KHỦNG KHIẾP: MR Phước Vũ đã mang 4000 tỷ ra để BẢO LÃNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhhand10, Aug 26, 2016.

306 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    hehe,
    VNM trong ngắn hạn đâu có được mấy đồng đâu bác, phải nắm lâu mới ổn :D
  2. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2016
    Likes Received:
    2,734
    tuỳ tình hình nữa bác, nêu thấy ngon e sẽ ôm lâu hơn
    thanhhoadonghunggroup likes this.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    hehe, ờ đấy, tùy từng người nữa :))
  4. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2016
    Likes Received:
    2,734
    chuẩn, lên đây chém gió cho vui thui, túi tiền ai nấy lo :))
    thanhhoadonghunggroup likes this.
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Lãi suất phá đáy, chứng khoán đi về đâu?
    HAGL bán nhà máy đường cho Thành Thành Công?[/paste:font]
    Vốn huy động ngoại tệ của hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 7-2016, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giảm hơn 6% so với cuối năm ngoái. Tính về số tuyệt đối vốn huy động của các ngân hàng ước chừng 24-25 tỉ đô la Mỹ. Mức giảm 6% tương đương khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Sự gia tăng vốn huy động bằng tiền đồng trên 12% chứng tỏ đã có sự dịch chuyển tiết kiệm ngoại tệ sang tiền đồng và nhiều khả năng người dân đã bán ngoại tệ cho ngân hàng. Từ đây NHNN có điều kiện mua ngoại tệ để củng cố quỹ dự trữ ngoại hối.

    [​IMG]

    Sự vững chắc và ổn định của nguồn cung ngoại tệ từ xuất siêu, vốn FDI, kiều hối, vốn FII... và từ tích lũy của dân cư là nền tảng để tỷ giá được duy trì quanh mốc 22.300 đồng/đô la Mỹ nhiều tháng qua. Bơm tiền mua ngoại tệ, NHNN đã tạo thanh khoản dư dả trong hệ thống ngân hàng và từ đầu tháng 8 đến nay, lãi suất tuột dốc không phanh. Tuần rồi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng còn 0,75%/năm. Tuần trước đó, NHNN còn phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 1,3%/năm. Sau đấy, mức lãi suất trên cứ tụt dần, về 1,2%, 1,1%, 1% và cuối tuần đã rơi thẳng về 0,7%/năm, nghĩa là thấp hơn cả lãi suất qua đêm. Chưa bao giờ lãi suất thấp kỷ lục như thế cả.

    Trên thị trường trái phiếu, lãi suất trúng thầu kỳ hạn năm năm lần đầu tiên kể từ 10 năm nay đã xuống dưới mức 6%/năm, chỉ còn 5,92%/năm. Các tổ chức tín dụng đang bội thực tiền! NHNN đang thực hiện cam kết ưu tiên số 1 cho tăng trưởng GDP và cam kết này được hậu thuẫn bởi tỷ giá cũng như lạm phát có thể được kiềm chế dưới 5%.

    Chứng khoán từ tháng 8 đến nay đáng lẽ đã có thể tăng điểm mạnh mẽ nếu không có sự bán ròng lên tới 1.100 tỉ đồng của khối ngoại, tập trung chủ yếu vào các mã có ảnh hưởng quyết định đến chỉ số VN-Index như VNM, VIC, VCB, BID, MSN, HPG... Khối ngoại đã liên tục bán ròng VNM kể từ khi thị giá cổ phiếu này vượt ngưỡng 150.000 đồng và room của VNM giờ đây đã xuống dưới 49% sau khi room được mở tới 100%. Bản tin tư vấn hàng ngày của nhiều công ty chứng khoán đều nhận định thị giá VNM đã cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong khu vực. Tương tự là VCB. Các doanh nghiệp HPG, VIC, MSN đều báo tăng trưởng lợi nhuận nửa đầu năm nay tốt hơn nhiều so với cùng kỳ, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng chốt lời.

    Nhiều cổ phiếu cơ bản đã ở mặt bằng giá với P/E bình quân khoảng 15 lần như DMC, MWG, CAV, SKG, KDC, PAC, SVC... không còn rẻ so với các nước. Điều này chắc chắn dẫn đến sự chốt lời và sự dịch chuyển của dòng tiền sang những cổ phiếu chưa tăng giá. Hiện trên cả Hose và Hnx còn đó hàng loạt cổ phiếu EPS tầm 2.000-3.000 đồng mà thị giá dưới 20.000 đồng.

    Cổ phiếu dầu khí dường như đã ổn định ở quanh vùng giá hiện tại khi giá dầu thô dao động trong biên độ 40-50 đô la Mỹ/thùng. Kết quả kinh doanh của ba doanh nghiệp dầu khí hàng đầu là GAS, PVD, PVS đều giảm khá so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giảm mạnh nhất là PVD. Thị giá PVD hiện còn bằng một phần tư so với ba năm trước. Ngoài dầu khí, các doanh nghiệp khai khoáng khác hầu hết lâm vào tình trạng “chết lâm sàng”, thị giá vài ngàn đồng, rẻ hơn ly trà đá hay tiền gửi xe gắn máy.

    Cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG-Hose) và công ty con là Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG-Hose) vẫn đang trong những ngày chờ đợi tín hiệu cho phép các ngân hàng tái cơ cấu nợ. HAG vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư sáu tháng đầu năm, theo đó HAG báo lỗ 1.075 tỉ đồng do xử lý tài sản xấu. Hose cũng vừa có công văn ngày 22-8-2016 nhắc nhở HAG về việc chậm nộp báo cáo tài chính quí 2-2016 cả riêng công ty mẹ và hợp nhất và đây đã là lần nhắc nhở thứ hai.

    Nổi đình đám hơn cả trên thị trường vẫn là trường hợp của Công ty Gỗ Trường Thành (TTF-Hose). Cổ phiếu này đã có hai phiên tăng trần liên tiếp sau 24 phiên giảm sàn và mất chừng 78% giá trị kể từ mức đỉnh. TTF chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai để phê duyệt việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị. Với sự bốc hơi gần 1.000 tỉ đồng hàng tồn kho vừa qua, giá trị sổ sách của TTF hiện còn nhỉnh hơn 3.000 đồng chút ít. Với thị giá 9.200 đồng ngày 23-8, giá trị vốn hóa của TTF vẫn cao hơn gấp ba lần giá trị sổ sách. Cho dù các cổ đông và hội đồng quản trị mới có nỗ lực đến đâu, TTF cũng phải mất vài năm để xóa lỗ lũy kế.

    Bài toán lợi nhuận của TTF sẽ nan giải hơn bởi sau khi Công ty Tân Liên Phát ngưng chuyển đổi số vốn cho vay thành cổ phiếu, nợ ngắn hạn của TTF không giải quyết được và lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Chi phí tài chính đang và tiếp tục đè nặng lên công ty. Một công ty mà vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 500 tỉ đồng, trong khi nợ ngắn hạn cao gấp 4,4 lần (2.206 tỉ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016), thì đâu là lối thoát? Nóng lòng với TTF lúc này không chỉ là cổ đông, mà cả các ngân hàng chủ nợ.
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Bán 50.000 tỷ đồng vốn Nhà nước tại Habeco, Sabeco trong 16 tháng

    Mua nhà máy đường của bầu Đức, chủ tịch Đặng Văn Thành “nhất tiễn hạ song điêu”[/paste:font]




    Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc thoái vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty tại cuộc họp báo chiều 31/8 của Chính phủ, Thứ trưởng Công Thương - Đỗ Thắng Hải cho biết, cơ quan này đã "chốt" lộ trìnhniêm yết, phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Rượu - bia - nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Sài Gòn (Sabeco).

    Theo Thứ trưởng Hải, dù Habeco đã cổ phần hoá nhưng Nhà nước vẫn giữ gần 82% vốn điều lệ và tỷ lệ này tại Sabeco là gần 89,6%. “Lộ trình thoái vốn tại Habeco và Sabeco được Bộ Công Thương xây dựng dựa trên quy mô vốn của mỗi doanh nghiệp”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.Cụ thể, Nhà nước sẽ thoái toàn bộ 82% vốn đang nắm giữ tại Habeco, tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm 2016.

    Riêng lộ trình thoái vốn tại Sabeco sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 thoái 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.500 tỷ đồng trong năm 2016. Đợt thứ 2 sẽ thoái tiếp 36% còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017, sau khi Sabeco đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

    [​IMG]
    Vốn Nhà nước tại Habeco và Sabeco sẽ được thoái ngay trong năm 2016 - 2017.

    “Việc thoái vốn tại 2 doanh nghiệp này sẽ đảm bảo theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Cạnh tranh, chống độc quyền và lợi ích nhóm”, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

    Riêng về giá bán, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập (trong nước hoặc nước ngoài) để thẩm định. Trong trường hợp doanh nghiệp đã niêm yết thì lấy giá giao dịch trên sàn làm tham chiếu khi đấu giá bán vốn, không phân biệt thành phàn kinh tế, ngành nghề kinh doanh tham gia vào đấu giá.

    “Bộ Công Thương đã chỉ đạo 2 doanh nghiệp phải niêm yết theo đúng quy định. Sau khi có quyết định của Thủ tướng, Bộ sẽ triển khai các công việc như thuê tư vấn trong ngoài nước để thẩm định giá trị cổ phiếu, đấu giá công khai, tránh trường hợp định giá không sát, không đúng, làm thất thoát phần vốn Nhà nước”, ông Hải khẳng định.

    Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng khẳng định tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là "Chính phủ không đi bán bia, bán sữa".Với Habeco và Sabeco, Thủ tướng chỉ đạo phải tiến hành niêm yết ngay trên sàn chứng khoán theo đúng quy định của luật. “Việc hai doanh nghiệp này phải niêm yết là việc bắt buộc, chứ không phải có hay không”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

    Nói thêm về quy định bắt buộc doanh nghiệp Nhà nước phải niêm yết trên sàn chứng khoán sau khi cổ phần hoá, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Vũ Thị Mai cho hay, quy định này đã được nêu rõ tại Quyết định 51/2014 về thoái vốn và bán cổ phần doanh nghiệp giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng thực tế “có doanh nghiệp trốn niêm yết”.

    “Hiện nay, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là bắt buộc với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, nhưng phải đủ điều kiện. Với doanh nghiệp chây ỳ, cơ quan chủ quản cần có sự đôn đốc”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.






    Đã có lộ trình thoái hàng nghìn tỉ đồng vốn nhà nước trong Habeco và Sabeco
    LĐO M.H 8:45 PM, 31/08/2016






    Tại họp báo chính phủ thường kỳ hôm nay 31.8, trả lời câu hỏi về việc thoái vốn nhà nước trong các tập đoàn, tổng công ty, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã đề xuất lộ trình thoái vốn tại Tổng công ty Rượu bia nước giải khác Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo quy mô của từng doanh nghiệp.

    Theo đó, Habeco đã cổ phần hóa, nhưng Nhà nước vẫn giữ Habeco 81,79% vốn điều lệ. Bộ đề xuất trong năm 2016 sẽ thoái toàn bộ vốn trên tương đương 9.000 tỉ đồng.

    Vốn nhà nước trong Sabeco chiếm 86% vốn điều lệ. Sabeco thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình 2 giai đoạn. Đợt 1 thoái 53,59%, tương đương 24.000 tỉ đồng trong năm 2016, sau đó 36% còn lại tương đương 16.000 tỉ đồng trong năm 2017, sau khi thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Ông Hải khẳng định, phương thức bán vốn nhà nước thực hiện theo các quy định của pháp luật, như Luật cạnh tranh, luật Chống độc quyền. Giá bán sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập, có kinh nghiệm, có thể cả đơn vị nước ngoài để thẩm định. Trong trường hợp đã niêm yết trên sàn chứng khoán có thể lấy giá giao dịch trên sàn để tham chiếu. Đối tượng mau không phân biệt trong ngoài nước, các nhà đầu tư đều có thể mua. Bộ Công thương đã chỉ đạo 2 công ty niêm yết theo đúng quy định của pháp luật.
    Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn manh: Việc cổ phần hóa và bán vốn trong DNNN là rất quan trọng, được dư luận và cán bộ đảng viên quan tâm. Chủ trương cổ phần hóa là chủ trương là nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Thủ tướng chỉ đạo, hai công ty Habeco và Sabeco phải niêm yết ngay sau cuộc họp về vấn đề này do Thủ tướng chủ trì hôm 29.8, qua đó tạo sự minh bạch về tài chính, lấy giá giao dịch làm dẫn chiếu để nghiên cứu thêm, tìm hiểu khả năng về sức mua, khả năng bán của doanh nghiệp. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán là bắt buộc.
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Ông Lê Phước Vũ: "Không đầu tư bất động sản lúc này thì không bao giờ"
    [​IMG]

    Tò mò với những biệt danh "độc nhất vô nhị" của các đại gia bất động sản Việt
    Không chỉ nói đến việc đầu tư dự án tại tỉnh Yên Bái là hơi lạ mà ngay cả việc quyết định quay lại đầu tư vào bất động sản (BĐS) của “ông chủ ngành tôn” cũng là điều lạ đối với thị trường.
    Có đủ kinh nghiệm, kiến thức và bản lĩnh

    Quay trở lại BĐS lần này, có vẻ như bước đi của Hoa Sen đã có sự thận trọng và được lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn sau lần đầu thất bại. Lần này “ông chủ ngành tôn” đã lựa chọn đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng.

    Trao đổi với chúng tôi mới đây, khi được hỏi về việc quay trở lại chiến lược này sẽ tạo ra nhiều rủi ro cho cả tập đoàn, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, lập tức trả lời rằng: "Cơ hội thị trường sẽ giải quyết tất cả! Đây là thời điểm tốt nhất, tốt hơn bao giờ hết để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nếu chúng tôi không làm bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn thế".

    Theo lý giải của ông Vũ, thời điểm này Việt Nam đang được thế giới coi là "dân số vàng" và chỉ còn vỏn vẹn 20 năm nữa thôi là chấm dứt. Đây cũng là thời điểm thế hệ vàng của Việt Nam chịu chi tiêu nhất, đặc biệt là dành tiền mua nhà cửa. Song song đó, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, một lượng lớn người nước ngoài đang có nhu cầu về nhà ở nên cơ hội phát triển rất lớn.

    "Tôi có thể khẳng định rằng chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam có một cơ hội phát triển tốt như bậy giờ. Đầu tiên, như tôi đã nói là gia nhập sân chơi toàn cầu; thứ hai đây là lúc chúng ta tăng trưởng một cách tốt nhất dựa vào thời kỳ dân số vàng; thứ ba là lòng tin vào Chính phủ đang tăng mạnh mẽ. Đây là những yếu tố quyết định để chúng tôi thực hiện đầu tư các dự án lớn, không chỉ ở tầm quốc gia và khu vực mà vươn lên tầm thế giới", ông Vũ khẳng định thêm.

    Cũng theo ông Vũ, trong thời gian qua, Hoa Sen đã làm việc và tham vấn ý kiến của nhiều đơn vị tư vấn nổi tiếng, có kinh nghiệm để đưa ra sự lựa chọn tối ưu cho chiến lược phát triển của mình. Hoa Sen đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn bức phá mới.

    Trao đổi vối chúng tôi, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen cũng cho rằng ông đang sở hữu một hệ thống 8 nhà máy sản xuất và hơn 200 chi nhánh phân phối bán lẻ rộng khắp Việt Nam, minh chứng cho năng lực sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen.

    Dự kiến, trong niên độ tài chính 2015 - 2016, tổng năng lực sản xuất toàn Tập đoàn sẽ đạt 1,2 triệu tấn/năm, doanh thu dự kiến đạt xấp xỉ 18 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

    "Chính những hoạt động kinh doanh vững chắc này sẽ hỗ trợ một cách khép kín cho chiến lược phát triển nhiều dự án BĐS của chúng tôi khắp Việt Nam trong giai đoạn tới", ông Vũ nói thêm.

    Theo ông Vũ, với gần 20 năm tồn tại và phát triển, ông đủ kinh nghiệm, kiến thức và bản lĩnh để đưa tập đoàn Hoa Sen đầu tư thành công nhiều dự án lớn sắp tới. Một quốc gia đang tăng tốc như Việt Nam thì không thể thiếu thép, thiếu đường cao tốc và nhất là thị trường bất động sản.

    Do vậy, trong 20 năm tới nhu cầu thép nội địa sẽ tăng rất lớn, nên Tôn Hoa Sen đầu tư một dự án tổ hợp nhà máy luyện thép hơn 10 tỷ USD tại tỉnh Ninh Thuận với mục tiêu tạo thế chủ động khi thị trường biến động. Từ đó, dự án này sẽ tạo cú hích cho nhiều lĩnh vực khác trong vùng phát triển.

    Khi chúng tôi đặt vấn đề: Mới đây ông có nói rằng lý do rót tiền mạnh vào lĩnh vực BĐS bởi có sự chỉ bảo của một bậc đại cao nhân. Vậy bậc cao nhân đó là ai? Ông Vũ cho biết: "Tôi là một phật tử, tôi tin vào Đức Phật và luôn luôn làm theo những lời Phật dạy, cả trong cuộc sống và đầu tư lâu dài".

    Liệu bánh xe lịch sử có lặp lại?

    Chuyện kinh doanh bất động sản của ông chủ Hoa Sen không phải nay mới nói tới khi dư luận xôn xao với việc ông Vũ bất ngờ quay lại, mà trước đó 2009 ông đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực địa ốc, tham vọng gặt hái thành công cũng như thép.

    Khi đó, Hoa Sen đầu tư vào dự án khu dân cư Điền Phúc Thành ở Quận 9 (TP.HCM), dự án đầu tiên Hoa Sen đầu tư có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng là một chung cư 18 tầng. Tiếp sau đó 2 năm thì Hoa Sen tiếp tục đầu tư thêm 2 dự án căn hộ khác tại Quận 9 là Hoa Sen Phước Long B và căn hộ Hoa Sen Riverside. Ngoài ra, định hướng phát triển lâu dài của Hoa Sen là tiếp tục mở rộng đầu tư BĐS và tham vọng trở thành tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực này.

    Tuy nhiên, rơi đúng giai đoạn thị trường bất động sản TP.HCM khủng hoảng, trầm lắng khiến “ông vua thép” Lê Phước Vũ đã tính chuyện rút lui. Đến 2011 thì tập đoàn Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi bất động sản vì kinh doanh không được như kỳ vọng, để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình là thép.

    "Đầu tư vào bất động sản là động thái thăm dò một lĩnh vực kinh doanh mới và khi thấy không hiệu quả, chúng tôi bán cổ phần và rút lui.Chúng tôi không bỏ tiền quá nhiều và vẫn chưa lỗ trong các dự án đầu tư này. Do đó, không thể nói đây là thất bại", ông Vũ nói.

    Theo đó, Hoa Sen đã chuyển nhượng để rút hết vốn ra khỏi 3 dự án BĐS và 1 dự án logistics – dự án Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadept, chỉ giữ lại dự án Phố Đông – Hoa Sen đang xây dựng dở dang. Tính đến hết năm 2011, tổng vốn Hoa Sen đã giải ngân cho 4 dự án dự định chuyển nhượng là 186,98 tỉ đồng.

    "Như tôi đã nói, cơ hội thị trường sẽ tạo ra tất cả. Do vậy, đây là thời điểm đầu tư tốt nhất của chúng tôi để làm bất động sản", ông Vũ cho biết.

    “Nếu Chính phủ thực hiện được các cam kết hỗ trợ doanh nghiệp như đã hứa thì kinh tế sẽ phát triển cao hơn, GDP tăng sẽ kích thích nhu cầu nhà ở tăng theo. Thực tế cho thấy đại đa số người dân hiện nay nhất là những người trẻ không thể tiếp cận được nhà ở vì mức thu nhập và giá bất động sản quá chênh lệch. Mục tiêu của Hoa Sen trong ngành bất động sản là giúp cho các bạn trẻ có cơ hội sở hữu nhà ở với giá hợp lý”, ông Vũ nói.

    Đăng Khải

    Theo Trí thức trẻ
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Tui đã bảo là sóng LOGISTIC mà lại :))
    MÚC: GMD VSC ...




    Choáng với sự kiện Lemon Brothers ngành vận tải biển
    [​IMG]

    Xem thêm »
    TIN MỚI


    Nhiều hãng logistics trong nước và chi nhánh tại Việt Nam cũng tạm dừng mọi giao dịch với Hanjin để chờ thêm tin tức mới.
    Ngay ngày đầu tiên của tháng 9, thế giới bất ngờ đối mặt với sự kiện rúng động cực lớn: hãng tàu lớn thứ bảy thế giới Hanjin đệ đơn lên tòa án Hàn Quốc xin phá sản. Đây được xem là một sự kiện chấn động có quy mô tác động như việc nhà băng Lemon Brothers phá sản của ngành tài chính thế giới vào năm 2007.

    Hanjin đang đảm nhận khoảng 5% thị phần vận chuyển hàng hoáthương mại toàn cầu. Phản ứng với sự kiện, các hãng tàu trên thế giới đã dừng ngay các giao dịch với Hanjin, thậm chí các cảng biển cũng đồng loại không cho các tàu hàng container của Hanjin cập bến bởi lo ngại tập đoàn này sẽ không thể chi trả các khoản chi phí cho việc bốc dỡ hàng hóa.

    “Chúng tôi đang phá sản và không thể thanh toán các hóa đơn. Vì thế xin đường gọi chúng tôi nữa”, Hanjin gọi điện cho các đối tác để bày tỏ thực trạng.

    Hiện tại, theo hãng tin AP, một số tàu mang thương hiệu Hanjin mà trên đó đang chở đầy các sản phẩm điện thoại, máy in, TV, quần áo và nội thất đang phải neo đậu ngoài khơi. Thậm chí có trường hợp một số tàu có cơ may vào các cảng biển ở Trung Quốc để dỡ hàng trước đó giờ cũng không được phép rời đi trước khi thanh toán xong các nghĩa vụ tài chính.

    Tại Việt Nam, theo thông tin từ người viết có được,nhiều hãng logistic trong nước và chi nhánh tại Việt Nam cũng tạm dừng mọi giao dịch với Hanjin để chờ thêm tin tức mới.

    Sự kiện chấn động này sẽ cần nhiều ngày nữa để đánh giá đầy đủ tác động. Nhưng có thể thấy trước mắt các khách hàng của Hanjin sẽ là người chịu tác động nhiều nhất, đặc biệt là các công ty sản xuất, các nhà bán lẻ khi mùa làm ăn chính – Quý 4 hằng năm – đang đến.

    Chi phí vận tải trước mắt có thể sẽ tăng lên mạnh trước cú sốc này, bởi khoảng trống mà Hanjin để lại sẽ cần mất thêm thời gian để các hãng tàu khác lấp vào. Ví dụ, phí vận chuyển container dài 40-feet từ Trung Quốc đi Mỹ đã nhanh chóng tăng 50% chỉ trong một ngày vừa qua. Trong khi các hãng giao nhận forwarder đang nỗ lực tìm kiếm các hãng tàu khác để thay thế.

    Có thể thấy, sự kiện rúng động này đang phản ánh nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu đang tiếp tục ảm đạm. 8 năm kể từ sau sự kiện khủng hoảng 2008 – 2009 nổ ra, ngành vận tải biển vẫn đang đối mặt với nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng trưởng chậm chạp trong khi côngsuất của nhiều hãng tàu vẫn còn quá dư thừa. Sự đi xuống của thị trường dầu thô thế giới trong 2 năm qua cũng tác động mạnh đến nhu cầu vận chuyển năng lượng của thế giới.

    Chỉ số vận tải biển BDIIndex – một trong những chỉ số đo lường vận tải biển hàng đầu của Bloomberg – cho thấy xu thế đi xuống của ngành vận tải biển vẫn kéo dài từ giữa 2014 tới nay. Đặt trong bối cảnh đó, việc phá sản của Hanjin cũng là điều logic bởi không còn đủ nguồn lực tài chính để bù đắp mãi chi phí hoạt động.

    Nhưng trên khía cạnh khác, sự sụp đổ của Hanjin nhiều khả năng sẽ mang tác động tích cực trong trung và dài hạn cho ngành công nghiệp vận tải biển khi họ sẽ có cơ hội điều chỉnh lại.

    Hiện nột số hãng đã thảo luận về khả năng đóng thêm tàu mới và đảm nhận các tuyến vận tải mà Hanjin để lại. Tuy vậy theo một số chuyên gia trong ngành, chỉ khi nào phí vận chuyển tăng lên đáng kể mới có thể mang lại sự tăng trưởng bền vững cho các hãng tàu.

    Hanjin mở tuyến đường biển thẳng từ Việt Nam đi Mỹ
    Theo Nam Việt

    Người đồng hành
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 24, 2015
    Likes Received:
    5,884
    Hoan hô HPG MSN HVG.. đã đầu tư đúng đắn :))



    8 tháng, nhập khẩu gần 2 tỷ USD thức ăn chăn



    theo dân trí


    Về thị trường nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ thị trường Argentina, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.


    TIN ĐỌC NHIỀU



    Số liệu từ Trung tâm Thông tin và Công nghiệp (Bộ Công Thương), trong 15 ngày đầu tháng 8/2016, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 141,87 triệu USD, giảm 21,7% so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,95 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2015.

    Nhập khẩu ngô đạt 194,8 nghìn tấn, trị giá 39,9 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 7/2016; giá ngô nhập khẩu bình quân đạt 205,1 USD/tấn, tăng 3,4 USD/tấn so với tháng trước. Nhập khẩu đậu tương đạt 30,8 nghìn tấn, trị giá 14,7 triệu USD, giá đậu tương nhập khẩu bình quân đạt 476,6 USD/tấn, tăng 12,7 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước.

    Về thị trường nhập khẩu, trong tháng 7/2016, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ thị trường Argentina, đạt 149,1 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 820,5 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc với 60,3 triệu USD, tăng gấp đôi so với tháng 6/2016, lũy kế từ đầu năm tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Xếp vị trí thứ ba về kim ngạch là thị trường Hoa Kỳ với 46,07 triệu USD, tăng 73% so với tháng trước, tuy nhiên lũy kế vẫn giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tính đến hết tháng 7/2016, Nhật Bản là hai thị trường dẫn đầu về tăng trưởng kim ngạch, tăng 149,2% so với năm 2015.

    Về diễn biến giá, tháng 8/2016, giá ngô và khô đậu tương đều giảm do nhu cầu yếu. Trong đó, giá ngô giảm trở lại do tiêu thụ chậm: giá ngô Nam Mỹ (hàng xá) tại Vũng Tàu giảm 450 - 500 đ/kg so với tháng trước, xuống 5.400 – 5.450 đ/kg; tại Hải Phòng là 5.450 đ/kg (giảm 450 đ/kg); tại Xuân Mai là 5.600 đ/kg (giảm 300 đ/kg). Giá ngô Sơn La là 5.650 – 5.700 đ/kg, giảm 200 đ/kg so với tháng 7/2016; ngô Hòa Bình là 5.850 đ/kg, giảm 150 đ/kg.

    Khô đậu tương vẫn trong xu hướng giảm giá. Giá khô đậu tương Nam Mỹ tại Vũng Tàu (hàng xá) là 9.350 – 9.400 đ/kg (giảm 700 - 800 đ/kg); tại Hải Phòng là 9.500 – 9.700 đ/kg (giảm 1.500 đ/kg).

    Trong tháng này, giá cám gạo ổn định ở mức cao: Giá cám gạo loại xơ dưới 7% tại Sa Đéc là 5.350 - 5.400 đ/kg; tại Kiên Giang là 5.200 - 5.250 đ/kg; tại Tiền Giang là 5.400 đ/kg.

    Giá một số loại thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng ổn định so với tháng 7/2016. Thức ăn đậm đặc Proconco loại cho gà thịt ở mức 14.000 đ/kg; thức ăn hỗn hợp Proconco loại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng là 13.500 – 14.500 đ/kg. Giá cám viên dành cho lợn ổn định ở mức 9.800 đ/kg; cám đậm đặc dành cho lợn là 14.700 đ/kg. Cám cho lợn nhỡ từ 15 kg-30 kg có giá 9.200 - 12.500 đ/kg; cám cho lợn từ 30 kg - xuất chuồng là 8.300 - 11.800 đ/kg; cám cho gà con là 10.000 - 13.000 đ/kg; cám cho gà thịt từ 9.000-11.800 đ/kg; cám cho gà đẻ là 9.000-11.700 đ/kg.
  10. Khanh_FA

    Khanh_FA Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 5, 2015
    Likes Received:
    10,776
    Cái này gọi là đi về nơi xa. Anh đi xa quá.

Share This Page