KHỦNG KHIẾP: MR Phước Vũ đã mang 4000 tỷ ra để BẢO LÃNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 26/08/2016.

306 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19995 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    vậy cứ chờ bán xong rồi tính
    • nếu bán cho DN lớn => nó đủ khôn để tính toán nên mua hay ko mua
    • bán cho dân lẻ tẻ => mua gần khu này để hít khói quanh năm à
    • bán cho công nhân trong khu => ko có nhiều tiền, toàn nhu cầu thực :)) ko hấp thụ hết cái mục đích bán đất đâu :D
  2. thuytrang5491

    thuytrang5491 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    2.710
    ủng hộ con dân Việt Nam đi các ông ơi, FOrmusa nó làm tan nát VIệt Nam, nó có thât bại thì nó cũng rút về mẫu quốc, HSG mà làm quả ô nhiễm môi trường như thế thì sống sao được trên đất VN, kết nhất câu nói : nếu xảy ra ô nhiễm môi trường, tôi đưa hết tài sản cho đất nước. rất like cái phong cách này. nhưng a ơi, a quản lý HSG thì nó lãi mẹ đẻ lãi con, còn đưa cho mấy thằng CS chúng nó chia nhau hết. HSG về cơ bản vẫn cô đặc hơn HPG và nói chung là giá này vẫn ngon.
    doithuabacthanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chủ yếu dùng uy tín để khẳng định vị thế thôi bác ạ :))
    Sóng thép còn dài dài, thị trường bđs mới hồi phục, còn chưa tới thời điểm vắt sữa bò mà :))




    Mua ******* Hà Tĩnh được không?

    ATA: Kiểm toán "từ chối đưa ra ý kiến", Ban lãnh đạo "khiếu nại"[/paste:font]
    TờThời báo Kinh tế Sài Gònsố ra ngày 21-7-2016, có hai bài viết về thảm họa ******* tại Việt Nam cứ xoay vòng mãi trong suy nghĩ của tôi.

    Bài thứ nhất làThị trường thép và *******của TS. Vũ Quang Việt, nguyên là một chuyên gia thống kê thâm niên của Liên hiệp quốc. Suốt hơn 20 năm qua ông đã có nhiều bài viết phân tích những bất trắc trong kinh tế và xã hội của Việt Nam. Lần này cũng vậy, ông chắt chiu những con số và ẩn số với những nhận xét rất súc tích. Một phần kết luận phơi trần của ông: ******* sẽ làm mọi cách để sống còn bằng cách đẩy ô nhiễm cho người Việt Nam và môi trường Việt Nam chịu. Kết luận này đã được minh chứng với hai lần ******* cúi đầu nhận tội (không phải lỗi).

    Bài thứ hai là******* Hà Tĩnh đã xâm hại các giá trị cốt lõi của Việt Nam như thế nào?của TS. Lê Học Lãnh Vân. Ông xoáy thẳng vào bốn giá trị cốt lõi nhưng rỗng toét của ******* về trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Ông phê phán: Bảo vệ môi trường - trung thực và liêm chính - tôn trọng pháp luật - lòng nhân ái đã bị xâm phạm, xé rào... một cách ngang nhiên và ngang ngược. Cũng như vậy, với hai lần cúi đầu nhận tội, ******* xác nhận ngay từ ban đầu họ đã chuẩn bị và sẵn sàng vứt bỏ những chuẩn mực của những giá trị cốt lõi đó.

    Bài viết của hai tác giả khiến tôi nhớ đến một bài viết khác cách đây hơn hai năm, ngày 11-3-2014, trên nhật báoThe Guardiantại Anh. Đó làThương vụ của Thế kỷ: Mua đứt ngành than của Mỹ với giá 50 tỉ Mỹ kim (Deal of the century: buy-out the US coal industry for $50bn)của Felix Kramer và Gil Friend. Hai ông là chuyên gia người Mỹ về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Phân tích ngành khai thác than tại Mỹ và những ngoại tác tiêu cực, hai ông đưa ra một đề nghị mang tính phi chính thống và cách tiếp cận lạ thường: Một nhóm người hùn vốn đầu tư 50 tỉ đô la Mỹ để mua tất các công ty đang khai thác than tại Mỹ, và rồi trong vòng 10 năm, đóng và dọn sạch tất các mỏ than. Hai ông nhận định với 50 tỉ Mỹ kim đầu tư một lần này thì mỗi năm sau đó, theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ và trường Y của Đại học Harvard Mỹ, sẽ tạo ra những khoản tiết kiệm và ích lợi, cho xã hội và nền kinh tế có giá trị từ 100-500 tỉ Mỹ kim.

    Đến thời điểm này, qua nhiều bài viết khoa học và thời sự trên các phương tiện truyền thông về thảm họa ******* đã đọc, đã xem và tham khảo trong suốt mùa hè 2016 chúng ta đã cùng nhìn thấy một bức tranh ảm đạm với những cảm nhận đau buốt. Phải nói ngay, dù những hiểu biết của tôi còn nhiều hạn hẹp về lĩnh vực ô nhiễm môi trường và kinh tế môi trường nhưng với mớ kiến thức căn bản và trải nghiệm nghề nghiệp, tôi vẫn mạnh dạn cho rằng ******* Hà Tĩnh đang và sẽ là những khoản nợ xấu lớn đè nặng lên nền kinh tế và xã hội, nó không bao giờ là những món lời và ích lợi góp phần phát triển lâu dài và bền vững cho đất nước.

    Những hệ quả thấy ngay trước mắt và ngắn hạn từ thảm họa ******* đã phần nào làm cho sức tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, gây ra những xáo trộn xã hội đã và đang diễn tiến hàng ngày. Những ảnh hưởng tiêu cực cùng những tiềm ẩn trung và dài hạn trong nền kinh tế, xã hội, đặc biệt tại bốn tỉnh miền Trung sẽ rất lớn, thậm chí sẽ lớn gấp nhiều lần so với những gì mà ******* hứa hẹn đem lại trong suốt thời gian 70 năm hoạt động của nó.

    Vì vậy, cũng như đề nghị phi chính thống của Felix Kramer và Gil Friend đã nhắc đến ở trên, đã đến lúc chúng ta cần đề nghị một kế hoạch mua lại ******* Hà Tĩnh. Việc mua lại này có ba lý do chính trong nhiều lý do khác.

    Thứ nhất, để chúng ta được sống tự nhiên với thiên nhiên “thở-ăn-uống”. Điều này trước tiên là dành cho cộng đồng người dân đang sinh sống chung quanh khu vực Vũng Áng và bốn tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Kế tiếp là trả lại cho nền kinh tế này những yếu tố tăng trưởng được đóng góp từ những hoạt động kinh tế biển và ven biển đang bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

    Thứ hai, để không còn có một ******* tại Việt Nam len lỏi lèo lái được hệ thống cấp phép với những đặc quyền vượt cấp, vượt ngưỡng hầu cho ******* hưởng những khoản lợi nhuận thả trôi. Một khi có được lợi nhuận thả trôi thì ******* đã và sẽ làm mọi cách để đẩy ô nhiễm cho người Việt Nam và môi trường Việt Nam gánh chịu. Nền kinh tế chúng ta còn quá yếu nghèo không cần phải gồng gánh thêm một thảm họa chưa từng có như thế.

    Thứ ba, để là tiếng chuông thật lớn và vang thật xa hầu thức tỉnh những ai đã và đang có vai trò và trách nhiệm quản lý, bảo vệ những giá trị cốt lõi của hàng triệu đời sống của người lao động đang bị xâm phạm. Đó chính là để không còn một ******* với cơ hội cúi đầu lần thứ ba.

    ******* bán không? Mua được không? Mua như thế nào? Mua giá nào? Vốn từ đâu? Cũng như hầu hết các thương vụ M&A lớn nhỏ trên thế giới, với ******* chúng ta sẽ cân nhắc tính toán chi phí/lợi nhuận và chi phí/ích lợi của đề nghị này. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ ưu tiên chú trọng chi phí/ích lợi trước chi phí/lợi nhuận.

    Vâng, cho dù nền kinh tế vẫn còn nghèo và yếu, cho dù cơ cấu xã hội vẫn còn quá nhiều bất trắc và rời rạc, nhưng không vì vậy mà chúng ta phải chấp nhận và chấp thuận một ******* với những hành động trực tiếp và gián tiếp tàn phá và hủy hoại môi trường sống tự nhiên trong một không gian rộng lớn. Xét cho tường tận, thì việc mua lại ******* rồi đóng nó lại là một giải pháp khôn ngoan nhất!

    (*)Giám đốc khối ngân hàng và thị trường vốn - Công ty Luật VCI Legal

    • Từ khóa:
  4. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.148
    Không tin được, đề nghị anh Vũ lập cam kết bằng văn bản ra phường đóng dấu nộp lên Bộ KHDT, sau này có sao Bộ tự động lấy tài sản của anh sung công.
    Chứ nói thì ai chả nói được, kinh doanh ông nào chả lợi nhuận làm đầu, áp dụng kỹ thuật xử lý môi trường hiện đại nhất để sản xuất ra giá thành cao hơn thằng khác thì bán bằng niềm tin à, nói ngon ngọt để thông qua dự án rồi đến lúc xảy ra sự cố thì kiểu gì cũng huề cả làng, chỉ có dân đen nhỏ lẻ là lĩnh đủ :(
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    ở việt nam, đi lên bằng quan hệ thì thể nào nó cũng có cái j đó làm láo 1 tý, nhưng cũng chỉ trong giới hạn thôi nhé
    còn chả cần văn bản văn biếc gì đâu
    thực ra câu nói của anh vũ hơi thừa
    vì khi xảy ra sự cố môi trường thì anh có muốn hay ko muốn thì người ta đều bắt anh đền bù xử lý
    Fo mo sa nó có nhiều cái khác, chứ DN nội mà làm láo như fomosa thì đi toong tài sản là cái chắc :D
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Việt Nam là quốc gia sản xuất thép lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á
    23/08/2016 9:27 AM
    Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 9% tổng lượng thép sản xuất của nước này. Trong khi đó con số này là 14% trong năm 2015. Bên cạnh đó, xuất khẩu thép của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm khoảng 40-50% sản […]


    [​IMG]


    Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 9% tổng lượng thép sản xuất của nước này. Trong khi đó con số này là 14% trong năm 2015.
    Bên cạnh đó, xuất khẩu thép của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm khoảng 40-50% sản lượng sản xuất của các nước này. Theo số liệu thống kê năm 2015 của Seaisi, tiêu thụ thép của các quốc gia này giảm lần lượt là 15,2%, 2,4% và 2,6%.
    Trong 6 nước ASEAN phát triển công nghiệp thép, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép biểu kiến năm 2015 ấn tượng nhất lên tới 26,4%. Tiếp theo là Philippine với 19,6% và cuối cùng là Singapore đạt 4,8%. Ba quốc gia là Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều có tiêu thụ thép giảm, đặc biệt là Indonesia giảm tới 11,8% trong năm 2015.
    Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đứng đầu trong Đông Nam Á về sản xuất thép từ thép thô đến các loại thép thành phẩm.
    (Seaisi 7/2016)
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Xuất khẩu thép tăng 80% trong tháng 7
    17/08/2016 9:53 AM
    Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt gần 191,73 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh 80%, tương ứng tăng 51 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 […]


    [​IMG]


    Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt gần 191,73 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh 80%, tương ứng tăng 51 triệu USD.
    Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng năm 2016 tăng 2%, tương ứng tăng hơn 3,83 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
    Cụ thể, khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với 64,2%. Tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 123,14 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 4,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 năm 2016 (từ 16/7/2016 đến 31/7/2016) đạt hơn 14,76 tỷ USD, tăng 1,7%, tương ứng tăng 247 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2016.
    Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 9,58 tỷ USD, tăng 3,8% tương ứng tăng 354 triệu USD so với nửa đầu tháng 7/2016.
    Xuất khẩu sắt thép tăng mạnh 80%
    Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 7 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 23,9%, tương ứng tăng 286 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,5%, tương ứng 83 triệu USD; sắt thép các loại tăng mạnh 80%, tương ứng tăng 51 triệu USD; hàng thủy sản tăng 17,1%, tương ứng tăng 48 triệu USD; …
    Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt gần 7,7 tỷ USD, tăng 6,7%, tương ứng tăng 486 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7/2016.
    Tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 96,99 tỷ USD, tăng 5,4% tương ứng tăng hơn 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
    Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt hơn 7,06 tỷ USD, giảm 3,3% (tương ứng giảm 239 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2016.
    Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2016 so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 24,6%, tương ứng tăng 90 triệu USD; sắt thép các loại tăng 11,8%, tương ứng tăng 39 triệu USD…
    Tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 94,74 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
    (NDH 17/8/2016)
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  8. hosino

    hosino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    2.463
    Cũng là nhà đầu cơ, ngân hàng dính thôi :))
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  9. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.633
    Ông này tu mà nghiệp chướng quá lớn THAM SAN SI Vẫn còn.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Tây lông bán ròng 2 tuần trở lại đây nguyên nhân là do VNM được vào quỹ ETF với khối lượng tầm 11 tr cp (8% và 15% danh mục) khiến cho các cổ phiếu lớn khác như VCB HPG PVD.. phải bán ra để hạ tỷ trọng. Hoàn toàn là về mặt cơ cấu danh mục, không phải là tháo chạy khỏi TTCK VN :))






    [Góc nhìn môi giới] Đừng mua bằng mọi giá - ETFs

    ATA: Kiểm toán "từ chối đưa ra ý kiến", Ban lãnh đạo "khiếu nại"[/paste:font]
    Thị trường tăng điểm 4/5 ngày trong tuần qua và đang tiếp tục có xu hướng giao động trong kênh 650- 668 trong tuần này. Sự tăng giá của thị trường chứng khoán hiện tại (Thế giới và Việt Nam) đều không được củng cố bởi thu nhập của các công ty trong thời điểm này. Để thị trường tiếp tục tăng điểm, chúng ta cần thấy thu nhập cải thiện liên tục, và điều này chưa xảy ra, và các nhà phân tích vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu tương đương chỉ là 13% trong năm nay ( theo số liệu của CIMB).

    Các cổ phiếu đang vận động riêng lẻ theo từng sự kiện và giao dịch ngắn hơn hơn là thu nhập từng công ty trong giai đoạn vùng trống thông tin về lợi nhuận. Vì vậy, hãy xem sự giao động của các cổ phiếu là một cơ hội giao dịch ngắn hạn hơn là đầu tư, như trường hợp của PVS:

    PVS (Giao động trong kênh giá 19.x- 22.x): đã giảm vận động theo giá dầu mà phụ thuộc vào tính chất đầu ngành ở chuỗi khai thác, thăm dò thượng nguồn dầu khí. Theo tin tức gần nhất, Chính phủ đồng ý quy hoạch địa điểm Trung tâm điện khí miền Trung, cu thể khai thác phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh. Tỉnh Quảng Nam và PVN đã ký thoả thuận: triển khai dự án hợp tác thương mai, phôi phối sản phẩm dầu khí, hoá dầu. Tổng mức đầu tư của dự án củ PVN là 4,6 tỷ USD. Đầy là mỏ khí lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hiện tại chưa rõ các công ty nào thuộc PVN sẽ thực hiện dự án này nhưng có thể dự báo PVS là công ty đầu tiên được hưởng lợi nhờ các mảng dịch vụ chính: thăm dò dầu khí, chụp ảnh 2D/3D, cung cấp hậu cần, cho thuê Robot thăm dò.

    PVS hiện đang giao dịch tại P/E & P/B 2016 dự kiến 10,2 và 8,8 lần. trong tầm nhìn dài hạn, Giá dầu có thể chạm mốc $60/thùng vào nửa cuối năm 2017 sẽ kích hoạt các dự án khai thác, thăm dò đầu khí trở lại, thì PVS sẽ là công ty đầu tiên hưởng lợi đặc biệt là từ dự án Block B. Ở một góc độ định giá khác, PVS là công ty có lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu 11.100đ/cp và cổ tức bằng tiền hấp dẫn hơn hai cổ phiếu cùng đầu ngành là GAS và PVD.

    ETFs chuẩn bị bước vào kỳ cơ cấu lớn nhất lịch sử:

    1) VanEck Vietnam Market Vector: chốt dữ liệu tính toán ngày 31/8, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục dự báo 84,53%.

    THÊM VÀO: VNM chiếm 8% danh mục, với số lượng mua vào là 4,3tr cổ phiếu, tương đương 28 tr USD

    LOẠI RA: Không có cổ phiếu nào.

    BÁN RA: những cổ phiếu V.N.M phải bán ra trọng yếu là: VCB (-2,68tr cổ phiếu); HPG (-2,37 tr cổ phiếu); STB (-8,3 tr cổ phiếu); PVS (-2,3 tr cổ phiếu); DPM (-1,18tr cổ phiếu); PVT (-3,2tr cổ phiếu)

    2) DB X-Trackers FTSE Vietnam: chốt dữ liệu vào ngày 26/8 với nhiều khả năng:

    THÊM VÀO: VNM 15% tổng danh mục tương đương 6,44tr cổ phiếu; HSG 2,33% tổng danh mục tương đương 4,1 tr cổ phiếu; DRC chiếm 1% danh mục tương đương 1,96 tr cổ phiếu.

    BÁN RA: trọng yếu là VIC -2,7tr; HPG -3tr; MSN -4,3tr; STB -5tr; VCB -1,6tr; KBC -2,2tr; NT2 -2,3tr; HAG -4tr; GTN -4,8tr; PDR -3,2tr; TTF -4,4tr.

    Như vậy, do việc thêm mới VNM vào danh mục hai quỹ tương đương 10,7 triệu cổ phiếu (ước tính) trong tháng 9 này sẽ khiến hai quỹ bán ròng mạnh các cổ phiếu khác trong danh mục. Điều này sẽ gây biến động theo xu hướng giảm nhiều hơn là tăng trong đầu tháng 9 này.

    Investment Idea – Trò chơi Pokemon làm tăng doanh số điên thoại!– MWG – Giá mục tiêu 200.000

    Pokemon là trò chơi của hãng Nintendo sử dụng Google Maps và GPS để xác định vị trí thực tế của người chơi, từ đó tạo ra các Pokemon để người chơi bắt, nuôi dưỡng bằng cách sử dụng điện thoại di động. Trò chơi thực tế ảo đã thu hút đến 9,55 triệu người chơi tại Mỹ mỗi ngày (theo số liệu của Recode.net) và trên toàn thế giới là 30 triệu lượt download (theo số liệu của Sensor Tower ngày 20/7) và con số này đang không ngừng tăng lên.

    [​IMG]

    Nintendo đã thu hút lượng khách hàng khổng lồ trong thời gian rất ngắn, các nhà mạng và các hãng điện thoại thông minh đang là người trực tiếp hưởng lợi từ xu hướng bùng nổ trò chơi này. Theo hãng viễn thông T-Mobile (TMUS), CEO John Legere tiết lộ rằng lượt download Pokemon đã tăng gấp đôi vào những ngày cuối tuần và lượng data tiêu thụ tăng gấp 4 lần ( theo Nasdaq ngày 13/7).

    Xu hướng trò chơi này sẽ làm tăng doanh số bán thiết bị phần cứng tương tự như trào lưu phát triển xe Uber, Grab tại Việt Nam trong năm 2014-2015 đã làm doanh số các hãng xe Trường Hải (Kia Morning), Savico (SVC)..tăng đột biến.

    MWG ( Mua – Giá mục tiêu 200.000) hiện là nhà phân phối thiết bị di động lớn nhất trực tiếp đến người dùng với 1.000 siêu thị phủ khắp cả nước. Doanh số bán hàng trong 7 tháng đạt 23.278 tỷ, tăng 80% cùng kỳ, lợi nhuận tăng tương ứng 71% đạt 981 tỷ, hoàn thành 91% kế hoạch năm.

    Theo hãng phân tích GFK, doanh số bán điện thoại trong nửa đầu năm 2016 đã tăng 27% la do người dùng chuyển đổi từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh vì vậy hãng này dự báo doanh số bán trong năm 2017 sẽ tiếp tục tăng 20% nhờ sản lượng bán tăng trưởng và giá bán cũng tăng theo.

    [​IMG]

    Các nhà phân tích của bên Bán đều đưa ra ý kiến đồng thuận giá mục tiêu MWG trong 6 tháng tới sẽ đạt trong khoảng từ 180-200.000đ/cp tương ứng P/E 2017 là 12 lần.

    Chuỗi bài “Góc nhìn môi giới” được thực hiện bởi ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 tại Hội Sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI. Các bài viết của ông Thạch sẽ xoay quanh các chủ đề nóng của thị trường và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

    Các nội dung trong bài viết là quan điểm cá nhân và chỉ mang ý nghĩa tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các quyết định mua bán của nhà đầu tư.

    Nhà đầu tư cần thêm thông tin hoặc trao đổi có thể liên hệ thachnn@ssi.com.vn.
    --- Gộp bài viết, 26/08/2016, Bài cũ: 26/08/2016 ---
    hehe, nói về bán đất thì hoàn toàn sai mục đích của vấn đề nhé :))
    Last edited: 26/08/2016

Chia sẻ trang này