KHỦNG KHIẾP: MR Phước Vũ đã mang 4000 tỷ ra để BẢO LÃNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 26/08/2016.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20006 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    cụ mua đi em cắt lỗ cái :D
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    Đã chọn được 5 thương hiệu quốc gia đã vượt tầm biên giới Việt: VNM, VCS, BMP, PTB, HSG.
    Đã chọn đươc 5 thương lái quốc gia: TTf, Fit, Klf, Flc, DRh.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Moody's: Nhu cầu thép tại Ấn Độ vượt mức trung bình toàn khu vực
    Những ngày “tươi đẹp” đã quay lại với Hoà Bình[/paste:font]
    Moody’s dự báo thêm, ngoài nhu cầu về thép, GDP của Ấn Độ trong năm 2016 và 2017 sẽ tiếp tục duy trì ở vị trí cáo nhất châu Á với mức tăng trưởng khoảng 7,5%.

    Những cải cách và chính sách hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ cho các doanh nghiệp sản xuất gần đây và cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh đô thị hóa sẽ giúp thúc đẩy tiêu thụ thép trong nước.

    [​IMG]

    Lợi nhuận của các công ty Ấn Độ như Tata Steel và JSW Steel sẽ cao hơn các đối thủ cùng ngành trong khu vực do gia tăng nhu cầu nội địa và nhận được sự hỗ trợ của chính phủ thông qua các biện pháp bảo hộ bằng hình thức áp giá nhập khẩu tối thiểu cũng như áp thuế chống bán phá giá.

    Ngoài ra, kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động trong một vài dự án của Tata và JSW Steel cũng được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng thu nhập cho các công ty này trong năm nay.

    "Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của các nhà sản xuất thép trong nước vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trung bình ngành tại khu vực, vì hầu hết họ đều là những nhà sản xuất hàng đầu ở mỗi quốc gia với các sản phẩm thép cao cấp có mức biên lợi nhuận cao, đồng thời họ đều được hưởng lợi từ chính sách đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

    "Chúng tôi hy vọng nhu cầu thép châu Á sẽ tiếp tục giảm với một tỷ lệ thấp trong vòng 12 tháng tới khi nhu cầu sản xuất và xây dựng tại Trung Quốc đang chậm lại” – một quan chức Ấn Độ nói thêm.

    Nhu cầu của Ấn Độ và Đông Nam Á sẽ tăng nhưng không bù đắp được sự suy giảm từ Trung Quốc – quốc gia chiếm khoảng 70% mức tiêu thụ thép châu lục.

    Moody’s cho biết "Chúng tôi dự báo lượng thép xuất khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng với một tỷ lệ thấp trong 12 tháng tới và đi ngang cho tới cuối năm 2017, tăng trưởng giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2015".

    Các quốc gia đang từng bước thực hiện nhiều biện pháp hạn chế việc nhập khẩu thép giá rẻ, chủ yếu từ Trung Quốc, trong một nỗ lực để bảo vệ ngành sản xuất thép của mình.
    Theo tổng cục Hải quan Trung Quốc, tăng trưởng xuất khẩu thép của Trung Quốc đã giảm xuống còn 9% trong nửa đầu năm 2016.

    Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 14% sản lượng thép sản xuất được trong năm 2015. Sản xuất thép của các quốc gia lớn khác trong khu vực Châu Á cũng sẽ giảm, ngoại trừ Ấn Độ.

    Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, các quốc gia xuất khẩu khoảng 40-50% sản lượng thép làm ra, đã giảm sản lượng do nhu cầu trong nước đi ngang và nhu cầu từ Trung Quốc hạ xuống đồng thời giá cả cạnh tranh và các rào cản thương mại khác trở thành cản trờ.

    Ấn Độ - quốc gia chiếm 8% sản lượng châu Á- sẽ tăng sản lượng thép để đáp ứng tiêu thụ trong nước đang gia tăng, nhưng dù sao, mức tăng này cũng không thể đủ bù đắp cho sự suy giảm sản xuất chung của toàn khu vực.






    Thị trường xuất khẩu của Hoa Sen Group


    Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen không chỉ dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam khi chiếm gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép trên cả nước mà còn là doanh nghiệp xuất khẩu tôn, thép hàng đầu Đông Nam Á. Để có được thành công đó, bên cạnh việc giữ vững thị trường nội địa, Tập đoàn Hoa Sen luôn không ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.


    Từ năm 2008, Tập đoàn Hoa Sen đẩy mạnh mở rộng khai thác ra thị trường các nước trong khu vực và quốc tế. Tính đến thời điểm này, có thể nói Tập đoàn Hoa Sen đã đạt được những thành công to lớn trong chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu trong khi bối cảnh thị trường tôn thép thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đã được xuất khẩu tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ngoài những đối tác xuất khẩu truyền thống, Tập đoàn Hoa Sen còn mở rộng xuất khẩu tại những thị trường giàu tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi,...


    [​IMG]


    Sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới


    Các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen gồm Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen phục vụ mọi phân khúc trên thị trường: từ lĩnh vực các sản phẩm trong xây dựng công nghiệp, dân dụng đến lĩnh vực các sản phẩm ứng dụng trong sản xuất công nghiệp khác; từ phân phối sỉ đến phân phối hàng lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng.


    [​IMG]


    Các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen phục vụ mọi phân khúc trên thị trường


    Sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến kết hợp với quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Úc, Nhật, Mỹ, Châu Âu. Với quy trình sản xuất kinh doanh khép kín, Tập đoàn Hoa Sen đã chủ động và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong từng khâu trong quá trình sản xuất, cho sản phẩm có giá thành cạnh tranh nhất.


    [​IMG]


    Sản phẩm Tôn lạnh màu của Tập đoàn Hoa Sen


    Cùng với sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn Hoa Sen, phòng Xuất khẩu đang từng bước phát triển một cách vững chắc, được sự tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trên thế giới. Tập đoàn Hoa Sen hy vọng nhận được sự quan tâm và cơ hội hợp tác từ quý khách hàng.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Hoa Sen sẽ triển khai dự án thép "khổng lồ" tại Ninh Thuận
    Bà Hứa Thị Phấn, người bán căn nhà giá 1.100 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín là ai?[/paste:font]
    Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận sáng 27/8, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các ban, ngành trung ương và địa phương cùng các doanh nghiệp.

    Dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận” với công suất 16 triệu tấn/năm đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét đến 2025 theo quyết định số 3516/QĐ - BCT của Bộ Công thương ngày 25/8/2016.

    Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen dự kiến triển khai Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận theo 5 giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2031, chia làm nhiều phân kỳ, công suất dự kiến đạt 16 triệu tấn/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến vào dự án này khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ.

    Trong đó, phân kỳ 1 thuộc giai đoạn I của Dự án được thực hiện trong năm 2017-2018 dự kiến sử dụng 240 ha đất, công suất dự kiến 1,5 triệu tấn/năm và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2019.

    Để phục vụ cho dự án được triển khai một cách đồng bộ, Hoa Sen sẽ triển khai 03 dự án thành phần bao gồm: Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná; Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná; Dự án đầu tư Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná.

    Hoa Sen cũng dự kiến sẽ triển khai một số Dự án sản xuất năng lượng tái tạo và xi măng nhằm tái sử dụng chất thải từ ngành công nghiệp thép, tạo ra những sản phẩm hữu ích và thân thiện với môi trường.

    [​IMG]

    Ông Lê Phước Vũ phát biểu tại hội nghị

    Lý giải về lý do đầu tư lớn vào dự án Dự án Khu liên hợp luyện cán cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết Việt Nam đang nhập siêu 6,6 tỷ USD hàng năm, trong vòng 20 năm tới nhu cầu thép sẽ tiếp tục tăng mạnh, việc xây dựng một nhà máy luyện cán thép nhằm tối ưu hóa khả năng cung ứng về thép cán nóng, phôi thép là một yêu cầu thiết yếu.

    Theo Ông Vũ, Cà Ná có vị trí rất thuận lợi, nhất nhờ cảng nước sâu tự nhiên giảm tối đa chi phí vận chuyển, đồng thời hàng trăm năm không có mưa bão đó là lý do mà Hoa Sen chọn nơi này để triển khai dự án này.

    Cũng theo Tập Đoàn, Hoa Sen, khi dự án hoàn thành,dự kiến sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 45.000 lao động địa phương, ngoài ra có thể giúp tỉnh Ninh Thuận không những cân đối thu chi ngân sách mà còn có thể trở thành một trong những địa phương đóng góp ngân sách cho trung ương.

    Tuy nhiên, một vấn đề lớn mà các dự án sản xuất Thép đang vấp phải sự e dè của bộ phận người dân cũng như chính quyền đó chính là vấn đề về môi trường mà sự kiện ******* là một ví dụ điển hình.

    Trả lời tại hội nghị về vấn đề này, Ông Vũ cho biết: “Hoa Sen cam kết bảo vệ môi trường tại mọi dự án mà Tập đoàn triển khai, yếu tố bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn đặt lên hàng đầu, trên cả chi phí đầu tư và chưa bao giờ Hoa Sen bị vi phạm các vấn đề về môi trường. Nếu chúng tôi tạo ra bất kỳ sự cố môi trường nào tại các dự án của mình, chúng tôi sẽ tự nguyện đóng cửa nhà máy, bàn giao lại toàn bộ tài sản cho nhà nước và sẵn sàng ký kết điều này với đại diện của Chính phủ.”
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Vốn Chủ sở hữu hơn 4000 tỷ mà vừa làm tôn , BDS giờ làm thêm dự án 6-10 tỷ USD Thép nữa thì hơi liều , cảnh báo một lần duy nhất thôi nhé : Nhanh nhất 5 năm nữa may ra mới có trái ngọt đầu tiên , khấu hao xong phải mất thêm 5-10 năm nữa .

    Đầu tư dài trải, bài học từ Thép Vạn Lợi :

    Thép Vạn Lợi hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, đầu tư quy mô rất lớn với 2 nhà máy luyện thép và 1 nhà máy sản xuất phôi. Trước đó, chỉ có nhà máy luyện phôi hoạt động cầm chừng, 2 nhà máy cán thép tại Hải Phòng và Nghệ An chưa đi vào hoạt động từ ngày đầu tư đến nay. Điểm đáng chú ý là hạng mục đầu tư nào cũng lên tới con số nghìn tỷ đồng, nhưng hiệu quả đạt được thì chưa thấy thông tin nào ghi nhận.

    Câu chuyện thất bại của Thép Vạn Lợi có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng dễ nhìn thấy nhất là sự đầu tư dàn trải; chủ đầu tư vốn ít, song lại đầu tư quá lớn, vượt quá năng lực và lệ thuộc nhiều vào vốn vay.

    Đây không phải trường hợp cá biệt, nhiều DN Việt Nam nói riêng và cả nền kinh tế đang phải trả giá cho việc chạy theo mô hình tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào mở rộng vốn đầu tư trong khi hiệu quả đầu tư thấp.

    http://steelbuildings.vn/vn/tin-tuc...-dau-tu-dai-trai-bai-hoc-tu-thep-van-loi.html
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Đầu tư 15 năm, 2019 là tiền đẻ ra tiền rồi triển khai tiếp, quy mô dự án là 10 tỷ chứ ko phải ngày mai xuất tiền 10 tỷ $ nhé :))
    Phím SHI cũng biết là bấn loạn rồi, ngành thép tăng mà SHI tàu khựa bị thuế bảo hộ nó vật cho lăn ra giãy đành đạch :))
    HVG cũng giãy đành đạch còn phím :))
    Last edited: 28/08/2016
    sgnvina2015 thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Có người đang réo chú Minh như đòi nợ kia kìa mà ko dám vào trả lời hả chú Minh :))
    Mất mặt thằng đồng hương như chú quá :))
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    8 tháng 2016, giải ngân được gần 10 tỷ USD vốn FDI
    (CLO) Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

    [​IMG]
    Tính đến ngày 20/8, đã giải ngân được gần 10 tỷ USD vốn FDI. (Ảnh:Internet)
    Đến thời điểm nói trên, cả nước có 1.619 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là gần 9,8 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cũng có 770 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là gần 4,6 tỷ USD, bằng 84% cùng kỳ.

    Cho tới tháng 8 này tốc độ tăng vốn FDI cả đăng ký và giải ngân đã chậm lại đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được cho là do tháng 8 năm ngoái, đã bắt đầu xuất hiện dự án tỷ USD đầu tiên (dự án tăng vốn của Samsung Display – tăng vốn thêm 3 tỷ USD), khiến nguồn vốn FDI tăng tốc vào Việt Nam manh mẽ hơn những tháng đầu năm.

    Như vậy, những tháng cuối năm nay, nếu không có thêm nhiều dự án quy mô lớn, vốn FDI vào Việt Nam sẽ khó quay trở lại tốc độ tăng mạnh như những tháng đầu năm nay.

    Theo dự báo của Cục Đầu tư nước ngoài, cả năm, vốn FDI đăng ký cũng chỉ tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái. Còn vốn giải ngân, sẽ rơi vào khoảng 15 tỷ USD. Tuy vậy, kết quả này vẫn tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến đầu tư Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

    Số liệu thống kê mới nhất cũng cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2016, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 678 dự án đầu tư đăng ký mới và 551 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,53 tỷ USD, chiếm 73,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng. Kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng thứ 2 với 34 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 836,2 triệu USD.

    Còn nếu tính theo đối tác, 8 tháng qua, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

    Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,679 tỷ USD và Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,46 tỷ USD.

    Thanh Tân
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Tây bán ròng cả tháng mà index lại lên đỉnh cao nhất trong 1 tháng, vậy sau này tây mua lại chắc tăng mạnh lắm nhỉ :))
    Tính tới thời điểm này Tây đang mua ròng trở lại =))
    Lợn đi đâu hết cả rồi :))




    Chứng khoán tuần qua: VN-Index lên cao nhất một tháng

    Chủ Nhật | 28/08/2016 18:09










    [​IMG]

    Phiên tăng mạnh vào cuối tuần đã giúp VN-Index tăng mạnh, đóng cửa sát mốc 668 điểm – đây là mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây của VN-Index.






    Tổng kết cả tuần, VN-Index ghi nhận mức tăng đạt 0,8%.

    Đà tăng của thị trường tuần qua được dẫn dắt nhờ một số bluechips quen thuộc như VNM, CTG, HPG. Đặc biệt, VCB ghi nhận mức tăng 7,5% trong tuần sau thông tin phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ lên đến 35%.

    Điểm nóng trong tuần có lẽ là TTF khi mã này có một tuần phục hồi tăng trần liên tiếp với mức tăng cho cả tuần lên đến 37%, bất chấp thông tin con gái Cựu chủ tịch Võ Trường Thành bán hết cổ phiếu, cũng như việc một số vấn đề liên quan khác có dấu hiệu vi phạm đã được chuyển cho cơ quan điều tra. Trước đó, mã này đã có 24 phiên liên tiếp giảm sàn. Trong những phiên tới, cổ phiếu vẫn tiếp tục được dự báo những diễn biến rất khó lường.

    Ủy ban chứng khoán vừa có cuộc họp Chuyên đề trong tháng 8. Trong đó, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết thống kê cho vay margin đang ở mức cao hơn 20% so với đầu năm, nhờ dòng tiền đến từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này phản ánh khá rõ qua việc dòng tiền giai đoạn gần đây có sự gia tăng mạnh. Tuy nhiên, cần cẩn trọng những mã thuộc nhóm đầu cơ khi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Ngưỡng cản 675 điểm là ngưỡng cản quan trọng để xác định xu hướng trung hạn của VN-Index. Vẫn tiếp tục là câu chuyện cũ khi kỳ vọng chỉ có những mã cổ phiếu có câu chuyện cơ bản tích cực mới có nhiều cơ hội tăng trưởng tiếp trong giai đoạn hiện tại trong khi nhóm đầu cơ đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    - Một số cổ phiếu trong xu hướng kỹ thuật tăng ngắn hạn: TVC, CII, SCR, C32, CSV, DAG, FPT, ITC, PVI, và VCB.

    - Những mã cổ phiếu tốt, dự kiến kết quả năm 2016 khả quan nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút được dòng tiền, nhà đầu tư có thể tham khảo: IMP, KBC, HBC, HPG, CVT.

    [​IMG]
    Đinh Minh Trí
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    SSI Retail Research: VNM, HSG và HBC có thể được thêm vào danh mục của FTSE
    Sinh năm 1984, nguyên Phó Chủ tịch CK IB sắp trở thành Tổng Giám đốc Gelex[/paste:font]
    Chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index đã chốt số liệu cho đợt review quý III/2016 vào thứ 6 tuần trước, tức ngày 26/08. Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) cập nhận dự báo lượng mua/bán của quỹ FTSE ETF với kịch bản chính là quỹ này sẽ thêm vào danh mục ba cổ phiếu là VNM, HSG và HBC, trong khi đó, TTF sẽ bị loại ra.

    Về trường hợp của HBC, SSI Retail Research cho biết cổ phiếu này đã thỏa mãn điều kiện về room nước ngoài sau khi Lucerne Enterprise Ltd thoái vốn số lượng lớn. Hiện tại Lucerne Enterprise Ltd không còn là cổ đông lớn của HBC với tỷ lệ sở hữu HBC giảm còn 4,62% vào cuối phiên 17/08. Vì thế cổ phiếu này đã thỏa mãn điều kiện về room, bên cạnh đó xu hướng tăng giá khá mạnh trong tháng 8 khiến HBC dễ dàng thỏa mãn thêm điều kiện về vốn hóa (thuộc top 88% vốn hóa toàn sàn HOSE).

    Riêng trường hợp của DRC, cổ phiếu đã không còn cơ hội trở lại danh mục FTSE ETF trong kỳ review này như SSI Retail Research dự đoán trước đó do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản.

    Mặc dù TTF có 5 phiên giao dịch tăng kịch biên độ nhưng khả năng TTF bị loại khỏi danh mục vẫn còn. Trong tính toán của SSI Retail Research vốn hóa của TTF đạt 1.555 tỷ vào cuối phiên 26/08, nằm ngoài top 92% vốn hóa toàn sàn HOSE do sự thăng hạng của các cổ phiếu PAC, VFG, IMP... Vì vậy, mặc dù đã thỏa mãn các điều kiện còn lại (về room, về % free-float, thanh khoản và vốn hóa so với danh mục chỉ số) nhưng vì diễn biến tích cực hơn của các cổ phiếu khác, TTF vẫn có khả năng bị loại.

    Dưới đây là ước tính số lượng cổ phiếu mua/bán với giá chốt tại ngày 26/8.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này