định về hiện tượng này, Bernard Aw, nhà kinh tế tại IHS Markit cho rằng sự ra đi của nhà vua Thái Lan đã tác động đến hoạt động sản xuất ở Thái Lan. Cụ thể, đã có bằng chứng cho thấy khối lượng sản phẩm đầu ra thấp hơn một phần là do các nhà máy tạm dừng sản xuất trong tháng.

    Về phía Malaysia, PMI cũng giảm nhẹ từ tháng 10 sang tháng 11, từ 47,2 điểm xuống còn 47,1 điểm, đánh dấu sự giảm thấp nhất kể từ tháng 6.

    Trái ngược với tình hình sản xuất không mấy lạc quan của Thái Lan, Việt Nam đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ trong ngành sản xuất. Theo đó, chỉ số PMI của Việt Nam tháng 11 đã tăng vọt lên 54 điểm, cao nhất trong vòng 1,5 năm qua.

    Điều này cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất. Cụ thể, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng mạnh và ngày càng nhanh trong tháng 11, với tốc độ tăng nhanh tháng thứ ba liên tiếp, mạnh nhất kể từ tháng 5/2015.

    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã làm sản xuất tăng trở lại sau khi giảm trong tháng 10. Sản lượng tăng mạnh và nhanh nhất trong thời kỳ 16 tháng.

    Vì số số lượng đơn đặt hàng mới tăng, các nhà sản xuất Việt Nam đã phải tuyển thêm nhân viên, với tốc độ tuyển dụng nhanh hơn so với tháng trước. Nhờ vậy, số lượng việc làm đã tăng trong 8 tháng qua.

    Với nhu cầu hàng hóa đầu vào tăng và có một số báo cáo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung, tốc độ tăng chi phí đầu vào đã nhanh hơn đáng kể trong tháng 11. Mức tăng gần đây là mạnh nhất trong 30 tháng. Giá cả đầu ra cũng tăng nhanh hơn và là mức tăng mạnh nhất trong thời kỳ năm năm rưỡi.

    Các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng lượng hàng dự trữ trong tháng, từ đó làm tăng tồn kho cả hàng mua và hàng thành phẩm.

    Ông Andrew Harker của IHS Markit cho biết các lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ vào cuối năm 2016, trong khi IHS Markit dự báo mức tăng GDP Việt Nam sẽ là 6,3% trong năm 2017.

    Bloomberg: Việt Nam vẫn sẽ được lợi dù có hay không TPP
    Đức Minh

    Theo Trí thức trẻ
    rongxanhnho2012 thích bài này.
    rongxanhnho2012 đã loan bài này
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bộ Công Thương đưa thép Cà Ná của Hoa Sen vào quy hoạch
    01/12/2016 11:44 GMT+7
    [​IMG]Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.Tại danh mục dự kiến các dự án trong quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035, có tên dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen.



    Ninh Thuận: Chưa chủ trương cấp phép Dự án thép Cà Ná
    Thép Cà Ná: Hoa Sen chạy ‘nước rút’ vào quy hoạch
    Thủ tướng chưa ý kiến về thép Cà Ná của đại gia Lê Phước Vũ

    Theo đó, Bộ Công Thương chủ trương khuyến khích đầu tư các khu liên hợp thép ở ven biển, nơi có nhiều cảng nước sâu, quỹ đất còn nhiều và không ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

    [​IMG]
    Bộ Công Thương nói Việt Nam sẽ thiếu thép.
    Đáng chú ý, trong danh mục dự kiến các dự án trong quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035, tiếp tục có tên dự án dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen ở Ninh Thuận.

    Cụ thể, dự thảo nêu rõ: Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná ở Ninh Thuận giai đoạn 1 do Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa xác định thời điểm triển khai. Nhưng tổng thể, dự án này dự kiến được đầu tư thành 5 giai đoạn. Giai đoạn 2 thực hiện đến năm 2022. Giai đoạn 3 là năm 2025. Giai đoạn 4 năm 2028 và giai đoạn 5 là 2031.

    Thực tế, Theo quyết định số 3516/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/8/2016, Dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận” với công suất 16 triệu tấn/năm được bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét đến 2025. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Điều này này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận dù chưa chính thức được cấp phép đầu tư.

    Nay Bộ Công Thương tiến hành xây dựng một dự thảo quy hoạch thép hoàn toàn mới, thay thế cho quy hoạch thép tại Quyết định số 694/QĐ-BCT ngày 31/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, vẫn có tên của dự án thép Cà Ná của Hoa Sen là điểm đáng chú ý cho “số phận” của dự án gây nhiều tranh cãi này.

    Trả lời chất vẫn trên diễn đàn Quốc hội mới đây liên quan thép Cà Ná, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Tôi dám khẳng định công khai ở diễn đàn này là chúng ta không đánh đổi môi trường để lấy dự án công nghiệp bằng mọi giá và cũng không có chuyện các dự án thép đưa ra để đánh đổi về môi trường. Và tôi khẳng định ở đây không phải lợi ích nhóm. Tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây khi chúng ta đang hướng tới một cách hài hòa và bền vững các ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta, khai thác hợp lý và bền vững các lợi thế tài nguyên quốc gia?”.

    Theo Bộ Công Thương, quá trình rà soát Quy hoạch cho thấy, đến năm 2020 cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô, đến năm 2025, thiếu hụt sẽ vượt mức 20 triệu tấn thép thô, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

    Lương Bằng
  5. doccotham

    doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    5.690
    Khủng thật
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    kinh hoàng oil

    [​IMG]



    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 01/12/2016, Bài cũ: 01/12/2016 ---
    Do quý 3 không đạt kế hoạch
    Thủ tướng đang đẩy mạnh làm việc để thực hiện đúng cam kết đã nói đó bro
    Quý 4 GDP chắc 7.x% rồi, cả năm trung bình 6.5%
    Ngon quá rồi
    Tiền từ bank sẽ được tuôn ra như thác :))
    thanhhand10 đã loan bài này
  7. rongxanhnho2012

    rongxanhnho2012 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Đã được thích:
    959
    sóng lớn cuối năm cấm cãi
    rongxanhnho2012 đã loan bài này
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    có lẽ nào ...
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tập đoàn Hoa Sen liên tục nhiều năm liền đạt Thương hiệu quốc gia
    (BVPL) - Tối qua, 30/11, Hội đồng Thương hiệu quốc gia và Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và vinh danh 88 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 5. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia thuộc 16 nhóm ngành hàng khác nhau và là những doanh nghiệp được lựa chọn theo những tiêu chí sàng lọc khắt khe nhất của Ban tổ chức.





    TIN LIÊN QUAN


    Được biết đến là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn thép đầu ngành, trong những năm qua, với chiến lược linh hoạt, sáng tạo, minh bạch, tập đoàn Hoa Sen đã từng bước phát triển, lớn mạnh và không ngừng vươn xa. Hiện tại, Hoa Sen đang sở hữu 07 công ty con, 09 nhà máy sản xuất và hơn 210 chi nhánh trải dài trên cả nước. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện đúng các cam kết “bán đúng giá – đúng tiêu chuẩn – đúng chất lượng – được bảo hành”, cả 3 nhóm sản phẩm chính của Tập đoàn Hoa Sen - Tôn Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen, Ống kẽm Hoa Sen đều được công nhận “Thương hiệu Quốc gia” nhiều năm liền và nhận được nhiều sự tin yêu của khách hàng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn Hoa Sen đạt danh hiệu này.



    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình và Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh trao chứng nhận doanh nghiệp có sản phẩm đạt doanh nghiệp quốc gia 2016 cho ông Vũ Văn Thanh, Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen

    Với phương châm kinh doanh trung thực, minh bạch cùng chiến lược linh hoạt và sáng tạo dựa trên 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi Tập đoàn Hoa Sen đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, trong niên độ tài chính 2015-2016, tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng 1.317.101 tấn, doanh thu thuần đạt 17.893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.501 tỷ đồng, hoàn thành 227,4% kế hoạch năm và vượt 129,9% so với kết quả kinh doanh NĐTC 2014-2015. Không những thế, Tập đoàn Hoa Sen còn đạt danh hiệu “Công ty được quản lý tốt nhất châu Á năm 2016” do Tạp chí tài chính uy tín thế giới Euromoney trao tặng và là Công ty Tăng trưởng Toàn cầu 2015 của Diễn đàn Kinh tế thế giới. Những thành quả đáng tự hào đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực của một doanh nghiệp không ngừng vươn lên khẳng định giá trị “Thương hiệu Quốc gia” và vươn cao vị thế ở cả thị trường trong nước và thế giới.


    Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm nay. Dù còn đối mặt không ít khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã phấn đấu không ngừng, thông qua chương trình góp phần không nhỏ đưa thương hiệu Việt vươn tầm. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong, xứng đáng với tin tưởng với vai trò điển hình cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam.



    [​IMG]
    Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen nhận kỷ niệm chương từ ************* ************** tại Phủ Chủ tịch


    Cũng tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh cho biết, việc lựa chọn các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia được tiến hành 2 năm một lần từ năm 2008 với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của chương trình, nâng cao niềm tự hào đối với các sản phẩm của Việt Nam. “Hội đồng Thương hiệu quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục giữ vững và phát huy các giá trị cốt lõi của chương trình, góp phần vào thành công của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẳng định uy tín của các doanh nghiệp và chương trình Thương hiệu quốc gia”.


    Luôn duy trì tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, bên cạnh giải thưởng Thương hiệu quốc gia, với những thành tích nổi bật trong kinh doanh và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, trong năm qua, Tập đoàn Hoa Sen đã liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng cao quý.



    Thu Thủy
  10. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607

Chia sẻ trang này