KHỦNG KHIẾP: MR Phước Vũ đã mang 4000 tỷ ra để BẢO LÃNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhhand10, Aug 26, 2016.

306 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Nhà thơ :))



    Bảo Tín Minh Châu nhận sai vụ bán kiềng vàng 7 chỉ nhưng giá trị thực có 6 chỉ

    11:24:00 29/08/2016
    [​IMG]
    Trí Thức Trẻ

    Gia đình chị L. đã mua một chiếc kiềng vàng của Bảo Tín Minh Châu có trọng lượng là 7 chỉ vàng với hóa đơn đầy đủ. Nhưng khi có việc cần bán, gia đình rất bất ngờ khi nhân viên của Bảo Tín Minh Châu thông báo giá trị thực tế của chiếc kiềng là 6 chỉ.

    Ngày 28/8, tài khoản P.L đã đăng tải trên trang cá nhân 4 đoạn clip cùng thông tin về việc mua sản phẩm được cho là gian lận tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội). Theo đó, chị L. cho biết vào khoảng tháng 3, gia đình chị đã mua một chiếc kiềng 7 chỉ nhưng đến ngày hôm qua, khi đem ra bán thì cửa hàng cho biết chiếc kiềng này chỉ còn 6 chỉ mà thôi.

    [​IMG]
    Đoạn clip cùng dòng chia sẻ bức xúc của chị L.P

    Theo clip, gia đình chị L. đã mua một chiếc kiềng có trọng lượng là 7 chỉ vàng. Khi nhận chiếc kiềng này, nhân viên cửa hàng Bảo Tín đã đưa kèm theo một hóa đơn đỏ và thanh toán tiền cho chị L.

    Ngày 28/8, vì có việc nên gia đình chị L. quyết định bán lại chiếc kiềng thì bất ngờ nhận được câu trả lời của cửa hàng là trọng lượng của nó chỉ còn 6 chỉ. Theo giải thích của phó quản lý cửa hàng, trọng lượng thực của chiếc kiềng và giấy đảm bảo vàng đã đưa cho khách không cân xứng. Dù trong hóa đơn ghi là 7 chỉ nhưng chiếc kiềng chỉ có 6 chỉ mà thôi, vì vậy cửa hàng quyết định mua lại theo đúng trọng lượng thực tế của nó.

    Clip: Phó quản lý cửa hàng và khách đôi co việc sản phẩm thực tế không khớp với giấy tờ. Nguồn: Facebook P.L

    Quá bức xúc trước lời giải thích vô lý của cửa hàng, gia đình chị L. cho biết khi mua hàng đã thanh toán đúng số tiền tương ứng 7 chỉ và nhận lại hóa đơn đỏ: "Khi chúng tôi mua hàng thì được cô nhân viên đưa theo tờ hóa đơn này, bây giờ các cô lại bảo hóa đơn không khớp với chiếc kiềng, thế này là lỗi do ai? Trong khi đó, tôi không nhận được lời giải thích nào từ nhân viên cả".

    Bên cạnh đó, người quản lý còn nói rằng khi gia đình chị L. đi mua hàng cần phải xem hóa đơn đỏ có ứng với trọng lượng chiếc kiềng không vì đó là quyền lợi của khách: "Khi anh mua vàng thì anh phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của anh, anh phải kiểm tra trước khi ra khỏi quầy. Giờ anh mua hàng đã qua 3 tháng nên em không check lại camera được".

    Clip: Phó quản lý cửa hàng nhận sai và đồng ý trả lại số tiền tương ứng 7 chỉ vàng cho khách. Nguồn: Facebook P.L

    Vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cửa hàng, gia đình chị L. đã đưa sự việc lên ******* phường. Sau một hồi cãi vã, quản lý cửa hàng đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và đồng ý trả lại số tiền tương ứng 7 chỉ vàng cho khách hàng.

    Vị khách cũng cho biết, lý do anh bức xúc là vì thái độ và trách nhiệm của cửa hàng chứ không phải chỉ vì tiền bạc.

    Sau khi chia sẻ, đoạn clip đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước thái độ cùng cách hành xử của nhân viên Bảo Tín Minh Châu.

    [​IMG]
    Tờ hóa đơn có ghi rõ giá trị của kiềng là 7,040 chỉ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    "Cửa hàng làm ăn quá chán, chưa kể cách xử lý tình huống trong trường hợp này với khách hàng gây ức chế tinh thần. Đã cãi còn cãi sai, may mà gia đình khách hàng này báo lên ******* chứ không thể chấp nhận cách làm việc như vậy được", một người bức xúc.

    [​IMG]
    Chiếc kiềng cùng giấy đảm bảo vàng mà cửa hàng đã xác nhận cho gia đình chị L. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    "Rõ ràng là cửa hàng đã bán sai và phải xử lý người nhân viên kia thích đáng. Chiếc kiềng có 6 chỉ mà dám thanh toán cho khách theo giá 7 chỉ kèm hóa đơn 7 chỉ luôn. Vậy mà đến khi bán lại bán 6 chỉ. Thứ 1 là lừa đảo khách hàng, thứ 2 là không chịu nhận lỗi. Tuy nhiên, qua sự việc này, các khách hàng cũng nên cẩn thận, phải kiểm tra hàng kỹ lưỡng sản phẩm trước khi nhận", một người khác cho biết.

    Sáng ngày 29/8 liên lạc với bộ phận truyền thông của Bảo Tín Minh Châu, một vị đại diện cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 28/8, hiện tại phía đơn vị đang giải quyết vụ việc và chưa thể cung cấp thêm thông tin gì thêm.

    Theo Định Nguyễn - Thùy Chi / Trí Thức Trẻ
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Rất chi tiết và chuyên nghiệp :D
    Đàn lợn soi hộ em xem có ảo ở chỗ nào ko để em cắt lỗ cái :))

    Em ít học đọc ko hiểu gì =))


    Chỉ cần nhà nước giữ bảo hộ đúng như lời hứa bảo hộ tới 2019 thì ngon rồi =))

    Đầu tư thế này chắc ngoài thuế tự về thép tới 2020 thì chuẩn bị có thuế tôn mạ mầu nhập khẩu tới 2020 rồi :))



    Hoa Sen sẽ đầu tư 460 triệu USD cho phân kỳ đầu "siêu dự án" Thép Cà Ná

    Bà Hứa Thị Phấn, người bán căn nhà giá 1.100 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín là ai?[/paste:font]
    [​IMG]

    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HoSE) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 6/9/2016 bàn về việc triển khai dự án Khu liên hợp luyện cán thép tại Cà Ná, Ninh Thuận.

    Tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được Tập đoàn này gửi tới các cổ đông mới đây nêu khá chi tiết về tổ hợp dự án, đặc biệt là phân kỳ I.1 dự kiến triển khai từ năm 2017 đến nửa đầu năm 2018 với công suất 1,5 triệu tấn/năm.

    >> Chi tiết: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

    Tổng mức đầu tư phân kỳ I.1: 460 triệu USD

    Tại Đại hội này, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư Tổ hợp dự án với tổng công suất thiết kế 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ 2017 đến 2031, công suất thiết kế của dự án sẽ đạt 16 triệu tấn/năm. Các giai đoạn đầu tư, quy mô, vốn, thời điểm đầu tư... HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

    HĐQT trình cổ đông thông qua chủ trương triển khai phân kì I.1 với công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/năm, diện tích 240 ha với tổng mức đầu tư 460 triệu USD (10.258 tỷ đồng).

    Trong đó, các hạng mục đầu tư ở phân kỳ I.1 có giá trị lớn phải kể đến là Công trình máy móc thiết bị phụ trợ (81,8 triệu USD), Xưởng luyện thép và đúc liên tục (73 triệu USD), Xưởng luyện gang (lò cao) (72,2 triệu USD),...

    Cách thức huy động vốn, sử dụng công cụ nợ để phục vụ triển khai phân kỳ I.1, HĐQT trình cổ đông ủy quyền thực hiện. Tập đoàn này dự kiến sẽ huy động 12.958 tỷ đồng để đầu tư vốn cố định và vốn lưu động. Trong đó, nguồn vốn tự có là 2.321,6 tỷ đồng. Vốn đi vay sẽ chiếm 82,08% tổng nguồn vốn đầu tư dự án, gồm 8.206,4 tỷ đồng vốn vay ngắn hạn, còn lại vốn vay dài hạn.

    HSG tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ dự kiến của phân kỳ I.1 là 27,3%/năm. Thời gian hoàn vốn cố định không chiết khấu 4 năm 8 tháng. Thời gian hoàn vốn cố định có chiết khấu 6 năm 4 tháng.

    Đối với các giai đoạn tiếp theo, HĐQT sẽ lập phương án trình ĐHCĐ thông qua tại các kỳ họp sau, sau khi phân kì I.1 - giai đoạn 1 đi vào hoạt động có hiệu quả.

    Theo phương án đầu tư HSG trình cổ đông, toàn bộ dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận sẽ gồm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn công suất 3 triệu tấn/năm. Ở phân kỳ I.1 mà HSG trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ tới đây, Tập đoàn sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ năm 2017 đến giữa năm 2018.

    [​IMG]

    Tổ hợp dự án sẽ không chỉ sản xuất thép

    Theo giới thiệu chung về tổ hợp dự án, quy trình sản xuất mà HSG đưa ra khá khép kín, và có sản phẩm đa dạng từ thép cho tới điện, xi măng, .... Thực tế, Tập đoàn này đã thực hiện đăng ký thành lập mới một loạt doanh nghiệp tại Cà Ná, Ninh Thuận, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất sắt, thép, xi măng, khai thác quặng, gỗ...

    >> Đầu tư vào Cà Ná, Hoa Sen không chỉ làm thép

    [​IMG]

    Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được triển khai tại địa bàn các xã Phước Diêm, xã Cà Ná và một phần xã Phước Minh thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

    Với vị trí này, HSG khi đầu tư vào dự án có khả năng phát triển cảng nước sâu, với quy mô bến chuyên dụng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 300.000 DWT, bến tổng hợp có thể tiếp nhận tàu có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 DWT. 2. Tổ hợp Dự án tọa lạc gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Đường sắt Bắc – Nam, Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển.

    [​IMG]

    Khu công nghiệp Cà Ná, Ninh Thuận


    Tuy nhiên, vấn đề môi trường là một vấn đề lớn mà HSG sẽ phải đối mặt khi thực hiện dự án thép "khổng lồ" này. Mặc dù, với tư cách chủ đầu tư dự án, HSG đã cam kết sẽ không để xảy ra ô nhiễm môi trường, nhưng các chuyên gia cho rằng khó tránh khỏi những nguy cơ đối với môi trường, nhất là sau sự cố *******.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    GAME to rồi :))




    Sẽ có làn sóng ồ ạt bán vốn ngân hàng cho đối tác ngoại?
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

    [​IMG]
    TIN MỚI


    Lãnh đạo của hàng loạt ngân hàng cho biết đến nay họ vẫn nuôi hy vọng bán cổ phần để có thêm nguồn lực tái cơ cấu.


    Trong 1 tuần trở lại đây, thị trường đã liên tiếp đón nhận những thông tin về đối tác nước ngoài mua cổ phần và trở thành cổ đông của ngân hàng Việt.

    Mới đây, Quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore đã ký thỏa thuận ghi nhớ về việc quỹ này sẽ mua 7,7% cổ phần của ngân hàng Vietcombank. Cụ thể, GIC sẽ mua 305,8 triệu cổ phần phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến diễn ra vào quý IV năm nay. Giá trị của thương vụ này chưa được công bố, tuy nhiên theo một số nguồn tin thì GIC sẽ đầu tư không quá 400 triệu USD (9.000 tỷ đồng).

    Bên cạnh GIC, cổ đông chiến lược hiện hữu của Vietcombank là ngân hàng Nhật Bản Mizuho cũng dự kiến sẽ mua thêm 54 triệu cổ phiếu để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15%. Mizuho đầu tư gần 600 triệu USD vào Vietcombank hồi cuối năm 2011 và hiện khoản đầu tư này có giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD.

    Tuần trước, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) đã chính thức trở thành cổ đông của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

    Gói đầu tư của IFC vào TPBank có giá trị 403,105 tỷ đồng (khoảng 18,3 triệu USD) thông qua hình thức mua cổ phiếu ưu đãi, cho phép IFC sở hữu 4,999% cổ phần tại TPBank. Việc đầu tư của IFC sẽ giúp TPBank có thêm nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển cũng như cung cấp các khoản vay với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 5 năm tới.

    TPBank là ngân hàng thứ ba tại Việt Nam IFC đầu tư rót vốn. Trước đó, IFC là cổ đông chiến lược của ngân hàng ABBank với tỷ lệ sở hữu 10%, VietinBank với tỷ lệ 8,03% cổ phần.

    Lãnh đạo của một số ngân hàng cho chúng tôi biết, việc nhà đầu tư ngoại đầu tư rót vốn giúp ngân hàng tăng vốn điều lệ là điều cần thiết trong bối cảnh các ngân hàng đang tiến tới áp dụng chuẩn mực Basel IIđợt đầu tiên, dự kiến từ tháng 2/2017, với những yêu cầu cao hơn so với quy định tỷ lệ an toàn vốn hiện hành.

    Việc áp dụng Basel II sẽ khiến CAR của các ngân hàng giảm/yêu cầu vốn tăng lên do ngoài rủi ro tín dụng, Basel II tính đến yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Do đó, những ngân hàng có CAR xung quanh 9% sẽ phải tính đến phương án tăng vốn cấp 1 hoặc cấp 2 để cải thiện CAR.

    CAR của ngân hàng VietinBank tính đến cuối năm 2015 là 10,3%. Trong khi đó, mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Nếu Basel II được áp dụng, hệ số CAR của VietinBank có thể giảm 1%.

    Hệ số CAR của BIDV cũng đang ở mức tối thiểu 9%. Với hệ số CAR như hiện nay, BIDV sẽ phải đẩy nhanh việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

    Mới đây, hàng loạt ngân hàng cũng đã xin được "nới room" - tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Vietcombank và VietinBank đang xin cơ quan chức năng cho phép nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 30% - tỷ lệ tối đa theo quy định hiện hành.

    Trong khi đó, lãnh đạo của SCB, ABBank, HDBank, VPBank… cho biết đến nay họ vẫn nuôi hy vọng bán cổ phần để có thêm nguồn lực tái cơ cấu. Thậm chí một số ngân hàng nhỏ khi trao đổi, họ cho biết muốn bán đứt 100% vốn cho cổ đông ngoại.

    Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia đánh giá, việc tìm vốn ngoại không hề dễ dàng, tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi ngân hàng. Bởi lẽ trong 2 năm trở lại đây, chiến lược đầu tư của các định chế tài chính nước ngoài đã có sự thay đổi, họ không muốn mua lại cổ phần của ngân hàng nhỏ để phát triển nữa, thay vào đó nhà đầu tư ngoại muốn xin thành lập ngân hàng mới tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đã có 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, gồm có Citi, HSBC, ANZ, Standard Charted, Hong Leong Berhad và Shinhan. Sắp tới, sau khi được cấp phép Woori Hàn Quốc sẽ là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 7 tại Việt Nam.

    Sức ép từ ngân hàng ngoại
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Siêu dự án thép 230.000 tỷ của Hoa Sen “thừa kế” Vinashin-Lion
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

    TIN MỚI
    Tổ hợp dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư lên đến 10,6 tỷ USD, tương đương 230.000 tỷ đồng thừa kế Dự án tổ hợp thép Vinashin - Lion đã từng được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
    "Thừa kế" dự án thép gần 10 tỷ USD

    Tổ hợp dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận được triển khai trên địa bàn xã Phước Diêm, xã Cà Ná và 1 phần xã Phước Minh thuộc huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) là dự án thừa kế dự án tổ hợp thép Vinashin - Lion đã từng được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

    Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hoa Sen , chủ đầu tư của dự án này, một phần diện tích đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đất thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp và diêm nghiệp.

    Trước đó, thời điểm tháng 9/2008, dự án tổ hợp thép Vinashin - Lion do Vinashin và Lion Group (Malaysia) làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu 9,8 tỷ USD là dự án có vốn đầu tư FDI lớn nhất Việt Nam.

    Cũng thời điểm này, siêu dự án đã được đặt rất nhiều kỳ vọng với mục tiêu xây dựng và vận hành khu liên hợp thép với công nghệ lò cao, lò chuyển oxy, lò tinh luyện, cán nóng và cán nguội, đề ra kế hoạch giai đoạn 2008-2011 sẽ hoàn thành tổ hợp nhà máy thép có công suất 4,5 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm.

    Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính trước tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, dự án chậm triển khai và cuối cùng, Lion Group đã tuyên bố rút khỏi Dự án. Đầu năm 2011, Ninh Thuận đã rút chứng nhận đầu tư dự án này.

    Sau khi Lion Group rút đi, dự án khu liên hợp thép được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương để chuyển đổi dự án thành Khu công nghiệp Cà Ná quy mô 1.000 ha vào tháng 5/2011.

    Tuy nhiên, ngày 19/5/2016, UBND Ninh Thuận đã chính thức thông báo việc đồng ý hủy bỏ chủ trương cho liên doanh giữa CTCP Tập đoàn Phát triển năng lượng Đại Dương và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng vật liệu nghiên cứu, lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cà Ná.

    Nhiều câu hỏi quanh dự án tỷ USD

    Giống như nhiều dự án tỷ USD khác, chủ đầu tư đề cập đến nhiều tác động tích cực của dự án đối với kinh tế cả nước nói chung và kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng có thể kể đến như giải quyết công ăn việc làm cho 40.000-45.000 người và ưu tiên sử dụng lao động địa phương...

    Tuy nhiên, dự án này gây tò mò cho dư luận về quy mô lớn của dự án, câu hỏi đặt ra có cần thêm một dự án thép quy mô lớn như này hay không, vấn đề môi trường liên quan đến sản xuất thép vừa qua cũng gây bức xúc và Hoa Sen lấy đâu tiền để đầu tư cho dự án khủng như vậy?

    Liên quan đến vấn đề môi trường, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen cam kết, đang xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường nên trước mắt có thể nói sẽ xử lý theo công nghệ hoàn toàn khác dự án ******* Hà Tĩnh.

    Theo ông Vũ, nếu dự án của Hoa Sen xảy ra tình trạng tương tự như *******, những cổ phần, tài sản, tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng đang có của ông tại Tập đoàn Hoa Sen sẽ giao hết cho nhà nước.

    Trao đổi với BizLIVE, một chuyên gia trong lĩnh vực hoá chất cho biết, sản xuất thép sẽ thải ra môi trường các chất thải rắn, chất thải khí, chất thải lỏng do đó cần kiểm chặt chẽ nhất là dự án có quy mô lớn như dự kiến.

    “Việc chủ đầu tư đưa ra những cam kết như đặt cược 4.000 tỷ đồng vốn mà ông có tại doanh nghiệp thời điểm này là hoàn toàn dễ hiểu nhưng không ngoại trừ khả năng khi dự án đi vào triển khai sẽ có những trục trặc, phát sinh”, vị này nói.

    Về vấn đề vốn, Hoa Sen cũng cho biết, sẽ không phát hành cổ phiếu mới, nguồn vốn tài trợ cho các dự án này sẽ từ phát hành trái phiếu và vay nợ ngân hàng.
    [​IMG]


    Tuy nhiên, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) trong một báo cáo đã phân tích rằng, liệu Hoa Sen có thực sự có thể thực hiện toàn bộ các kế hoạch đề ra hay không. Với nguồn vốn chính dự kiến là vốn vay, lưu ý rằng tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của công ty là 1,3 lần, công ty không thể tăng vay nợ đáng kể.

    Tập đoàn Hoa Sen chủ trương triển khai "siêu dự án" liên hợp thép công suất 6 triệu tấn/năm tại Cà Ná
    Theo Nguyễn Thảo

    Bizlive
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Thanh khoản èo uột, dòng tiền tập trung vào cổ phiếu trong danh mục thoái vốn của SCIC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ sở hữu Công viên Đầm Sen chuẩn bị sở hữu 5 triệu cổ phiếu SAM

    Việc Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước trong cuộc họp mới đây đang giúp các cổ phiếu như VNM, BMP, NTP, VNR, BMI tăng điểm khá mạnh trong phiên sáng nay.
    Diễn biến phiên giao dịch buổi sáng có phần ảm đạm khi dòng tiền đổ vào thị trường tương đối yếu với chỉ 75 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 1.622 tỷ đồng.

    Thiếu vắng dòng tiền, thị trường đã “đuối” dần và tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng chỉ số VnIndex đảo chiều giảm 0,57 điểm (0,08%) xuống 672,1 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index vẫn tăng nhẹ 0,49 điểm (0,58%) lên 84,17 điểm.

    Nhóm cổ phiếu Bluechips giao dịch khá trái chiều, trong khi VCB, HSG, MSN, BVH, CTG…giảm điểm thì HPG, FPT, VIC, VNM…tăng điểm giúp thị trường trở nên cân bằng hơn.

    Đáng chú ý, việc Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước trong cuộc họp mới đây đang giúp các cổ phiếu như VNM, BMP, NTP, VNR, BMI tăng điểm khá mạnh. Trong đó, BMP tăng 4.000đ lên 162.000đ, NTP tăng 2.800đ lên 74.600đ...

    Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng có giao dịch tích cực với nhiều mã tăng điểm như HBC, FCN, KBC, HUT, VCG....Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thép HPG, NKG, TLH, VIS…cũng thu hút dòng tiền và giao dịch khá sôi động.

    [​IMG][​IMG]
    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    HAGL: Gần 5.900 tỷ đồng cho vay bên liên quan chưa được cổ đông cho phép
    Mua nhà máy đường của bầu Đức, chủ tịch Đặng Văn Thành “nhất tiễn hạ song điêu”[/paste:font]
    CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HoSE) mới đây đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm. Hai tuần nữa, vào ngày 15/9, doanh nghiệp này sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

    Ernst & Young (E&Y) cho biết không có vấn đề gì khiến tổ chức kiểm toán cho rằng BCTC trên không phản ứng trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính giữa niên độ của Tập đoàn. Dù vậy, E&Y cũng nhấn mạnh hai vấn đề tới cổ đông liên quan đến giả định hoạt động liên tục và giao dịch với bên liên quan.

    Tổ chức kiểm toán này cho biết các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với giá trị lần lượt là 772 tỷ đồng và 5.197 tỷ đồng. Gần 6.000 tỷ đồng chưa được ĐHĐCĐ phê duyệt theo quy định tại Thông tư 121/2012 - BTC về quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

    Đồng thời, E&Y cũng nhấn mạnh BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được lập với giả định HAGL sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Vào 30/6/2016, Tập đoàn đã trình bày các khoản vay và trái phiếu phải trả gần 26.684 tỷ đồng, trong đó có hơn 12.343 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày 30/06/2016. Theo BCTC, HAGL cũng đã vi phạm một số điều khoản của một sốkhoản vay và trái phiếu như giá trị TSĐB không bằng mức tối thiểu (100% - 145%) so với giá trị khoản vay/ mệnh giá trái phiếu theo điều khoản rằng buộc giữa HAGL và các chủ nợ.

    Bên cạnh đó, E&Y cũng nhấn mạnh khoản nợ ngắn hạn của HAG tại thời điểm 30/06/2016 đã vượt qua tài sản ngắn hạn gần 5.788 tỷ đồng. HAGL còn đã ghi nhận khoản lỗ thuần hơn 1.191 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016.

    Tại ngày lập báo cáo, HAG đang trong quá trình chờ nhận được văn bản phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu. Tổ chức kiểm toán nhận định "Nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu không được thực hiện, những vấn đề nêu trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắn chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục."

    So với BCTC tự lập trước đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của HAGL đã "thêm" lỗ gần 40 tỷ đồng. Lỗ sau thuế riêng cổ đông công ty mẹ hơn 862 tỷ đồng, tăng thêm 24 tỷ đồng so với khoản lỗ mà HAGL đã báo cáo trước đó.

    Tổng tài sản đến cuối quý II đạt xấp xỉ 51.105 tỷ đồng. Nợ vay chiếm khoảng 64,5% cơ cấu nguồn vốn của HAGL. So với báo cáo tự lập trước đó, nợ ngắn hạn của Tập đoàn tăng thêm 2.200 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi cơ cấu vay ngân hàng, tăng vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả.

    Đối với các khoản nợ vay, BCTC này cho biết Ban Giám đổc HAGL đang tiếp tục thương lượng với các chủ nợ chính nhằm tìm giải pháp cho tình hỉnh tài chính của Tập đoàn. Nội dung của các buổi thảo luận bao gồm việc cơ cấu/hoán đổi gia tăng thời gian trả nợ gốc đối với dư nợ tín dụng và trái phiếu lên tổi thiểu 3-15 năm. Cơ cấu, giãn thời gian trà nợ lãi thêm 3 năm, giảm lãi suất cho vay, ứng xử đối với khoản vay mới và việc duy trì hạn mức tín dụng đã cấp cho Tập đoàn.

    >> BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016

    • Từ khóa:
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Người nước ngoài xem Việt Nam là nơi đáng sống hơn cả Singapore và Hong Kong

    [​IMG]
    Đây là "thiên đường" đáng sống nhất trên thế giới
    [​IMG]

    Theo kết quả công bố của InterNations Expat Insider – một khảo sát được thực hiện trên 14.000 người tại 191 nước từ khắp nơi trên thế giới về chất lượng sống, tình trạng tài chính cá nhân và cân bằng giữa công việc với cuộc sống thì Đài Loan được xem là nơi đáng sống nhất đối với người nước ngoài, vượt cả Malta và Ecuador.

    Nhận xét về Đài Loan, Tổng giám đốc Martin Lindstrom của Ikea và cũng là người đang sống tại đây cho biết: “Đài Loan là một trong những hòn ngọc tiềm ẩn của châu Á Thái Bình Dương”. Khảo sát cho thấy con số ấn tượng 85% người nước ngoài hài lòng với tình trạng tài chính của họ khi sống tại Đài Loan so với mức trung bình của thế giới là 64%.

    Trong khi đó, với người nước ngoài những quốc gia tồi nhất để sống gồm có Kuwait và Hy Lạp.

    Điều đáng nói là năm nay, Việt Nam đã tăng 24 bậc, vươn lên vị trí thứ 11 trong danh sách những quốc gia tốt nhất để sống dành cho người nước ngoài, đứng trên cả Singapore và Hong Kong.

    [​IMG]

    Điều khiến Hong Kong bị tụt từ thứ hạng 10 năm 2014 xuống 44 trong danh sách năm nay là bởi họ không đạt điểm số cao khi đánh giá chỉ số chi phí sinh hoạt. Đây được biết đến là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới.

    Trong khi đó Singapore cũng bị trượt khỏi top 10 trong danh sách năm nay và xuống vị trí 13, sau cả Việt Nam vì giờ làm việc dài và chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên Singapore vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

    Seoul - thành phố đáng sống nhất thế giới
    Vân Đàm

    Theo Trí Thức Trẻ/Forbes
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Mỗi năm Honda Việt Nam cho thôi việc 2.000-3.000 công nhân ở Vĩnh Phúc, tương đương 40% tổng số lao động

    [​IMG]
    Thu ngàn tỷ mỗi năm từ Honda, Toyota và Ford, vì sao cổ phiếu công ty này vẫn "ế" ?
    [​IMG]

    Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc, nhu cầu sử dụng lao động của Công ty Honda Việt Nam (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mỗi năm dao động 7.000 - 8.000 lao động. Tuy nhiên, số lượng công nhân bị sa thải lại có biến động rất lớn, lên tới hàng nghìn người.

    Cụ thể năm 2013, tổng số lao động được đóng bảo hiểm xã hội là 8.014 lao động, nhưng số lượng bị dừng đóng là 1.837 lao động. Năm 2014, Honda tuyển dụng mới thêm 2.391 lao động, nhưng tiếp tục dừng đóng bảo hiểm xã hội 1.670 lao động.

    Trong năm 2015, tổng số lao động của Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc là 7.827 lao động, nhưng dừng đóng bảo hiểm xã hội cao kỷ lục là 2.968 lao động (chiếm gần 40% tổng số lao động).

    Số lượng dừng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số lao động phải nghỉ việc tại Honda.

    Theo ông Diệp Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Thắng (Phúc Yên, Vĩnh Phúc), năm 1996, 100% hộ dân ở các tổ dân phố Xuân Mai 1, 2, 3 đã giao hết đất nông nghiệp để Honda xây dựng nhà máy.

    Một trong những cam kết của nhà đầu tư này là sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là con em của những nông dân mất đất. Đây cũng là điều mà người dân mất ruộng đất tại đây mong muốn.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, thời gian gần đây, rất nhiều người dân phản ánh bị Honda cho thôi việc sau khi làm được 1-4 năm. Nhiều hộ dân có người nhà bị cho thôi việc, cuộc sống rất khó khăn.

    Chị H. (Xuân Mai 2) có con trai 22 tuổi vừa bị Honda sa thải cho biết, 20 năm trước, gia đình chị nhượng lại 4 sào đất ruộng cho dự án xây dựng nhà máy Honda. Giá đền bù khi đó rất rẻ, chỉ 7 triệu đồng/sào. Khi đó, Honda có cam kết tạo điều kiện, công ăn việc làm cho người dân địa phương.

    "Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã quá tuổi lao động nên cho con vào làm việc. Nhưng sau 3 năm, cháu bị sa thải. Honda đưa ra nhiều lý do như không đạt tiêu chuẩn, vị trí không phù hợp... Mất đất, mất ruộng, cháu không có việc làm nên hiện gia đình rất khó khăn", chị H. than thở.

    Theo Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Mai 2, chưa có con số cụ thể, nhưng hầu như năm nào cũng có rất nhiều con em địa phương bị Honda cho thôi việc. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người lao động xin nghỉ sang công ty khác làm hoặc có lý do cá nhân.

    Được biết, tháng 3/2016, Honda Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động ở Việt Nam. Trong 20 năm có mặt ở Việt Nam, tổng số vốn đầu tư của Honda vào Việt Nam đạt khoảng 530 triệu USD, sử dụng khoảng 10.000 lao động.

    Sa thải lao động nữ đang có thai: Phạt đến 10 triệu đồng
    Hiểu Minh

    Theo Trí Thức Trẻ
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Buông 12 “ông lớn”, nhà nước có ngay 7 tỉ USD

    [​IMG]
    Ngăn chặn thất thoát, Chính phủ vừa ra quy định siết chặt khâu định giá doanh nghiệp nhà nước
    [​IMG]
    Dây chuyền đóng gói sữa hộp tốc độ cao (4,2 triệu sản phẩm/ngày) điều khiển hoàn toàn tự động của Vinamilk tại Bình Dương - Ảnh: T.T.D.
    Tại cuộc họp với các bộ ngành về chủ trương bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) và bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 doanh nghiệp.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc bán 12 “ông lớn” phải theo thông lệ thị trường, công khai minh bạch... để chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước.

    “Việc bán 12 doanh nghiệp nhà nước là thông tin tốt với thị trường. Do đó, SCIC, Bộ Công thương cần sớm công bố thông tin, lộ trình cụ thể để người dân được biết

    Ông NGUYỄN 
HOÀNG HẢI

    Đấu giá, thu được 
nhiều hơn

    Trả lời Tuổi Trẻ về danh sách 10 doanh nghiệp sẽ được bán, ông Nguyễn Đức Chi, chủ tịch hội đồng thành viên SCIC, nhắc đến một số tên tuổi lớn như: Công ty CP Sữa VN (Vinamilk), Tổng công ty CP Bảo Minh, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia VN, Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty CP FPT, Công ty CP viễn thông FPT...

    Mặc dù ông Nguyễn Đức Chi không nêu cụ thể sẽ bán bao nhiêu, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản 1787 về đề án tái cơ cấu SCIC đã được ban hành thì SCIC sẽ phải thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp trên.

    Theo một chuyên gia ngành tài chính, nếu bán hết vốn nhà nước tại 10 công ty thuộc SCIC cùng Habeco, Sabeco, Nhà nước có thể thu được tới 7 tỉ USD (khoảng 150.000 tỉ đồng).

    Cụ thể, với 10 doanh nghiệp trong danh mục quản lý của SCIC, thì riêng tại Vinamilk (Nhà nước giữ 45% cổ phần) với giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện nay, chỉ cần Nhà nước bán ra bằng với giá thị trường đã có thể thu được khoảng 4,52 tỉ USD.

    Chín doanh nghiệp còn lại, cũng theo cách ước tính trên, có giá trị khoảng 530 triệu USD (10 công ty trong danh mục quản lý của SCIC cơ bản đều đã được niêm yết hoặc cổ phần hóa). Như vậy, tổng số tiền mà Nhà nước có thể thu về qua thoái vốn tại 10 doanh nghiệp tại SCIC, theo tính toán sơ bộ, là trên 5 tỉ USD.

    Với hai thương hiệu bia Habeco và Sabeco còn lại, hiện tỉ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp tương ứng là 81,79% và 89,59%.

    Chưa có con số chính thức về định giá hai doanh nghiệp này, song năm 2014 hãng bia của Thái Lan là ThaiBev đã đề xuất mua lại toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco với giá 2 tỉ USD. Còn với Habeco, nếu tính theo mức giá mà Carlsberg đã chi ra để mua cổ phần của doanh nghiệp này là trên 50.000 đồng/cổ phiếu, thì giá trị của Habeco được tính toán trên 400 triệu USD.

    Như vậy, nếu lộ trình thoái vốn được đưa ra phù hợp thì tổng số tiền có thể thu về qua việc thoái vốn tại 12 doanh nghiệp nêu trên khoảng 7,2 tỉ USD. Đây sẽ là nguồn thu rất lớn trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay.

    Theo một chuyên gia về đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, việc ước tính giá trị vốn nhà nước bán đi tại 12 doanh nghiệp một cách chính xác không đơn giản. Nếu tính theo số lượng cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp rồi nhân với giá cổ phiếu hiện tại thì chỉ thấy một phần bức tranh. Giá thực sẽ là giá qua đấu giá thành công.

    Nếu đấu giá nghiêm túc, giá có thể cao hơn nhiều so với giá hiện tại, thậm chí với một số doanh nghiệp là gấp vài lần. Nhưng nếu cùng lúc bán ra nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến giá trị. Vì vậy, rất cần quan tâm đến phương án bán để tránh thất thoát vốn nhà nước và cũng cần cẩn trọng để tránh những doanh nghiệp lớn của VN về tay nước ngoài.

    [​IMG]

    Phải giữ thương hiệu Việt

    Trả lời Tuổi Trẻ về phương án bán, ông Nguyễn Đức Chi cho biết đang tính toán lộ trình cụ thể cho 10 doanh nghiệp thuộc diện sẽ bán trong phạm vi quản lý của SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo minh bạch, theo thị trường và đạt hiệu quả cao nhất.

    Với lo ngại các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco... sẽ về hết tay các nhà đầu tư ngoại, ông Nguyễn Đức Chi cho rằng VN đã tham gia một loạt hiệp định thương mại, nhất là TPP.

    Do đó, việc bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, không thể phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

    Ông Chi nhấn mạnh ngay cả khi bán vốn cho nhà đầu tư trong nước nhưng sau này họ lại bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì cũng không ai có thể kiểm soát, ngoại trừ việc có chính sách chung giới hạn sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể...

    Ông Chi khẳng định việc bán vốn nhà nước sẽ được SCIC tính toán theo hướng vừa giữ được thương hiệu Việt vừa đảm bảo sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp...

    Nguồn tin tại SCIC thì cho biết phương án bán 10 doanh nghiệp thuộc quyền bán của SCIC đang được xem xét kỹ. Giá sẽ giảm nếu bán ồ ạt. Vì vậy, theo kế hoạch thoái vốn năm 2016, SCIC cho biết có 2 trong 10 danh nghiệp trên nằm trong danh sách thoái vốn trong năm nay. Đó là Công ty CP FPT và Công ty CP xuất nhập khẩu Sa Giang.

    Theo bà Mai Kiều Liên - tổng giám đốc Vinamilk, cơ cấu cổ phiếu của Vinamilk hiện đã có 49% là của nước ngoài, chỉ 6% là của các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ. 45% còn lại là do SCIC quản lý.

    Trong tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ, bà Liên cho biết hiện không có ai có đủ tỉ lệ nắm quyền chi phối, mà chủ yếu thuộc về các quỹ đầu tư.

    Bà Liên nhấn mạnh trách nhiệm sẽ thuộc về SCIC từ chuyện khi nào Nhà nước thoái vốn, thoái cho ai đến việc thoái thế nào, làm sao để đạt mức thu ngân sách lớn nhất nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển sau này cho Vinamilk...

    Lợi đủ đường

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, các chuyên gia đều cho rằng việc Nhà nước thoái vốn khỏi các doanh nghiệp là xu hướng tất yếu, lợi nhiều hơn thiệt.

    Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói trong bối cảnh hiện nay không nhất thiết lĩnh vực nào Nhà nước cũng “ôm” mà chỉ nên giữ cổ phần ở những lĩnh vực tối quan trọng của quốc gia hoặc những lĩnh vực mà tư nhân khó đảm nhiệm. Còn ngành nghề nào tư nhân gánh vác được thì nên trao lại cho họ.

    Ngay lĩnh vực ngân hàng, theo ông Hiếu, Nhà nước không cần duy trì tỉ lệ sở hữu nhiều như vậy. “Hiện nay kinh tế đã thay đổi, tư nhân đã trưởng thành và họ cũng có tiềm lực, do vậy trong vòng 10 năm tới Nhà nước nên thoái vốn mạnh mẽ khỏi các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng mà Nhà nước chiếm tỉ lệ chi phối, lên đến 80-90%” - ông Hiếu nói.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Hải, phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), cho biết thị trường nhất là các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến thông tin về việc Habeco, Sabeco sẽ niêm yết cổ phiếu và việc SCIC thoái vốn toàn bộ ở Vinamilk...

    Ông Hải cho rằng Nhà nước không nên nắm giữ vốn tại các ngành không quan trọng như bia rượu nước giải khát, sữa, khách sạn, nhà hàng...

    Vì vậy, việc bán hết vốn nhà nước trên cần sớm thực hiện để giúp thay đổi quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Đây cũng là thông tin tốt cho thị trường. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hải, SCIC và Bộ Công thương cần sớm công bố thông tin cụ thể như phương án bán, lộ trình bán... để người dân được biết, tránh việc chậm trễ trong thực hiện.

    Đại biểu Trần Hoàng Ngân (ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội):

    Đừng bán vốn để tiêu xài

    Một trong những việc cần làm để đẩy nhanh bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp là xử lý vấn đề lợi ích nhóm. Cần để cho thị trường giám sát việc bán vốn nhà nước, muốn vậy phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

    Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại phải bán vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả? Cần làm rõ bán thì tiền đó để làm gì. Nếu bán để tiêu xài thì không nên bán. Bán để chuyển hướng đầu tư thì phải phân tích đầu tư vào lĩnh vực khác có sinh lời bằng cái mình đang đầu tư không?

    Như Sabeco, Vinamilk đang làm ăn hiệu quả, nếu bán đi nhưng lại lấy tiền xây trụ sở kém hiệu quả thì có nên không? Cần phân tích kỹ, chứ không phải cứ thoái vốn ào ạt. Vấn đề sử dụng vốn sau khi bán vốn là bài toán phải tính trước.



    Giá trị quyền 
sử dụng đất 
tính riêng

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành giám sát chặt chẽ, tìm kiếm cơ hội để bán được cổ phần với giá cao nhất. Riêng đối với bán vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco - là những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết, Thủ tướng yêu cầu phải niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước để đảm bảo có lợi cho vốn nhà nước. Ngay cả việc định giá cổ phần cũng phải tổ chức đấu thầu công khai, tránh trường hợp định giá không sát, làm thất thoát vốn nhà nước.

    Đặc biệt, Thủ tướng chỉ rõ khi bán cổ phần tại 12 doanh nghiệp nhà nước trên phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong và ngoài nước, giá trị quyền sử dụng đất phải tính riêng. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý cần có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia như Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Vinamilk sau khi bán vốn nhà nước.



    Ngăn chặn thất thoát, Chính phủ vừa ra quy định siết chặt khâu định giá doanh nghiệp nhà nước
    Theo L.THANH - NGỌC AN - T.V.NGHI - A.HỒNG

    Tuổi trẻ
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 26, 2014
    Likes Received:
    15,161
    Bán hết có 100 tỷ USD tiền đè chết người.
    thanhhoadonghunggroup likes this.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Share This Page